Loading...
6
Ngoài cửa sổ còn có một con người cá đang nhìn chằm chằm như hổ rình mồi kìa, cái đám người đam mê tấu hài các người có thể làm ơn làm phước muộn một chút rồi hãy diễn kịch nói được không hả.
"Trả~ lại ~ đồ~"
Trần Thuật lặng lẽ bước đến bên cạnh tôi , ghé tai nói nhỏ: "Chắc là có người trong đoàn phim đã nhặt mất đồ của nó rồi , một thứ gì đó màu xanh lam, đó là tín vật định tình của nó với vợ nó đấy, nó làm mất nên bây giờ ngày nào cũng bị vợ lôi ra đ/á/n/h..."
Tôi không vặn hỏi tại sao anh ta lại biết được bí mật này , con người ai mà chẳng có bí mật riêng của mình cơ chứ. Chỉ là hướng về phía anh ta gật gật đầu, ra hiệu mình đã hiểu rồi bước nhanh về phía đạo diễn.
Đạo diễn ngẫm nghĩ một hồi, bất chợt vỗ mạnh vào đầu một cái:
“Lần đầu tiên chúng ta lên đảo tổng duyệt, đúng là có nhặt được một món đồ, nó cứ lấp la lấp lánh ấy ! Sau đó… sau đó cô Hứa bảo đẹp quá nên xin mất rồi …”
Được nhắc nhở, Hứa Thuần cũng sực nhớ ra :
“ Đúng rồi … Món đó đang để trong túi trang điểm của tôi .”
Có câu trả lời, tôi quay người đi về phía Trần Thuật, ướm lời hỏi:
“ Anh biết tiếng người cá không ?”
Anh bật cười thành tiếng, giơ tay quơ quơ ra hiệu với người cá vài cái. Lần này thì không chỉ người cá hiểu, mà đến tôi cũng hiểu luôn. Tôi xin tuyên bố: Ngôn ngữ ký hiệu mới là đỉnh nhất!
Chúng tôi lục từ túi trang điểm của Hứa Thuần ra một viên đá, đưa cho người cá. Nhận được đồ, người cá nhào lộn một vòng trên không rồi lặn sâu xuống biển mất hút. Chắc là vội về "vác gai chịu tội" với vợ rồi ! Tôi và Trần Thuật nhìn nhau cười .
Nhưng ngay sau đó, tôi chợt nhớ ra một chuyện.
Tôi chậm rãi nhích lại gần anh , nhìn thẳng vào mắt anh , rụt rè lên tiếng:
“Một triệu anh nói lúc trước , vẫn tính đấy chứ?”
Trần Thuật vốn đang có chút căng thẳng, nghe vậy liền thở phào một hơi :
“Tính.”
Thế thì tốt quá rồi !
Tôi vừa quay lưng định đi thì anh gọi giật lại từ phía sau :
“Cô không tò mò muốn hỏi xem, tại sao tôi lại nghe hiểu lời người cá à ?”
Tôi không quay đầu lại , chỉ giơ tay vẫy vẫy:
“Khi nào anh muốn nói thì tự khắc sẽ nói thôi.”
“Thế nếu bây giờ anh muốn nói thì sao ?”
Ồ?! Có dưa để hóng à ! Tôi lập tức quay ngoắt người lại , còn móc từ trong túi ra một nắm hạt hướng dương đưa cho anh :
“Vừa c/ắ/n hạt vừa kể đi .”
Hai đứa chúng tôi cứ thế ngồi bệt trên boong tàu, đứa c/ắ/n hạt đứa nói chuyện. Trần Thuật không biết c/ắ/n hạt hướng dương, chỉ nắm c/h/ặ/t nó trong tay.
Anh ta bảo, thật ra anh ta chẳng nghe hiểu tiếng người cá gì đâu . Chỉ là lần trước lúc Hứa Thuần gặp chuyện, tay cô ta cứ nắm khư khư viên đá đó, mà người cá thì cứ lải nhải đòi trả đồ, nên anh mới đ/á/n/h liều đoán đại thôi.
Tôi
gật gật đầu, tỏ vẻ "
tôi
tin
anh
rồi
đấy", cũng
không
gặng hỏi thêm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ai-noi-dao-si-khong-the-tham-gia-show-hen-ho/chuong-6
Thay vào đó, tôi hỏi anh một câu khác:
“Anh giàu nứt đố đổ vách thế này , sao lại đi tham gia show hẹn hò làm gì?”
