Loading...
Ninh Tiểu Mãn lau nước mắt, giọng nói vẫn còn run nhưng ánh mắt đã kiên định hơn.
“Em không muốn vì em mà mọi người tiếp tục chịu khổ.”
Cậu ngừng một chút.
“ Nhưng em có một điều kiện.”
Diêm Tẫn nhìn cậu .
“Em nói đi .”
“Anh phải đi cùng em.”
Diêm Tẫn im lặng.
Ninh Tiểu Mãn nắm lấy tay hắn .
“Em sợ lắm. Em không biết mình có làm được không .”
Cậu hít mũi.
“ Nhưng nếu có anh ở bên cạnh, em sẽ thử.”
Rất lâu sau , Diêm Tẫn mới khẽ đáp:
“Được.”
Hắn ôm cậu vào lòng.
Lần này , Ninh Tiểu Mãn không còn cảm thấy mình đang được một boss cấp S bảo vệ.
Cậu chỉ cảm thấy mình đang được một người rất quan trọng ôm lấy.
Một người mà cậu không muốn mất đi .
Đêm đó, Ninh Tiểu Mãn ngủ không ngon.
Cậu mơ thấy mình đứng trước một cánh cửa trắng.
Phía bên kia , một người phụ nữ đang mỉm cười với cậu .
Bà mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, mái tóc dài được buộc bằng một dải ruy băng.
“Tiểu Mãn.”
Cậu chạy về phía bà.
“Mẹ!”
Nhưng khi cậu sắp chạm vào tay bà, cánh cửa đột nhiên khép lại .
Ninh Tiểu Mãn giật mình tỉnh dậy.
Trời vẫn tối.
Cậu ngồi trên giường, nước mắt chảy xuống má.
Diêm Tẫn đang ngồi bên cạnh lập tức đứng dậy.
“Lại mơ thấy gì?”
Ninh Tiểu Mãn lắc đầu.
Một lúc sau , cậu mới lí nhí hỏi:
“Anh ơi, nếu em mở cánh cửa rồi không thể trở về thì sao ?”
Diêm Tẫn nhìn cậu .
“Anh sẽ tìm em.”
“Nếu cánh cửa đóng lại ?”
“Anh sẽ mở nó.”
“Nếu anh không tìm được em?”
Diêm Tẫn im lặng vài giây.
Sau đó, hắn cúi xuống, chạm trán mình vào trán cậu .
“Vậy em hãy gọi tên anh .”
Ninh Tiểu Mãn ngẩn người .
“Dù ở đâu , chỉ cần anh còn tồn tại, anh sẽ nghe thấy.”
Cậu nhìn hắn .
“Thật ạ?”
“Thật.”
Ninh Tiểu Mãn chậm rãi vòng tay ôm lấy hắn .
“Vậy anh không được nuốt lời.”
Diêm Tẫn khẽ siết vòng tay.
“Anh hứa.”
Ngoài cửa sổ, bầu trời đỏ sẫm lại xuất hiện một vết nứt.
Ngày phán quyết cuối cùng đã đến gần.
Nhưng lần này , Ninh Tiểu Mãn không còn phải bước đi một mình .
Sáng hôm sau , toàn bộ người chơi nhận được một thông báo chưa từng có .
【Thông báo khẩn cấp của Vĩnh Dạ.】
【Tất cả người chơi đang hoạt động hãy lập tức đến Quảng Trường Trung Tâm.】
【Trò chơi sẽ tiến hành phán quyết cuối cùng.】
【Trong vòng hai mươi bốn giờ, cánh cửa trung tâm sẽ hoàn toàn mở ra .】
【Nếu không thể hoàn thành điều kiện phong ấn, toàn bộ phó bản sẽ bị hủy diệt.】
Tin tức khiến người chơi toàn server hoảng loạn.
Những người từng vượt qua hàng chục phó bản cũng không dám chắc mình có thể sống sót.
Bởi vì trong Vĩnh Dạ, cánh cửa cuối cùng là truyền thuyết mà ngay cả những người chơi lâu năm cũng chỉ từng nghe qua.
Người ta nói bên trong cánh cửa ấy chứa tất cả những thứ đáng sợ nhất.
Những con quỷ không thể bị g.i.ế.c.
Những linh hồn không thể siêu thoát.
Những quy tắc không thể bị phá vỡ.
Và một thực thể đã điều khiển Vĩnh Dạ từ bóng tối suốt nhiều năm.
Thực thể ấy được gọi là Kẻ Viết Luật.
Nó không có hình dạng cố định.
Nó có thể thay đổi quy tắc, sửa đổi ký ức, xóa bỏ danh tính của bất kỳ ai.
Ngay cả Diêm Tẫn cũng không thể tiêu diệt nó hoàn toàn .
