Loading...
2
Tôi vốn định tìm một góc nhỏ khuất khuất để trốn vào là xong, dù sao tôi đến đây cũng chẳng phải để nổi tiếng. Chỉ cần đảm bảo chương trình này được phát sóng thuận lợi là tôi coi như hoàn thành nhiệm vụ.
Thế nhưng không ngờ trong góc kẹt ấy đã có người đứng sẵn rồi .
Người này khá cao, tôi phải ngửa đầu lên mới nhìn rõ được anh ta .
Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và MonkeyD.
Làn da anh ta rất trắng, những lọn tóc rối khẽ lay động theo gió. Đằng sau mái tóc ấy là một đôi mắt đen trắng phân minh.
Đẹp trai thật!
Nhưng khi nhìn kỹ, tôi lại nhận ra mình không thể nhìn thấu được người này . Lạ lùng thật, tính cách và vận mệnh của một người phần lớn đều hiện rõ trên khuôn mặt, tức là thuật xem tướng trong truyền thuyết. Nhưng gương mặt người này cứ như có một lớp sương mù mỏng che phủ, hễ tôi định nhìn kỹ vận mệnh của anh ta thì trán lại bắt đầu đau nhói.
Tôi cụp mắt xuống, điều hòa lại hơi thở. Trong lòng lập tức dâng lên vài phần cảnh giác, chẳng lẽ chuyện quái dị mà đạo diễn nói lại do chính anh ta gây ra ?
Ý định đổi chỗ ban đầu bỗng chốc trở nên do dự.
Thấy tôi cứ đứng im trước mặt anh ta mãi không nhúc nhích, anh ta liền né sang một bên: "Cô đứng đây đi ."
Tôi đứng cạnh, mắt không rời nhìn chằm chằm vào anh ta .
Đạo diễn cứ yên tâm đi ! 700 nghìn tệ này của ông tiêu tuyệt đối đáng đồng tiền bát gạo.
Được một lúc, mặt người bên cạnh bỗng đỏ dần lên...
Tôi đã bảo mà! Kiểu gì anh ta cũng lộ đuôi cáo cho xem.
Cảnh giác!
Chỉ thấy anh ta thò tay vào trong túi áo n/g/ự/c, móc ra một—— chiếc khăn tay.
Sau đó anh ta lau lau những giọt mồ hôi rịn trên trán, rồi liếc mắt nhìn tôi : "Cô cứ nhìn tôi chằm chằm mãi, không phải vì trên trán tôi có mồ hôi sao ?..."
Tôi bị câu hỏi này làm cho ngớ người . Trông anh ta không giống kiểu người thông minh có thể bày mưu tính kế làm chuyện xấu .
Thế là, tôi liền khen một câu lấy lệ: "Dĩ nhiên là vì anh đẹp trai rồi !"
Trong lúc tôi đang thẫn thờ, tay anh ta vẫn đặt trên n/g/ự/c, cứ thế nhìn tôi thật lâu...
Chụp ảnh xong, đạo diễn nhiệt tình bảo mọi người làm quen với nhau .
Ba nam ba nữ.
Nữ có ngôi sao đang hot Hứa Thuần, ảnh hậu Tam Kim Chu Nam, cộng thêm tôi là đứa vào cho đủ tụ.
Khách mời nam gồm có ngôi sao chuyên đi show Trịnh Luân, ca sĩ Thành Tân, và người đàn ông đứng trong góc lúc nãy.
Đến lúc này tôi mới biết , hóa ra người đàn ông kia tên là Trần Thuật, chính là nhà đầu tư lớn (kim chủ) của chương trình lần này .
Sự cảnh giác trong lòng vơi đi vài phần, chẳng lẽ ông chủ lại tự đi đập phá sân nhà mình sao ?
Chỉ là tôi không khỏi tò mò, để một vị sếp lớn phải tự mình ra mặt tham gia, chuyện này liệu có hơi nghiêm trọng quá không ?
Tôi một tay sờ cằm, trầm ngâm suy nghĩ xem có nên gửi một bức thư báo cho các sư huynh sư tỷ ở gần đây hay không .
Hứa Thuần đã không kịp chờ đợi mà bắt đầu giở trò bướm ong rồi .
Rõ ràng là cô ta đã nhận ra Trần Thuật.
Đầu tiên cô ta làm bộ vô ý làm đổ nước lên áo khoác của Trần Thuật, rồi cúi người xuống, dùng tay vuốt nhẹ lọn tóc xoăn trước trán, cất giọng đầy mị hoặc: "Thật xin lỗi , anh Trần, tôi ..."
Trần Thuật ngồi ngay ngắn trên ghế, mắt nhìn thẳng, giọng điệu ôn hòa: "Không cần xin lỗi ."
Hứa Thuần thấy tình hình có vẻ thuận lợi, định giơ tay vịn vào vai Trần Thuật. Nhưng một câu nói của Trần Thuật đã ghim c/h/ặ/t cô ta tại chỗ: "Đền tiền là được ."
