Loading...
Ám Nhất cả người run lên, trái tim không chịu khống chế mà đập liên hồi kịch liệt.
Chủ thượng nói hắn thầm yêu mình , còn muốn phong mình làm Hoàng hậu.
Sao có thể như thế được ?
Hắn chỉ là một ám vệ, không có thế lực mẫu gia chống lưng, thậm chí còn là nam t/ử, làm sao xứng làm Hoàng hậu của Chủ thượng.
"Vui đến ngẩn người rồi ?" Giọng Lương Hành ôn nhu đến kỳ cục. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa cằm Ám Nhất: "Còn không mau tiếp chỉ?"
Ám Nhất đột nhiên bừng tỉnh, ngơ ngẩn nhìn Lương Hành. Phải mất một lúc lâu, hắn mới nghe thấy giọng nói của chính mình : "Không..."
Sắc mặt Lương Hành khẽ biến: "Ngươi nói cái gì?"
Ám Nhất "bịch" một tiếng quỳ phục xuống đất: "Chủ thượng, Ám Nhất không gánh nổi hai chữ 'thầm yêu' của Chủ thượng."
Chủ thượng của hắn tỏa sáng như thế, nên cưới một vị danh môn khuê tú làm Hoàng hậu, lại nạp thêm vài vị Quý phi, vừa có thể củng cố triều chính, vừa có thể khai hoa kết trái, nối dõi tông đường.
Huống chi, thân phận Hoàng hậu phải được ghi chép vào Khởi Cư Chú, nếu đời sau phát hiện Hoàng hậu của Chủ thượng lại là một nam t/ử, thì phải làm sao mới tốt ?
Hắn tổng không thể vì tư d.ụ.c của bản thân mà hủy hoại danh tiếng của Chủ thượng.
Ám Nhất muốn nói rất nhiều, nhưng lại chẳng thể thốt ra thêm một từ nào, chỉ có thể siết c/h/ặ/t hai nắm tay, phí công chằm chằm nhìn vào một khoảng sàn gỗ trước mặt.
"Ngươi nguyện ý sinh con cho trẫm, lại không nguyện ý làm Hoàng hậu của trẫm?" Giọng Lương Hành lạnh đến đáng sợ.
Ám Nhất gục đầu: "Ti chức mạng là của Hoàng thượng, ti chức..."
"Không cần giải thích." Lương Hành từ trên giường đứng dậy, "Trẫm chưa bao giờ làm khó người khác. Nếu ngươi không muốn , trẫm cũng không cưỡng ép."
Lương Hành phất mạnh ống tay áo, sải bước rời khỏi gian phòng, bỏ lại một mình Ám Nhất ở lại bên trong.
Ám Nhất ngã ngồi xuống đất, nước mắt gần như không thể khống chế mà tuôn rơi.
Từ rất lâu về trước , hắn đã nhận ra mình nảy sinh tâm tư không nên có với Chủ thượng. Nhưng hắn biết rõ bản thân chỉ là một ám vệ, tuyệt đối không dám có suy nghĩ phận phận bất kính nào đối với Chủ thượng.
Vì thế, hắn đem khoảng tình cảm này chôn c/h/ặ/t nơi đáy lòng, đồng hành cùng Lương Hành từng bước từng bước đi ra khỏi lãnh cung, cho tới khi ngài tọa trấn trên chiếc ngai vàng ở Tuyên Chính Điện.
Nhưng hắn chẳng thể ngờ tới, Chủ thượng thế mà lại thầm yêu hắn .
Vậy đây có tính là lưỡng tình tương duyệt không ?
Thế nhưng Ám Nhất không hối hận. Giữa họ vốn dĩ không thể, và cũng không nên ở bên nhau .
Nếu Chủ thượng không phải đế vương, nếu họ chỉ là một đôi bách tính bình thường, thì thật tốt biết bao...
Ám Nhất nằm gục trên mặt đất, thấp giọng thổn thức khóc nấc lên.
"Hoang đường, quả thực là hoang đường!"
Lương Hành ngồi trong thư phòng, đem một quyển tấu chương đập thật mạnh xuống bàn.
