Loading...
"Mẹ nói cho con biết , mẹ không dám để Cố Vân có bầu lần nữa đâu , cái mảnh đất của nó không ra gì, ai biết lần sau chửa ra cái thứ gì lại tổn hại đến nhà họ Phương chúng ta . Có điều ly hôn cũng không xong, cứ nghĩ đến chuyện phải chia tài sản cho nó là mẹ lại đau lòng mất ngủ cả đêm."
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
"Mấy hôm trước mẹ tốn mấy nghìn tệ, lấy từ chỗ ông thầy phong thủy gói t/h/u/ố/c có thể làm cho người ta điên loạn, từ từ bỏ vào cơm của Cố Vân, nhiều nhất hai ba tháng là nó phát điên... Đến lúc đó chúng ta tống nó vào viện tâm thần, số tiền đó của nó sẽ thuộc về chúng ta hết..."
Tôi ngồi trong phòng tối nghe hết đoạn băng ghi âm mẹ chồng tốt gửi cho Phương Vũ, nhếch nhẹ khóe miệng, ánh mắt lạnh ngắt.
Sau đó tôi khẽ hát nho nhỏ, lấy từ sâu trong hộc tủ ra một chùm tóc ngắn dính vệt m/á/u khô cùng nửa chiếc móng tay gãy, cẩn t/h/ậ/n nhét vào chiếc bùa hộ mệnh màu đỏ, cùng với một hũ sao ước nguyện cố tình làm cũ rồi cho vào hộp quà, thắt một chiếc nơ xinh xắn.
Tôi gửi hộp quà đó đi dưới dạng ẩn danh.
Địa chỉ người nhận là ngôi trường đại học nơi mẹ chồng đang công tác.
Đã đến lúc giúp bà ta gợi nhớ lại những tội lỗi mà bà ta từng gây ra rồi .
... Thật sự rất muốn tận mắt chứng kiến, khi người mẹ chồng tốt của tôi phát hiện ra đứa con trai cưng của bà ta không phải đang ăn chơi nhảy múa cùng tiểu tam, mà là vì một chuyện quá khứ không thể nói ra mà lâm vào cảnh hiểm nghèo, thì bà ta sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
Bà ta sẽ chọn báo cảnh sát, hay là... gọi hồn?
4.
Nửa đêm, trong phòng ngủ của mẹ chồng vang lên tiếng vật nặng rơi rầm xuống sàn, tiếp đó là tiếng va chạm lăn lộn cuống cuồng cùng tiếng van xin t/h/ả/m thiết: "Không phải tôi hại cô, đừng lại đây, đừng chạm vào tôi ááá!!!"
Tôi bị động tĩnh làm cho tỉnh giấc, ở trong phòng thú vị nhếch môi.
Xem ra ... gói t/h/u/ố/c làm người ta phát điên mà mẹ chồng tôi mua có hiệu quả tốt phết.
Bà ta hình như muốn tháo chạy ra khỏi phòng, tay nắm cửa lắc lư dữ dội, nhưng cánh cửa đã bị khóa ngược vẫn im lìm không nhúc nhích.
Bà ta bắt đầu dập cửa rầm rầm, giọng nói hoảng loạn và tuyệt vọng: "Cố Vân! Cố Vân! Cứu mạng!!!"
Còn tôi thì khoác áo ngồi trong phòng khách tối om, khẽ ngâm nga câu hát, xoay xoay chiếc chìa khóa trong tay, đáy mắt đen kịt như mực.
Một lúc lâu sau , trong phòng mới khôi phục lại sự yên tĩnh.
Tôi nhẹ nhàng mở ra một khe cửa, thấy trong phòng một bãi chiến trường hỗn độn, mà người mẹ chồng tốt của tôi rốt cuộc cũng cạn sạch sức lực, nằm gục dưới sàn mất đi ý thức.
Tôi
bước
vào
phòng, ánh mắt rơi
vào
chiếc hộc tủ
có
khóa ở đầu giường bà
ta
, khóe miệng nở nụ
cười
lạnh lẽo.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ai-ga-ai-thoc/chuong-2
Tôi vẫn chuẩn bị bữa sáng như thường lệ, nhưng lại thấy bà ta hùn hụt khí thế từ trong phòng xông ra , giọng nói ch/ói tai, nước bọt gần như b/ắ/n cả vào mặt tôi : "Cố Vân, cô có bệnh à ! Tôi gọi cô từng ấy tiếng đêm qua, cô bị điếc hay là c/h/ế/t rồi hả?"
