Loading...
Mẹ chồng hại c/h/ế/t đứa con trong bụng tôi , còn lén bỏ t/h/u/ố/c hòng đưa tôi vào viện tâm thần.
Chồng tôi lấy cớ đi công tác, dẫn theo nhân tình đi quên lối về.
Nhưng chẳng mấy chốc, họ đã phải nếm trải cảm giác sống không bằng c/h/ế/t.
Còn tôi , ngay trước tòa lại khóc sướt mướt: "Đầu óc tôi không được minh mẫn, tôi chẳng biết gì cả..."
1.
Qua tiết Lập hạ, nhiệt độ bắt đầu tăng vọt.
Theo thói quen, tôi thức dậy từ sớm, lấy một khối thịt màu đỏ từ ngăn đông tủ lạnh ra , khẽ cau mày có chút phiền não.
Mấy chục ký thịt này , nếu không ăn hết nhanh thì sẽ chẳng còn tươi nữa.
Từ ngày tôi và Phương Vũ ăn cơm trước kẻng rồi cưới nhau , mẹ chồng đã lộ rõ bản chất của một kẻ lười biếng, phủi tay không làm gì.
Bình thường nếu bà không gác chân nghêu ngao hát hò nằm sofa xem tivi, thì cũng ra khu dân cư buôn chuyện, múa quạt với mấy bà lão múa dân vũ rồi nói xấu tôi đủ điều.
Bố chồng mất sớm, một tay mẹ chồng nuôi Phương Vũ khôn lớn, trong mắt bà thì con trai cưng đương nhiên là nhất trên đời.
Bà cho rằng tôi trèo cao mới lấy được con trai cưng của bà, hoàn toàn quên mất chính Phương Vũ đã mặt dày đuổi theo tôi suốt hai năm trời.
Ngoại trừ một tháng ở cữ sau khi sẩy thai, việc nấu nướng trong nhà xưa nay đều do một tay tôi đảm nhận.
Cũng chính vì vậy , dù trong tủ lạnh đột nhiên xuất hiện mấy chục túi thịt được phân loại, đóng gói tươm tất như thế này , bà cũng chẳng bao giờ bận tâm.
Điều này lại đỡ cho tôi khoản suy nghĩ lý do để bao ngụy.
Tôi rút một con d/a/o c/h/ặ/t xương từ bàn bếp, cúi mắt nhìn những thớ thịt phân bố đều đặn đẹp mắt, nở một nụ cười vừa dịu dàng lại vừa lạnh lẽo.
... Chính bằng con d/a/o này , chiếc thớt này , bà ta đã băm nhuyễn hồng hoa cho vào t/h/u/ố/c dưỡng t/h/a/i của tôi , khiến tôi vĩnh viễn mất đi đứa con của mình .
Phong thủy xoay chuyển.
Bây giờ... đến lượt tôi rồi .
2.
Phương Vũ đã tuyên bố với bên ngoài là đi công tác một tuần.
Trong nhà chỉ còn lại tôi và mẹ chồng - Trần Ái Bình.
Mẹ chồng sinh ra ở vùng nông thôn trọng nam khinh nữ, lại là chị cả trong nhà, từ nhỏ đã phải chịu đói để làm việc cho em trai.
Bây giờ bà lại càng nghiện ăn uống, là kẻ không có thịt là không chịu được , ngay cả bữa sáng cũng không thể thiếu món thịt.
Đến khi bà thức dậy, bếp lò đang bật lửa, nồi canh đang sôi ùng ục.
Tôi múc bát canh thịt nóng hổi đặt trước mặt bà, tràn đầy kỳ vọng nhìn bà nhấc bát canh kề sát môi, chuẩn bị húp một ngụm nước canh trong vắt.
Nước canh dính lên môi bà, để lại một vệt mỡ óng ánh.
Nhưng bà đột nhiên dừng lại , đặt mạnh bát xuống mặt bàn.
Trái t/i/m tôi khẽ treo ngược lên, nhưng lại thấy bà gắt gỏng lườm tôi một cái: "Nhìn cái gì mà nhìn ! Bình thường thiếu ăn thiếu uống của cô hay sao mà mắt cứ chực rơi tụt cả vào trong bát! Làm mất cả ngon!"