Triệu Đức Trung "bịch" một tiếng quỳ sụp xuống đất, cẩn thận liếc mắt nhìn những dòng chữ trên tấu chương, muốn xem đại thần nào sắp sửa gặp họa, lại nghe Lương Hành nói tiếp: "Ám Nhất hắn lại dám kháng chỉ!"
Hả?
Cái gì với cái gì thế này !
Triệu Đức Trung ngẩn ngơ.
"Ám Nhất không nguyện ý làm Hoàng hậu của trẫm, thì có khối người nguyện ý. Truyền chỉ, Lễ Bộ tuyển chọn tú nữ, làm phong phú hậu cung!"
Hả hả hả?
Nơi này sao lại liên quan đến hắn chứ!
Triệu Đức Trung nhìn rõ mồng mọt, Hoàng thượng nhà mình thương yêu vị ám vệ kia đến c.h.ế.t mất, mà vị ám vệ kia đối với Hoàng thượng cũng chẳng phải vô tình. Hai vị chủ t.ử giận dỗi nhau , sao tự nhiên hắn lại đứng ở giữa chịu làm cái thớt hứng hờn ghen thế này ?
Ý chỉ này nếu hắn mà truyền đi thật, liệu có còn giữ nổi cái mạng nhỏ này không ?
Triệu Đức Trung quỳ dưới đất im lặng không dám hoạnh hẹ, giả vờ như mình không nghe thấy gì.
"Triệu Đức Trung, tai ngươi điếc rồi sao ?"
Triệu Đức Trung cay đắng lộ vẻ mặt tuyệt vọng: "Nô tài... nô tài lãnh chỉ."
Thế này thì xong đời thật rồi !
Mấy ngày sau đó, Lương Hành không đến thăm Ám Nhất nữa, nhưng khẩu phần ăn hằng ngày vẫn do nhà bếp hỏi qua Ám Nhất rồi mới chế biến, buổi chiều còn đặc biệt chuẩn bị thêm một bữa điểm tâm.
Mười ngày kỳ hạn vừa điểm, Chung lão thái y sau khi bắt mạch, xác nhận Ám Nhất đã có thể đi lại vận động, Lương Hành liền mang theo Ám Nhất trở về kinh thành.
Triệu Đức Trung đỡ Lương Hành lên chiếc xe ngựa ngự dụng màu vàng kim. Lương Hành ngồi vững rồi vẫn không nén nổi mà hỏi một câu: "Ám Nhất đâu ?"
"Chuyện này ..."
Triệu Đức Trung bị hỏi liền ngơ người . Hắn vẫn luôn túc trực bên cạnh Hoàng thượng, đâu có biết Ám Nhất được sắp xếp thế nào đâu .
"Nô tài đi hỏi ngay đây."
"Thôi bỏ đi ."
Lương Hành bước xuống khỏi xe ngựa, mới đi ngược về phía sau vài bước, liền trông thấy một cảnh tượng kinh tâm động phách.
Tiểu ám vệ đang không màng đến lời khuyên ngăn của hạ nhân, tự mình mang bụng bầu vượt mặt leo lên lưng ngựa!
Trái tim Lương Hành như ngừng đập, sải bước đi tới. Lại sợ rống to làm Ám Nhất giật mình , ngài chỉ có thể đè thấp giọng nói : "Ngươi đang làm cái gì đấy!"
"Chủ thượng."
Cùng lúc đó, Ám Nhất đã ngồi vững trên lưng ngựa. Nhìn thấy Lương Hành sắc mặt hoảng hốt sải bước đi tới, hắn lại luống cuống vội vàng muốn nhảy xuống hành lễ.
"Ngươi chậm một chút..."
Lời còn chưa dứt, Ám Nhất đã xuống ngựa, quỳ một gối hành lễ. Toàn bộ động tác mượt mà như nước chảy mây trôi, hệt như người không hề mang thai.
"Ti chức bái kiến Vạn tuế.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/am-ve-thanh-lanh-mang-thai-voi-bao-quan/chuong-9
"
"Bái kiến cái gì! Còn không mau đứng lên cho trẫm!"
