Loading...
Ninh Tiểu Mãn vẫn luôn cảm thấy mình là một người rất bình thường.
Cậu không có thiên phú đặc biệt, không biết võ, không biết đ.á.n.h nhau , chạy một nghìn mét cũng đủ khiến cậu thở hổn hển như vừa trải qua một trận sinh t/ử.
Ưu điểm duy nhất của cậu có lẽ là ngoan.
Người khác mắng cậu , cậu sẽ im lặng.
Người khác giành đồ ăn của cậu , cậu sẽ buồn bã nhìn theo.
Người khác nhờ cậu giúp đỡ, chỉ cần không quá nguy hiểm, cậu thường sẽ gật đầu.
Bởi vậy , khi tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, nghe tiếng chuông báo hiệu vang lên giữa bóng tối, phản ứng đầu tiên của Ninh Tiểu Mãn không phải tìm cách thoát thân .
Cậu sờ túi áo.
Không có điện thoại.
Sờ túi quần.
Không có tiền.
Sờ đến cổ tay.
Ở đó có một chiếc vòng màu đen, trên mặt vòng hiện lên dòng chữ đỏ như m/á/u.
【Chào mừng người chơi số 0719 tiến vào trò chơi Vĩnh Dạ.】
【Phó bản hiện tại: Khách Sạn Không Có Khách.】
【Cấp độ: C.】
【Nhiệm vụ chính: Sống sót trong khách sạn đến sáu giờ sáng ngày thứ ba.】
【Nhiệm vụ phụ: Tìm ra danh tính của vị khách ở phòng 404.】
【Cảnh báo: Không được mở cửa phòng khi nghe thấy tiếng gõ vào lúc nửa đêm.】
Ninh Tiểu Mãn nhìn dòng chữ đỏ, ngơ ngác mất mấy giây.
Sau đó, đôi mắt cậu lập tức đỏ lên.
“Con muốn về nhà...”
Không ai đáp lời.
Căn phòng chật hẹp chỉ có một chiếc giường đơn, một cái tủ gỗ và chiếc đồng hồ treo tường đã ngừng chạy. Trên tường loang lổ những vết ố đen, góc phòng có một chiếc vali cũ, bên trong phát ra tiếng động sột soạt như có thứ gì đang cào vào thành vali.
Ninh Tiểu Mãn lập tức kéo chăn trùm kín đầu.
Cậu không muốn biết trong vali có gì.
Cậu cũng không muốn biết vì sao mình lại ở đây.
Cậu chỉ muốn về nhà, ăn một bát mì nóng, tắm nước ấm rồi ngủ một giấc thật ngon.
Nhưng hệ thống không cho cậu cơ hội trốn tránh.
【Nhiệm vụ bắt đầu sau mười phút.】
【Xin người chơi chuẩn bị .】
Ninh Tiểu Mãn run rẩy thò đầu ra khỏi chăn.
“Có... có ai không ạ?”
Căn phòng yên tĩnh.
Cậu nuốt nước bọt, thử gọi thêm lần nữa:
“Có ai tốt bụng chỉ cho em đường về nhà không ?”
Vẫn không có tiếng trả lời.
Một lúc sau , chiếc vali trong góc phòng bỗng rung lên.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Ba tiếng động chậm rãi vang lên.
Ninh Tiểu Mãn cứng đờ.
Ngay sau đó, một giọng nói khàn khàn truyền ra từ bên trong vali.
“Trả... đầu... cho... tao...”
“Á!”
Cậu nhảy dựng lên, kéo chăn quấn quanh người rồi lao thẳng ra cửa.
Két!
Cánh cửa mở ra .
Bên ngoài không phải hành lang khách sạn, mà là một cầu thang tối om kéo dài xuống phía dưới . Trên bức tường đối diện có treo một bức tranh chân dung. Người trong tranh mặc đồng phục nhân viên khách sạn, khuôn mặt bị cào nát, chỉ còn lại một con mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào cậu .
Ninh Tiểu Mãn lập tức đóng cửa.
Cậu đứng dựa lưng vào cánh cửa, nước mắt lưng tròng.
Không được .
Cậu không chịu nổi nữa rồi .
Đây là trò đùa đúng không ?
Chắc chắn là trò đùa!
Cậu sẽ đếm đến ba. Nếu mở mắt ra mà vẫn chưa về nhà, cậu sẽ...
Cậu sẽ khóc thật đấy!
“Hu hu hu...”
Ninh Tiểu Mãn ngồi xổm xuống, ôm đầu gối khóc nức nở.
Đúng lúc ấy , chiếc vòng đen trên cổ tay rung lên.
【Thông báo: Còn năm phút trước khi nhiệm vụ chính thức bắt đầu.】
【Gợi ý sinh tồn: Trong khách sạn có ba quy tắc tuyệt đối không được vi phạm.】
【Quy tắc thứ nhất: Nhân viên khách sạn luôn đúng.】
【Quy tắc thứ hai: Khách hàng luôn đúng.】
【Quy tắc thứ ba: Nếu nhân viên và khách hàng xảy ra tranh chấp, hãy lập tức rời khỏi hiện trường.】
Ninh Tiểu Mãn vừa khóc vừa đọc .
Đọc đến cuối, cậu chợt cảm thấy có gì đó không đúng.
Nhân viên luôn đúng.
Khách hàng cũng luôn đúng.
Vậy nếu hai bên cãi nhau , chẳng phải cả hai đều đúng sao ?
Cậu suy nghĩ một lát, cảm thấy đầu óc mình sắp bị mấy quy tắc này làm cho rối tung.
Thôi bỏ đi .
