Loading...
5
Thôi bỏ đi , bây giờ cứu người là quan trọng nhất. Nếu lúc này không cứu, đợi đến khi độc tố của Giao Nhân ngấm sâu vào cơ thể, Hứa Thuần sẽ bị bệnh tật quấn thân đau ốm liên miên.
Người này tuy có hơi hám danh lợi một chút, nhưng tội không đáng c/h/ế/t.
Tôi xót tiền đứt ruột thò tay vào túi móc ra một tấm bùa trục xuất tà ma. Tấm bùa này tôi đã phải tốn rất nhiều công sức mới có được , hiện tại thực lực của tôi vẫn chưa thể tự mình vẽ ra được một tấm bùa như thế này .
Chao ôi, mạng người quan trọng. Tôi tự tẩy não bản thân mình như vậy .
phi tấm bùa chú lên người Hứa Thuần, bùa chú lượn một vòng quanh người cô ta rồi bốc cháy ngùn ngụt ngay giữa không trung.
Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều trợn tròn hai mắt, không thể tin nổi vào mắt mình mà nhìn tôi chằm chằm.
Đã cái nư thật sự, lại được dịp cho tôi ra vẻ làm màu rồi .
Nếu đã tốn bao nhiêu công sức mà không được làm màu thể hiện một chút thì cuộc đời này còn có ý nghĩa gì nữa. Đặc biệt là Chu Nam, cô ta sực nhớ lại trước đây mình đã đối xử với tôi như thế nào, liền rụt rè lùi về phía sau vài bước.
Tôi nháy mắt wink với cô ta một cái, nhìn bộ dạng sợ hãi của cô ta , tôi lại càng cảm thấy sướng rơn cả người .
Sắc mặt của Hứa Thuần nhanh ch/óng tan biến đi vẻ xanh xao bạch tạng, tôi quay đầu lại hỏi đạo diễn:
"Hôm nay chúng ta có thể quay trở về đất liền được không ?"
Đạo diễn gương mặt t/h/ả/m hại như rau úa, vẫn chưa kịp hoàn hồn lại , lộ ra vẻ đầy khó xử: "Hôm nay vẫn còn lịch trình quay chụp suốt một ngày nữa..."
Nghe thấy đạo diễn nói như vậy , các khách mời có mặt đều bùng nổ.
Chu Nam là người tiên phong đứng mũi chịu sào, vừa nói vừa định lôi điện thoại ra gọi điện cho người quản lý của mình :
"Mạng sống còn chẳng giữ nổi thì còn quay chụp cái nỗi gì nữa! Tôi không quay nữa đâu ."
Tôi hắng giọng một cái: "Nếu hôm nay mọi người đều tập trung ở lại cùng một chỗ với nhau , tôi dĩ nhiên có thể bảo vệ các vị, chỉ là..."
Nhìn bộ dạng hai con mắt sáng rực lên hình viên đạn tiền của tôi , Trần Thuật là người đầu tiên lên tiếng mở đường: "Tiền thù lao, đoàn phim có thể chi trả."
Chu Nam vẫn còn do dự băn khoăn, có thể thấy cô ta thật sự rất tiếc mạng nhỏ của mình . Vì vậy , tôi bồi thêm một mồi lửa:
"Cái thứ kia thù dai nhớ lâu lắm đấy nhé, cho dù các người có quay trở về đất liền đi chăng nữa, cũng không thể đảm bảo một trăm phần trăm là ả ta không tìm tới tận cửa đâu . Nhưng nếu hôm nay cô phối hợp với tôi , thu phục ả ta , thì từ nay về sau sẽ chẳng cần phải lo lắng gì nữa đâu nhé ~"
Tôi dùng giọng điệu đầy dụ dỗ ngon ngọt, Chu Nam quả nhiên nhanh ch/óng d/a/o động xuôi lòng.