Anh ta cúi người , đưa tay vén lọn tóc bị gió thổi bay của tôi ra sau vành tai, ánh mắt vô cùng chăm chú:
“Để gặp được em.” Giọng anh hơi khựng lại , rồi giải thích tiếp: “Hồi nhỏ sức khỏe tôi không tốt , uống bao nhiêu t/h/u/ố/c cũng chẳng ăn thua, bố mẹ tôi đành phải mời đại sư về xem cho.”
Trần Thuật hình như đang chìm đắm trong ký ức của mình , tôi không ngắt lời, chỉ im lặng lắng nghe anh ta nói .
“Lúc đó tôi còn quá nhỏ, không nhớ đại sư đã làm những gì. Chỉ nhớ như vừa ngủ một giấc, tỉnh dậy là người khỏe hẳn ra . Cho đến năm nay, cơ thể tôi lại bắt đầu đổ bệnh, đại sư nói chỉ cần tôi tham gia show này thì sẽ gặp được quý nhân của đời mình .”
Lúc nói câu này , ánh mắt anh dán c/h/ặ/t vào tôi .
Tôi ngơ ngác chỉ tay vào mũi mình :
“ Tôi á? Đừng tấu hài thế chứ.”
Trần Thuật đặt tay lên n/g/ự/c mình , rất nghiêm túc đáp:
“Mỗi lần tiếp xúc với em, t/i/m tôi lại đập mạnh mẽ hơn hẳn.”
Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và MonkeyD.
Tôi bị anh nói cho nghệ cả củ, đơ luôn tại chỗ. Cuối cùng chỉ biết vỗ vỗ vai anh , ân cần dặn dò:
“Anh bạn à , hãy tin tưởng vào khoa học nhé!”
Show ghi hình nhanh ch/óng kết thúc một cách hoàn hảo.
Tôi vừa chờ khoản tiền cuối cùng Trần Thuật chuyển khoản, vừa chuẩn bị thu dọn hành lý chuồn lẹ.
Thế nhưng mãi mà điện thoại chẳng có động tĩnh gì.
Lúc tôi tắm rửa xong, đang ôm điện thoại lăn lộn trên giường thì chuông cửa bỗng vang lên.
Muộn thế này rồi ai còn tìm mình nhỉ? Tôi bò lê bò càng ra mở cửa.
Ơ kìa! Trần Thuật, lại còn là một Trần Thuật đang mặc áo choàng tắm.
Anh ta chống một tay lên thành cửa, ghé sát tai tôi thì thầm:
“Đại sư, lấy thân gán nợ được không ?”
Nhìn cái biểu cảm sặc mùi tổng tài bá đạo nửa mùa của anh ta , tôi thề là tôi không nhịn nổi.
Tôi ngồi thụp xuống đất, cười đến mức không thở được :
“Anh ơi, cái gì cũng học theo chỉ có hại cho sức khỏe thôi.”
Anh ta ngượng ngùng bỏ tay xuống, luống cuống nhìn tôi :
“Thế không học theo nữa… thì có được lấy thân gán nợ không ?”
Nghe thấy câu này , tôi bật dậy như tôm tươi, ánh mắt kiên định cứ như sắp đi diện kiến các cụ:
“Dĩ nhiên là không rồi ! Cho dù anh có đẹp trai hơn cả Bành Vu Yến cũng không được .”
Nực cười , bà đây mà có tiền rồi thì sợ gì không tìm được trai đẹp ?
Như đi guốc trong bụng tôi , Trần Thuật vội vàng nắm lấy tay tôi , lắc nhẹ:
“ Nhưng tôi có rất nhiều tiền, nếu ở bên tôi , tiền của tôi đều là của em hết…”
Tôi lập tức ngắt lời anh ta , lật tay nắm c/h/ặ/t lấy tay anh :
“Ôi cái định mệnh! Em nhìn một phát là nhận ra ngay anh chính là anh người yêu thất lạc bấy lâu nay của em rồi .”
Trần Thuật nhìn hai bàn tay đang đan c/h/ặ/t vào nhau , khóe môi khẽ cong lên.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.