Loading...
Một buổi chiều cuối năm, Ninh Tư Ý nhận được lời mời tham dự lễ trao giải thiết kế quốc tế.
Bạch Liên Chi cũng xuất hiện trong danh sách khách mời.
Cô ta được đề cử ở một hạng mục nhỏ nhờ một dự án cá nhân.
Hai người gặp nhau tại hành lang.
Bạch Liên Chi trông gầy hơn trước .
Cô ta mặc một chiếc váy xanh nhạt, khuôn mặt trang điểm nhẹ.
Nhìn thấy Ninh Tư Ý, cô ta dừng lại .
"Chị Tư Ý."
Ninh Tư Ý gật đầu.
"Ừ."
Bạch Liên Chi nhìn cô.
"Chị có hài lòng chưa ?"
Ninh Tư Ý hơi nhướng mày.
"Hài lòng chuyện gì?"
"Chị đã có tất cả rồi . Anh Cảnh Hành cũng không còn ở bên em nữa. Công việc của em cũng bị ảnh hưởng."
Ninh Tư Ý nhìn cô ta một lúc.
"Vậy cô nghĩ tôi nên làm gì?"
Bạch Liên Chi mím môi.
"Em chỉ muốn biết tại sao chị không thể bỏ qua cho em."
Ninh Tư Ý bật cười .
"Bạch Liên Chi, cô có hiểu vấn đề nằm ở đâu không ?"
Cô bước đến gần hơn.
" Tôi chưa bao giờ bắt cô phải thích tôi . Cô có thể ghét tôi , có thể không muốn gặp tôi . Nhưng cô không thể lấy tiền của công ty, sử dụng tài nguyên của công ty, vi phạm hợp đồng rồi lại yêu cầu tôi tha thứ chỉ vì cô cảm thấy mình đáng thương."
Bạch Liên Chi cúi đầu.
"Em không cố ý..."
"Đó là chuyện cô nên nói với người có thẩm quyền."
Ninh Tư Ý bình tĩnh nói :
" Tôi không phải người có trách nhiệm cứu vớt cuộc đời cô."
Bạch Liên Chi im lặng.
Ninh Tư Ý nhìn đồng hồ.
"Xin lỗi , tôi còn có việc."
Cô xoay người rời đi .
Bạch Liên Chi nhìn bóng lưng cô, đột nhiên hỏi:
"Chị chưa từng cảm thấy hối hận sao ?"
Ninh Tư Ý dừng bước.
"Hối hận chuyện gì?"
"Vì đã đối xử với mọi người như vậy ."
Ninh Tư Ý quay đầu.
Cô suy nghĩ một lúc rồi đáp:
" Tôi có thể hối hận vì những quyết định sai lầm của mình . Nhưng tôi không hối hận vì đã bảo vệ thứ thuộc về mình ."
Nói xong, cô rời đi .
Đó là lần cuối cùng hai người nói chuyện.
Một năm sau .
Phó thị trải qua đợt tái cơ cấu lớn.
Phó Cảnh Hành mất quyền kiểm soát một số công ty con do những quyết định đầu tư sai lầm trước đó.
Hắn không phá sản hoàn toàn , nhưng không còn là người đàn ông có thể dễ dàng khiến cả giới kinh doanh phải nể mặt.
Bạch Liên Chi rời khỏi Phó thị.
Cô ta tiếp tục làm thiết kế, nhưng những sai phạm trong quá khứ khiến con đường phát triển không còn thuận lợi.
Lương Mặc Khanh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi vi phạm của mình .
Những người liên quan đến việc biển thủ tài sản và làm giả hồ sơ cũng lần lượt bị xử lý.
Ninh Tư Ý không tiếp tục theo dõi những chuyện ấy .
Cô đã có cuộc sống riêng.
Tại tập đoàn Ninh Thịnh, cô trở thành người phụ trách chiến lược phát triển dài hạn.
Trong vòng một năm, doanh thu của tập đoàn tăng đáng kể.
Một số dự án nghiên cứu được đưa vào sản xuất.
Quỹ đầu tư của cô cũng bắt đầu thu được lợi nhuận.
Ngày kỷ niệm thành lập tập đoàn, Ninh Viễn Sơn công khai tuyên bố:
"Trong tương lai, Ninh Thịnh sẽ do con gái tôi , Ninh Tư Ý, tiếp quản."
Hội trường vang lên tiếng vỗ tay.
Ninh Tư Ý đứng bên cạnh cha.
Cô mặc một bộ vest màu xám bạc, thần thái tự tin.
Ở hàng ghế đầu, Ninh Tư Hạo đang vỗ tay rất nhiệt tình.
Tô Nhã Dung mỉm cười nhìn con gái.
Ninh Tư Ý nhận micro.
"Cảm ơn mọi người ."
