Loading...
"Chủ thượng!"
Mắt Ám Nhất như muốn nứt ra , bộc phát ra một tiếng gầm nhẹ đầy thống khổ.
"Thái y, mau gọi thái y tới!"
Theo cái c.h.ế.t của tên thích khách chủ chốt, đám người áo đen cũng đã c.h.ế.t hơn nửa, số còn lại mang theo vết thương tháo chạy vào rừng cây. Một bộ phận nhỏ ám vệ đã tiến vào rừng truy đuổi, e rằng chưa đến trời tối là có thể quét sạch toàn bộ đám thích khách này .
Triệu Đức Trung không biết từ bụi cỏ nào chui ra , trên mũ còn dính mấy hạt cỏ, vừa lăn vừa bò chạy đến bên cạnh Lương Hành: "Ôi Vạn tuế của tôi ơi!"
"Mau gọi thái y!"
Ám Nhất ôm lấy Lương Hành, cả người đều phát run.
Lần đầu tiên hắn ý thức được , hóa ra ám vệ cũng biết sợ m/á/u, cũng biết sợ c.h.ế.t.
"Dạ dạ , nô tài đi ngay đây."
"Không sao , vết thương nhỏ thôi, không c.h.ế.t được ." Giọng Lương Hành có chút suy yếu, nhưng vẫn gượng giơ tay muốn xoa đầu Ám Nhất.
Ám Nhất vội vàng ghé đầu qua, cọ cọ vào lòng bàn tay Lương Hành, trong giọng nói vẫn không thể đè nén được tiếng khóc : "Chủ thượng..."
"Đừng khóc , trẫm tự biết rõ."
Không lâu sau , Chung thái y ôm hòm t.h.u.ố.c vội vã chạy tới, thuần thục cầm m.á.u và băng bó cho Lương Hành.
"Thái y, thế nào rồi ?" Giọng Ám Nhất run rẩy, khát khao muốn biết đáp án.
Chung thái y quấn xong lớp băng gạc cuối cùng, chắp tay hướng Ám Nhất: "Báo cáo quý nhân, vị trí vết thương vừa hay tránh được tạng phủ, tĩnh dưỡng một tháng là không còn ngại gì nữa. Hoàng thượng thật là hồng phúc tề thiên, ngay cả trời xanh cũng phù hộ ngài!"
Trái tim đang treo lơ lửng của Ám Nhất rốt cuộc cũng rơi rụng trở lại trong l/ồ/ng n/g/ự/c, hắn lau mồ hôi lạnh trên trán: "Làm phiền thái y."
Nơi rừng núi hoang vắng không phải là chỗ nên ở lâu, vì cách kinh thành không tính là xa, vết thương của Lương Hành cũng không quá nặng, nên ngài quyết định tiếp tục lên đường.
Ám Nhất đỡ Lương Hành lên xe, xe ngựa chậm rãi lăn bánh về phía trước , bầu không khí trong xe lại khôi phục sự ngột ngạt như trước .
Lương Hành nửa dựa vào trong xe, hơi khép hai mắt dưỡng thần, nhưng Ám Nhất thì dù thế nào cũng không thể coi như không có chuyện gì xảy ra .
Dáng vẻ Chủ thượng đỡ kiếm thay hắn cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến suy nghĩ của hắn không có lấy một phút giây lắng dịu.
Hoàng thượng bị thương, lại còn vì đỡ kiếm cho một ám vệ mà bị thương, đây đã không còn là chuyện hộ chủ bất lực đơn thuần nữa, quả thực là điều không thể tưởng tượng, chưa từng nghe thấy.
Ám Nhất mím mím môi, vẫn quỳ xuống trong xe ngựa, nửa thân trên phủ rất thấp, trán gần như chạm vào mặt sàn: "Ti chức hộ chủ bất lực, tội đáng c.h.ế.t vạn lần ."
Phải một lúc lâu sau , Lương Hành mới mở mắt ra , nhìn vị ám vệ đang quỳ hèn mọn dưới sàn, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu: "Ngươi biết rõ trẫm không muốn nghe những lời này ."
Vì thế trong xe ngựa lại rơi vào khoảng trầm mặc khiến người ta giật mình .
Lương Hành thở dài một tiếng: "Ngươi nếu ở đây thấy không tự nhiên thì sang chiếc xe ngựa phía sau mà ngồi đi . Chỉ một điều thôi, không được cưỡi ngựa."
Nói xong, Lương Hành lại nhắm mắt lại .
Ngay sau đó, trong xe vang lên tiếng y phục cọ xát nho nhỏ.
Lương Hành nhíu mày.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/am-ve-thanh-lanh-mang-thai-voi-bao-quan/chuong-10
Hắn bảo Ám Nhất đi , Ám Nhất liền thật sự bỏ hắn lại mà đi sao ?
