Loading...
Tần Tiểu Ninh chớp mắt.
"Anh..."
Cố Hoài Cẩn quay người nhìn cô.
"Tiểu Ninh."
"Dạ?"
"Chúng ta quen nhau đã lâu. Anh biết em thích điều gì, cũng biết em không thích điều gì."
"Anh biết em muốn có sự nghiệp riêng, muốn tự mình đưa ra quyết định, muốn được mọi người công nhận bằng năng lực."
"Anh sẽ không yêu cầu em từ bỏ bất kỳ điều gì trong cuộc sống của mình ."
Anh mở chiếc hộp.
Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương nhỏ, thiết kế thanh lịch.
"Anh chỉ muốn hỏi em một chuyện."
Tần Tiểu Ninh cảm thấy mắt mình hơi cay.
Cố Hoài Cẩn nhìn cô.
"Em có đồng ý để anh trở thành người cùng em ăn sáng, ăn tối, cùng em đi qua những ngày bình thường nhất, và cũng là người đứng cạnh em khi cuộc đời có những ngày khó khăn nhất không ?"
Anh quỳ một gối xuống.
"Tần Tiểu Ninh, em có đồng ý kết hôn với anh không ?"
Cô nhìn người đàn ông trước mặt.
Trong đầu cô hiện lên rất nhiều ký ức.
Một người anh trai luôn bảo vệ cô.
Một gia đình luôn yêu thương cô.
Và một người đàn ông đã kiên nhẫn chờ đợi cô trưởng thành, sau đó dùng sự chân thành để bước vào cuộc đời cô.
Cô đưa tay lau nước mắt.
"Em đồng ý."
Cố Hoài Cẩn đeo nhẫn cho cô.
Sau đó đứng dậy, ôm cô vào lòng.
"Anh yêu em."
Tần Tiểu Ninh vùi mặt vào n/g/ự/c anh .
"Em cũng yêu anh ."
Cố Hoài Cẩn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.
Đúng lúc ấy , điện thoại của Tần Tiểu Ninh vang lên.
Cô nhìn màn hình.
Là anh trai.
Cố Hoài Cẩn khẽ cười .
"Nghe đi ."
Tần Tiểu Ninh nhận cuộc gọi.
"Anh?"
Giọng Tần Dịch Thần vang lên.
"Em đang ở đâu ?"
"Em ở hồ Nguyệt Lâm."
"Với ai?"
"Anh Hoài Cẩn."
"Ừ. Bao giờ về?"
Tần Tiểu Ninh nhìn chiếc nhẫn trên tay.
Sau đó cười .
"Anh ơi, em có chuyện muốn nói ."
"Chuyện gì?"
"Anh Hoài Cẩn vừa cầu hôn em."
Đầu dây bên kia im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Sau đó là tiếng hét.
"CÁI GÌ?"
Tần Tiểu Ninh vội đưa điện thoại ra xa.
Cố Hoài Cẩn bật cười .
Tần Dịch Thần ở đầu dây bên kia đã bắt đầu nói liên tục.
"Cậu ta cầu hôn em? Khi nào? Ở đâu ? Có ai chứng kiến không ? Nhẫn đâu ? Em có chắc không ? Em có bị ép buộc không ?"
Tần Tiểu Ninh nhìn chiếc nhẫn.
"Em tự nguyện."
" Nhưng ..."
"Anh ơi."
Giọng cô dịu dàng.
"Em rất hạnh phúc."
Tần Dịch Thần im lặng.
Một lúc sau , anh khẽ thở dài.
"Được rồi ."
"Anh không giận sao ?"
"Anh giận làm gì?"
"Anh không muốn em kết hôn mà."
Tần Dịch Thần nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện em gái rời khỏi nhà.
Nhưng anh cũng biết , yêu thương không phải là giữ một người bên cạnh mãi mãi.
"Tiểu Ninh."
"Dạ?"
"Em hạnh phúc là được ."
Cô mỉm cười .
"Em cảm ơn anh ."
