Loading...
3
Ngay khi tôi vừa đưa bùa cho Trần Thuật, Chu Nam và Hứa Thuần bỗng từ sau lưng thình lình ló ra . Đi sau họ còn có Trịnh Luân. Ba cái người này sao cứ như ma vậy , đi đứng chẳng nghe thấy tiếng động nào.
Hứa Thuần có vẻ đã quên sạch sành sanh sự ngượng ngùng ngày hôm qua, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra .
Cô ta bước lên chào hỏi Trần Thuật, quả nhiên đây chính là sức mạnh của đồng tiền mà: "Anh Trần, buổi sáng tốt lành." Sau đó cô ta liếc nhìn xấp bùa trong tay Trần Thuật, bĩu môi: "Anh Trần, không phải tôi nhiều lời đâu , nhưng cô ta là kẻ l/ừ/a đ/ả/o đấy, tiền của anh đừng để đổ sông đổ biển..."
Trần Thuật vừa rồi còn ra vẻ ôn hòa, lúc này lập tức lật mặt như lật bánh tráng, cười như không cười nói : "Cô Hứa này , cô đã biết bản thân mình nhiều lời, vậy tại sao cô còn nói làm gì?"
Mẹ ơi! Phát ngôn chuẩn phong cách tổng tài sảng văn chưa kìa, đây chính là uy quyền của tư bản sao .
Hứa Thuần bị mắng cho đỏ bừng cả hai má, nhưng không dám phản kháng lại kim chủ của chương trình. Cô ta chỉ đành trút giận lên đầu tôi : "Cô cứ đợi đấy cho tôi !"
Nói xong lời đe dọa, cô ta nện giày cao gót cồm cộp chạy thẳng xuống lầu.
Tôi ngơ ngác tự chỉ ngón tay vào mình . Ủa kìa, hình như tôi chưa nói một câu nào luôn á! Lại bắt nạt đứa người tốt hiền lành như tôi rồi . Thôi bỏ đi ! Nể mặt 100 nghìn tệ vừa nhận được , tôi không thèm chấp nhặt với cô ta làm gì.
Trạm đầu tiên của chương trình là quay ngoại cảnh. Địa điểm là một hòn đảo trên biển, mọi người cần phải đi tàu ra đó.
Vừa bước lên tàu, tôi đã cảm thấy toàn thân nhớp nháp ẩm ướt, giống như bị thứ gì đó quấn lấy. Xem ra đạo diễn nói không sai, nơi này thật sự có gì đó không sạch sẽ.
Tôi im lặng đeo c/h/ặ/t ba lô của mình , sẵn sàng ứng phó bất cứ lúc nào.
Những người khác dường như chẳng cảm nhận được gì, Chu Nam và Hứa Thuần còn cãi nhau một trận long trời lở đất chỉ vì tranh xem ai được ở căn phòng lớn nhất. Cãi cãi cãi, bao nhiêu phúc khí của đoàn phim bị hai cô ả cãi cho bay sạch rồi .
Chẳng hiểu sao đạo diễn lại mời hai người này , rốt cuộc là đi quay show hẹn hò hay là đi đấu võ đài nữa không biết .
Cảm giác bị thứ gì đó đeo bám kéo dài cho đến tận đêm muộn, tôi trằn trọc lăn qua lộn lại không sao ngủ được .
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng kêu cứu.
Tiếng kêu phát ra từ phòng của Trần Thuật. Tôi lập tức xách ba lô xông thẳng vào , không ngờ lại chứng kiến một cảnh tượng thế này .
Trần Thuật chắc là vừa mới tắm xong, trên người chỉ quấn độc một chiếc áo choàng tắm, mái tóc còn ướt một nửa đang nhỏ nước tòng tọc. Những giọt nước trượt dọc theo làn da rồi ẩn hiện vào trong nếp áo, khiến người ta không khỏi liên tưởng bậy bạ. Mà người đang bị anh ta khống chế đè c/h/ặ/t bên dưới lại là... Hứa Thuần.
Gương mặt tôi lúc này đúng chuẩn meme cụ già nhìn điện thoại trên tàu điện ngầm. Tôi không phải là vô tình trở thành một phần trong cuộc vui "chơi hệ bạo lực" của họ đấy chứ?
Nhìn thấy tôi đến, Trần Thuật khẽ mỉm cười với tôi . Suỵt, lại càng khiến người ta hoang mang hơn.
Đây là sở thích hợp thời lưu hành mới của giới nhà giàu đấy à ?
Đứa nghèo kiết xác như tôi thật sự không hiểu nổi, nhưng xin bày tỏ sự tôn trọng.
Tôi làm một động tác giả như đang ném bóng rổ, định nhảy vài bước nhảy clacket để âm thầm chuồn lẹ. Nhưng Trần Thuật giống như trên đỉnh đầu có mọc mắt vậy : "Khoan hãy đi ."
Nghe thấy câu này , tôi lại càng lùi bước nhanh hơn.
Buồn cười thật, không đi thì ở lại làm gì, đứng đợi vỗ tay hoan hô cho hai người chắc!
