Loading...
Một giọng nói the thé hét lên:
“TRẢ KHÁCH LẠI CHO TAO!”
Ninh Tiểu Mãn lập tức co rúm người , theo bản năng túm c/h/ặ/t áo người đàn ông.
“Có ma!”
Người đàn ông liếc cánh cửa.
“Ừ.”
Ninh Tiểu Mãn: “...”
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn , không thể tin nổi.
Anh biết có ma mà còn bình tĩnh như vậy sao ?
Người đàn ông dường như đọc được suy nghĩ của cậu , nhàn nhạt nói :
“Không cần sợ.”
“Vì... vì sao ạ?”
“Bởi vì nó sắp c.h.ế.t rồi .”
Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên một tiếng kêu t.h.ả.m thiết.
Sau đó là âm thanh thứ gì đó bị nghiền nát.
Hành lang im bặt.
Ninh Tiểu Mãn há miệng.
Người đàn ông buông tay, quay người đi về phía chiếc ghế bành cạnh cửa sổ.
“Đứng đó làm gì?”
Ninh Tiểu Mãn ngoan ngoãn đứng im.
“Em... em phải đi ạ?”
“Cậu muốn đi đâu ?”
“Em không biết .”
“Vậy thì đứng yên.”
Người đàn ông ngồi xuống, mở một cuốn sách màu đen.
“Đừng làm phiền tôi .”
Ninh Tiểu Mãn gật đầu lia lịa.
Cậu đứng được đúng mười giây.
Sau đó, bụng cậu kêu lên một tiếng rất nhỏ.
Ọc.
Căn phòng yên tĩnh.
Ninh Tiểu Mãn đỏ bừng mặt, lập tức lấy tay che bụng.
Người đàn ông không ngẩng đầu.
“Đói?”
Cậu ngượng ngùng gật đầu.
“Em chưa ăn gì từ sáng...”
“Trong tủ có bánh.”
Ninh Tiểu Mãn lập tức nhìn về phía chiếc tủ gỗ.
Trên tủ đặt một chiếc đĩa bạc, bên trên có ba chiếc bánh quy hình ngôi sao .
Cậu nuốt nước bọt.
“Em ăn được thật ạ?”
“Không thì cậu định ngắm nó?”
Ninh Tiểu Mãn lí nhí nói cảm ơn, sau đó đi đến lấy một chiếc bánh.
Cắn một miếng.
Vị bơ ngọt ngào lập tức tan ra trong miệng.
Mắt cậu sáng lên.
Ngon quá!
Cậu ăn thêm một miếng, rồi lặng lẽ nhìn chiếc bánh thứ hai.
Lại nhìn người đàn ông.
Lại nhìn bánh.
Người đàn ông lật một trang sách.
“Muốn ăn thì lấy hết.”
Ninh Tiểu Mãn lập tức vui vẻ.
“Cảm ơn anh !”
Cậu ôm hai chiếc bánh còn lại , ngồi xuống tấm t.h.ả.m cạnh ghế bành, vừa ăn vừa lén quan sát người đàn ông.
Anh ấy đẹp thật.
Nhưng cũng đáng sợ thật.
Không biết anh ấy có phải người chơi lâu năm không ?
Hay là một nhân vật đặc biệt trong phó bản?
Ninh Tiểu Mãn nhớ đến những quy tắc vừa đọc , cố gắng lấy hết can đảm hỏi:
“Anh ơi, anh có biết làm thế nào để rời khỏi khách sạn không ạ?”
Người đàn ông không trả lời ngay.
Một lát sau , hắn mới khép sách.
“Cậu muốn rời khỏi đây?”
“Vâng.”
“Vì sao ?”
Ninh Tiểu Mãn ngẩn ra .
“Vì... vì em muốn về nhà.”
Người đàn ông nhìn cậu thật lâu.
Trong đôi mắt đen thẫm ấy , dường như có thứ gì đó vừa khẽ chuyển động.
