Loading...
Tần Dịch Thần ngoài mặt nói không can thiệp, nhưng thực tế ngày nào cũng hỏi trợ lý Trình về lịch trình của cô.
"Tiểu Ninh hôm nay làm gì?"
"Buổi sáng họp dự án, buổi chiều đi khảo sát."
"Ăn trưa chưa ?"
"Đã ăn rồi ạ."
"Ăn gì?"
"Em không rõ."
Tần Dịch Thần lập tức cau mày.
"Cậu làm trợ lý kiểu gì vậy ?"
Trợ lý Trình: "..."
Anh ta chỉ phụ trách lịch trình của chủ tịch, không phải quản lý bữa ăn của tiểu thư.
Nhưng anh ta không dám nói .
Chiều hôm đó, Tần Dịch Thần gọi điện cho em gái.
"Tiểu Ninh."
"Anh?"
"Em đang ở đâu ?"
"Em đang khảo sát khu thương mại phía tây."
"Bao giờ về?"
"Khoảng một tiếng nữa."
"Anh đến đón."
"Không cần đâu , em có xe."
"Anh đang tiện đường."
Tần Tiểu Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô đang ở một khu thương mại cách trụ sở tập đoàn hơn hai mươi cây số .
Anh trai cô mà cũng tiện đường được sao ?
Cô chưa kịp trả lời, giọng nói của Cố Hoài Cẩn đã vang lên bên cạnh.
"Anh sẽ đưa em về."
Tần Dịch Thần nghe thấy.
"Cố Hoài Cẩn?"
"Ừ."
"Cậu đang ở đâu ?"
"Đi cùng em ấy ."
Tần Dịch Thần im lặng.
Một lúc sau , anh lạnh lùng hỏi:
"Cậu đi theo em gái tôi làm gì?"
"Khảo sát dự án."
"Không cần cậu ."
"Đây là công việc của tôi ."
Tần Tiểu Ninh vội vàng chen vào .
"Anh, bọn em đang làm việc thật mà."
Tần Dịch Thần thở dài.
"Được. Về sớm."
"Vâng."
Cúp máy, Tần Tiểu Ninh quay sang nhìn Cố Hoài Cẩn.
"Anh đừng chọc anh trai em nữa."
Cố Hoài Cẩn nhướng mày.
" Tôi chưa làm gì."
" Nhưng anh ấy sắp nổi giận rồi ."
"Không sao ."
"Anh không sợ à ?"
"Không."
Tần Tiểu Ninh bật cười .
"Anh đúng là người duy nhất không sợ anh ấy ."
Cố Hoài Cẩn nhìn cô.
"Không phải ."
"Hửm?"
" Tôi sợ em buồn."
Câu nói ấy khiến Tần Tiểu Ninh ngẩn người .
Cố Hoài Cẩn đã quay lại nhìn bản đồ khảo sát.
Nhưng cô vẫn cảm thấy t/i/m mình đập nhanh hơn bình thường.
Buổi tối, khi trở về biệt thự, Tần Dịch Thần đã ngồi đợi trong phòng khách.
Nhìn thấy em gái bước vào , anh lập tức đứng lên.
"Tiểu Ninh."
"Anh."
"Em có mệt không ?"
"Hơi mệt một chút."
"Vậy đi tắm rồi nghỉ ngơi."
"Vâng."
Cô vừa định lên lầu thì Tần Dịch Thần đột nhiên hỏi:
"Em thấy Cố Hoài Cẩn thế nào?"
Tần Tiểu Ninh dừng bước.
"Sao tự nhiên anh hỏi vậy ?"
"Anh chỉ tò mò."
"Anh ấy rất tốt ."
"Tốt ở đâu ?"
"Thông minh, điềm tĩnh, đáng tin cậy."
"Không có khuyết điểm?"
Tần Tiểu Ninh suy nghĩ.
"Khuyết điểm là đôi khi hơi ít nói ."
Tần Dịch Thần gật đầu.
" Đúng vậy . Còn có một khuyết điểm lớn nữa."
"Là gì?"
