Loading...
4
Trước đây từng nghe sư phụ kể, sâu trong núi thẳm có những loài tinh quái tu luyện thành tinh, chuyên đi trêu chọc con người .
Nhưng đây là trên biển cơ mà, lại còn cố tình nhắm thẳng vào Trần Thuật.
Tôi cảm thấy mình đang bị một màn sương mù bí ẩn bao vây lấy. Thôi bỏ đi , chuyện gì nghĩ không thông thì trước tiên cứ tạm thời không nghĩ đến nữa. Tuyệt đối không tự tiêu hao năng lượng tinh thần của bản thân trước làm gì.
Tôi ngó nghiêng xung quanh, vào trong phòng tắm lấy ra một chiếc khăn tắm sạch sẽ, trói gô Hứa Thuần lại thành một chiếc bánh chưng di động. Xong xuôi liền vỗ vỗ tay, chuẩn bị quay người rời đi .
Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và MonkeyD.
Trần Thuật lại một lần nữa gọi tôi lại : "Cô định đi à ?"
Tôi nhướng mày nhìn anh ta , hoang mang hỏi vặn lại : "Bây giờ là ban đêm, ban đêm thì mọi người nên đi ngủ chứ."
Anh ta quay đầu nhìn cái "bánh chưng thịt" Hứa Thuần, rồi lại quay sang nhìn tôi . Giọng nói hạ thấp xuống vài phần, mang theo một vẻ đáng thương tội nghiệp:
" Tôi sợ lắm, cô có thể ở lại bầu bạn với tôi được không ?"
Để chứng minh rằng nỗi sợ hãi của mình là thật, anh ta còn nắm lấy tay tôi đặt lên l/ồ/ng n/g/ự/c mình . Thình thịch thình thịch, đúng là đập nhanh thật.
Tôi hiếu kỳ ngắm nghía anh ta , không nhận ra đấy nhé, tổng tài bá đạo mà lại sợ quỷ cơ à . Thế thì đừng trách tôi nhân cơ hội này mà tống tiền đục nước béo cò nhé:
"Ở lại bồi anh cũng được thôi, một đêm mười nghìn tệ."
Trần Thuật vội vàng gật đầu cái rụp.
Trong lúc tôi đang ngoác miệng cười toe toét thì nhìn thấy Trịnh Luân và Thành Tân đang nắm tay nhau bước ra ngoài. Bốn mắt nhìn nhau , trong mắt họ toàn là sự kinh hãi tột độ.
Lúc nãy tôi vừa nói cái gì ấy nhỉ, "Bồi anh một đêm, mười nghìn tệ"!!
Tôi định mở miệng giải thích một phen, nhưng hai cái người kia đã co giò chạy biến ra được một quãng xa rồi . Lại nhìn xuống cái nắm tay siết c/h/ặ/t của hai người bọn họ. Cái giới giải trí này đúng là loạn thật đấy, quả là một ngày trải nghiệm đầy kịch tính hít drama bổ mắt.
Tôi dắt Trần Thuật quay trở về phòng của mình . Gọi là phòng ngủ thôi chứ thực ra nó rộng đến mức có thể chơi cầu lông được luôn ấy .
Nghĩ đến chuyện cái chương trình này là do ai tài trợ, tôi quay đầu lại lườm nguýt anh ta một cái. Không ngờ lại bị anh ta bắt quả tang ngay tại trận.
Tôi ngượng ngùng cười hì hì, giả vờ như đang bận rộn lắm.
Vật lộn suốt cả một ngày trời, ban đêm lại phải tốn chút chất xám, tôi vừa đặt lưng xuống giường là đã muốn đi ngủ ngay. Nhưng Trần Thuật ở bên cạnh lại có vẻ càng thêm tỉnh táo, cứ như động vật hoạt động về đêm vậy . Bởi vì đã nhận tiền của người ta , nên lúc này anh ta đang nằm thẳng cẳng trên chiếc giường lớn vốn thuộc về tôi , hai tay ngoan ngoãn đặt trên bụng. Trông cũng khá là biết điều đấy.
Nhưng chẳng được bao lâu, anh ta bắt đầu kiếm chuyện để nói chuyện phiếm: "Nam Tố, ngày thường cô hay làm gì?"
Đúng là chẳng ngoan ngoãn chút nào nữa rồi .
Tôi có thể cảm nhận được , kể từ lúc gặp mặt cho đến nay, Trần Thuật luôn cố ý hoặc vô tình muốn tiếp xúc với tôi . Mặc dù không nhìn thấu được tướng mạo của anh ta , nhưng tôi biết anh ta hoàn toàn không có ác ý gì với mình .
Thế nên tôi cũng t/ùy ý để mặc anh ta : "Bắt quỷ."
"Thế cô đi bắt quỷ có cần phải mặc đạo bào không ?"
"Dĩ nhiên rồi , lại còn phải tắm rửa thắp hương xin chỉ thị của ông trời nữa chứ."