“Nhà ở đâu ?”
“Ở...”
Ninh Tiểu Mãn đột nhiên im lặng.
Cậu nhớ không ra .
Rõ ràng cậu có nhà.
Có một căn phòng nhỏ, một chiếc giường mềm, có chiếc cốc hình thỏ mà cậu rất thích.
Nhưng khi cố nhớ lại địa chỉ, khuôn mặt của người thân , thậm chí cả con đường dẫn về nhà, đầu óc cậu bỗng trở nên trống rỗng.
Cậu chỉ nhớ mình tên Ninh Tiểu Mãn.
Còn những chuyện khác...
Cậu không nhớ nổi.
Ninh Tiểu Mãn cúi đầu nhìn chiếc bánh quy trong tay.
“Em không nhớ nữa.”
Giọng cậu nhỏ dần.
“Em có phải người xấu không ? Tại sao em lại không nhớ nhà mình ở đâu ?”
Người đàn ông nhìn cậu .
Rất lâu sau , hắn mới đưa tay về phía cậu .
“Lại đây.”
Ninh Tiểu Mãn ngoan ngoãn đứng dậy, đi đến trước mặt hắn .
Người đàn ông nắm lấy cổ tay cậu .
Chiếc vòng đen lập tức sáng lên.
Một âm thanh máy móc vang vọng khắp căn phòng.
【Cảnh báo! Phát hiện thực thể vượt quá giới hạn phó bản!】
【Đang quét dữ liệu...】
【Quét thất bại.】
【Đang xác định danh tính...】
【Xác định thất bại.】
【Xin người chơi lập tức rời khỏi khu vực nguy hiểm!】
Ninh Tiểu Mãn giật mình nhìn chiếc vòng.
“Anh ơi, nó bị hỏng rồi !”
Người đàn ông lạnh nhạt nhìn chiếc vòng.
Chỉ một ánh mắt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ba-xa-nho-cua-boss-pho-ban-cap-s/chuong-2
Màn hình đỏ lập tức biến thành màu đen.
Âm thanh máy móc tắt ngấm.
Ninh Tiểu Mãn há hốc miệng.
Anh này lợi hại quá!
Chẳng lẽ anh ấy là người quản lý trò chơi?
Cậu đang định hỏi thì người đàn ông bỗng lên tiếng:
“Tên.”
“Dạ?”
“Tên của cậu .”
“Ninh Tiểu Mãn.”
Người đàn ông lặp lại cái tên ấy .
“Ninh... Tiểu... Mãn.”
Ba chữ được hắn đọc rất chậm, giống như đang xác nhận một thứ gì đó đã thất lạc từ rất lâu.
Sau đó, hắn buông cổ tay cậu ra .
“Được.”
Ninh Tiểu Mãn không hiểu.
“Được cái gì ạ?”
“Sau này đi theo tôi .”
Cậu chớp mắt.
“Đi theo anh ?”
“Ừ.”
“ Nhưng em không có tiền...”
“Không cần.”
“Em cũng không biết làm gì...”
“Không cần.”
“Em ăn nhiều lắm...”
Người đàn ông nhìn cậu .
“Cậu định ăn hết cả khách sạn?”
Ninh Tiểu Mãn đỏ mặt.
“Không có ! Em chỉ ăn ba bữa một ngày thôi!”
Người đàn ông im lặng.
Một lúc sau , khóe môi hắn dường như hơi nhếch lên.
“Vậy thì nuôi nổi.”
Ninh Tiểu Mãn còn chưa hiểu câu nói ấy có nghĩa gì, bên ngoài đã vang lên một tiếng chuông ch/ói tai.
【Thông báo khẩn cấp!】
【Người chơi số 0719 đã rời khỏi khu vực nhiệm vụ!】
【Đang tiến hành xử phạt...】
【Xử phạt thất bại.】
【Đang thông báo cho quản trị viên phó bản...】
【Thông báo thất bại.】
【Đang...】
Âm thanh đột ngột biến thành tiếng rè rè.