Lương Hành túm lấy cổ tay lạnh ngắt của Ám Nhất, nửa đỡ nửa ôm nâng tiểu ám vệ dậy, choàng áo khoác dắt thẳng lên xe ngựa.
"Chủ thượng, chuyện này ... chuyện này không hợp quy củ." Ám Nhất e sợ nhìn chiếc xe ngựa minh hoàng ngự dụng.
Một ánh mắt của Lương Hành quét qua, Ám Nhất liền không dám hoạnh hẹ thêm nữa, lặng lẽ nương theo lực kéo của Hoàng thượng lên xe, co thành một cục ở góc xe.
Lương Hành nhìn tiểu ám vệ co ro ở góc, muốn mắng hắn sao lại không biết tự yêu quý bản thân , đang m.a.n.g t.h.a.i lại còn trèo lên lưng ngựa. Lại muốn hỏi hắn tại sao lại trốn xa mình như vậy , chẳng lẽ mình lại ăn thịt hắn hay sao ?
Thế nhưng nhìn thấy ánh mắt e sợ của tiểu ám vệ, cùng với khuôn mặt vẫn thon gầy tái nhợt như cũ, những lời ấy rốt cuộc vẫn không thể thốt ra lời.
Lương Hành ngồi trở lại vị trí chủ tọa, t/ùy tay cầm lên một quyển tấu chương, đọc được hai trang lại buông xuống, rồi cầm lấy chiếc lò sưởi tay vẫn còn nóng hổi đưa tới bên cạnh Ám Nhất.
"Than trong xe quá vượng, trẫm dùng không quen, ngươi cầm giúp trẫm đi ."
Chỉ một câu nói đã chặn đứng mọi lời từ chối của Ám Nhất.
Ám Nhất rủ mắt đáp "Vâng", ôm lò sưởi vào lòng.
Sức ấm truyền tới từ lò sưởi khiến cơ thể Ám Nhất dễ chịu hơn nhiều, nhưng trong lòng lại càng thêm đắng chát.
Hắn không phải gỗ đá, không phải không cảm nhận được sự quan tâm và để ý của Chủ thượng dành cho mình . Nhưng hắn lại chẳng thể đáp lại khoảng tình cảm ấy , chỉ có thể hết lần này đến lần khác làm tổn thương trái tim Chủ thượng.
Trên đời này còn có ai làm một ám vệ bất tài vô dụng hơn hắn sao ?
Lương Hành giận dỗi không muốn mở lời, Ám Nhất thì lại không biết phải nói gì. Trong phút chốc, bầu không khí trong xe ngựa như đọng lại , chỉ còn nghe thấy tiếng giật lật tấu chương sột soạt của Lương Hành cùng tiếng hít thở nhẹ nhàng của Ám Nhất.
Đi được gần nửa ngày đường, chiếc xe ngựa đột nhiên vô cớ khựng lại .
Sắc mặt Ám Nhất biến đổi kịch liệt, hắn lao thẳng về phía Lương Hành, một tay đè ngài nằm xuống. Ngay sau đó, một mũi tên xé gió đ.â.m xuyên qua cửa sổ, cắm phập vào vách xe đối diện. Lực đ.â.m mạnh tới mức suýt nữa làm xuyên thấu cả chiếc xe ngựa.
"Có thích khách!"
Bên ngoài lập tức trở nên náo loạn.
Ám Nhất rút hai thanh đoản thứ từ trong giày ra định lao ra ngoài, liền bị Lương Hành một tay kéo giật trở lại .
"Ngươi điên rồi ! Ngoan ngoãn ở yên đấy cho trẫm."
Ám Nhất lúc này mới sực nhớ ra mình còn đang mang long thai, đành phải từ bỏ ý định nhảy xuống xe, nhưng vẫn chắn ngang thân mình bảo vệ Lương Hành ở phía sau .
Lương Hành một tay nắm c/h/ặ/t bội kiếm, một tay vén rèm xe lên một góc.
Mấy chục kẻ bịt mặt áo đen đang giao phong ác liệt với dàn hộ vệ và ám vệ đi cùng. Tuy số lượng thích khách không ít, nhưng không địch nổi võ nghệ cao cường của đội ám vệ, việc bị tiêu diệt toàn bộ chỉ là vấn đề thời gian.
