Loading...
Trở lại kinh thành, Ám Nhất đương nhiên dọn vào Quan Vân Điện.
Ban đầu Lương Hành tính toán cho Ám Nhất dọn thẳng vào Hàm Quang Điện — nơi ở dành riêng cho Hoàng hậu, nhưng Ám Nhất lấy lý do lễ sách phong chưa cử hành, liên tục thoái thác nói như vậy là không hợp quy củ. Hơn nữa Hàm Quang Điện đã lâu không có người ở, còn cần quét dọn, Lương Hành cuối cùng đành miễn cưỡng thỏa hiệp.
Trong hai tháng này , Lương Hành một mặt dưỡng thương, một mặt sấm rền gió cuốn xử lý vụ án phản đảng. Gian tế Mạc Bắc cài cắm ở kinh thành bị nhổ tận gốc, trong triều không ít quan viên bị bãi miễn, lưu đày, thậm chí c.h.é.m đầu. Sau một hồi thanh trừng, triều đình cuối cùng cũng khôi phục vẻ an ổn .
Tháng hai đầu xuân, thời tiết vẫn còn lạnh lắm.
Than lửa trong Quan Vân Điện đốt rất vượng. Ám Nhất khoác chiếc áo choàng lông cáo bằng vân lụa, nửa dựa vào ghế mềm, trong tầm tay đặt không ít hoa quả tươi cùng điểm tâm, lại thêm một lò trà sữa nóng hổi đang bốc khói nghi ngút.
Trong tay hắn cầm một miếng thẻ gỗ, đang chăm chú tỉ mẩn chạm khắc thì bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng bước chân quen thuộc.
Ám Nhất giật mình , vội vàng nhét thẻ gỗ vào trong tay áo, đỡ lấy thành ghế đứng dậy. Nhưng còn chưa kịp hành lễ, hắn đã bị Lương Hành giơ tay ngăn lại .
"Đã bảo rồi mà, ngươi đang m.a.n.g t.h.a.i không tiện nghi lễ, mấy thứ lễ tiết này đều miễn đi ."
Ám Nhất rủ mắt, nhẹ nhàng nói một tiếng: "Tạ Chủ thượng."
"Hài t.ử có ngoan không , có quấy rối ngươi không ?"
Lương Hành đỡ Ám Nhất ngồi lại xuống ghế mềm.
Mang t.h.a.i đã bảy tháng, bụng Ám Nhất đã nhô lên rất rõ ràng. Hắn đỡ hai tay lên bụng nhỏ, lắc lắc đầu: "Bé ngoan lắm ạ, chỉ ngẫu nhiên đạp nhẹ vài cái. Ti chức ăn ngon ngủ tốt , đều đã béo lên một chút rồi ."
Sắc mặt Ám Nhất quả thực hồng nhuận hơn trước không ít. Tuy rằng còn xa mới tới mức "béo", nhưng ít nhất không còn gầy đến mức khiến người ta đau lòng như ba tháng trước nữa.
"Thật sao ? Để trẫm thử xem nào."
Lương Hành vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ lên eo Ám Nhất.
"Chủ thượng..." Ám Nhất mặt đỏ bừng lên, có chút ngượng ngùng nhìn đám thái giám đang đứng hầu xung quanh, "Nhiều người thế này ..."
"Này đã thẹn thùng rồi sao ?" Lương Hành ghé sát vào tai Ám Nhất, "Vậy tới đêm động phòng hoa chúc, ái phi biết làm sao đây?"
"Chủ thượng!"
Mặt Ám Nhất càng đỏ hơn, c.ắ.n môi muốn tức giận lại không dám, chỉ đành quay đầu đi không nhìn Lương Hành.
"Được rồi , không trêu ngươi nữa." Lương Hành xoa xoa mái tóc xù xù của Ám Nhất, "Mùng tám tháng sau là ngày lành, rất thích hợp cử hành lễ sách phong cho ngươi."
"Hả?" Ám Nhất trong lòng giật b/ắ/n, suýt chút nữa từ trên ghế đứng bật dậy.
Lương Hành nhíu mày: "Sao thế, khanh muốn đổi ý?"
"Không, không có ." Ám Nhất vội vàng lắc đầu, "Chỉ là ti chức không ngờ lại nhanh đến vậy ."
