Loading...
Ám vệ theo hầu ta là một kẻ ngốc, ít nhất trước kia ta vẫn thường nghĩ như vậy .
Lần ấy , ta lại bị người ta mai phục, đến khi trở về tẩm điện, trên người đã có thêm mấy vết thương.
Liên nhi vừa rửa sạch vết m/á/u, vừa cau mày thở dài, đôi tay cầm băng vải cũng run lên vì xót xa.
“Trường Lạc điện hạ, sao người cứ cách dăm bữa lại bị thương thế này ?”
Nàng càng nghĩ càng bất bình, cuối cùng không nhịn nổi mà trách móc.
“Nô tỳ thấy Trần Vũ Tiêu chẳng xứng làm ám vệ của người chút nào, chi bằng sớm đổi kẻ khác cho xong!”
Ta không đáp ngay.
Nếu nói Trần Vũ Tiêu vô dụng, e rằng cả doanh trại ám vệ chẳng còn lấy một người có bản lĩnh.
Năm ấy , hắn đứng đầu tất cả các cuộc tuyển chọn, là khôi thủ được người người nhắc đến.
Theo lẽ thường, một nhân vật xuất chúng như hắn sẽ vào phủ của Tam hoàng tỷ Minh Nguyệt.
Chẳng qua đúng lúc sắp quyết định, Tam hoàng tỷ bỗng chọn người khác, vậy nên một công chúa bị bỏ quên nơi lãnh cung như ta mới vô tình có được hắn .
Ta từng cho rằng đó là vận may hiếm hoi trời cao dành cho mình .
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Sau này mới biết , hắn không hề muốn ở lại bên ta .
Trần Vũ Tiêu luôn giữ gương mặt lạnh như sương tuyết, ngay cả khi ta gặp sát thủ, hắn cũng chỉ ra tay đến mức bảo đảm ta không mất mạng.
Đau đớn, kinh sợ hay thương tích còn lại , hết thảy đều không thuộc phần việc hắn muốn bận lòng.
Hôm ấy , khi trở về, hắn vẫn đứng trước mặt ta , thản nhiên nói một câu.
“Bổn phận của thần chỉ là bảo toàn tính mạng cho công chúa.”
Nếu là những lần trước , có lẽ ta đã nổi giận hỏi cho ra lẽ.
Nhưng lần này , ta chẳng muốn tranh cãi thêm nữa.
Ta mở chiếc hộp nhỏ a nương để lại , lặng lẽ đếm từng thỏi bạc, rồi tự hỏi liệu chừng ấy có đủ tìm một ám vệ khác hay không .
Ta không cần người võ công tuyệt thế.
Chỉ cần hắn thực lòng che chở cho ta , khi nguy hiểm ập đến sẽ không ngoảnh mặt nhìn sang chỗ khác, như vậy đã đủ rồi .
Thế là ta mang bạc đến doanh trại ám vệ.
Lý công công vừa trông thấy ta liền giật mình , vội bước tới cúi người hành lễ.
Ta bảo ông đứng lên, nào ngờ khi ngẩng đầu, ông lại nhìn chằm chằm vết thương chưa lành trên cổ ta .
“Trường Lạc công chúa, người bị thương sao ?”
Ông ngập ngừng một lúc, dường như thật sự không thể hiểu nổi.
“Trần Vũ Tiêu năm đó đứng đầu doanh trại chúng ta , lão nô không dám nói quá đâu , có hắn bên cạnh thì ba năm chục cao thủ cùng xông đến cũng khó chạm vào một sợi tóc của người .”
“Vậy mà công chúa lại bị thương thế này , rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Đó cũng chính là chuyện ta từng tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần .
Hoàng thất Đại Tống
có
lệ, nữ nhi đến tuổi trưởng thành đều
được
chọn một ám vệ
đi
theo để phòng
thân
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/am-ve-ngoc-nghech/chuong-1
Người ấy sẽ ở gần công chúa hơn cả phu quân sau này , biết rõ mọi hiểm nguy mà chủ nhân phải đối diện.