Đi đi , đi càng xa càng tốt , cứ để một mình hắn cô độc ở đây là được chứ gì!
Đồ tiểu vô lương tâm.
Bỗng nhiên, trên đùi xuất hiện một vật mềm mại xù xù, vòng eo cũng được ôm lấy, rất nhẹ nhàng, nhưng lại vô cùng mềm mại.
Lương Hành mở mắt ra , liền thấy thanh niên không biết từ lúc nào đã quỳ bên chân hắn , hai tay nhẹ nhàng ôm lấy eo hắn , đầu tựa lên đùi hắn , đôi mắt tròn xoe có chút vô thố rủ xuống, vành tai hơi phiếm hồng.
Gần như trong khoảnh khắc, khóe miệng Lương Hành giương lên một độ cong nhỏ khó phát hiện.
Hắn nhẹ nhàng ho hắng một tiếng, đanh mặt lại : "Chẳng phải định đi sao , còn quay lại làm gì?"
Ám Nhất đỏ bừng mặt, giọng nói nhẹ đến mức hầu như không nghe thấy: "Không có định đi . Ám Nhất biết Chủ thượng muốn nghe điều gì."
Lương Hành hừ một tiếng, nhưng khuôn mặt thì đã sắp không giữ nổi vẻ nghiêm nghị được nữa.
"Ám Nhất không xứng với hai chữ 'thầm yêu' của Bệ hạ, nhưng Ám Nhất muốn nói với ngài, từ rất lâu rất lâu về trước , Ám Nhất cũng đã thích ngài rồi ." Ám Nhất ngẩng đầu lên, vô cùng trịnh trọng nhìn Lương Hành, đôi mắt tròn xoe đong đầy sự chân thành.
Niềm vui sướng như những đóa hoa nở rộ thành từng khóm trong lòng Lương Hành, hắn giơ tay đỡ Ám Nhất dậy, hung hăng ngậm lấy đôi môi mỏng nhạt màu mà hắn ngày đêm tơ tưởng.
"Ưm..." Trong mắt Ám Nhất dấy lên chút thẹn thùng và vô thố, nhưng hắn không hề trốn tránh, ngược lại còn vụng về đáp lại Lương Hành.
Không biết qua bao lâu, Lương Hành cuối cùng mới buông Ám Nhất ra .
Tiểu ám vệ mặt đỏ bừng bừng, vòng eo mềm mại thở dốc từng hớp khí lớn.
"Đến hít thở cũng không biết , ngốc thật."
Trên trán ăn một cú gõ nhẹ, Ám Nhất có chút ấm ức cúi đầu, không dám cãi lại .
"Lúc trước còn từ chối trẫm, giờ sao lại nghĩ thông rồi ?"
Lương Hành lại ôm tiểu ám vệ vào lòng, dùng bên tay không bị thương xoa xoa vết đỏ trên đầu hắn .
"Nhìn thấy ngài bị thương, Ám Nhất sợ, cũng hối hận."
Sợ Chủ thượng thật sự xảy ra bất trắc gì, hối hận vì trước đó không bộc bạch tâm ý với Chủ thượng.
"Nghĩ thông được thật không dễ dàng." Lương Hành cười khẽ gõ nhẹ lên trán Ám Nhất, "Xem ra vẫn chưa tính là quá ngốc."
Vốn dĩ cũng đâu có ngốc chứ.
Ám Nhất bĩu môi, thầm cãi lại một câu trong lòng.
"Hoàng hậu có làm hay không ?"
Lương Hành thuận miệng hỏi một câu, vốn tưởng là chuyện nước chảy thành sông, nào ngờ ngốc ám vệ trong lòng lại giữ im lặng.
"Nghĩ gì thế?"
Ám Nhất mím mím môi: "Chủ thượng, Hoàng hậu là phải ghi vào sử sách."
"Quan tới cái rắm nhà ngươi?"
Ám Nhất bị nghẹn đến mức không nói nên lời.
Chủ t.ử của hắn cái gì cũng tốt , chỉ có điều ăn nói hành xử đôi khi chẳng giống Hoàng thượng chút nào.
"Ti chức là nam nhân..." Ám Nhất tránh né ánh mắt sắc bén của Lương Hành, gian nan nặn ra nửa câu nói .
"Nam nhân thì làm sao ? Hoàng hậu của trẫm, do trẫm định đoạt. Không được nghĩ lung tung nữa, có biết hiện tại ngươi nên làm gì không ?"
Ám Nhất lắc lắc đầu, trên đầu lập tức lại ăn thêm một cú gõ.
"Ngoan ngoãn dưỡng thương, chờ ngày cử hành đại lễ sách phong."
Thật là không thông suốt, làm hắn tức đến mức vết thương cũng thấy đau.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.