Loading...
Khi Ninh Tiểu Mãn tỉnh lại , cậu đang nằm trên chiếc giường quen thuộc trong biệt thự.
Ngoài cửa sổ, bầu trời Vĩnh Dạ đã biến thành màu đỏ sẫm.
Những đám mây đen xoáy thành một vòng tròn khổng lồ, ở chính giữa là một cánh cửa cao đến tận chân trời. Trên mặt cửa có vô số vết nứt, ánh sáng đỏ rực rỉ ra từ những khe hở như m/á/u.
Toàn bộ hệ thống liên tục phát ra cảnh báo.
【Phó bản cấp SSS đã mở khóa: Cánh Cửa Cuối Cùng.】
【Điều kiện thông quan: Chưa xác định.】
【Điều kiện thất bại: Toàn bộ thế giới bị xóa bỏ.】
Ninh Tiểu Mãn nhìn thông báo, đầu óc vẫn còn choáng váng.
Cậu nhớ mình đã ngất đi trên sân ga.
Sau đó, cậu mơ thấy một người phụ nữ.
Người ấy có đôi mắt rất giống cậu , dịu dàng gọi cậu là Tiểu Mãn, còn dặn cậu phải sống thật vui vẻ.
Ninh Tiểu Mãn đưa tay chạm lên mặt.
Nước mắt đã khô.
Nhưng lòng cậu vẫn đau âm ỉ.
Cửa phòng mở ra .
Diêm Tẫn bước vào , trên tay cầm một bát cháo nóng.
Thấy cậu tỉnh, hắn đặt bát cháo xuống rồi ngồi bên giường.
“Còn đau đầu không ?”
Ninh Tiểu Mãn lắc đầu.
“Đỡ rồi ạ.”
“Đói không ?”
Cậu nhìn bát cháo.
“Có một chút.”
Diêm Tẫn cầm thìa, múc một muỗng cháo đưa đến trước mặt cậu .
Ninh Tiểu Mãn ngoan ngoãn ăn.
Ăn được vài muỗng, cậu đột nhiên ngẩng đầu.
“Anh ơi.”
“Ừ.”
“Anh có chuyện gì giấu em đúng không ?”
Bàn tay cầm thìa của Diêm Tẫn khựng lại .
Hắn không phủ nhận.
Ninh Tiểu Mãn cúi đầu nhìn chăn.
“Em không giận anh vì anh chưa nói ngay. Nhưng bây giờ em muốn biết sự thật.”
Cậu ngừng một chút, giọng nhỏ dần.
“Em không muốn đến lúc có chuyện gì xảy ra , em vẫn chẳng biết mình là ai.”
Diêm Tẫn nhìn cậu .
Hắn đã chuẩn bị rất nhiều lời giải thích.
Nhưng khi đối diện với đôi mắt ấy , hắn bỗng phát hiện mình không thể nói dối thêm nữa.
“Được.”
Hắn đặt thìa xuống.
“Anh sẽ kể cho em nghe tất cả những gì anh biết .”
Mười chín năm trước , Vĩnh Dạ không phải một trò chơi kinh dị.
Nó là một thế giới nằm giữa sự sống và cái c.h.ế.t, nơi những linh hồn lạc đường được đưa đến để hoàn thành những điều còn dang dở.
Có người muốn gặp lại người thân .
Có người muốn tìm ra hung thủ đã hại mình .
Có người chỉ muốn nói một lời xin lỗi mà khi còn sống chưa kịp nói .
Ban đầu, Vĩnh Dạ được tạo ra để giúp những linh hồn ấy tìm thấy con đường trở về.
Nhưng rồi một nhóm người phát hiện ra cách lợi dụng sức mạnh của thế giới này .
Họ biến nỗi sợ hãi thành năng lượng, dùng những linh hồn bị giam giữ để nuôi dưỡng một cánh cửa có thể mở ra ranh giới giữa hai thế giới.
Họ gọi đó là Cánh Cửa Vĩnh Sinh.
Nếu mở được cánh cửa ấy , người ta có thể kéo dài sự sống, thậm chí sửa đổi kết cục của những người đã c.h.ế.t.
Nhưng không ai có thể mở nó bằng sức mạnh thông thường.
Cánh cửa cần một người mang huyết mạch đặc biệt.
Người ấy phải có khả năng nhìn thấy những quy tắc bị che giấu, nghe được tiếng nói của các linh hồn và lựa chọn xem quy tắc nào xứng đáng tồn tại.
Người ấy chính là Ninh Tiểu Mãn.
Mẹ cậu từng là người canh giữ cánh cửa.
Bà phát hiện những kẻ đứng sau Vĩnh Dạ đang chuẩn bị hiến tế hàng nghìn linh hồn để mở nó. Vì không muốn những người vô tội bị biến thành vật hiến tế, bà đã đưa con trai mình ra khỏi trung tâm phong ấn, đồng thời dùng sinh mệnh của bản thân để che giấu dấu ấn trên người cậu .
Nhưng những kẻ kia vẫn tìm thấy họ.
Trong đêm cuối cùng, mẹ Ninh Tiểu Mãn đã giấu cậu vào một vòng phong ấn, gửi cậu đến thế giới bên ngoài.
Còn bản thân bà ở lại , dùng sức mạnh cuối cùng để khóa cánh cửa.
Cậu bé ấy chỉ mới vài tháng tuổi.
Vì sức mạnh của phong ấn, thời gian bên trong vòng bảo hộ gần như ngừng lại . Mười chín năm trôi qua ở Vĩnh Dạ, nhưng ký ức của cậu vẫn bị khóa kín, không thể trưởng thành cùng những người khác.