" Nhưng bảo Cố Hoài Cẩn nghe máy."
Cô đưa điện thoại cho người bên cạnh.
Cố Hoài Cẩn nhận lấy.
"Anh."
Tần Dịch Thần lạnh lùng nói :
"Ngày mai đến nhà tôi ."
"Được."
"Đừng đến tay không ."
"Được."
"Chuẩn bị tinh thần."
"Được."
"Và nhớ rằng nếu em gái tôi khóc ..."
Cố Hoài Cẩn bình tĩnh đáp:
" Tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Tần Dịch Thần cúp máy.
Tần Tiểu Ninh nhìn anh .
"Anh ấy nói gì vậy ?"
Cố Hoài Cẩn mỉm cười .
"Anh trai em muốn gặp anh ."
"Anh có sợ không ?"
"Có."
"Thật sao ?"
"Ừ."
" Nhưng anh vẫn đi ?"
Cố Hoài Cẩn nắm tay cô.
"Vì anh muốn cưới em."
Sáng hôm sau , Cố Hoài Cẩn đến biệt thự nhà họ Tần đúng giờ.
Anh mang theo quà cho cha mẹ Tần, quà cho hai anh trai và một chiếc hộp nhỏ dành riêng cho Tần Tiểu Ninh.
Tần Dịch Thần ngồi ở phòng khách.
Nhìn thấy anh , anh lạnh nhạt nói :
"Ngồi đi ."
Cố Hoài Cẩn ngồi xuống.
Mẹ Tần từ trên lầu đi xuống.
"Hoài Cẩn đến rồi à ?"
"Cháu chào dì."
"Ngồi đi , để dì bảo nhà bếp chuẩn bị trà ."
Cha Tần cũng bước vào .
Ông
nhìn
chiếc nhẫn
trên
tay con gái.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-trai-toi-cam-ca-the-gioi-dong-vao-em-gai-nhung-lai-bo-sot-ban-than-anh-ay/chuong-8
Sau đó nhìn Cố Hoài Cẩn.
"Cháu thật sự muốn kết hôn với Tiểu Ninh?"
"Vâng."
"Cháu hiểu tính cách con bé chứ?"
"Vâng."
"Con bé có đôi khi khá bướng bỉnh."
Cố Hoài Cẩn mỉm cười .
"Cháu biết ."
"Con bé thích tự quyết định mọi chuyện."
"Cháu tôn trọng điều đó."
"Con bé không thích bị ép buộc."
"Cháu sẽ không ép em ấy ."
Cha Tần gật đầu.
Ông nhìn người đàn ông trước mặt.
Từ nhỏ, Cố Hoài Cẩn đã thường xuyên đến nhà họ Tần.
Ông hiểu tính cách của anh .
Nếu không thật lòng, anh sẽ không bao giờ nói ra lời hứa như vậy .
Mẹ Tần cười .
"Vậy thì tốt . Dì rất thích cháu."
Tần Dịch Hạo ngồi bên cạnh cũng gật đầu.
"Em cũng không phản đối."
Tất cả mọi người đều đồng ý.
Chỉ có Tần Dịch Thần vẫn im lặng.
Cuối cùng, anh đứng lên.
"Cố Hoài Cẩn, ra ngoài nói chuyện."
Hai người đi ra vườn.
Tần Dịch Thần nhìn bạn thân .
"Cậu biết tôi khó chịu nhất điều gì không ?"
"Là chuyện tôi muốn cưới Tiểu Ninh?"
"Không."
Tần Dịch Thần thở dài.
" Tôi khó chịu vì từ nhỏ đến lớn, tôi luôn nghĩ mình có thể bảo vệ em gái khỏi mọi chuyện."
Anh nhìn về phía cửa sổ.
Tần Tiểu Ninh đang đứng bên trong, vừa nói chuyện với mẹ vừa cười .
" Nhưng rồi con bé cũng sẽ có cuộc sống riêng. Sẽ có người cùng nó đi ăn sáng, cùng nó đi làm , cùng nó trải qua những chuyện mà trước đây chỉ có tôi và gia đình làm cùng."