"Hứa Thuần hình như
có
gì đó
không
đúng lắm...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ai-noi-dao-si-khong-the-tham-gia-show-hen-ho/chuong-3
"
Tôi vừa định rút chân ra khỏi cửa phòng, nghe thấy câu này liền khựng lại .
Thật là nhức đầu mà, số tiền đạo diễn trả cho tôi có bao gồm điều khoản bảo vệ Hứa Thuần không nhỉ?
Hình như là không .
Nhưng nếu cô ta thật sự xảy ra chuyện gì, chương trình này chắc chắn không thể phát sóng tiếp được . Tiền thù lao tôi còn chưa cầm cho ấm túi đã phải nôn ra , lại còn uổng công bị mỉa mai châm chọc suốt mấy ngày nay.
Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và MonkeyD.
Ôi, đại sư thì cũng phải vì miếng cơm manh áo mà cúi đầu thôi.
Lúc nãy khi Hứa Thuần vùng vẫy, cô ta vừa cào vừa cấu làm áo choàng tắm của anh ta suýt chút nữa tuột xuống tận vai. Tôi rất mực biết điều tâm lý, thò tay vào túi móc ra một tấm bùa định thần, lập tức giải quyết êm đẹp Hứa Thuần. Lại chỉ chỉ vào chiếc áo choàng tắm của Trần Thuật.
Kỳ lạ là, Trần Thuật lại lộ ra một vẻ mặt đầy đau khổ khó xử: "Có thể đợi xử lý xong chuyện của cô ta rồi mới... được không ?"
Cái gì cơ?
Anh ta hai tay ôm n/g/ự/c, trưng ra một vẻ mặt vừa mong chờ vừa do dự. Ánh mắt tôi đảo qua đảo lại giữa anh ta và Hứa Thuần, nghĩ đến chuyện sắp sửa xảy ra tiếp theo, tôi cảm thấy tốt nhất là nên nhắc nhở anh ta một chút:
"Không vội một hai phút này đâu ."
Tôi vừa dứt lời, mặt Trần Thuật bỗng đỏ bừng lên, anh ta lập tức phản bác: "Ai... Ai bảo là một hai phút hả?"
Cái chuyện gì thế này không biết , rối rắm thành một mớ bòng bong rồi , cho thêm ít dưa muối vào trộn lên ăn luôn đi . Tiện thể gọi thêm một bàn tiệc đầy đủ thịt cừu hấp, chân gấu hấp, đuôi hươu hấp, vịt quay , gà quay , ngỗng quay , thịt lợn kho, vịt kho, gà sốt tương, thịt muối, trứng muối, lòng non (hoặc dạ dày) nhồi thịt, thịt nguội thái lát, lạp xưởng, vào ăn chung một thể cho rồi .
Thấy tôi im lặng không lên tiếng, Trần Thuật giống như muốn chứng minh bản thân mình , liền giơ tay định giật phắt chiếc áo choàng tắm trên người ra .
Tôi theo bản năng lập tức lấy hai tay che mắt lại , nhưng ngón tay lại xòe ra , ti hí nhìn qua khe khẽ ngón tay.
Oa ồ, vừa trắng lại vừa hồng.
Mà khoan, không đúng! Anh ta cởi quần áo làm cái quái gì chứ.
Tôi đoán ra được một khả năng, liền bỏ tay xuống, kiên định nói với anh ta : "Chúng ta đi bắt quỷ không cần dùng đến mỹ nam kế đâu , anh mặc chỉnh tề quần áo vào đi ."
Trần Thuật có vẻ vô cùng vui mừng, hai má đỏ hồng lên như quả táo chín. Cái tay đang kéo áo của anh ta còn khẽ run rẩy kìa, nhìn xem anh ta kích động đến mức nào kìa.
Tôi thu lại tâm tư đùa cợt, ngồi xổm xuống quan sát Hứa Thuần đang hôn mê.
Thật kỳ lạ, trên người cô ta hoàn toàn không có một chút âm khí hay oán khí nào của ma quỷ cả.
Tôi tỉ mỉ kiểm tra lại một lượt, nhíu mày: "Anh bảo cô ta không đúng là thế nào?"
Trần Thuật ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh, suy nghĩ một lát rồi nhớ lại : "Sau khi về phòng, tôi đi tắm một cái. Lúc vừa ra ngoài thì nghe thấy có tiếng gõ cửa. Tôi nhìn qua mắt mèo thấy là cô ta , vốn dĩ không định mở cửa, nhưng cô ta ..." Nói đến đây, giọng Trần Thuật khẽ khựng lại một nhịp, rồi mới nói tiếp: "Cô ta giống như không có chút ý thức nào vậy , đồng t/ử giãn ra , động tác gõ cửa cũng rất máy móc. Lúc tôi vừa mở cửa, cô ta liền lao bổ tới, sức mạnh lớn đến đáng sợ, rồi sau đó cô liền đến..."
Tôi sờ cằm trầm tư, mất đi ý thức lại có sức mạnh phi thường. Trông thế nào cũng giống như bị quỷ nhập tràng, nhưng ngặt nỗi trên người cô ta lại không có khí tức của ma quỷ.
Nhưng bùa định thần lại có tác dụng với cô ta .
Chẳng lẽ là tinh quái?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.