Phu quân có thể đổi lòng, thậm chí có ngày quay sang hãm hại thê t/ử, còn một ám vệ đúng nghĩa thì phải lấy an nguy của chủ nhân làm điều trọng yếu nhất.
Ta đã chọn Trần Vũ Tiêu theo đúng lệ ấy .
Nghe Lý công công hết lời ca ngợi võ nghệ của hắn , ta chỉ thấy buồn cười .
Một người đủ sức cứu ta với một người chịu ra tay cứu ta , vốn đâu phải lúc nào cũng là một.
Thấy ta im lặng, Lý công công tưởng ta còn đang cân nhắc, liền nhắc tới chuyện khế ước.
“Chỉ còn ba tháng nữa là hết hạn ba năm rồi .”
“Nếu hai năm qua công chúa dùng hắn thấy thuận ý, sau khi kỳ hạn kết thúc, hắn sẽ trở thành ám vệ chung thân của người .”
“Từ đó, hắn phải nghe theo mệnh lệnh của công chúa suốt đời, dù dùng mạng mình đổi lấy sự bình an cho người cũng không được chối từ.”
Ba tháng.
Ta nhớ rất rõ, Trần Vũ Tiêu đã từng dùng chính ba tháng ấy để cảnh cáo ta .
Tháng trước , kẻ gian giở trò khiến ta ngã xuống vách núi.
Ta nằm lại dưới đáy vực, người đầy thương tích, đợi từ ngày này sang ngày khác, mãi tới ngày thứ bảy khi gần như không còn sức gượng dậy, hắn mới xuất hiện.
Ta hỏi vì sao hắn cứ phải chờ đến lúc ta sắp c/h/ế/t mới chịu cứu người .
Hắn chỉ ôm kiếm, ánh mắt lạnh tanh như thể ta đang trách oan một kẻ vô tội.
“Thần có trách nhiệm giữ cho công chúa sống sót, những điều khác xin người đừng đòi hỏi quá phận.”
Rồi hắn nhìn ta , từng lời đều rõ ràng đến tàn nhẫn.
“Hay là công chúa tưởng còn ba tháng nữa thần sẽ trở thành ám vệ chung thân , nên bây giờ đã có thể t/ùy ý khống chế thần?”
“Người nên nhớ, khế ước ấy phải do cả hai bên cùng chọn.”
Ta đã khóc trước mặt hắn .
Giọt nước mắt rơi xuống nền đất lạnh, cũng là lúc ta hiểu ra một chuyện mà bấy lâu mình không chịu thừa nhận.
Hắn khổ luyện nhiều năm, cố giành lấy vị trí đứng đầu doanh trại, chưa từng là vì muốn bảo vệ ta .
Người hắn muốn theo hầu từ đầu đến cuối vẫn luôn là Tam hoàng tỷ.
Minh Nguyệt được Phụ hoàng sủng ái, cung nhân dưới trướng tỷ ấy đi đến đâu cũng có người kính nể, bổng lộc và đãi ngộ đương nhiên tốt hơn chỗ ta gấp bội.
Huống hồ vị hoàng tỷ ấy còn nổi tiếng có dung mạo kiều diễm, ai mà chẳng biết con người vốn dễ động lòng trước sắc đẹp .
Chỉ tiếc mọi tính toán của Trần Vũ Tiêu đã hỏng vào phút cuối.
Tam hoàng tỷ chọn tiểu công t/ử phủ Vĩnh Thắng Hầu, một người giấu đi thân phận thật để vào doanh trại ám vệ.
Bởi vậy , Trần Vũ Tiêu mới bất đắc dĩ đến cạnh ta , thân ở cung Trường Lạc mà lòng chẳng rời khỏi Minh Nguyệt.
Có lần , trên yến tiệc trong cung, sát thủ b/ắ/n ra một mũi tên độc.
Ngay khoảnh khắc ấy , Trần Vũ Tiêu không hề nghĩ đến ta mà lao thẳng tới chắn trước người Tam hoàng tỷ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.