"Nếu không phải vì vụ án phản đảng làm trễ nải chút thời gian, lại thêm trẫm cần dưỡng thương, thì một tháng trước đã làm lễ sách phong cho ngươi rồi ." Lương Hành véo nhẹ khuôn mặt rốt cuộc cũng vỗ béo thêm được chút thịt của Ám Nhất, "Thân thể ngươi không tiện, trẫm đã thông báo cho Lễ Bộ, những lễ nghi phiền phức cứ miễn được thì miễn, ngươi chỉ cần cùng trẫm tiếp nhận trăm quan triều bái là được ."
"Chủ thượng!"
Đón lấy ánh mắt nghi hoặc của Lương Hành, Ám Nhất c.ắ.n c/ắ/n môi: "Có thể... lùi lễ sách phong lại một thời gian được không ạ?"
"Vì sao ?"
"Ti chức mang bụng lớn thế này , rốt cuộc cũng không tiện, vả lại cũng khó coi." Ám Nhất nhẹ nhàng níu lấy tay áo Lương Hành, "Dù sao cũng chỉ còn mấy tháng nữa, hay là đợi ti chức sinh nở xong rồi hẵng cử hành lễ sách phong?"
Lương Hành suy tư một lúc rồi gật đầu: "Ngươi nói cũng có lý. Vạn nhất cử hành đại lễ mệt mỏi lại động t.h.a.i khí thì không phải chuyện đùa, là trẫm suy nghĩ chưa chu toàn . Đã vậy thì cứ chờ ngươi sinh nở xong rồi tính tiếp."
"Đa tạ Chủ thượng."
Ám Nhất trong lòng trút được một hơi thở dài nhẹ nhõm.
Kỳ thực hắn đâu có lo lắng chuyện không tiện hay khó coi, hắn chỉ sợ chính mình không thể sống sót bước ra khỏi phòng sinh.
Nam t.ử sinh nở vốn dĩ đã là chuyện nghịch thiên, sự hung hiểm trong đó chẳng khác nào bước một chân vào cửa t/ử. Nếu hắn có thể bình an sống sót ra ngoài thì là tốt nhất; còn nếu không thể, cần gì phải để Chủ thượng gánh vác cái danh mang tiếng mang tội "nguyên phối Hoàng hậu mất sớm"?
Chỉ cần chưa cử hành lễ sách phong, hắn vẫn chưa tính là chính thê của Chủ thượng. Sau này nếu hắn có mệnh hệ nào, Chủ thượng vẫn có thể quang minh chính đại cưới một Hoàng hậu mới, chứ không phải mang tiếng tục huyền.
Ám Nhất vùi đầu vào lòng Lương Hành, tham lam hít hà mùi hương đàn hương nhàn nhạt trên người ngài.
Chỉ cần được ở bên Chủ thượng, có danh phận hay không , hắn đều không để tâm.
Thời tiết ngày một ấm lên, cởi bỏ lớp quần áo mùa đông dày nặng, bụng Ám Nhất trông lại càng to hơn một chút, hành động thường ngày cũng trở nên bất tiện hơn.
Tuy Ám Nhất không cảm thấy có gì to tát, nhưng Lương Hành mỗi lần nhìn thấy thân thể mảnh khảnh của thanh niên đỡ lấy cái bụng to như trái dưa hấu thì lại thấy kinh hãi. Ngài không chỉ tăng gấp đôi số lượng cung nữ thái giám hầu hạ ở Quan Vân Điện, mà ngay cả sinh hoạt hằng ngày cũng tự mình để mắt tới.
Ban đầu Lương Hành muốn Ám Nhất cứ ở trong Quan Vân Điện tĩnh dưỡng cho đến lúc sinh, nhưng Chung lão thái y lại bảo càng tới gần ngày sinh thì lại càng không nên nằm một chỗ quá nhiều. Vì thế, chỉ cần có thời gian rảnh là Lương Hành lại đưa Ám Nhất đi tản bộ.
"Đi chậm thôi, không việc gì phải vội."