Mọi
người
đều
không
có
ý kiến gì phản đối nữa,
tôi
bảo bọn họ thu dọn hết thảy đồ đạc hành lý chuyển sang phòng của
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ai-noi-dao-si-khong-the-tham-gia-show-hen-ho/chuong-5
Trần Thuật là người cuối cùng bước vào : "Cô có mấy phần nắm chắc?"
Tôi ngạc nhiên liếc nhìn anh ta một cái, chẳng lẽ mình lộ sơ hở ở chỗ nào rồi à ?
Hít một hơi thật sâu, tôi xòe năm ngón tay ra .
Trần Thuật gật gật đầu, bắt đầu lẩm bẩm lầm bầm: "Nếu tiền thông báo tăng thêm 1 triệu tệ nữa, không biết có thể biến thành tám phần nắm chắc được không nhỉ?"
Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và MonkeyD.
Mắt tôi sáng rực lên như đèn pha ô tô!
Một triệu tệ! Tôi kìm nén nỗi đau xót tiền của anh ta , kiên định gật đầu cái rụp. Thực ra cũng không phải là không có phần thắng, chỉ là tôi hơi di truyền cái tính keo kiệt bủn xỉn của sư phụ, không muốn lôi bảo vật tốt ra dùng mà thôi.
Nhưng nếu đã có 1 triệu tệ rồi , thì mọi chuyện hoàn toàn khác biệt nhé: "Sếp ơi, cứ giao chuyện này cho tôi , anh cứ yên tâm kê cao gối mà ngủ đi !"
Đêm buông xuống, tiếng ca hát ai oán càng lúc càng đến gần. Mỗi một người ở trong phòng đều run rẩy cầm cập. Không phải vì lý do gì khác, mà thực sự là vì màn sương nước tràn tới mang theo hơi lạnh thấu xương, chẳng lẽ Giao Nhân bỏ thêm đá viên vào trong nước biển rồi à ?
Nghĩ đến lát nữa sắp sửa được diện kiến người cá bằng xương bằng thịt, trong lòng tôi còn có chút phấn khích nho nhỏ nữa cơ đấy!
Cánh cửa sổ bị chiếc đuôi của người cá đập vào kêu bôm bốp. Lại còn có giọng nam kéo dài giọng điệu âm u: "Ra~ đây~, ra ~ đây~"
Tôi đột ngột đẩy mạnh cửa sổ ra .
Cha mẹ ơi, lại càng lạnh hơn, lạnh đến mức muốn mặc thêm quần bông vào luôn ấy . Có điều con người cá đối diện trông cũng khá là đẹp trai xinh gái đấy chứ, không đến mức dọa người kinh dị như trong truyền thuyết kể lại .
Ả ta nhìn thấy con người ở bên trong lại dám cả g/a/n mở cửa sổ, liền thông qua khe cửa sổ, đưa ánh mắt đảo qua một lượt lên người tất cả mọi người . Ngay sau đó lộ ra một vẻ hoang mang đầy nhân tính: "Người~ trả lại đồ cho ta ~"
Những người ở bên trong bị sinh vật không xác định này dọa cho một trận khiếp vía.
Hứa Thuần vừa mới được cứu tỉnh lại suýt chút nữa lại ngất xỉu tiếp, Thành Tân ở bên cạnh liền đỡ cô ta một tay mới không để cô ta ngã rầm xuống sàn nhà. Cô ta nước mắt như mưa như gió bày tỏ lòng cảm ơn với Thành Tân:
"Anh tốt bụng quá, nếu sau này tôi không tìm được bạn trai, hay là tôi với anh dọn về ở chung một chỗ tạm bợ với nhau đi ..."
Thành Tân đối diện sợ đến mức vội vàng buông phắt tay ra , gương mặt đầy vẻ kinh hãi hốt hoảng, lớn tiếng đáp lại :
"Cô không có bạn trai, chứ tôi thì có bạn trai rồi nhé!"
Câu nói này quả thực giống như một quả b/o/m dội oanh tạc hiện trường. Nhưng mà khoan đã , bây giờ là thời điểm thích hợp để come out đấy à ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.