"Không biết giữ khoảng cách với em gái bạn thân ."
Tần Tiểu Ninh: "..."
Cô không nhịn được cười .
"Anh!"
Tần Dịch Thần nhìn cô.
"Em cười gì?"
"Anh đang ghen à ?"
"Anh ghen cái gì?"
"Anh sợ anh Hoài Cẩn cướp mất em."
Tần Dịch Thần lập tức phủ nhận.
"Không có ."
"Thật không ?"
"Thật."
Tần Tiểu Ninh nghiêng đầu.
"Vậy em có thể mời anh ấy đến ăn tối ngày mai không ?"
Tần Dịch Thần: "..."
Anh cảm thấy mình vừa tự đào một cái hố.
Cố Hoài Cẩn đến biệt thự nhà họ Tần vào tối hôm sau .
Tần Dịch Thần đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch.
Anh yêu cầu nhà bếp chuẩn bị toàn bộ những món mà em gái thích.
Sau đó, anh cố tình sắp xếp chỗ ngồi của mình ở giữa Tần Tiểu Ninh và Cố Hoài Cẩn.
Mọi chuyện đều diễn ra đúng như dự tính.
Cho đến khi Tần Dịch Hạo xuất hiện.
Anh hai vừa nhìn thấy chỗ ngồi đã nhướng mày.
"Anh cả, anh ngồi đó làm gì?"
"Ăn cơm."
"Anh không thể ngồi bên kia à ? Em muốn ngồi cạnh Tiểu Ninh."
Tần Dịch Thần lạnh lùng.
"Không."
Tần Dịch Hạo cười .
"Vậy em ngồi bên này ."
Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh Tần Tiểu Ninh.
Tần Dịch Thần: "...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-trai-toi-cam-ca-the-gioi-dong-vao-em-gai-nhung-lai-bo-sot-ban-than-anh-ay/chuong-4
"
Cuối cùng, Cố Hoài Cẩn ngồi đối diện cô.
Bữa ăn bắt đầu.
Mẹ Tần gắp thức ăn cho con gái.
Cha Tần hỏi thăm công việc.
Tần Dịch Hạo hỏi cô có cần kiểm tra sức khỏe không .
Tần Dịch Thần hỏi cô có muốn đổi xe không .
Cố Hoài Cẩn không nói nhiều.
Anh chỉ thỉnh thoảng gắp cho cô những món cô thích.
Tần Tiểu Ninh nhìn chiếc đĩa trước mặt.
Toàn là món cô thích ăn.
Cô nhỏ giọng nói :
"Cảm ơn anh ."
Cố Hoài Cẩn khẽ gật đầu.
"Ăn nhiều một chút."
Tần Dịch Thần lập tức nhìn sang.
"Em gái tôi tự biết ăn."
Cố Hoài Cẩn bình thản.
" Tôi biết ."
Tần Dịch Hạo cúi đầu cười .
Mẹ Tần nhìn hai người đàn ông, đột nhiên hỏi:
"Hoài Cẩn, dạo này cháu có bạn gái chưa ?"
Tần Dịch Thần suýt nữa làm rơi đũa.
"Mẹ!"
Mẹ Tần không hiểu.
"Sao thế?"
"Đang ăn cơm mà mẹ hỏi chuyện đó làm gì?"
"Thì mẹ quan tâm thôi."
Cố Hoài Cẩn đặt đũa xuống.
"Chưa có ạ."
Mẹ Tần cười .
"Vậy tốt quá. Dì có một cô con gái của bạn thân , vừa xinh đẹp vừa giỏi giang..."
Tần Dịch Thần lập tức ngắt lời.
"Hoài Cẩn rất bận."
Cố Hoài Cẩn nhìn Tần Dịch Thần.
" Tôi không bận đến mức không có thời gian yêu đương."
Tần Dịch Thần: "..."
Mẹ Tần càng vui vẻ.
"Vậy dì giới thiệu cho cháu nhé?"
Cố Hoài Cẩn nhìn Tần Tiểu Ninh.
"Cháu đã có người mình thích."