Cái vị tổng tài bá đạo này từ đâu chui ra thế không biết , trong làng chưa thông mạng internet à ?
Bây giờ
người
ta
toàn
lên mạng bắt quỷ online
rồi
anh
hai ạ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ai-noi-dao-si-khong-the-tham-gia-show-hen-ho/chuong-4
"Còn anh ?"
Tôi nói một câu được một câu chăng với anh ta .
" Tôi ngoài công việc ra thì thích đi trượt tuyết, tháng trước tôi vừa mới mua một sân trượt tuyết ở Thụy Sĩ..."
Thôi xong, biết thế tôi chẳng thèm hỏi làm gì.
Tiếp theo đó, bất luận Trần Thuật có nói cái gì tôi cũng đều giả vờ ngủ say. Thật sự là không muốn bị sự giàu sang của anh ta làm cho tức c/h/ế/t.
Giọng nói của Trần Thuật càng lúc càng nhỏ dần, nhưng có một câu nói vẫn lọt vào tai tôi :
"Nếu cô thích, tôi cũng có thể tặng cô một cái."
"Thích thích, thích quá đi chứ! Tôi hận không thể ngay lập tức dập đầu tạ ơn anh đây này ."
Tôi bật dậy như cá chép hóa rồng, làm Trần Thuật giật nảy mình . Khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên, giọng nói trầm thấp.
Anh ta không vặn hỏi tại sao tôi lại giả vờ ngủ, ngược lại lại đưa ra một chủ đề khác: "Cô thích tiền đến thế, vậy sau khi có tiền rồi cô muốn làm gì?"
Ủa? Cái này tôi thật sự chưa từng nghĩ đến nha.
Đêm nay ánh trăng rất đẹp , anh ta hỏi cũng rất mực nghiêm túc.
Vì vậy , tôi suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Trước tiên là sửa lại con đường ở cái làng gần đạo quán đã , bà con chòm xóm ngày thường muốn lên trấn trên đi lại bất tiện quá."
Nói đến đây giọng tôi bỗng khựng lại . Trần Thuật từ trong l/ồ/ng n/g/ự/c phát ra một tiếng nghi vấn.
Tôi cười hì hì, không vội nói tiếp mà vặn hỏi lại anh ta : "Anh không cảm thấy tôi đang nghĩ chuyện viển vông à ?"
"Không đâu , rồi sao nữa?"
Tôi "ừm" một tiếng rồi nói tiếp: "Sau đó thì xây một ngôi trường học đi ! Bây giờ trẻ con trong làng muốn đi học toàn phải đi đường núi, vừa dốc lại vừa xa. Gặp phải ngày mưa gió thì lại càng khổ sở kinh khủng. Nếu tôi có tiền rồi , tôi nhất định phải xây một ngôi trường ở gần đó."
"Còn gì nữa không ?"
Tôi nghĩ đi nghĩ lại , ở trong bóng tối lắc lắc đầu, cũng chẳng thèm quan tâm anh ta có nhìn thấy hay không : "Hết rồi , hai việc này cũng đủ để tôi phải cày cuốc kiếm tiền trong rất nhiều năm rồi ."
Cơn buồn ngủ ập đến, lần này là buồn ngủ thật sự.
Tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ, trước khi rơi vào giấc ngủ sâu, tôi hình như nghe thấy bên tai có tiếng ai đó thì thầm: "Nguyện vọng của cô đều sẽ trở thành hiện thực thôi."
Hì hì, hèn chi đêm đó tôi đã mơ thấy một giấc mơ vô cùng đẹp đẽ.
Ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy, Trần Thuật đã không còn ở đó nữa. Chiếc chăn hơi nhăn nhúm là minh chứng cho sự hiện diện của anh ta vào ngày hôm qua.
Trong lúc tôi đang nhìn chiếc chăn mà thẫn thờ người ra thì đạo diễn với gương mặt đầy hoảng hốt xông thẳng vào phòng tôi : "Đại... Đại sư, có biến rồi , chuyện lớn không ổn rồi !"
Tôi nhíu mày, ra hiệu bảo ông ta bình tĩnh lại thở dốc một hơi : "Cô Hứa! Cô Hứa!"
Hứa Thuần?
Tôi t/ùy tiện vớ lấy một chiếc áo khoác rồi bước về phía cửa phòng. Nói xong, tôi không đợi người ở phía sau nữa, rảo bước đi thẳng về phía phòng của Hứa Thuần.
Vừa đến phòng, tôi mới hiểu tại sao đạo diễn lại hoảng hốt đến mức độ như vậy .
Sắc mặt Hứa Thuần xanh mét trắng bệch, bên dưới người toàn là nước, miệng thì lẩm bẩm lầm bầm cái gì đó, nhìn một cái là biết ngay đã trúng tà.
Là người cá.
Nhưng tại sao người cá lại nhập vào người Hứa Thuần xong một cái là liền phủi m/ô/n/g bỏ đi luôn rồi ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.