Cậu chỉ là một
người
chơi mới.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ba-xa-nho-cua-boss-pho-ban-cap-s/chuong-1
Một người chơi mới không nên suy nghĩ những chuyện phức tạp như vậy .
Cậu phải tìm người .
Chỉ cần tìm được những người chơi khác, có lẽ cậu sẽ không còn sợ hãi đến thế nữa.
Ninh Tiểu Mãn lau nước mắt, rón rén mở cửa.
Hành lang bên ngoài đã trở lại bình thường.
Hai bên là những cánh cửa gỗ màu nâu, trên mỗi cửa đều có gắn một tấm biển số phòng. Đèn trần chập chờn, thỉnh thoảng phát ra tiếng rè rè khó chịu.
Ở cuối hành lang, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang đứng quay lưng về phía cậu .
Ninh Tiểu Mãn lập tức mừng rỡ.
“Anh ơi!”
Người đàn ông không quay đầu.
Cậu chạy đến gần hơn, giọng nói mang theo chút nức nở:
“Anh có phải người chơi không ạ? Em mới đến, em không biết phải làm gì cả.”
Người đàn ông chậm rãi quay đầu.
Gương mặt hắn trắng bệch.
Hai mắt không có tròng đen.
Trên cổ còn có một đường chỉ khâu dài từ tai trái đến tận xương quai xanh.
Ninh Tiểu Mãn im bặt.
Người đàn ông mỉm cười .
“Chào mừng quý khách đến với Khách Sạn Không Có Khách.”
Hắn cúi đầu thật sâu.
“Xin hỏi quý khách đã đặt phòng chưa ?”
Ninh Tiểu Mãn: “...”
Cậu quay đầu bỏ chạy.
Đằng sau lập tức vang lên tiếng giày da lộc cộc.
“Quý khách!”
“Quý khách đừng chạy!”
“Quý khách chưa thanh toán tiền phòng!”
Ninh Tiểu Mãn chạy đến mức nước mắt bay ra ngoài.
“Em không ở nữa! Em không thuê phòng nữa!”
“ Nhưng quý khách đã nhận chìa khóa!”
“Em trả lại !”
“Quý khách đã sử dụng dịch vụ!”
“Em chưa sử dụng gì hết!”
“Quý khách đã làm bẩn hành lang!”
Ninh Tiểu Mãn vừa chạy vừa quay đầu.
“Em không có !”
Người đàn ông chỉ vào vệt nước mắt trên sàn, vẻ mặt nghiêm túc như một nhân viên đang xử lý khiếu nại.
“Chất lỏng không rõ nguồn gốc. Phí vệ sinh, ba trăm điểm sinh tồn.”
Ninh Tiểu Mãn: “...”
Cậu tức đến mức quên cả sợ.
“Anh nói bậy!”
Người đàn ông khựng lại .
Nụ cười trên mặt hắn biến mất.
Hành lang lập tức tối sầm.
Đèn trần lần lượt tắt phụt, bắt đầu từ cuối hành lang, rồi nhanh ch/óng lan về phía Ninh Tiểu Mãn.
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
“Quý khách vừa x.úc p.hạ.m nhân viên khách sạn.”
“Xin hãy đứng yên để chúng tôi tiến hành xử lý.”
Ninh Tiểu Mãn nhìn bóng tối đang bò đến dưới chân, hai chân mềm nhũn.
Xong rồi .
Cậu sắp c.h.ế.t thật rồi .
Đúng lúc này , một bàn tay bất ngờ vươn ra từ cánh cửa bên cạnh, túm lấy cổ áo cậu kéo vào trong.
Cánh cửa đóng sầm lại .
Bóng tối bên ngoài đập mạnh vào cửa gỗ.
Rầm!
Rầm!
Rầm!
Ninh Tiểu Mãn bị kéo lùi mấy bước, loạng choạng ngã vào một l/ồ/ng n.g.ự.c lạnh ngắt.
Cậu ngẩng đầu.
Trước mắt là một người đàn ông rất cao.
Hắn mặc áo khoác đen, cổ tay áo thêu những hoa văn màu bạc kỳ dị. Mái tóc đen rũ xuống trán, gương mặt đẹp đến mức gần như không có chút hơi thở con người .
Đôi mắt hắn đen thẫm.
Không có cảm xúc.
Trên ngón tay đeo một chiếc nhẫn bạc, mặt nhẫn khắc hình một con quạ đang ngậm chìa khóa.
Người đàn ông cúi xuống nhìn cậu .
“Ồn quá.”
Hai chữ rất nhẹ.
Nhưng tiếng đập cửa bên ngoài lập tức dừng lại .
Ninh Tiểu Mãn ngẩn người .
Cậu vẫn còn đang nắm c/h/ặ/t vạt áo đối phương, đôi mắt đỏ hoe, ch/óp mũi hồng hồng.
Một giọt nước mắt lăn xuống má.
Người đàn ông nhìn giọt nước mắt ấy .
Ánh mắt hắn hơi dừng lại .
Sau đó, hắn chậm rãi đưa tay lên.
Ninh Tiểu Mãn tưởng hắn định đ.á.n.h mình , lập tức nhắm tịt mắt.
“Em xin lỗi ! Em không cố ý làm ồn đâu !”
Bàn tay lạnh lẽo dừng trước mặt cậu .
Một ngón tay khẽ lau đi giọt nước mắt.
Ninh Tiểu Mãn ngơ ngác mở mắt.
Người đàn ông nhìn cậu , giọng nói không nghe ra vui buồn.
“Khóc cái gì?”
Ninh Tiểu Mãn mím môi.
“Em... em sợ.”
“Có gì đáng sợ?”
Ngoài cửa vang lên tiếng cào cấu điên cuồng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.