Cho đến khi phong ấn suy yếu,
cậu
mới
được
đưa
vào
trò chơi
dưới
thân
phận một
người
chơi mới.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ba-xa-nho-cua-boss-pho-ban-cap-s/chuong-10
Một người không có ký ức.
Không có kỹ năng.
Không biết mình đang đứng ở đâu trong thế giới rộng lớn này .
Ninh Tiểu Mãn nghe đến đó, bàn tay siết c/h/ặ/t chiếc chăn.
“Vậy mẹ em...”
Diêm Tẫn im lặng một lúc.
“Bà ấy đã dùng sinh mệnh của mình để bảo vệ cánh cửa.”
Ninh Tiểu Mãn cúi đầu.
Cậu không khóc thành tiếng.
Chỉ có nước mắt từng giọt rơi xuống mu bàn tay.
“Em chưa từng gặp mẹ .”
Giọng cậu nghẹn lại .
“Em còn không nhớ được mặt mẹ .”
Diêm Tẫn đưa tay lau nước mắt cho cậu .
“Bà ấy để lại ký ức trong phong ấn. Nếu em muốn , sau khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ giúp em tìm lại chúng.”
Ninh Tiểu Mãn c.ắ.n môi.
“Còn anh thì sao ?”
Diêm Tẫn nhìn cậu .
“Anh là ai?”
Đây mới là câu hỏi hắn biết sớm muộn gì cũng phải trả lời.
“Anh từng là người canh giữ cánh cửa cùng mẹ em.”
Ninh Tiểu Mãn ngẩn người .
“Anh... từng là người sao ?”
“ Đúng .”
Diêm Tẫn chậm rãi kể tiếp.
Năm ấy , hắn là người được giao nhiệm vụ bảo vệ những linh hồn trong Vĩnh Dạ. Khi nhóm người kia phản bội lời thề, hắn đã chống lại họ.
Nhưng sức mạnh của hắn không đủ để phá hủy cánh cửa.
Hắn chỉ có thể dùng bản thân làm vật dẫn, phong ấn những kẻ phản bội vào tầng sâu nhất của thế giới.
Đổi lại , hắn mất đi thân phận con người .
Hắn trở thành boss cấp S, một thực thể bị trói buộc với những quy tắc kinh dị mà hắn từng cố bảo vệ.
Mười chín năm qua, hắn không thể rời khỏi Vĩnh Dạ.
Hắn cũng không thể bước qua cánh cửa cuối cùng.
Hắn chỉ có thể chờ đợi.
Chờ người duy nhất có thể đưa mọi chuyện trở lại đúng quỹ đạo xuất hiện.
Ninh Tiểu Mãn im lặng rất lâu.
Sau đó, cậu hỏi một câu khiến Diêm Tẫn không ngờ tới.
“Vậy anh đưa em về nhà... là vì em có thể mở cánh cửa sao ?”
Diêm Tẫn khựng lại .
“Ban đầu, đúng là anh muốn xác nhận thân phận của em.”
Ninh Tiểu Mãn cúi đầu.
Cậu không biết tại sao mình lại thấy buồn.
Có lẽ bởi vì cậu đã quen với việc Diêm Tẫn dịu dàng với mình .
Quen với việc mỗi khi gặp nguy hiểm, chỉ cần gọi một tiếng, người ấy sẽ xuất hiện.
Quen với chiếc giường mềm mại, bát cháo nóng, những chiếc bánh quy luôn được đặt sẵn trên bàn.
Cậu từng nghĩ mình thật may mắn khi gặp được một người tốt như vậy .
Nhưng hóa ra , ngay từ đầu, người ấy đã có mục đích riêng.
Ninh Tiểu Mãn im lặng hồi lâu rồi hỏi:
“Còn bây giờ thì sao ?”
Diêm Tẫn nhìn cậu .
“Bây giờ anh vẫn muốn em mở cánh cửa.”
Đôi mắt Ninh Tiểu Mãn khẽ run.
Diêm Tẫn nói tiếp:
“ Nhưng không phải vì anh cần em làm vật dẫn.”
Hắn đưa tay, đặt chiếc nhẫn bạc lên lòng bàn tay cậu .
“Anh muốn em có thể tự do lựa chọn.”
“Nếu em muốn trở về thế giới bên ngoài, anh sẽ tìm cách đưa em đi .”
“Nếu em muốn tiếp tục ở lại đây, anh sẽ ở bên em.”
“Nếu em không muốn mở cánh cửa, anh sẽ tìm một cách khác.”
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu .
“Tiểu Mãn, em không nợ anh bất cứ điều gì.”
Ninh Tiểu Mãn ngẩn người .
Cậu chưa từng nghĩ mình có thể nghe được những lời như vậy .
Từ khi bước vào Vĩnh Dạ, cậu luôn cảm thấy mình phải cố gắng hơn, phải ngoan hơn, phải làm được điều gì đó để xứng đáng với những người đã giúp đỡ mình .
Nhưng Diêm Tẫn lại nói cậu không nợ hắn .
Không cần phải trả ơn.
Không cần phải trở thành chìa khóa.
Không cần phải hy sinh bản thân để chứng minh điều gì.
Ninh Tiểu Mãn cúi đầu, nước mắt lại rơi xuống.
“Anh ơi...”
“Anh đây.”
“Em muốn mở cánh cửa.”
Diêm Tẫn lập tức nhíu mày.
“Em đã suy nghĩ kỹ chưa ?”
Cậu gật đầu.
“Em muốn biết mẹ đã bảo vệ điều gì. Em cũng muốn giúp những người đang bị mắc kẹt trong Vĩnh Dạ.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.