Lương Hành yên tâm hơn đôi chút, quay trở lại trong xe, an ủi vỗ vỗ lên tay Ám Nhất: "Chắc là đám tàn dư phản đảng liên thủ với Mạc Bắc đến ám sát, một lũ ô hợp, không đáng ngại."
Nào ngờ chưa ổn định được mấy khắc, một luồng kiếm phong lạnh lẽo lại ập tới. Một lưỡi kiếm sắc bén đ.â.m thẳng vào xe ngựa, tiện tay c.h.é.m một phát đã lột phăng một nửa nóc xe trang trí.
Hóa ra đám người áo đen ngoài kia chỉ là để thu hút sự chú ý phối hợp hành động, kẻ này mới chính là nhân vật chủ chốt thực hiện phi vụ ám sát!
Lương Hành cười lạnh một tiếng, dặn Ám Nhất ở yên rồi rút kiếm lao lên. Ám Nhất đương nhiên không thể nào trố mắt nhìn Chủ thượng mạo hiểm, hắn gồng sức vung đoản thứ chắn ngang giữa thích khách và Lương Hành.
Kiếm pháp của tên thích khách cực kỳ cao cường, Ám Nhất dù cầm hai thanh đoản thứ múa đến mức tàn ảnh giăng kín, nhưng vì bảo vệ Lương Hành quá cẩn mật nên Lương Hành ngược lại lại khó ra tay can thiệp.
Võ nghệ của Ám Nhất vốn dĩ cực tốt , nhưng rốt cuộc đang mang thai, cơ thể suy nhược, hành động bị hạn chế, dần dần rơi vào thế hạ phong.
Bỗng nhiên, thích khách đ.â.m ra một kiếm, Ám Nhất né chậm một nhịp, cánh tay trái bị rạch một đường m.á.u sâu, thanh đoản thứ trên tay rơi bộp xuống đất.
Máu tươi tuôn ra , tim Lương Hành đập hẫng một nhịp, quát lớn: "Ám Nhất, ngươi lui về cho trẫm!"
Ám Nhất lại không đáp lời, chỉ siết c/h/ặ/t thanh đoản thứ bên tay phải , dốc sức ngăn cản đòn tấn công của thích khách.
Tiếp tục thế này không ổn . Viện binh không biết khi nào mới tới, tuyệt đối không thể để Chủ thượng gặp hiểm nguy.
Gần như trong khoảnh khắc, Ám Nhất sực nhớ tới chiêu thức lấy thương đổi mạng từng học ở Ám vệ doanh.
Ám vệ đều là những quân bài tiêu hao, đừng nói là bị thương, cho dù có dùng mạng mình để đổi lấy mạng kẻ địch thì cũng là điều đương nhiên. Vì lẽ đó, những chiêu lấy thương đổi mạng, lấy mạng đổi mạng này từng được Ám Nhất sử dụng rất thuần thục, sau này bị Lương Hành phát hiện và phạt cho một trận nhừ t.ử mới dần không dám dùng nữa.
Thế nhưng hôm nay, hắn chẳng còn quản được nhiều đến thế.
Ám Nhất nhẩm tính khoảng cách giữa mình và thích khách, cố ý để lộ một sơ hở. Quả nhiên, thích khách trúng kế, trường kiếm lập tức đ.â.m thẳng tới.
Ám Nhất không tránh không né, trực tiếp dùng vai trái đón lấy mũi kiếm, đồng thời vung thanh đoản thứ bên tay phải dốc toàn lực đ.â.m mạnh vào yết hầu thích khách.
Đoản thứ đ.â.m ngập vào , nhưng Ám Nhất lại không hề cảm thấy đau đớn.
Ngay sau đó, mắt hắn mở to kinh hoàng. Lương Hành không biết từ lúc nào đã chắn ngang trước vai trái của hắn .
Máu tươi từ l/ồ/ng n.g.ự.c Lương Hành trào ra như suối, nhuộm đỏ thẫm vạt áo long bào.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.