Loading...
Ám Nhất làm sao cũng không thể nghĩ tới, Hoàng thượng lại đột nhiên xuất hiện.
Trong phòng tràn ngập mùi nôn mửa khó chịu, trên mặt đất là một mảnh hỗn độn.
Ám Nhất tuyệt vọng nhìn bát canh dê vẫn chưa uống xong, cả người run rẩy, gần như không nói thành lời.
Chủ thượng chắc chắn đã thấy dáng vẻ nôn mửa của hắn , liệu Chủ thượng có cảm thấy hắn ghê tởm không ? Hơn nữa những d.ư.ợ.c thiện này là do Chủ thượng ban thưởng, hành vi của hắn nói ra đã tính là tội khi quân.
Chủ thượng khó khăn lắm mới đồng ý cho hắn sinh đứa nhỏ này , nhưng hắn cố tình lại không biết cố gắng như vậy ...
Các loại ý nghĩ hỗn loạn xoay quanh trong đầu Ám Nhất. Chưa đợi hắn nghĩ thông suốt, nước mắt đã rơi xuống trước một bước.
Xong rồi , tất cả đều xong rồi .
Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, Lương Hành cũng có chút ngẩn ngơ.
Hắn xử lý xong công vụ trong triều, vội vàng đúng thời hạn mười ngày tới đón Ám Nhất về cung, lại không ngờ vừa vào nhà, nhìn thấy lại là dáng vẻ tiểu ám vệ nôn đến nước mắt nước mũi đầm đìa.
Rõ ràng trước khi hắn đi vẫn còn tốt lành, ngắn ngủi mấy ngày sao lại biến thành thế này ?
Đám thái y và cung nữ này hầu hạ kiểu gì vậy !
"Thái y đâu ?"
Tào ma ma rõ ràng bị Lương Hành rống đến ngơ ngác. Tuy rằng bà ta từng hầu hạ mấy đời thái phi, nhưng khi các thái phi mang thai, tiên đế căn bản không thể nào tới, số lần bà ta thấy Hoàng thượng chỉ đếm trên đầu ngón tay, càng miễn bàn đến việc bị Hoàng thượng mắng c/h/ử/i.
"Ôi ma ma của tôi ơi, ngài còn thẫn thờ cái gì nữa, còn không mau đi mời thái y!"
Triệu Đức Trung theo phía sau gấp đến độ đầy đầu mồ hôi. Hắn biết rõ vị trí của Ám Nhất trong lòng Vạn tuế, hiện giờ vị tổ tông này nôn thành như thế, hạ nhân trong Thái thú phủ e rằng đều chẳng có ngày lành để sống!
Giọng nói của Lương Hành khiến Ám Nhất bừng tỉnh. Hắn gần như ngã từ trên ghế xuống, quỳ sụp dưới đất: "Hoàng thượng, thần... thần..."
"Sao lại nôn ra thế này ?" Lương Hành một tay bế Ám Nhất lên, cẩn thận đặt lại lên ghế, "Thức ăn không hợp khẩu vị sao ?"
"Không..."
"Hay là đứa trẻ làm phiền ngươi?"
Ám Nhất càng thêm hoảng sợ lắc đầu: "Ám Nhất không dám."
Hắn làm sao dám cảm thấy tiểu chủ t.ử làm phiền mình .
"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Lương Hành sốt ruột nhíu mày, giọng nói không tự giác cao lên.
Ám Nhất cả người run rẩy, nước mắt không thể khống chế mà trào ra .
"Rốt cuộc làm sao vậy , ngươi nói chuyện đi !"
Ám Nhất càng khóc , Lương Hành càng sốt ruột. Nhưng Lương Hành càng sốt ruột, Ám Nhất lại càng không dám lên tiếng.
Lương Hành gấp đến độ không còn cách nào, lại không lỡ nổi giận với Ám Nhất, liền quay đầu mắng Triệu Đức Trung: "Thái y đâu , sao còn chưa tới!"
"Nô tài đi giục ngay đây!" Triệu Đức Trung dập đầu một cái, chân bôi dầu chạy biến ra ngoài.
"Hoàng thượng?"
Không biết qua bao lâu, Ám Nhất rốt cuộc nghẹn ngào lên tiếng.
Lương Hành trong lòng vui mừng, tưởng Ám Nhất cuối cùng cũng có thể nói ra rốt cuộc chỗ nào không thoải mái, lại nghe tiểu ám vệ trong lòng ấp úng nói : "Căn phòng bẩn thỉu, cầu ngài dời giá sang chính điện trước , ti chức dọn dẹp xong xuôi sẽ tới hướng ngài thỉnh tội."
Lương Hành suýt chút nữa bị thanh niên trong lòng làm cho tức ngất đi . Đã là lúc nào rồi , mà còn nghĩ đến phòng bẩn hay không bẩn?
"Câm miệng, ngươi câm miệng cho trẫm." Giọng Lương Hành rất hung dữ, nhưng động tác trên tay lại càng thêm dịu dàng, sợ ôm c/h/ặ/t quá làm Ám Nhất khó chịu.
Ám Nhất bị Hoàng đế rống một tiếng liền cả người run lên, quả nhiên không dám nói thêm gì nữa.
"Vi thần bái kiến Hoàng thượng."
Chung lão lang trung đến rất nhanh, Chung thái y dẫn theo vài thái y phía sau , nghênh ngang quỳ đầy đất.
"Miễn lễ." Lương Hành đỡ Ám Nhất ngồi trên ghế mềm, "Lúc trẫm đi Ám Nhất vẫn tốt lành, sao hiện giờ lại nghén nặng đến thế này ?"
Chung lão lang trung vẻ mặt nghi hoặc: "Tâu Hoàng thượng, vi thần ngày ngày bắt mạch cho quý nhân, quý nhân cùng long t.h.a.i trong bụng hết thảy đều bình an."
"Hoang đường! Trẫm rõ ràng nhìn thấy Ám Nhất nôn đến mức đó, bình thường ăn uống đều khó khăn."
Mắt thấy Lương Hành sắp nổi giận, Chung thái y vội vàng quỳ gối tiến lên nửa bước: "Tâu Hoàng thượng, khi m.a.n.g t.h.a.i khẩu vị thất thường cũng là chuyện thường tình, vi thần xin phép bắt mạch khai phương t.h.u.ố.c cho quý nhân ngay ạ."
Chung thái y vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu với thúc thúc nhà mình , hai người thay phiên nhau bắt mạch cho Ám Nhất.
Mạch tượng vững vàng, tình trạng t.h.a.i nhi cũng tốt , chỉ là tỳ vị hơi không hòa hợp, nhưng cũng không nghiêm trọng, thậm chí không cần uống t/h/u/ố/c, càng không thể nôn mửa liên tục như vậy .
Hai thái y do dự nửa ngày, Chung thái y mới cẩn trọng hỏi: "Vi thần mạn phép hỏi, liệu có phải thức ăn không hợp khẩu vị của quý nhân?"
Lời còn chưa dứt, sắc mặt Ám Nhất trong phút chốc xám bệch không còn hạt m/á/u.
Dược thiện là do Hoàng thượng ban thưởng, hắn làm sao dám nói không hợp khẩu vị!
"Không..."
Ám Nhất định phủ nhận, lại nghe Chung thái y cướp lời trước một bước: "Hoàng thượng, d.ư.ợ.c thiện tuy tốt nhưng hương vị rốt cuộc khác với thức ăn bình thường. Khi m.a.n.g t.h.a.i khẩu vị nhạy cảm, không chịu nổi d.ư.ợ.c thiện cũng là điều dễ hiểu. Theo kiến giải vụng về của vi thần, nếu quý nhân không chịu nổi hương vị d.ư.ợ.c thiện thì thôi vậy , thường xuyên nôn mửa sẽ tổn hại đến thân thể quý nhân, cũng không có lợi cho long thai."
Đến nước này , Lương Hành rốt cuộc mới biết nguyên nhân là do d.ư.ợ.c thiện có vấn đề.
"Vậy thì cứ theo lời Chung thái y, từ nay về sau không cần làm d.ư.ợ.c thiện nữa. Thức ăn mỗi ngày đều phải hỏi qua Phiêu Kị giáo úy trước , chuẩn bị theo đúng khẩu vị của giáo úy."
Ám Nhất ngẩn ngơ.
Hắn đã chuẩn bị tinh thần đón nhận ngọn lửa giận của Chủ thượng, lại không ngờ Chủ thượng không những không trách phạt, ngược lại còn để hắn tự quyết định thức ăn hằng ngày.
"Chủ thượng..."
Ám Nhất định nói điều này không hợp quy củ, nên lấy long t.h.a.i làm trọng, nhưng ánh mắt Lương Hành đảo qua, hắn liền không dám nói thêm gì nữa.
"Bữa trưa muốn ăn gì?"
Ám Nhất rủ mắt: "Hiện tại thức ăn đã rất tốt rồi ."
"Trẫm hỏi ngươi muốn ăn cái gì?" Giọng Lương Hành lạnh đến đáng sợ, "Sao nào, còn học được cả tội khi quân?"
Ám Nhất cả người run lên: "Ti chức không dám..."
Lương Hành gật đầu, mặt không cảm xúc nhìn Ám Nhất: "Ngươi tốt nhất là không dám."
Ám Nhất thật sự không còn cách nào, qua nửa ngày mới chậm rãi thốt ra ba chữ: "Thịt cừu nướng?"
Sườn cừu nướng ngoài giòn trong mềm rắc đầy ớt cùng hương liệu, c.ắ.n một ngụm, nước thịt tươi ngon bùng nổ trong miệng, ngon không gì bằng.
Khẩu phần ăn hằng ngày của ám vệ vốn lấy thanh đạm làm chủ. Món thịt cừu nướng này là từ mấy năm trước vào sinh nhật hắn , Chủ thượng không biết kiếm đâu ra nửa cái chân cừu, hai người họ liền tự nướng ăn trong lãnh cung.
Sau
này
hắn
đi
theo Chủ thượng dãi nắng dầm mưa, cơm nước chỉ cần no bụng là
được
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/am-ve-thanh-lanh-mang-thai-voi-bao-quan/chuong-8
Nhưng
hôm nay khi mang thai,
không
hiểu
sao
lại
đặc biệt thèm món thịt cừu nướng đó.
Thế nhưng người m.a.n.g t.h.a.i nên ăn đồ bổ dưỡng thanh hòa, thịt cừu nướng lại nhiều dầu mỡ và cay nóng, ăn vào dễ bị bốc hỏa, không tốt cho long thai.
Vì thế từ lúc tới đây Ám Nhất chưa từng nhắc tới.
"Ăn được không ?" Lương Hành nhìn sang Chung thái y.
Thịt cừu nướng dễ gây nóng trong, nếu là người khác hỏi, Chung thái y tất nhiên sẽ nói tốt nhất không nên ăn. Nhưng hiện tại người hỏi lại là Hoàng thượng, lại còn là vị Hoàng thượng rõ ràng muốn che chở nâng niu người m.a.n.g t.h.a.i này !
Vậy hắn còn có thể nói không thể ăn sao ? Khẳng định là không thể rồi !
Thế là Chung thái y chắp tay, nở nụ cười đầy ý nhị: "Thực ra việc ăn kiêng khi m.a.n.g t.h.a.i cũng không nghiêm ngặt như dân gian truyền miệng. Trừ những món lưu thông m.á.u hay quá hàn lạnh không nên dùng, các loại thức ăn khác ăn một chút cũng không sao . Dù sao tâm trạng của t.h.a.i p.h.ụ cũng rất quan trọng đối với sự phát triển khỏe mạnh của t.h.a.i nhi."
Lương Hành hài lòng gật đầu.
Chưa đầy nửa canh giờ sau , đĩa thịt cừu nướng cắt thái gọn gàng được bưng lên. Lớp da vàng giòn rắc một tầng bột ớt dày, kèm theo hành hoa xanh tươi, nhìn qua đã thấy thèm ăn.
Gần như trong phút chốc, Ám Nhất cảm thấy bụng mình cồn cào vì đói.
Lương Hành tự tay dùng đũa gắp một miếng thịt cừu, đưa tới bên miệng Ám Nhất.
Ám Nhất ngập ngừng một hồi, cúi đầu đón lấy, kèm theo một câu "Tạ Chủ thượng" m.ô.n.g quạnh.
Vành tai tiểu ám vệ dường như đỏ lên một mảng, trông rất đáng yêu. Dáng vẻ cúi đầu nhai thịt giống hệt một chú ch.ó nhỏ lông xù.
Trái tim Lương Hành trong phút chốc mềm xèo, rốt cuộc cũng không để Ám Nhất tự động tay nữa, tự mình gắp từng miếng một đút cho tiểu ám vệ.
Thịt cừu nướng ăn hết hơn nửa đĩa, lại thêm một bát cháo gạo kê hầm thơm mềm.
Ám Nhất lần đầu tiên có cảm giác ăn no căng. Hắn thỏa mãn dựa vào lòng Lương Hành, thoải mái đến mức nheo mắt lại .
"Ăn no rồi sao ? Ăn thêm chút nữa nhé?" Lương Hành xoa xoa tóc Ám Nhất.
"Chủ thượng, Ám Nhất ăn no rồi ."
Triệu Đức Trung không biết từ đâu chui ra , cẩn thận khuyên một câu: "Vạn tuế, quý nhân mấy ngày nay đều dùng rất ít thức ăn, một lúc ăn quá nhiều sợ là không tốt cho cơ thể."
Lương Hành đặt đũa xuống: "Trẫm còn chưa hỏi ngươi, ngươi chọn người hầu hạ cho Ám Nhất kiểu gì vậy ?"
"Vạn tuế xin dung thứ!" Triệu Đức Trung "bịch" một tiếng quỳ xuống đất, c.ắ.n c/h/ặ/t răng không nói thêm gì.
Lương Hành nhướng mày, bế Ám Nhất lên đặt lại giường ngủ, an ủi xoa xoa má thanh niên, dặn hắn ngoan ngoãn chờ, lúc này mới bước ra khỏi buồng trong: "Nói đi ."
"Tâu Hoàng thượng, là Tào ma ma ép quý nhân dùng d.ư.ợ.c thiện."
Triệu Đức Trung vừa nói vừa bẩm báo lại tình hình tranh thủ tìm hiểu lúc nãy cho Lương Hành. Sắc mặt Lương Hành ngày càng trầm xuống, đập mạnh tay xuống bàn: "Hoang đường! Trẫm thấy đám người bọn họ là chán sống rồi !"
Triệu Đức Trung run b.ắ.n người , trong lòng thầm c.h.ử.i Tào ma ma là kẻ ngu ngốc. Những thái phi trước kia là thân phận gì chứ, chỉ là đồ chơi của tiên đế mà thôi, khi m.a.n.g t.h.a.i tự nhiên phải lấy long t.h.a.i làm trọng. Nhưng Ám Nhất là ai? Đó là quả tim của Hoàng thượng! Làm sao có thể đ.á.n.h đồng được ! Đúng là ngu như lợn!
"Phụ nhân Tào thị, khi quân võng thượng, sung quân Lĩnh Nam. Mấy hạ nhân còn lại bán đứt toàn bộ." Giọng Lương Hành lạnh như băng, "Còn ngươi, nhìn người không xong, về cung tới Dịch Đình nhận hai mươi bản t/ử."
"Nô tài lãnh chỉ."
Lương Hành bước vào buồng trong, Ám Nhất đang gục đầu ngồi tựa trên giường, lộ ra một đoạn cổ trắng ngần.
Chủ thượng bảo hắn ngoan ngoãn chờ, hắn liền thật sự một động cũng không dám động, quy quy củ củ ngồi chờ đợi.
"Hoàng thượng..." Ám Nhất định hành lễ, nhưng chưa kịp đứng dậy đã bị Lương Hành ấn trở lại .
"Trẫm vốn dĩ chỉ muốn Tào ma ma hầu hạ ngươi, dù sao bà ta kinh nghiệm phong phú, từng hầu hạ vài vị phi tần của tiên đế sinh nở. Không ngờ nô tài này lại làm ra loại chuyện này ." Lương Hành xoa xoa tóc Ám Nhất, "Là trẫm nghĩ không chu toàn , khiến ngươi chịu ấm ức."
Ám Nhất chấn động, kinh ngạc nhìn Lương Hành.
Lời nói của Lương Hành gần như đồng nghĩa với một lời xin lỗi . Hắn làm sao gánh nổi một câu xin lỗi từ Thiên t/ử!
"Lời này của Chủ thượng, Ám Nhất không gánh nổi."
Nếu không phải còn đang được Lương Hành ôm, Ám Nhất đã muốn quỳ xuống rồi : "Thực ra Tào ma ma nói không sai, ti chức với thân phận nam sủng, vốn nên lấy tiểu chủ t.ử làm trọng."
Lời còn chưa dứt, sắc mặt Lương Hành đã thay đổi.
"Nam sủng? Tiểu chủ t/ử? Ngươi cảm thấy bản thân mình là nam sủng của trẫm?"
Ám Nhất cẩn trọng nhìn sắc mặt Lương Hành, ngập ngừng giải thích: "Ti chức sau khi sinh nở, e rằng không thể bảo vệ Chủ thượng được nữa..."
Lời chưa nói xong, trong lòng Ám Nhất đột nhiên kinh hãi.
Hoàng thượng quả thực từ đầu đến cuối chỉ cho phép hắn sinh đứa trẻ này , chưa từng nói sẽ ban cho hắn danh phận trong hậu cung.
Chẳng lẽ là hắn nghĩ sai, Chủ thượng căn bản không có ý định nạp hắn vào hậu cung?
Nhưng sau khi hắn sinh ra long thai, tất nhiên cũng không thể làm ám vệ được nữa.
Chủ thượng đây là... không có ý định giữ hắn lại sao ?
Ngẫm lại cũng phải , đứa trẻ trong bụng hắn sau này sẽ làm Thái t/ử, mà hắn chỉ là một ám vệ đê tiện, Chủ thượng làm sao có thể để hắn ở lại hậu cung gây cản trở sự trưởng thành của Thái t.ử chứ? Tất nhiên là sẽ đưa đi thật xa.
Nhưng hắn thật sự không muốn rời xa Chủ thượng.
Nước mắt nóng hổi không khống chế được lăn xuống, Ám Nhất siết c/h/ặ/t góc áo Lương Hành: "Chủ thượng, ti chức muốn cầu Chủ thượng một ân điển. Nếu có một ngày núi sông sụp đổ, ti chức muốn được tuẫn táng theo ngài."
Trên mặt Lương Hành hiện lên vẻ mịt mờ hiếm thấy.
Cái gì với cái gì thế này !
Nhưng nhìn viền mắt đỏ bừng của tiểu ám vệ, Lương Hành trong lòng lại mềm xèo, đành phải dịu giọng nương theo lời Ám Nhất: "Vì sao lại muốn tuẫn táng theo trẫm?"
"Ti chức vô năng, không thể tiếp tục hầu hạ Chủ thượng được nữa. Nhưng sang đến bên kia , ti chức vẫn muốn được đi theo Chủ thượng."
"Cái gì gọi là không thể hầu hạ trẫm nữa?"
"Long t.h.a.i ra đời, ti chức liền phải rời cung." Giọng nói Ám Nhất chứa đựng nỗi đau khổ không thể đè nén, "Chủ thượng yên tâm, Ám Nhất sẽ ở thật xa, tuyệt đối không dám quấy rầy tiểu chủ t/ử."
"Tiểu chủ t.ử cái gì, quấy rầy cái gì? Ngươi là cha ruột của đứa trẻ này , tự nhiên phải tự tay nuôi dạy, đồng hành cùng con trưởng thành."
"Ả? Nhưng Chủ thượng chẳng phải không có ý định thu nhận ti chức làm nam sủng sao ?"
"Trẫm quả thực không có ý định thu ngươi làm nam sủng, bởi vì trẫm muốn phong ngươi làm Hậu."
Giọng Lương Hành không lớn, nhưng rơi vào tai Ám Nhất lại chẳng khác nào một tiếng sét đ.á.n.h ngang tai.
Phong hắn làm Hậu?
Hắn làm sao xứng!
Chưa đợi Ám Nhất bừng tỉnh khỏi cơn chấn động, đã nghe Lương Hành nhẹ nhàng thở dài một tiếng:
"Trẫm hình như vẫn luôn chưa nói với ngươi... trẫm thầm yêu ngươi."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.