Loading...

AI NÓI ĐẠO SĨ KHÔNG THỂ THAM GIA SHOW HẸN HÒ
#1. Chương 1

AI NÓI ĐẠO SĨ KHÔNG THỂ THAM GIA SHOW HẸN HÒ

#1. Chương 1


Báo lỗi

1

Tôi ngậm một cọng cỏ dại, ngồi xổm ở trường quay buồn chán nhìn ngôi sao trẻ đang hot  và ảnh hậu Tam Kim đã cãi nhau một trận vì vị trí đứng trong buổi lễ khai máy. Cuối cùng cả hai cãi nhau mệt mỏi, đồng loạt nhìn về phía tôi , bắt đầu tấn công.

 

"Chương trình này đúng là ai cũng có thể tham gia được ."

 

Người lên tiếng trước là ngôi sao trẻ đang hot Hứa Thuần, hình tượng trong giới giải trí là ngọc nữ thanh thuần. Nhưng riêng tư thì hút t/h/u/ố/c uống rượu đều làm , số lần c/h/ử/i bới còn nhiều hơn cả người tâm thần.

 

Có điều, cô ta c/h/ử/i vẫn chưa thể thâm thúy và khó nghe bằng tôi .

 

"Sớm biết loại người ăn chực này cũng có thể đến, tôi đã không nhận cái show này rồi ."

 

Ảnh hậu Tam Kim Chu Nam khoanh tay trước n/g/ự/c, lườm tôi một cái cháy mắt.

 

Sự chán ghét dành cho tôi hiện rõ mồn một trên mặt cô ta . 

 

Không biết tại sao , hai người họ bình thường đấu đá nhau như gà chọi.

 

Chu Nam thì mỉa mai Hứa Thuần không tôn trọng tiền bối, Hứa Thuần ám chỉ Chu Nam bây giờ đã xuống hạng ba.

 

Nhưng hễ gặp tôi , hai người bọn họ lại luôn đoàn kết một lòng đến lạ kỳ. 

 

Tôi sờ mặt mình , hay là do bọn họ ghen tị với nhan sắc xinh đẹp của tôi nhỉ? 

 

Nhưng họ nói cũng đúng, đồ ăn của chương trình này ngon thật.

 

Tôi rất thích ăn.

 

Nói đến ăn, không phải sắp đến giờ cơm rồi sao ?

 

Tôi không để ý đến những lời châm chọc của hai người , mà vươn tay túm lấy nhân viên trường quay đang bận rộn bên cạnh.

 

"Khi nào thì ăn cơm vậy chị? Vẫn là suất cơm hộp tiệm hôm qua sao ?"

 

Chị nhân viên trường quay bưng đồ dùng cho lễ khai máy, khẽ thở dài một tiếng rồi gật đầu.

 

"Chụp xong ảnh khai máy là ăn rồi , hôm nay đổi một tiệm khác, nhưng cũng rất ngon."

 

Nói xong cô ấy vội vàng bỏ chạy, để lại một mình tôi nuốt nước miếng.

 

Thấy tôi không thèm để mắt đến họ, hai người họ tức đến mức tóc dựng đứng lên.

 

Hứa Thuần còn trẻ, không giữ được bình tĩnh, đi nhanh hai bước đến trước mặt tôi , vươn ngón tay chỉ vào tôi , móng tay dài sắp chọc vào lỗ mũi tôi .

 

"Đừng tưởng cô không nói gì thì tôi không làm gì được cô, tin hay không tôi sẽ cho cô cút khỏi chương trình ngay hôm nay?"

 

Tôi nghe thấy vậy mắt sáng lên, nếu cô ấy đuổi tôi khỏi chương trình, vậy chẳng phải tôi sẽ không phải trả tiền bồi thường hợp đồng sao ?

 

Không công lấy tiền, lại không phải làm việc.

 

Trên đời sao lại có thiên thần tốt bụng như vậy chứ.

 

Tôi vừa định đồng ý, thì thấy đạo diễn đứng sau chúng tôi .

 

Thấy vẻ mặt động lòng của tôi , đạo diễn xoa tay như ruồi, mặt lộ ra vẻ cầu xin.

 

Tôi không hề lay chuyển.

 

Thế là, anh ta c/ắ/n răng giơ ra 2 ngón tay.

 

Đây không phải là nói tôi là đồ ngốc, mà là phí xuất hiện tăng thêm hai mươi vạn.

 

Thực ra tôi là một đạo sĩ, học đạo từ nhỏ.

 

Mấy hôm trước , đạo diễn thông qua con gái của người thân của bạn bè, tìm đến sư phụ tôi . Nói rằng chương trình do mình chủ trì hình như có chút không sạch sẽ.