Cô nhìn xuống hội trường.
" Tôi biết có nhiều người từng cho rằng tôi không đủ năng lực để tiếp quản tập đoàn. Tôi cũng biết có người không thích tính cách của tôi ."
Cô dừng lại .
" Nhưng tôi không nghĩ đó là vấn đề."
Một vài người bật cười .
Ninh Tư Ý tiếp tục:
" Tôi không thể khiến tất cả mọi người thích mình . Nhưng tôi có trách nhiệm khiến công ty phát triển, bảo vệ lợi ích của cổ đông và đảm bảo quyền lợi của nhân viên."
Cô nâng ly.
"Hy vọng trong tương lai, chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác."
Tiếng vỗ tay vang lên lần nữa.
Đêm ấy , Ninh Tư Ý chính thức trở thành người thừa kế được công nhận của tập đoàn Ninh Thịnh.
Không phải nhờ một người đàn ông.
Không phải nhờ may mắn.
Mà bằng chính năng lực và những quyết định của mình .
Có một chuyện Ninh Tư Ý không ngờ đến.
Sau khi cô hoàn toàn thay đổi quỹ đạo nguyên tác, một số người vốn không có nhiều đất diễn trong tiểu thuyết lại dần xuất hiện bên cạnh cô.
Trong số đó có một người tên là Tần Duy Khải.
Anh là giám đốc điều hành của tập đoàn Vân Đỉnh, một công ty chuyên về công nghệ tài chính.
Hai người gặp nhau trong một cuộc đàm phán.
Tần Duy Khải hơn cô ba tuổi, tính cách điềm tĩnh, làm việc quyết đoán.
Ấn tượng đầu tiên của Ninh Tư Ý về anh là người đàn ông này nói chuyện rất thẳng thắn.
Không vòng vo.
Không cố lấy lòng.
Cũng không dùng những lời khen ngợi sáo rỗng.
Trong cuộc họp đầu tiên, anh đã trực tiếp bác bỏ một điều khoản do phía Ninh Thịnh đưa ra .
Ninh Tư Ý nhìn anh .
"Anh Tần không đồng ý?"
" Đúng ."
"Lý do?"
"Điều khoản này có lợi cho Ninh Thịnh nhưng gây bất lợi cho bên tôi ."
"Vậy anh muốn sửa thế nào?"
Tần Duy Khải đưa ra một phương án khác.
Ninh Tư Ý xem xong, hơi nhướng mày.
"Phương án này công bằng hơn."
"Vậy cô đồng ý?"
"
Tôi
cần tính toán
lại
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ac-nu-khong-can-duoc-the-gioi-tha-thu/chuong-6
"
Tần Duy Khải gật đầu.
"Được."
Cuộc họp kết thúc.
Trợ lý của Ninh Tư Ý không nhịn được mà nói :
"Tiểu thư, người này hình như không biết cách nịnh người khác."
Ninh Tư Ý bật cười .
"Thế chẳng phải tốt sao ?"
" Nhưng anh ta còn phản bác cô."
"Trong công việc, tôi cần người phản bác có lý, không cần người chỉ biết gật đầu."
Trợ lý gật gù.
Một tuần sau , hai bên ký hợp đồng.
Sau đó, Tần Duy Khải chủ động mời cô ăn tối.
Ninh Tư Ý hỏi:
"Vì công việc?"
Anh đáp:
"Nếu tôi nói không phải thì sao ?"
Cô nhìn anh .
"Vậy tôi sẽ cân nhắc."
Tần Duy Khải mỉm cười .
"Được. Tôi chờ câu trả lời."
Ninh Tư Ý không vội.
Cô đã từng dành quá nhiều thời gian cho một người không xứng đáng.
Hiện tại, cô muốn mọi chuyện diễn ra tự nhiên.
Không cần vội vàng.
Cũng không cần ép buộc.
Ba tháng sau , Ninh Tư Ý và Tần Duy Khải bắt đầu hẹn hò.
Chuyện này không gây chấn động như cuộc hủy hôn năm trước .
Bởi vì lần này , cô không cần phải chứng minh bất kỳ điều gì.
Một buổi tối, Tần Duy Khải đưa cô đến một nhà hàng riêng.
Sau bữa ăn, anh đặt lên bàn một chiếc hộp nhỏ.
Ninh Tư Ý nhìn chiếc hộp.
"Quà?"
"Ừ."
Cô mở ra .
Bên trong là một chiếc đồng hồ nữ thanh lịch.
Không quá phô trương, nhưng chất lượng rất tốt .
Ninh Tư Ý nhìn anh .
"Anh biết tôi thích đồng hồ?"
"Không."
"Vậy sao lại mua?"
" Tôi thấy nó phù hợp với cô."
Cô bật cười .
"Anh có biết trước đây tôi nhận được bao nhiêu món quà không ?"