Ánh mắt tôi lướt qua quầng thâm dưới mắt và sự hoảng loạn sợ hãi không giấu nổi trên mặt bà ta , ngơ ngác nghiêng đầu: "Mẹ, mẹ nói gì thế ạ? Đêm qua con có nghe thấy tiếng động gì đâu ?"
Bà ta sững người , trên mặt nhanh ch/óng hiện lên vẻ tức giận giơ nanh múa vuốt nhưng bên trong lại rỗng tuếch: "Cô còn dám cãi bướng! Còn cả cái cửa kia nữa, là cô khóa đúng không !"
Vẻ nghi ngờ trên mặt tôi càng sâu hơn: "Mẹ, có phải mẹ ngủ rồi mộng du không ? Cửa phòng này làm gì có khóa đâu , nếu không thì buổi sáng làm sao mẹ ra ngoài được ?"
Sắc mặt bà ta có một khoảng trống rỗng, tôi lại nói tiếp: "Không phải mẹ bảo Phương Vũ lắp camera ở phòng khách nhà mình sao ? Không tin con mở cho mẹ xem, đêm qua thật sự chẳng có động tĩnh gì cả."
Tôi mở máy tính, bật lại đoạn video camera phòng khách đêm qua cho bà ta xem.
Tất nhiên, đoạn video này đã được tráo đổi.
Dùng để qua mặt một bà lão hơn năm mươi tuổi thì quá đủ rồi .
Trên màn hình cả đêm đều sóng êm biển lặng, chỉ thỉnh thoảng có tiếng ho truyền ra từ phòng tôi .
Những nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ chồng giật giật liên hồi, thần sắc thay đổi thất thường, rốt cuộc chẳng nói thêm được câu nào.
Tôi ân cần nói : "Chắc là mẹ gặp ác mộng rồi . Bằng không theo như lời mẹ nói thì phòng mẹ phải loạn cào cào lên chứ. Con nhìn thế này thấy vẫn gọn gàng lắm mà."
Ánh mắt nghi ngờ của bà ta đảo qua đảo lại giữa màn hình video và trong phòng, cuối cùng thở hất ra một hơi dài, mệt mỏi bệt xuống ghế.
Tôi bưng bát canh thịt đến trước mặt bà ta , bà ta lại nhìn tôi chằm chằm: "Tiểu Vân, uống canh đi ."
Tôi ngẩn ra : "Mẹ, buổi sáng con không có thói quen này ..."
Bà ta trừng mắt nhìn tôi dữ tợn, mắt đỏ ngầu: "Bảo cô uống thì uống đi ! Cô mà không uống tức là cô bỏ cái thứ bẩn thỉu gì vào canh để hại tôi đúng không !"
Giọng tôi có chút run rẩy: "Mẹ, sao mẹ lại nghĩ con như thế..."
Bà ta lại ném tạch cái thìa vào bát, xông vào bếp múc một bát thịt đầy ắp đặt trước mắt tôi , thậm chí mấy giọt nước canh nóng giãy b/ắ/n vào lưng bàn tay cũng chẳng buồn để ý: "Uống! Không thì tôi bảo thằng Vũ ly hôn với cô!"
Ánh mắt tôi rơi vào những khối thịt thớ nếp rõ ràng trước mặt, mùi thịt kỳ quái tranh nhau xông vào mũi, đột nhiên từ trong dạ dày trào lên một cảm giác buồn nôn mãnh liệt...
5.
Cuối cùng tôi vẫn khó khăn nuốt trôi bát thịt đó.
Xác nhận thịt không có vấn đề gì, sắc mặt mẹ chồng mới dịu đi đôi chút, hạ mình giải thích: "Tiểu Vân à , mẹ cũng là muốn tốt cho con thôi. Ăn nhiều thịt vào , bồi bổ cơ thể thì mới sinh cho nhà này đứa con trai béo ú được , nghe chưa ?"
Ánh mắt bà ta lại quét qua chiếc bát trống rỗng, trên mặt vụt qua một tia tiếc rẻ: "Có điều thịt hươu gây nóng, cô mà thật sự không thích ăn thì sau này đừng ăn nữa."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.