Cố Hoài Cẩn im lặng lắng nghe .
Tần Dịch Thần quay đầu.
" Tôi không muốn em ấy phải chịu thiệt thòi."
" Tôi hiểu."
"Không phải chỉ cần yêu là đủ."
" Tôi biết ."
"Em gái tôi có năng lực, có ước mơ, có lòng tự trọng. Cậu không được xem em ấy như một món đồ quý giá cần cất trong nhà."
Cố Hoài Cẩn nhìn anh .
" Tôi sẽ không ."
Tần Dịch Thần gật đầu.
"Vậy thì tốt ."
Anh đưa tay vỗ vai bạn thân .
"Chúc mừng cậu ."
Cố Hoài Cẩn hơi ngạc nhiên.
Tần Dịch Thần bật cười .
"Đừng tưởng tôi sẽ khóc . Tôi chỉ đang bàn giao một nhiệm vụ thôi."
"Nhiệm vụ gì?"
"Chăm sóc em gái tôi ."
Cố Hoài Cẩn mỉm cười .
" Tôi sẽ làm tốt ."
Tần Dịch Thần nhìn anh .
"Và đừng gọi tôi là anh vợ quá sớm."
Cố Hoài Cẩn gật đầu.
"Được, anh vợ."
Tần Dịch Thần: "..."
Anh cảm thấy mình vừa bị lừa.
Đám cưới được tổ chức vào mùa xuân năm sau .
Không quá phô trương, nhưng vô cùng trang trọng.
Khách mời đều là những người thân thiết với hai gia đình và các đối tác quan trọng.
Tần Tiểu Ninh mặc váy cưới trắng, mái tóc dài được b/úi nhẹ.
Khi đứng trước gương, cô nhìn thấy mẹ đang đứng phía sau .
Mẹ Tần khẽ chỉnh lại khăn voan.
"Con gái mẹ lớn thật rồi ."
Tần Tiểu Ninh ôm mẹ .
"Mẹ, con vẫn sẽ về nhà thường xuyên."
Mẹ Tần mỉm cười .
"Mẹ biết ."
Tần Dịch Thần đứng ngoài cửa.
Anh nhìn em gái trong váy cưới, đột nhiên cảm thấy mắt mình hơi cay.
Tần Dịch Hạo đi tới.
"Anh cả."
"Ừ."
"Anh khóc à ?"
"Không."
"Vậy sao mắt đỏ?"
"Do bụi."
Tần Dịch Hạo nhìn căn phòng sạch sẽ.
"Ở đây có bụi sao ?"
Tần Dịch Thần quay đầu.
"Em im đi ."
Tần Tiểu Ninh nghe thấy tiếng nói , quay lại .
"Anh cả."
Tần Dịch Thần bước vào .
Anh nhìn em gái một lúc lâu.
Sau đó đưa tay ra .
"Đi thôi."
Tần Tiểu Ninh nắm lấy tay anh .
Hai anh em cùng bước ra lễ đường.
Cố Hoài Cẩn đứng ở cuối con đường trải hoa.
Anh mặc vest đen, ánh mắt chưa từng rời khỏi cô.
Khi Tần Dịch Thần đưa tay em gái cho anh , anh nói rất nhỏ:
"Đừng để em ấy chịu thiệt."
Cố Hoài Cẩn nghiêm túc gật đầu.
" Tôi hứa."
Tần Dịch Thần nhìn anh .
"Và nhớ rằng em ấy luôn có một gia đình phía sau ."
" Tôi biết ."
Tần Dịch Thần đặt tay em gái vào tay Cố Hoài Cẩn.
Sau đó lùi lại .
Tần Tiểu Ninh nhìn anh trai.
"Anh."
Tần Dịch Thần mỉm cười .
"Đi đi ."
Cô bước về phía người đàn ông mình yêu.
Lễ cưới bắt đầu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.