Sau đó, một dòng chữ màu vàng chậm rãi hiện lên.
【Xin chúc mừng người chơi số 0719.】
【Bạn đã được boss cấp S lựa chọn làm người bảo hộ đặc biệt.】
【Từ giờ trở đi , toàn bộ quy tắc trong phó bản sẽ ưu tiên bảo đảm an toàn của bạn.】
Ninh Tiểu Mãn ngơ ngác nhìn dòng thông báo.
Người đàn ông đứng dậy, cởi áo khoác ngoài rồi khoác lên vai cậu .
“Đi thôi.”
“Đi đâu ạ?”
“Về nhà.”
Ninh Tiểu Mãn ngẩn người .
“Nhà anh sao ?”
“Ừ.”
“ Nhưng ... em mới quen anh mà.”
Người đàn ông cúi đầu nhìn cậu .
“Diêm Tẫn.”
“Dạ?”
“Tên tôi .”
Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp:
“Còn từ hôm nay, cậu ở cùng tôi .”
Ninh Tiểu Mãn ôm chiếc áo khoác rộng gần như nuốt mất cả người mình , ngơ ngác đi theo hắn .
Cậu không biết rằng, vào đúng khoảnh khắc ấy , toàn bộ diễn đàn Vĩnh Dạ đã nổ tung.
Bởi vì trong suốt mười năm trò chơi vận hành, boss cấp S Diêm Tẫn chưa từng chủ động đưa bất kỳ người chơi nào rời khỏi phó bản.
Càng chưa từng cho phép một người sống bước vào lãnh địa của mình .
Mà người chơi số 0719, ngoài việc khóc rất giỏi, ăn bánh quy rất nhanh và hoàn toàn không có chút năng lực tự vệ nào, dường như chẳng có gì đặc biệt.
Ít nhất, đó là điều tất cả mọi người nghĩ.
Không ai biết rằng, ngay khi Ninh Tiểu Mãn bước qua cánh cửa dẫn vào lãnh địa của Diêm Tẫn, sâu dưới tầng đáy của trò chơi Vĩnh Dạ, một cánh cửa đã bị phong ấn suốt mười chín năm bỗng phát ra tiếng động.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Một giọng nói dịu dàng vọng ra từ bên trong.
“Tiểu Mãn...”
“Cuối cùng con cũng về rồi .”
Lãnh địa của Diêm Tẫn nằm ở nơi sâu nhất trong Vĩnh Dạ.
Muốn đến đó, trước tiên phải đi qua ba tầng hành lang bị nguyền rủa, vượt qua một cây cầu chỉ xuất hiện khi có người c.h.ế.t, sau đó bước qua cánh cổng làm từ xương của những sinh vật cấp S.
Trong mười năm qua, chưa từng có người chơi nào tự mình đến được nơi này .
Những người may mắn sống sót sau khi nhìn thấy cánh cổng ấy đều lựa chọn quay đầu chạy trốn.
Thế nhưng, Ninh Tiểu Mãn lại chẳng hề biết những chuyện đó.
Cậu đi theo Diêm Tẫn, vừa đi vừa cúi đầu nghiên cứu đôi dép bông màu trắng trên chân mình .
Đôi dép này là do một con quỷ quản gia đưa cho cậu .
Nó có hai chiếc tai thỏ, phần đế mềm mại, mỗi khi bước đi còn phát ra tiếng kêu rất nhỏ.
Ninh Tiểu Mãn thích đến mức không nỡ cởi ra .
“Anh ơi.”
“Ừ.”
“Đôi dép này có phải của anh không ?”
Diêm Tẫn quay đầu nhìn đôi dép hình thỏ.
“Không.”
“Vậy là của ai ạ?”
“Không biết .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.