Nhìn thấy Hứa Thuần ăn quả đắng, Chu Nam thậm chí còn chẳng buồn giả vờ, dứt khoát bật
cười
thành tiếng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ai-noi-dao-si-khong-the-tham-gia-show-hen-ho/chuong-2
Cô
ta
giả vờ như đang an ủi nhưng thực chất là đổ thêm dầu
vào
lửa,
lại
còn nhen nhóm ý định so bì:
"Anh Trần, Tiểu Thuần tính khí cứ hậu đậu như vậy đấy, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi anh nhé."
Trần Thuật đến mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên, giọng nói đã mang theo vài phần lạnh lùng: "Cô lại là vị nào?"
Câu này vừa nói ra , mặt Chu Nam hết đỏ rồi lại trắng bệch.
Đạo diễn chỉ đành ngượng ngùng bước ra giảng hòa: "Ha ha ha, mọi người ăn cơm thôi, ăn cơm đi ..."
Sau bữa ăn, đạo diễn kéo mọi người vào một nhóm chat, lấy cớ là để tiện trao đổi.
Đến khi tôi nằm trên giường, mục danh bạ bỗng hiện lên một chấm đỏ thông báo. Tôi vừa lau tóc vừa bấm vào xem.
Là Trần Thuật, ảnh đại diện là một hình mặt trời nhỏ, chẳng ăn nhập gì với con người anh ta cả.
Tôi chẳng thèm nghĩ ngợi gì liền bấm đồng ý.
Buồn cười thật, ảnh đại diện của anh ta có hợp với người hay không thì liên quan gì đến tôi ?
Anh ta là người có tiền, ngộ nhỡ sau này giới thiệu cho tôi vài mối khách hàng lớn, chẳng phải ngày tháng ăn ngon mặc đẹp của tôi không còn xa nữa sao !
Trần Thuật: [Meme chú ch/ó ôm tay.jpg]
Làm thế nào để để lại ấn tượng tốt cho đại boss?
Chuyên nghiệp! Nhất định phải thể hiện sự chuyên nghiệp.
Thế là tôi lập tức đổi ảnh đại diện của mình thành hình Trương Vĩ (nhân vật hài hước trong phim Tân Hoàn Châu Cách Cách/Chung Cư Tình Yêu), rồi gửi lại một cái [Meme Xin mời ngồi .jpg].
Đối phương chắc chắn đã bị sự chuyên nghiệp của tôi làm cho chấn động đến mức không nói nên lời, nếu không thì tại sao qua bao lâu rồi vẫn không trả lời tôi ?
Tôi hớn hở nằm trên giường rồi chìm vào giấc ngủ, chuẩn bị bắt đầu cuộc sống ăn chực uống chực vào ngày mai. Mà không hề biết rằng, ở ngay bên kia bức tường, Trần Thuật đang nhìn chằm chằm vào tin nhắn trả lời kia và rơi vào trầm tư...
Mặt trời dần ló dạng.
Từ sớm tôi đã dậy thu dọn vệ sinh cá nhân, ngồi thiền xong xuôi liền chuẩn bị xuống lầu ăn sáng.
Vừa ra đến cầu thang thì chạm mặt Trần Thuật, làm tôi giật nảy mình . Quầng thâm mắt của anh ta dày cộm, kết hợp với làn da trắng bệch trông lại càng dọa người .
Tôi lén lút sáp lại gần anh ta , không bỏ qua bất kỳ một cơ hội tiếp thị nào: "Sếp ơi, đêm qua anh ngủ không ngon à ? Có muốn mua một tấm bùa an thần không , rẻ lắm đó!"
Trần Thuật vừa rồi trông còn đầy vẻ âm khí, thấy tôi sáp lại gần liền nở một nụ cười . Âm khí trong nháy mắt bị xua tan sạch sẽ, người cũng trông có thần thái hơn hẳn.
??? Chẳng lẽ lời nói của tôi còn có công hiệu chữa lành nữa cơ à ?
Tôi đang nghĩ xem có nên nhân cơ hội này c/h/ặ/t c/h/é/m anh ta một mớ tiền chữa lành hay không , thì anh ta đã nắm lấy cổ tay tôi . Gương mặt Trần Thuật khẽ biến đổi, ngay sau đó liền khôi phục như thường, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý: "Được thôi."
? Dễ dàng bán được hàng thế á?
Tôi do dự một chút rồi mới mở miệng: "Năm nghìn tệ một tấm, anh xem anh thanh toán thế nào..."
Lời còn chưa dứt, anh ta đã cúi đầu nhìn xuống. Quả nhiên là do tôi ra giá đắt quá nên dọa người ta chạy mất rồi . Nhưng cái bùa này thật sự dùng rất tốt , cái đồ không biết nhìn hàng kia ! Tôi là lấy giá hữu nghị lắm rồi đấy, chỉ lãi có 4999 tệ thôi mà.
Một lát sau , anh ta lắc lắc chiếc điện thoại: "Chuyển khoản rồi nhé, trước mắt lấy hai mươi tấm."
Sư phụ ơi! Con phát tài rồi .
Tôi lập tức thay đổi thái độ mất kiên nhẫn vừa rồi , gương mặt nịnh bợ ra mặt, giơ ngón tay cái hướng về phía anh ta : "Anh đúng là biết nhìn hàng thật đấy! Mua hai mươi tặng một, tặng thêm cho anh một tấm bùa hộ thân nhé."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.