Không khí trên bàn ăn lập tức yên tĩnh.
Tần Dịch Thần siết c/h/ặ/t đôi đũa.
Tần Dịch Hạo ngẩng đầu.
Cha Tần chậm rãi uống trà .
Mẹ Tần nhìn Cố Hoài Cẩn, rồi nhìn con gái.
Cuối cùng, bà mỉm cười .
"Vậy à ? Là cô gái nào?"
Cố Hoài Cẩn không trả lời ngay.
Anh nhìn Tần Tiểu Ninh.
Cô đang cúi đầu ăn cơm, hai tai đã đỏ bừng.
Anh nhẹ nhàng nói :
"Là người rất đáng yêu."
Tần Dịch Thần lập tức đứng dậy.
" Tôi ăn no rồi ."
Tần Dịch Hạo bật cười .
"Anh mới ăn được nửa bát."
"Anh no rồi ."
"Vậy anh đi đâu ?"
"Đi tiêu hóa."
Nói xong, Tần Dịch Thần bước ra ngoài.
Mẹ Tần không nhịn được cười .
"Đứa nhỏ này ..."
Cố Hoài Cẩn vẫn bình tĩnh.
Tần Tiểu Ninh cúi đầu, không dám nhìn anh .
Cô cảm thấy tối nay mình không thể ăn thêm được nữa.
Bởi vì t/i/m cô đã no mất rồi .
Dự án Vườn Sao tiến triển thuận lợi.
Nhưng khi bước vào giai đoạn lựa chọn nhà thầu, một vấn đề bất ngờ xuất hiện.
Một công ty tên Hạo Nguyên gửi hồ sơ dự thầu với mức giá thấp hơn các đối thủ gần mười phần trăm.
Nếu chỉ nhìn vào báo giá, đây là lựa chọn có lợi nhất.
Nhưng Tần Tiểu Ninh phát hiện một số hạng mục trong hồ sơ không rõ ràng.
Chi phí vật liệu bị chia nhỏ.
Chi phí bảo trì bị đẩy sang giai đoạn vận hành.
Một số thiết bị được ghi theo tiêu chuẩn thấp hơn so với yêu cầu ban đầu.
Nếu ký hợp đồng, dự án có thể phải chịu chi phí phát sinh rất lớn sau này .
Cô đưa vấn đề lên cuộc họp.
Trịnh Khải cau mày.
"Em có bằng chứng không ?"
"Có."
Tần Tiểu Ninh mở máy tính.
"Đây là ba hợp đồng mà công ty Hạo Nguyên từng thực hiện. Trong cả ba dự án, chi phí bảo trì đều cao hơn dự toán ban đầu."
Một thành viên khác lên tiếng:
" Nhưng những dự án đó không liên quan đến chúng ta ."
" Đúng . Nhưng chúng cho thấy cách công ty này phân bổ chi phí."
Một người đàn ông mặc vest xám cười nhạt.
"Tiểu Tần, cô mới vào công ty không lâu. Có lẽ cô chưa hiểu rõ quy trình đấu thầu."
Người này tên Lương Thế Vinh, phó giám đốc bộ phận mua sắm.
Anh ta vốn đã muốn đưa Hạo Nguyên vào danh sách nhà thầu từ trước .
Tần Tiểu Ninh bình tĩnh.
"Em hiểu quy trình. Vì vậy em mới đề nghị kiểm tra kỹ hơn."
Lương Thế Vinh nhếch môi.
"Cô cứ khăng khăng như vậy , chẳng lẽ có mâu thuẫn cá nhân với Hạo Nguyên?"
Tần Tiểu Ninh nhìn anh ta .
"Anh Lương, chúng ta đang thảo luận về dữ liệu. Nếu anh có bằng chứng cho thấy dữ liệu của em sai, em sẵn sàng sửa lại ."
Lương Thế Vinh nghẹn lời.
Trịnh Khải lập tức yêu cầu kiểm toán độc lập.
Kết quả xác nhận những nghi ngờ của Tần Tiểu Ninh là có cơ sở.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.