Lương Hành tự tay dìu Ám Nhất, phía
sau
là Triệu Đức Trung cùng mấy chục thái giám
đi
theo —
người
nâng kiệu, kẻ mang ghế, thậm chí cả lò than, bình nước nóng cùng điểm tâm cũng chuẩn
bị
đầy đủ, phòng trường hợp Ám Nhất mệt mỏi
có
thể
ngồi
xuống nghỉ ngơi bất cứ lúc nào.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/am-ve-thanh-lanh-mang-thai-voi-bao-quan/chuong-11
Dù đã được hầu hạ như chủ t.ử suốt mấy tháng nay, nhưng Ám Nhất vẫn không sao quen nổi với kiểu phô trương này , càng không thích bị đối xử như một món đồ sứ dễ vỡ.
Hắn có chút co quắp dắt lấy tay áo Lương Hành: "Chủ thượng, kỳ thực không cần nhiều người đi theo như vậy đâu , ti chức không sao mà."
Nếu không phải Lương Hành không cho phép, hắn còn muốn rút kiếm ra múa cho Lương Hành xem một đoạn ấy chứ.
"Nói bậy, sao lại không cần. Vạn nhất xảy ra chuyện gì..." Lương Hành vừa thốt ra lời liền lập tức ngưng lại , giọng nói trở nên vô cùng kiên định, "Trẫm tuyệt đối sẽ không để ngươi xảy ra chuyện."
Ám Nhất gục đầu xuống, nhẹ nhàng xoa xoa bụng nhỏ của mình : "Tiểu điện hạ mấy ngày nay đặc biệt hoạt bát, ti chức nhất định sẽ cố gắng sinh hạ một hoàng t.ử khỏe mạnh cho Chủ thượng."
Mổ bụng lấy con, người lớn có sống được hay không thì khó nói , nhưng khả năng đứa trẻ bình an ra đời là rất cao. Chỉ cần tiểu điện hạ bình an vô sự, hắn có thể sống tiếp được hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.
"Không chỉ riêng nó." Lương Hành nắm lấy tay Ám Nhất, "Cả ngươi và con, đều phải bình an."
Ám Nhất ngẩng đầu lên, đột ngột đụng phải đôi mắt phượng đen nhánh kia . Ánh nhìn bên trong nóng rực đến mức gần như muốn thiêu đốt hắn .
Kinh hỷ, hoảng loạn, đau đớn, luyến tiếc... Quá nhiều cảm xúc phức tạp đan xen nơi đáy lòng, cuối cùng ngưng đọng thành một nỗi chua xót nồng đậm.
Nước mắt suýt chút nữa không kềm nổi mà rơi xuống, Ám Nhất vội vàng cúi đầu, nhân lúc Lương Hành không chú ý liền dùng tay áo lén lau đi .
Lương Hành vỗ vỗ mu bàn tay Ám Nhất: "Chung lão thái y đã từng m.ổ b.ụ.n.g lấy con thành công hơn mười ca rồi , nhất định sẽ bảo đảm cả phụ lẫn t.ử đều bình an."
Ám Nhất gật đầu, vừa định nói thêm điều gì thì bỗng nhiên phía đối diện có một đội nữ t.ử mặc cung trang đi tới. Nhìn trang phục thì tuyệt đối không phải thái phi trong hậu cung, nhưng sức trang sức mang trên người lại nhiều hơn hẳn cung nữ thông thường.
Thái giám dẫn đầu từ xa thấy Lương Hành liền lập tức dắt đám nữ t.ử quỳ xuống hai bên đường tiếp giá.
Ám Nhất không nhận ra , nhưng Triệu Đức Trung thì lại quá rõ — đây chính là đám tú nữ mà Lễ Bộ tuyển chọn cho Hoàng thượng!
Hồi trước Vạn tuế cùng Ám Nhất đại nhân giận dỗi nhau , Hoàng thượng trong lúc tức giận đã hạ chỉ tuyển tú nữ để làm phong phú hậu cung. Triệu Đức Trung thừa biết đó là lời nói dỗi của Hoàng thượng nên không dám truyền thánh chỉ ngay, đành lén nhắn với Lễ Bộ rằng việc tuyển tú nữ không cần gấp, cứ từ từ mà làm .
Lão vốn định dùng chiêu "hoãn binh", kéo dài thời gian chờ Hoàng thượng cùng Ám Nhất hòa hảo rồi quên luôn việc này . Ai ngờ ông quan Lễ Bộ thượng thư kia đầu óc lại cứng nhắc, mới mấy tháng đã tuyển xong một đống tú nữ, lại còn vô tình đụng ngay phải Hoàng thượng cùng chuẩn Hoàng hậu thế này !