"Không biết ."
"Nhiều đến mức có những món tôi còn chưa mở hộp."
Tần Duy Khải bình thản nói :
"Vậy thì không cần phải đeo. Tôi tặng vì muốn tặng."
Ninh Tư Ý nhìn anh .
Cô thích sự thẳng thắn ấy .
Không đòi hỏi cô phải đáp lại .
Không dùng món quà để tạo áp lực.
Cô cầm chiếc hộp lên.
"Cảm ơn."
Tần Duy Khải mỉm cười .
Sau đó, anh hỏi:
"Cô có nguyên tắc gì khi yêu đương không ?"
"Có."
"Là gì?"
Ninh Tư Ý nghiêm túc suy nghĩ.
"Không kiểm soát tài sản của nhau . Không can thiệp vào công việc của nhau . Không dùng tình cảm để ép đối phương nhượng bộ."
Tần Duy Khải gật đầu.
"Còn gì nữa?"
"Không ngoại tình."
"Điều này đương nhiên."
"Và nếu một ngày không còn tình cảm, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng. Không cần dùng thủ đoạn."
Tần Duy Khải nhìn cô.
"Được."
Ninh Tư Ý nâng ly.
"Vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ."
Anh bật cười .
"Đây là hẹn hò, không phải ký hợp đồng."
"Đối với tôi , cả hai đều cần có sự tự nguyện."
Tần Duy Khải nâng ly chạm vào ly cô.
"Vậy chúc chúng ta hẹn hò vui vẻ."
Đêm cuối năm.
Ninh Tư Ý đứng bên cửa sổ nhìn pháo hoa rực sáng trên bầu trời.
Tần Duy Khải đang ở phòng khách nói chuyện với Ninh Tư Hạo.
Cha mẹ cô đã đi nghỉ.
Căn biệt thự ấm áp hơn bao giờ hết.
Cô bất chợt nhớ đến cuốn tiểu thuyết mà mình từng đọc .
Trong nguyên tác, Ninh Tư Ý kết thúc cuộc đời trong t/ù.
Ninh Viễn Sơn vì mất đi con gái mà suy sụp.
Tô Nhã Dung bị bệnh, còn Ninh Tư Hạo phải một mình gánh vác tập đoàn.
Nhưng hiện tại, tất cả đều khác.
Cha mẹ cô khỏe mạnh.
Anh trai cô vẫn là người thích trêu chọc em gái.
Tập đoàn Ninh Thịnh ngày càng phát triển.
Còn cô, đã có một cuộc sống mà mình muốn .
Ninh Tư Ý cầm ly rượu.
Một lúc sau , cô khẽ cười .
Nếu phải nói điều gì khiến cô hài lòng nhất sau khi xuyên vào cuốn tiểu thuyết này , thì đó chính là cô không bị câu chuyện định đoạt.
Cô không cần phải biến mình thành nữ chính lương thiện.
Cũng không cần phải trở thành một người dịu dàng, hiểu chuyện để được mọi người yêu mến.
Cô có thể kiêu ngạo.
Có thể lạnh lùng.
Có thể không thích ai đó.
Có thể từ chối những thứ mình không muốn .
Nhưng cô phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình .
Đó là điều cô luôn tin tưởng.
Tần Duy Khải bước đến bên cạnh.
"Đang nghĩ gì?"
Ninh Tư Ý lắc đầu.
"Không có gì."
Anh nhìn pháo hoa.
"Năm mới có điều ước không ?"
"Có."
"Điều gì?"
Ninh Tư Ý mỉm cười .
"Hy vọng năm sau kiếm được nhiều tiền hơn năm nay."
Tần Duy Khải bật cười .
"Chỉ vậy thôi?"
"Không thì sao ?"
"Không mong tình cảm thuận lợi?"
Cô nghiêng đầu nhìn anh .
"Chuyện đó phải xem biểu hiện của anh ."
Tần Duy Khải cười bất lực.
"Anh sẽ cố gắng."
Ninh Tư Ý đặt ly rượu xuống.
Cô nhìn bầu trời rực rỡ.
Trong lòng bỗng nhiên nhẹ nhõm.
Cuốn tiểu thuyết ấy từng viết rằng cô là một ác nữ.
Nhưng ác nữ thì sao ?
Cô chưa bao giờ cần một câu chuyện để định nghĩa cuộc đời mình .
Nếu thế giới này nhất định phải có một nữ chính, vậy thì cô sẽ tự viết nên câu chuyện của chính mình .
Còn những người muốn cướp lấy thứ thuộc về cô?
Cô sẽ cho họ biết một điều.
Ninh Tư Ý có thể không phải người tốt nhất thế gian, nhưng tuyệt đối không phải người để ai cũng có thể t/ùy tiện bắt nạt.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.