Loading...
7
Đạo diễn làm show hẹn hò, cơ mà cặp đôi duy nhất thành công lại là người qua đường, thế nên cái show này nhanh ch/óng chìm nghỉm, flop dập mặt.
Sau lưng cũng có không ít kẻ xì xầm bàn tán, bảo tôi vì muốn bám chân đại gia mà không từ thủ đoạn, mới có mấy ngày đã bị tiền của đại gia câu mất, đúng là loại hám tiền.
Đối với chuyện này , tôi chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng.
Trần Thuật vừa đẹp trai, vừa nhiều tiền, lại còn nghe lời tôi , mắc cái mớ gì tôi không thử yêu anh ấy ? Chẳng lẽ lại vì dăm ba lời đồn thổi nhảm nhí bên ngoài mà vứt bỏ cuộc sống sung sướng của mình sao ? Thế thì đúng là kẻ ngốc nhất thiên hạ.
Vả lại , hám tiền thì đã làm sao ! Tôi có ăn giật ăn quỵt hay làm hại ai đâu . Chỉ có những đứa không đào đâu ra tiền, và những thằng đàn ông không có tiền mới đi tị nạnh, soi mói chuyện đó thôi.
Ở bên Trần Thuật rồi tôi mới biết thế nào là cuộc sống của thần tiên.
Anh vừa chu đáo lại vừa bám người .
Món quà đầu tiên anh tặng tôi là bỏ tiền ra sửa đường, xây trường học ở gần ngôi đạo quán tôi từng ở. Lúc dẫn tôi đến xem, anh căng thẳng đến mức vò c/h/ặ/t gấu áo của mình :
“Thời gian gấp rút quá, sau này anh sẽ cho sửa thêm nhiều đường nữa…”
Anh nhớ rõ từng ngày kỷ niệm để chuẩn bị bất ngờ, chiều chuộng mọi ước muốn của tôi dù là lớn hay nhỏ. Mọi chuyện liên quan đến tôi , đối với anh đều là chuyện đại sự. Anh có thể dẫn tôi đi ăn nhà hàng sang trọng, nhưng cũng sẵn sàng ngồi quán vỉa hè ăn mì b/ún với tôi , và luôn nhường cho tôi cái đùi gà duy nhất trong bát.
Người đàn ông như vậy , ai mà không muốn lấy chứ!
Một đêm nọ, hai đứa rủ nhau đi ăn đồ nướng vỉa hè. Tay trái tôi cầm xiên mực, tay phải cầm xiên thịt bò, c/ắ/n ngập mồm dầu mỡ lem nhem.
Trần Thuật ngồi đối diện thì cứ bứt rứt không yên, lúc thì sờ túi quần, lúc lại ngước lên nhìn tôi , mặt mũi đầy vẻ đắn đo.
Tôi đặt xiên thịt xuống, lấy giấy ăn chùi mồm. Một tay chống cằm, nghiêng đầu, tay kia thì chìa thẳng ra trước mặt anh :
“Em đồng ý!”
Anh ngẩn ra , rồi lập tức móc từ trong túi ra một chiếc nhẫn viên kim cương to như trứng chim bồ câu, đeo vào tay tôi . Anh lầm bầm cam chịu:
“
Đúng
là chẳng giấu nổi em chuyện gì.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ai-noi-dao-si-khong-the-tham-gia-show-hen-ho/chuong-7
”
Rồi anh ngước đôi mắt lấp lánh lên nhìn tôi như muốn tranh công:
“Đây là chiếc nhẫn to nhất và đắt nhất tiệm đấy, em có thích không ?”
Để đáp lễ, tôi đút cho anh một xiên mực nướng ngon nhất trần đời:
“Đây là xiên mực to nhất và thơm nhất cái chợ đêm này đấy, ngon không anh ?”
Trần Thuật không trả lời, anh đứng dậy, khom người đặt một nụ hôn nhẹ lên má tôi :
“Ngon lắm.”
Ngoại truyện
Từ sau khi nhận lời cầu hôn của Trần Thuật, anh lại càng bám người hơn. Hơn nữa, đầu óc anh dạo này cứ như kiểu " bị mất sóng", chẳng thèm hiểu tiếng người nữa.
Ví dụ thế này .
Bạn thân nhắn tin rủ rê: "Anh Thuật ơi, đi câu cá không ?"
Trần Thuật trả lời râu ông nọ cắm cằm bà kia , tiện tay chụp một tấm ảnh khoe chiếc nhẫn nam trên tay mình : "Sao cậu biết bạn gái tôi đồng ý gả cho tôi rồi ?"
Hay như một ví dụ khác.
Trong thang máy công ty, nhân viên chào hỏi anh : "Sếp Trần, buổi sáng tốt lành ạ!"
Anh bỗng dưng nhếch môi cười một cách đầy ẩn ý, nhìn chằm chằm người ta rồi phán một câu: " Tôi đính hôn rồi ."
Sau khi nhận được câu chúc "Trời sinh một cặp" từ nhân viên, nụ cười trên mặt anh càng không thể giấu nổi.
Anh cực kỳ lịch sự đáp lại một tiếng: "Cảm ơn."
Chưa hết, anh còn vào nhóm chat chung của công ty phát bao lì xì đỏ rực. Đúng là cái đồ bạn trai phá gia chi t/ử mà!
Tất cả những chuyện trên đều là do hội bạn thân của anh mượn rượu bầu bạn rồi ấm ức mách lẻo với tôi . Nhưng tôi có thể cảm nhận được , lời cằn nhằn của họ thực ra đều mang theo sự chúc phúc.
Tôi quay sang nhìn Trần Thuật lúc này đã ngà ngà say ở bên cạnh, không nói gì. Người ngoài không biết , nhưng hai đứa chúng tôi thì trong lòng tự hiểu rõ. Người thiếu cảm giác an toàn trước giờ chưa từng là tôi .
Tôi biết bắt ma, biết kiếm tiền, cho dù có sống một mình thì vẫn cứ là ổn áp. Anh thì lúc nào cũng lo ngay ngáy chuyện tôi sẽ âm thầm bỏ rơi anh .
Nhưng từ khi có Trần Thuật, tôi nhận ra bản thân mình đã sống tốt hơn rất nhiều.
Vì thế, vào cái đêm anh say xỉn này ! Tôi quyết định sẽ giở trò "bá vương ngạnh thượng cung".
Tin vui: Thành công rồi .
Tin buồn: Đứa đóng vai "bá vương" không phải là tôi .
Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và MonkeyD.
Ai mà ngờ được cái thằng cha này lại giả vờ say cơ chứ! Nhưng thôi, nhìn vào tinh thần "phục vụ khách hàng" cực kỳ có tâm của anh , bà đây rộng lượng tha thứ vậy !
(HẾT)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.