Tôi
nhẹ nhàng trút
được
gánh nặng trong lòng, ngoan ngoãn mỉm
cười
, cúi mắt xuống
rồi
từ tốn ăn phần cháo trắng
trước
mặt
mình
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ai-ga-ai-thoc/chuong-1
Mẹ chồng húp ba hai miếng đã hết sạch bát canh thịt, vẫn chưa thèm mà quệt quệt bờ môi bóng lưỡng mỡ: "Món thịt này hương vị lạ thế, không phải thịt lợn à ?"
Tôi mỉm cười : "Là thịt hươu đồng nghiệp tặng con, bổ dưỡng lắm đấy ạ."
"Đồng nghiệp cô cũng rộng rãi phết."
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Mắt mẹ chồng sáng rực lên, lại đưa cái bát trống rỗng đến tận mũi tôi rồi hếch môi: " Đúng là không biết nhìn người ! Đi múc thêm bát nữa đi . Đúng rồi , thịt hươu đắt đỏ lắm, đừng có ăn sạch đấy, để lại một ít cho tiểu Vũ. Hằng ngày nó kiếm tiền nuôi cái thứ vô dụng như cô, cô phải biết ơn, nhớ chưa ?"
Tôi nhận lấy bát, cúi đầu mỉm cười : "Mẹ yên tâm, thịt hươu còn nhiều lắm, bao ăn thoải mái."
Lại nghe bà càm ràm nhai đi nhai lại : "Thằng Vũ đi công tác cũng năm ngày rồi nhỉ, sao đến một cuộc điện thoại cũng không có ?"
Tôi cẩn t/h/ậ/n gắp vài miếng sườn có cả da lẫn thịt, khóe môi nở nụ cười dịu dàng: "Chồng con bảo lần này đi công tác ở nơi khá hẻo lánh, sóng sánh chắc không tốt lắm. Mà cũng phải thôi, cái nơi khỉ ho cò gáy như thế, để một mình Phương Vũ là đàn ông đi thì đành, cô thư ký Lâm cành vàng lá ngọc như thế, sao cũng bị phái đi cùng nhỉ?"
Mẹ chồng khựng lại , trong mắt lóe lên một tia hiểu thấu rồi không nói gì nữa, tập trung ăn thịt.
Tôi cúi đầu mỉm cười .
E là... bà ta lại tưởng Phương Vũ giống như trước đây, lấy cớ đi công tác để đi hú hý, ngoại tình với Lâm Uyển.
Nhưng bà ta đâu có biết , những tin nhắn thoại bằng WeChat mà bà ta gửi vào máy Phương Vũ đều đã chui tọt vào tai tôi không sót một từ.
3.
"Tiểu Vũ à , con với Lâm Uyển rốt cuộc tính thế nào? Gia cảnh cô Lâm tốt lắm đấy, nghe nói bố cô ta làm ăn không nhỏ, quan hệ lại rộng, chỉ cần lọt lưới chút thông tin ra là đủ cho con kiếm đậm rồi . Con nhất định phải dỗ ngọt cô ta cho mẹ , làm cho có bầu được là tốt nhất, đỡ phải tính chuyện lễ đen lễ đỏ hay trang sức lúc cưới xin, nghe rõ chưa ?"
"Tiểu Vũ, con ở chỗ Cố Vân không để lộ sơ hở gì đấy chứ? Đặc biệt là chuyện đứa bé, không nói hớ ra đúng không ? Mẹ nhìn nó hai ngày nay cứ sao sao ấy , thấy rợn rợn sống lưng."
" Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại , ông thầy phong thủy phán linh thật đấy, vận khí với sức khỏe của mẹ đúng là bị cái thứ nghiệt chủng xung khắc tuổi tác này phá nát. Mới vừa chửa đã làm mẹ bị trật chân rồi ốm một trận, cái loại này mà lớn chút nữa thì mẹ còn sống nổi không ?"
"Từ sau khi bỏ cái thứ nghiệt chủng đó đi , dạo này tinh thần mẹ tốt lên hẳn, đi đứng phơi phới, đến nhảy dân vũ cũng sung sức hơn trước !"
"Tiểu Vũ, tiền tiết kiệm trong nhà có phải vẫn ở chỗ Cố Vân không ? Hồi đó mẹ bảo con đừng nộp thẻ lương thì không nghe ! Giờ muốn tẩu tán tài sản cũng không xoay xở nổi!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.