Thôi xong đời rồi !
Mồ hôi lạnh theo thái dương Triệu Đức Trung chảy ròng ròng...
Chẳng đợi Lương Hành lên tiếng, Triệu Đức Trung đã xua tay với tên thái giám cầm đầu, ra hiệu cho hắn mau ch/óng đưa người đi .
Nào ngờ chưa kịp để tên thái giám phản ứng, nữ t.ử đứng đầu bỗng nhiên quỳ gối tiến lên hai bước, vừa hay quỳ ngay trước mặt Lương Hành: "Thần nữ Tô thị bái kiến Hoàng thượng, nguyện Hoàng thượng vạn tuế vạn phúc, kim an cát tường."
Giọng nói nũng nịu kiều mị, giống như chiếc móc nhỏ gãi vào lòng người khác.
Trái tim Triệu Đức Trung đ.â.m sầm xuống đáy vực.
Lần này thì xong thật rồi !
"Tô thị?"
"Tâu Hoàng thượng, phụ thân của thần nữ là Lễ Bộ thượng thư Tô Hoài Nhân."
Triệu Đức Trung dậm chân một cái.
Lão đã bảo mà, sao Lễ Bộ thượng thư lại tích cực thế, hóa ra là muốn nhét con gái nhà mình vào hậu cung! Cái lão già này cũng chẳng chịu nhòm ngó tình hình trong cung ra sao , đã vội nằm mơ làm Quốc trượng, cũng không tự soi gương xem mình có cái phúc phận đó hay không !
Con gái của Lễ Bộ thượng thư...
Lương Hành lướt mắt nhìn qua mấy chục nữ t.ử mặc cung trang, lập tức phản ứng lại .
Mấy cô nàng này e là tú nữ do Lễ Bộ tuyển cho hắn rồi .
Lương Hành liếc nhìn tiểu ám vệ bên cạnh, tự nhiên dâng lên một cảm giác chột dạ như thể bị chính thất bắt quả tang tại trận.
May mà Ám Nhất vẫn chưa hiểu đám tú nữ này tới đây để làm gì.
Lương Hành ho hắng một tiếng, nháy mắt với Triệu Đức Trung: "Đại nội cấm địa không phải là nơi ngoại thần chi nữ nên tới. Triệu Đức Trung, đưa bọn họ rời đi ."
"Nô tài tuân chỉ."
Triệu Đức Trung ba bước gộp làm hai chạy tới, giơ tay định nâng Tô cô nương dậy đưa đi . Ai ngờ Tô cô nương này lại quỳ tiến thêm một bước, từ trong n.g.ự.c móc ra một chiếc túi thơm: "Thần nữ ngưỡng mộ Bệ hạ đã lâu, nếu có thể may mắn được tuyển vào hậu cung để phụng sự Bệ hạ, quả thật là phúc phận của thần nữ."
Được Tô thị mở đường, số tú nữ còn lại cũng không quỳ yên nổi nữa, tranh nhau chen lên phía trước : "Tâu Hoàng thượng, thần nữ cũng nguyện ý phụng sự Bệ hạ, cầu xin Hoàng thượng rủ lòng thương xót."
Bầu không khí yên lặng đến mức gần như đóng băng, tay Triệu Đức Trung khựng lại giữa không trung, trên mặt là sự tuyệt vọng đến tột cùng.
Lần này thì thực sự triệt để... xong phim rồi !
Tay Lương Hành nắm lấy Ám Nhất bỗng dưng siết c/h/ặ/t: "Ám Nhất, trẫm..."
Lời còn chưa dứt, thân thể thanh niên bên cạnh đột nhiên rung lên một hồi. Ám Nhất ôm lấy bụng nhỏ, sắc mặt tái nhợt không còn một giọt m/á/u.
"Làm sao vậy ?" Lương Hành hốt hoảng đỡ lấy Ám Nhất, "Đau bụng sao ?"
Ám Nhất gian nan gật đầu: "Chủ thượng... ti chức cảm thấy... có lẽ... có lẽ sắp sinh rồi ."
Sắc mặt Lương Hành biến đổi lớn: "Mau truyền thái y! Trở về Đông Noãn Các!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.