 

Khi ở đất liền thì không có chuyện gì, nhưng hễ ra biển, ban đêm luôn có người hát.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ai-noi-dao-si-khong-the-tham-gia-show-hen-ho/chuong-1

 

Nhưng ngặt nỗi, chủ đề của mùa này lại là đảo hoang trên biển.

 

Chuyện này lại chẳng thể làm rùm bén lên được .

 

Vì vậy , ông ta muốn mời sư phụ tôi đến xem giúp, sẵn sàng trả 500 nghìn tệ tiền thù lao.

 

Sư phụ tôi - người ngày thường vốn siêu cấp keo kiệt - lúc ấy lại bảo mình không thèm chấp nhặt chút tiền lẻ này .

 

Thế là ông già liền tống khứ đứa vừa mới xuất sư là tôi đến đây.

 

Cái ngành này của chúng tôi , mười người học thì chưa chắc giữ nổi một người .

 

Nhưng cho dù tiền đến tay tôi chỉ có 50 nghìn tệ ( khoảng 175 triệu VNĐ), thì đối với tôi đó vẫn là một món tiền khổng lồ rồi .

 

Tôi nhanh nhảu thu dọn hành lý, tức tốc chạy đến trường quay .

 

Thứ " không sạch sẽ" thì chưa thấy đâu , nhưng kẻ ngốc thì thấy ngay hai đứa.

 

Thôi bỏ đi , nể mặt tiền bạc vậy !

 

Tôi thu lại suy nghĩ, gạt phắt ngón tay đang chỉ vào mặt mình của Hứa Thuần sang một bên, hít sâu một hơi . Sau đó, tôi nhanh như chớp nằm vật ra đất, bắt đầu lăn lộn ăn vạ.

 

"Ngôi sao lớn bắt nạt người ta kìa! Con người ta có làm cái gì đâu mà cứ bắt người ta cuốn gói xéo khỏi chương trình."

 

" Tôi không đi ! Tôi không đi ! Trừ phi——"

 

Đạo diễn vốn dĩ đang gật đầu hài lòng, vừa nghe thấy hai chữ "trừ phi" là biết ngay tôi lại sắp bày trò vòi tiền.

 

Ông ta liền chơi một cú xoạc chân lao v/út vào hiện trường, đỡ tôi từ dưới đất dậy.

 

Ông ta dùng lực phủi phủi lớp bụi bẩn bám trên người tôi .

 

"Cô Nam Tố à , nghe nói cơm hộp đến rồi , nhân viên trường quay hiện đang bận quá. Có thể phiền cô đi lấy giúp một chút được không ?"

 

Nhìn đạo diễn đối diện đang nháy mắt ra hiệu đến muốn rách cả mí mắt, tôi gật đầu cái rụp.

 

Yeah! Đi ăn cơm thôi nào!

 

Giọng nói của Hứa Thuần và Chu Nam bị cô lập hoàn toàn ở phía sau lưng tôi .

 

"Tham gia cùng một chương trình với loại người này đúng là xui xẻo gớm."

 

" Đúng là một thùng đựng cơm (đồ ăn hại) chính hiệu."

 

Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và MonkeyD.

Đi ra một quãng xa tít tắp rồi mà tôi vẫn còn nghe thấy hai người đang thầm thì nói xấu sau lưng mình .

 

Thùng đựng cơm thì cũng biết nổi giận đấy nhé.

 

Tôi hơi tức giận, không những ôm hết đống cơm hộp về, mà còn tiện tay cầm luôn ly cà phê vừa mới giao đến đến của Chu Nam, và cũng tiện tay... dán luôn lên đó một tấm "Bùa xui xẻo".

 

Chu Nam thấy tôi biết điều như vậy , hiếm hoi lắm mới ban cho tôi một sắc mặt tốt : "Coi như cô biết điều."

 

Nhưng cô ta vừa mới cầm ly cà phê lên thì không cẩn t/h/ậ/n bóp mạnh một cái, cà phê b/ắ/n văng đầy mặt. Lúc cô ta tức giận đùng đùng định đi thay quần áo thì lại vấp chân nọ đá chân kia , ngã chổng vó ngay trên một bãi đất phẳng.

 

Tôi quay lưng đi cười thầm, rảo bước chuồn lẹ, ẩn bớt công danh và lòng thành.

 

Ăn cơm được một nửa thì nhân viên trường quay gọi mọi người ra chụp ảnh chung.

 

Tôi luyến tiếc đặt hộp cơm trên tay xuống, lững thững đi theo.

 

Chao ôi! Cơm nguội đi thì chẳng còn ngon nữa đâu .

 

Vậy là chương 1 của AI NÓI ĐẠO SĨ KHÔNG THỂ THAM GIA SHOW HẸN HÒ vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại HE, Hiện Đại, Hư Cấu Kỳ Ảo, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo