Loading...
Thái t.ử sao ?
Trái tim Ám Nhất khẽ chấn động, ngay sau đó liền trào dâng một nỗi chua xót nghẹn ngào.
Nếu đứa trẻ sinh ra chỉ làm một hoàng t.ử bình thường, y nói không chừng còn có thể được gặp con vài lần ; thậm chí nếu y cầu xin Hoàng thượng, biết đâu Chủ thượng còn hứa cho y tự tay chăm sóc con vài năm.
Nhưng nếu đứa trẻ này phải làm Thái t/ử, tất cả những điều đó đều không thể xảy ra .
Thái t.ử cần một mẫu gia hiển hách, chứ không phải một phụ thân xuất thân ám vệ, đến cả danh phận cũng không thể mang ra ánh sáng.
Có lẽ vừa sinh ra , đứa trẻ đã bị bế đi ngay rồi ...
Ám Nhất gục đầu xuống, c.ắ.n c/h/ặ/t môi, sợ bản thân sẽ thất thái trước mặt Hoàng thượng.
Chủ thượng nguyện ý cho y sinh hạ hoàng t.ử đã là thiên đại ân điển, y làm sao có thể được voi đòi tiên?
“Làm sao vậy ?”
Lương Hành cảm nhận được tâm trạng bất ổn của Ám Nhất, nhẹ nhàng nâng cằm y lên, quả nhiên nhìn thấy một đôi mắt sưng đỏ.
“Sao lại khóc nữa rồi ?” Lương Hành thuần thục lau nước mắt cho Ám Nhất, “Khanh chẳng lẽ không muốn đứa trẻ này làm Thái t.ử sao ?”
“Không... thuộc hạ không dám. Thuộc hạ chỉ là quá đỗi vui mừng, thuộc hạ thay đứa trẻ tạ ơn Hoàng thượng ân điển.”
Lương Hành lúc này mới yên tâm: “Vui mừng cũng khóc , ấm ức cũng khóc , ngươi làm trẫm biết phải làm sao đây?”
“Thuộc hạ xin lỗi , thuộc hạ... thuộc hạ không khóc nữa.” Ám Nhất nỗ lực lau nước mắt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, nghẹn lại khiến mặt y đỏ bừng, hô hấp cũng không thông suốt.
“Thôi, khóc thì cứ khóc đi .”
Lương Hành ấn đầu Ám Nhất vào lòng mình , mặc cho nước mắt y làm ướt một mảng long bào.
Dưới sự nỗ lực của Chung viện phán, chưa đầy năm ngày sau , thúc thúc của lão đã được đưa vào thái thú phủ.
Chung lão lang trung cẩn thận bắt mạch cho Ám Nhất, lại xem xét t.h.a.i vị, rồi hướng Lương Hành vái chào: “Chúc mừng Vạn tuế, t.h.a.i nhi rất khỏe mạnh.”
“Còn người thì sao ?”
“Quý nhân thân thể có chút trầm kha, nhưng may mắn còn trẻ, vẫn kịp điều dưỡng. Nằm trên giường nghỉ ngơi mười ngày, đúng hạn dùng t.h.u.ố.c dưỡng t.h.a.i là ổn .”
“Về việc m.ổ b.ụ.n.g sinh sản, tiên sinh có mấy phần nắm chắc?”
Chung lão lang trung vuốt chòm râu bạc phơ: “Lão phu thực hiện việc m.ổ b.ụ.n.g lấy t.h.a.i cũng đã mười mấy lần , nhiều không dám nói , nhưng tám phần nắm chắc thì có .”
Lương Hành rốt cuộc cũng trút được gánh nặng trong lòng: “Như thế thì tốt quá. Triệu Đức Trung, đưa lão tiên sinh đi sương phòng nghỉ ngơi, mọi ăn uống chi dùng chớ có chậm trễ, an bài thêm vài người hạ nhân tới hầu hạ.”
“Đa tạ Hoàng thượng.” Chung lão lang trung cúi người hành lễ, “Ngoài ra , thân thể Quý nhân có chút mệt hư, lão phu trở về sẽ kê một phương t.h.u.ố.c thực bổ cho Quý nhân dùng.”
Chung lão lang trung thao tác rất nhanh. Đến bữa tối, trên bàn ăn của Ám Nhất đã xuất hiện thêm một bát canh gà.
Canh gà hầm mềm rục, không thấy nửa điểm váng dầu, trên mặt nước canh vàng ươm nổi lăn tăn hành thái xanh ngắt cùng kỷ t.ử đỏ rực, nhìn qua rất có cảm giác thèm ăn.
Lương Hành đích thân bưng bát canh gà, múc một muỗng đưa tới bên miệng Ám Nhất: “Uống nhiều một chút, tốt cho thân thể.”
“Đa tạ Chủ thượng.”
Ám Nhất ngoan ngoãn uống một ngụm.
Trong canh gà chắc hẳn có thêm d.ư.ợ.c liệu, vị đắng chát đã lấn át đi mùi thơm vốn có , uống vào chẳng dễ chịu chút nào.
Nhưng Ám Nhất vẫn kiên trì uống từng muỗng một, cho đến khi uống hết sạch cả bát canh.
Lồng n.g.ự.c và dạ dày cuộn trào khó chịu, y rất muốn nôn.
Nhưng canh gà là do Hoàng thượng ban thưởng, y không thể và cũng không muốn nôn ra trước mặt Hoàng thượng.
Ám Nhất siết c/h/ặ/t nắm tay, dốc sức đè nén cơn buồn nôn đang dâng lên.
“Báo Hoàng thượng, có cấp báo!”
Giọng Triệu Đức Trung đột ngột vang lên ngoài cửa.
Nét mặt Lương Hành biến đổi: “Ngươi cứ dùng bữa trước , trẫm đi một chút rồi quay lại .”
Nhìn Hoàng thượng rời khỏi phòng, Ám Nhất mới trút được một hơi thở dài, ôm lấy ống nhổ mà nôn thốc nôn tháo.
Canh gà bị nôn ra không còn một giọt. Cho đến tận lúc không còn gì để nôn nữa, cảm giác buồn nôn tồi tệ ấy vẫn không chịu ngừng lại .
Khó chịu, quá đỗi khó chịu, tưởng chừng như cả ngũ tạng lục phủ cũng bị nôn ra ngoài.
Ám Nhất dằn lại một hồi lâu mới gian nan đứng dậy, giao ống nhổ cho hạ nhân hầu hạ bên ngoài, rồi bảo người vào quét tước, mở cửa thông gió.
Không biết khi nào Hoàng thượng sẽ quay lại , tuyệt đối không thể để những thứ dơ bẩn này làm bẩn mắt Hoàng thượng.
Quả nhiên, trong phòng vừa mới thu dọn xong xuôi thì Lương Hành đã trở lại .
“Nhanh như vậy đã dùng xong bữa rồi sao ?” Lương Hành xoa xoa tóc Ám Nhất, “Thức ăn mới có hợp khẩu vị không ?”
Ám Nhất vẫn chưa quen với cử chỉ thân mật này của Chủ thượng, vành tai lặng lẽ đỏ lên: “Tâu Hoàng thượng, rất hợp khẩu vị.”
Thực ra sau khi nôn xong, y chẳng còn ăn nổi thứ gì nữa.
Nhưng d.ư.ợ.c thiện là do Hoàng thượng dặn bếp chuẩn bị , nên dù thế nào đi nữa cũng bắt buộc phải là hợp khẩu vị.
“Thế thì tốt .”
Lương Hành vốn lo lắng Ám Nhất m.a.n.g t.h.a.i ăn uống không ngon, d.ư.ợ.c thiện sẽ không nuốt nổi, nay nghĩ lại hóa ra là mình đã lo lắng quá xa.
“Đại Lý Tự thẩm tra vụ án Hộ bộ Thượng thư tham ô, không ngờ lại liên lụy ra vài vụ án cũ năm xưa. Việc binh bại Mạc Bắc hai mươi năm trước , e là còn có ẩn tình.”
Sắc mặt Ám Nhất khẽ biến.
Tề quốc và Mạc Bắc vốn là kẻ thù truyền kiếp. Từ thời Thái Tổ lập quốc, Mạc Bắc đã không ít lần xâm phạm biên cảnh. Mãi đến hai mươi năm trước , Mạc Bắc lại ồ ạt tràn vào Trung Nguyên, quân Tề trúng phải trận địa phục kích, hai mươi vạn đại quân toàn quân bị diệt, sáu châu Vỗ Thuận vùng biên giáp cũng bị Mạc Bắc chiếm đóng, đến nay vẫn chưa thể thu hồi.
Ám Nhất muốn hỏi rõ rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng lại không dám.
Sự việc liên quan đến cơ mật quốc gia, không phải là chuyện một ám vệ như y nên mạo mạn vấn áp.
“Sự việc khẩn cấp, trẫm phải trở về kinh thành một chuyến.” Lương Hành ôm Ám Nhất vào lòng, “Thái y nói ngươi tạm thời không nên vận động nhiều, cứ ở lại Hứa Châu dưỡng thai, mười ngày sau trẫm sẽ đón ngươi về kinh, ý ngươi thế nào?”
“Thuộc hạ đều nghe theo Chủ thượng.” Ám Nhất gục đầu xuống, “Là thuộc hạ vô năng, không thể đi theo bảo vệ Chủ thượng.”
“Không được nói bậy, dưỡng tốt thân thể mới là điều quan trọng nhất.” Lương Hành hôn lên trán Ám Nhất một cái, “Trẫm cũng đã dặn dò Hứa Châu thái thú không được chậm trễ ngươi, còn bảo hắn tìm vài ma ma có kinh nghiệm đến hầu hạ. Mấy vị Thái y trẫm cũng đều để lại , nhất định sẽ bảo toàn cho ngươi không có chuyện gì.”
“Đa tạ Hoàng thượng.”
Việc quân vụ cấp bách, Lương Hành dặn dò thêm vài câu rồi lập tức mang theo Triệu Đức Trung lên đường回 kinh. Ám Nhất vốn định ra khỏi phủ tiễn đưa, nhưng Lương Hành không cho, chỉ cho phép y tiễn đến cửa viện.
Hứa Châu thái thú làm việc rất nhanh nhạy. Ngay chiều hôm đó, trong viện đã có thêm hơn mười người hạ nhân cùng một ma ma lớn tuổi. Nghe nói vị ma ma này từ trong cung ra , chuyên hầu hạ các phi tần sinh sản, tư lịch rất lão luyện.
Tóc ma ma chải bối chỉn chu không một sợi tóc thừa: “Nô tỳ Tào thị bái kiến Quý nhân, Quý nhân vạn an.”
“Tào ma ma không cần đa lễ.”
Ám Nhất không dám làm bộ làm tịch, vội vàng từ trên ghế đứng dậy.
Ai ngờ
được
, lông mày Tào ma ma lập tức nhíu c/h/ặ/t
lại
: “Quý nhân đang mang thai,
sao
có
thể
đứng
dậy đột ngột như
vậy
? Vạn nhất động đến t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/am-ve-thanh-lanh-mang-thai-voi-bao-quan/chuong-7
h.a.i khí thì
làm
sao
cho
phải
?”
Ám Nhất cứng đờ tại chỗ, đứng cũng không xong mà ngồi cũng không xong: “Là do ta suy nghĩ không chu toàn .”
Tào ma ma xịu mặt đi tới, cẩn thận đỡ Ám Nhất ngồi xuống: “Quý nhân mang trong mình long chủng, là thiên đại phúc khí, mọi chuyện đều nên lấy long chủng làm trọng.”
“Ma ma nói phải .”
“Còn cả y phục của Quý nhân nữa, thít c/h/ặ/t phần eo bụng như thế, vạn nhất làm tổn thương long chủng thì sao ?”
Ám Nhất gục đầu xuống, lặng lẽ tháo đai lưng ra .
“Như vậy mới đúng. Đã m.a.n.g t.h.a.i rồi thì không cần phải nghĩ cách làm hài lòng Hoàng thượng nữa, mà càng phải nghĩ làm sao để khai chi tán diệp cho hoàng gia.” Tào ma ma nhìn động tác của Ám Nhất, nét mặt mới hòa hoãn lại đôi chút, “Nam sủng m.a.n.g t.h.a.i vốn đã chẳng dễ dàng, Quý nhân nên biết trân trọng phúc phận này .”
Ám Nhất mím c/h/ặ/t môi, trong lòng dấy lên một cảm giác khó chịu vô cớ.
Y muốn nói mình không phải là nam sủng của Chủ thượng, muốn nói mình mặc y phục bó sát là để thuận tiện cho việc bảo vệ Hoàng thượng mọi lúc mọi nơi, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt ngược trở vào .
Chủ thượng đã từng ân hận hạnh y, sáng nay lại hôn y, trong bụng y lại đang mang long chủng của ngài, không phải nam sủng thì là gì nữa đây?
Hơn nữa, có thể làm nam sủng của Chủ thượng đã là phúc khí tu mấy kiếp của y rồi .
Y còn có gì để mà khó chịu chứ?
Còn về phần bảo vệ Hoàng thượng, từ khi mang thai, thân thể y đã chẳng còn được như trước , căn bản không còn khả năng bảo vệ Chủ thượng nữa.
“Ma ma nói phải , Ám Nhất đã ghi nhớ.”
Đến buổi chiều, Ám Nhất bị Tào ma ma bắt ngủ trưa. Sau khi tỉnh dậy, trên bàn lại dâng lên bát d.ư.ợ.c thiện quen thuộc.
Lần này là canh sườn, không biết bên trong thêm vào d.ư.ợ.c liệu gì, từ xa đã có thể ngửi thấy một mùi đắng ngắt.
Trên mặt Tào ma ma treo nụ cười nghiêm nghị: “Quý nhân, đến giờ dùng bữa rồi .”
Ám Nhất gian nan ngồi trên ghế, nhìn Tào ma ma múc cho y một bát canh sườn đầy.
“Thái y nói Quý nhân cần phải thực bổ. Trong canh sườn có cho thêm Đảng sâm, Tang ký sinh, Sa nhân, Đỗ trọng để bổ khí huyết.”
“Đa tạ ma ma.”
Ám Nhất nén cảm giác buồn nôn, gượng gạo uống hai muỗng, ngay sau đó liền không thể khống chế được mà nôn tháo ra ngoài.
Tào ma ma sắc mặt vẫn bình thản như thường, chỉ sai hai tì nữ đi dọn dẹp ống nhổ và dâng nước súc miệng cho Ám Nhất.
Qua một lúc lâu, cảm giác buồn nôn tồi tệ ấy mới dịu xuống. Ám Nhất vừa mới ngồi trở lại ghế, trước mặt lại là một bát canh sườn đầy đặn.
Y nhìn nét mặt Tào ma ma, hai chữ “ không uống” còn chưa kịp thốt ra thì đã nghe Tào ma ma uốn nắn: “Nôn ốm khi m.a.n.g t.h.a.i là chuyện thường tình, nhưng tổng thể không thể để tiểu chủ t.ử bị đói. Huống chi Triệu công công đã truyền khẩu dụ của Vạn tuế, một ngày hai bữa d.ư.ợ.c thiện tuyệt đối không được chậm trễ.”
Lời này thốt ra , Ám Nhất liền biết không còn đường lui nữa.
Dù hôm nay y có nôn đến ngất đi thì bát canh này cũng bắt buộc phải uống hết.
Ám Nhất bưng bát canh, cứ như thế đi đi lại lại nôn mửa đến bốn năm lần , nhưng rốt cuộc cũng gượng uống hết được nửa bát.
Nhìn bàn thức ăn còn lại , Ám Nhất thực sự không thể nuốt thêm được chút nào nữa.
“Ma ma...”
“Canh này là để bổ khí huyết, không có tác dụng làm no bụng. Quý nhân không ăn, nhỡ làm tiểu chủ t.ử bị đói thì tính sao ?”
Lời Ám Nhất định nói lại tắc nghẹn trong cổ họng.
Y dốc hết sức lực, gượng gạo nuốt xuống hai cái há cảo tôm và uống nửa bát cháo gạo tẻ, Tào ma ma mới gật đầu chấp thuận.
Đêm đó, Ám Nhất nằm trên giường, nhìn ánh trăng tròn vành vạnh tỏa sáng ngoài cửa sổ.
Không biết Chủ thượng đã về đến hoàng cung chưa , công vụ có thuận lợi hay không .
Mới xa cách ngắn ngủi nửa ngày, vậy mà Ám Nhất đã cảm thấy bản thân bắt đầu thương nhớ Chủ thượng.
Thương nhớ vòng tay ấm áp của Chủ thượng, thương nhớ bàn tay thân mật xoa tóc y, thương nhớ cả nụ hôn của Chủ thượng...
Có lẽ t.h.a.i nhi cảm nhận được tâm trạng của phụ thân nên cũng có chút không yên. Dạ dày vô tình bị t.h.a.i nhi chèn ép một cái, kích thích Ám Nhất gục bên mép giường nôn tháo.
Những thứ khó khăn lắm mới ăn vào buổi tối đều bị nôn ra sạch sẻ, Tào ma ma đứng nhìn mà nhíu c/h/ặ/t lông mày.
“Ăn uống kém thế này , làm sao hầu hạ tốt tiểu chủ t.ử đây?”
“Xin lỗi ...” Ám Nhất nhẹ giọng tạ tội, “Là do thuộc hạ vô dụng.”
Tào ma ma thở dài một hơi nặng nề: “Quý nhân xin lỗi nô tỳ cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu long chủng có làm sao , Quý nhân nên suy nghĩ xem ăn nói thế nào với Vạn tuế thì hơn.”
Tào ma ma cùng tì nữ lui ra ngoài, trong phòng khôi phục lại sự tĩnh lặng.
Ám Nhất nằm trên giường, trong đầu liên tục quẩn quanh những lời Tào ma ma vừa nói .
Y bất giác nghĩ, nếu như Chủ thượng ở đây, ngài có nỡ nhìn y hết lần này đến lần khác nôn mửa, rồi lại bắt y từng chén từng chén uống hết d.ư.ợ.c thiện hay không ?
Chủ thượng có thể nào... đối với y có một chút xíu đau lòng và thương xót hay không ?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền lập tức bị Ám Nhất đè nén xuống.
Được sinh hạ long chủng cho Chủ thượng đã là phúc phận lớn lao rồi , y làm sao dám xa cầu nhiều hơn thế?
Một giọt nước mắt rơi xuống gối, nhanh ch/óng thấm đẫm biến mất. Ám Nhất chậm rãi nhắm mắt lại , ép bản thân phải nhanh ch/óng chìm vào giấc ngủ.
Y không ngủ thì không sao , nhưng hoàng t.ử thì không thể không ngủ.
Những ngày tiếp theo, mỗi ngày trên bàn ăn đều không thể thiếu d.ư.ợ.c thiện.
Ám Nhất không còn giằng co nữa, Tào ma ma múc cái gì y liền ăn cái đó, ăn không nổi cũng dốc sức nhét vào miệng. Nếu nôn ra thì lại dùng nước sạch súc miệng, rồi tiếp tục ăn.
Nếu thực sự khó chịu đến mức không chịu nổi, y lại nghĩ về những ngày tháng huấn luyện ở Ám Vệ Doanh.
Một ngày chỉ có một bữa ăn, còn phải tranh giành nhau , giành giật dữ dội lắm mới lấy được cái màn thầu.
Còn về thức ăn có hương vị, e là chỉ có dịp Tết mới được phát cho một miếng bánh hấp nhân đường trắng nhỏ.
Đối với Ám Nhất khi đó, đó chính là món ăn mỹ vị nhất trên đời.
Hiện tại có ăn có uống, lại còn gì để không thỏa mãn nữa cơ chứ?
Cũng may là khi Thái y bắt mạch nói t.h.a.i nhi phát triển rất tốt , thân thể y cũng có biến chuyển tốt hơn. Trái tim Ám Nhất rốt cuộc cũng buông xuống, chỉ cần dưỡng tốt cho tiểu chủ t/ử, chịu đựng ấm ức lớn tới đâu cũng đều xứng đáng.
Trưa ngày thứ bảy, Ám Nhất lại đang chật vật với một bát canh thịt dê hầm quế chi, cam thảo cùng táo đỏ. Tuy nói thái thú府 dùng loại thịt dê tốt nhất, nhưng dù sao vẫn còn thoang thoảng vị hôi, hòa cùng vài loại thảo d.ư.ợ.c tạo nên một mùi vị kỳ dị khó tả.
Ám Nhất chỉ mới ngửi thấy mùi thịt dê đã bắt đầu nôn khan, nhưng Tào ma ma lại như không nhìn thấy, múc một bát canh thịt dê đầy đặt trước mặt Ám Nhất.
Ám Nhất gian nan múc một muỗng bỏ vào miệng, ngay sau đó lại không thể khống chế được mà nôn ra ngoài.
Quá hôi, thực sự không tài nào nuốt xuống nổi.
Không biết đã nôn bao lâu, chờ Ám Nhất rốt cuộc dịu lại , gượng ngồi dậy định uống thêm một ngụm nữa thì lại nhìn thấy Tào ma ma cùng mấy tì nữ đều đã quỳ gục xuống đất.
Lương Hành từ ngoài cửa bước vào , sắc mặt xanh mét nhìn y.
Tay Ám Nhất run lên, chiếc muỗng rơi xuống sàn, vỡ tan thành nhiều mảnh.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.