Bởi vì Kẻ Viết Luật chính là kẻ đã tạo ra cơ chế vận hành hiện tại của trò chơi.
Nếu không tìm ra cách phá hủy lõi quy tắc, tất cả sẽ bị kéo vào một vòng lặp vô tận.
Ninh Tiểu Mãn đứng trước gương, chỉnh lại chiếc áo khoác trắng.
Cậu đã chuẩn bị một chiếc túi nhỏ.
Bên trong có bánh quy, sữa, một chiếc khăn tay, cuốn sổ cũ tìm được ở phòng 404 và tờ giấy ghi những lời dặn của Diêm Tẫn.
Cậu còn mang theo con gấu bông hình thỏ.
Diêm Tẫn nhìn chiếc túi.
“Em định đi chiến đấu hay đi dã ngoại?”
Ninh Tiểu Mãn đỏ mặt.
“Em sợ đói...”
Diêm Tẫn im lặng hai giây.
Sau đó, hắn cầm lấy túi, giúp cậu đeo lên vai.
“Được. Mang theo.”
Ninh Tiểu Mãn ngẩng đầu.
“Anh không cười em sao ?”
“Không.”
“
Nhưng
em thấy
người
khác đều mang v/ũ k/h/í.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ba-xa-nho-cua-boss-pho-ban-cap-s/chuong-11
”
Diêm Tẫn nhìn con gấu bông lộ ra khỏi miệng túi.
“Cậu cũng có v/ũ k/h/í.”
Ninh Tiểu Mãn ngẩn người .
“Cái gì ạ?”
“Anh.”
Cậu lập tức đỏ bừng mặt.
“Anh ơi!”
Diêm Tẫn khẽ cong môi.
Đây là lần đầu tiên Ninh Tiểu Mãn nhìn thấy hắn cười rõ ràng như vậy .
Cậu ngẩn người mất mấy giây.
Sau đó, cậu lặng lẽ nắm lấy tay hắn .
“Vậy chúng ta đi thôi.”
Quảng Trường Trung Tâm đã chật kín người chơi.
Những người từng sống sót qua các phó bản đều tụ tập tại đây.
Trình Dã cũng có mặt.
Vừa nhìn thấy Ninh Tiểu Mãn, cậu lập tức chạy đến.
“Tiểu Mãn!”
Ninh Tiểu Mãn vui vẻ vẫy tay.
“Trình Dã!”
Trình Dã nhìn Diêm Tẫn đứng bên cạnh, lập tức giảm tốc độ, chỉnh lại quần áo rồi nghiêm túc cúi đầu.
“Chào boss.”
Diêm Tẫn gật đầu.
Trình Dã nhìn Ninh Tiểu Mãn, thấp giọng hỏi:
“Cậu có biết chuyện gì đang xảy ra không ?”
Ninh Tiểu Mãn gật đầu.
“Biết một chút.”
“Vậy cậu định làm gì?”
Cậu nhìn cánh cửa đỏ rực ở cuối quảng trường.
“Đi mở cánh cửa.”
Trình Dã suýt nữa nghẹn thở.
“Cậu nói thật à ?”
“Ừm.”
“Cậu biết bên trong có gì không ?”
Ninh Tiểu Mãn lắc đầu.
Trình Dã nhìn cậu , vẻ mặt phức tạp.
Cuối cùng, cậu thở dài.
“Được rồi . Tôi đi cùng cậu .”
Ninh Tiểu Mãn ngạc nhiên.
“ Nhưng rất nguy hiểm.”
“Cậu nghĩ tôi không biết sao ?”
Trình Dã cười khổ.
“Cậu từng cho tôi bánh quy, boss còn tặng tôi thẻ bảo hộ. Nếu lúc này tôi bỏ chạy, sau này có lẽ sẽ không dám nhìn mặt mình nữa.”
Ninh Tiểu Mãn cảm động.
“Cảm ơn cậu .”
Trình Dã xua tay.
“Đừng cảm ơn vội. Nếu có chuyện gì, nhớ bảo boss cứu tôi trước nhé.”
Diêm Tẫn lạnh nhạt nhìn cậu .
“Cậu tự bảo vệ mình .”
Trình Dã: “...”
Cậu quay sang Ninh Tiểu Mãn, đau khổ nói :
“Thấy chưa ? Tôi đã bảo là đừng tin đàn ông đẹp trai.”
Ninh Tiểu Mãn bật cười .
Tiếng cười ấy rất nhỏ, nhưng khiến không khí căng thẳng xung quanh dịu đi đôi chút.
Đúng lúc này , một tiếng chuông lớn vang lên.
Keng!
Keng!
Keng!
Trên bầu trời xuất hiện hàng trăm dòng chữ đỏ.
【Phán quyết cuối cùng bắt đầu.】
【Tất cả người chơi phải lựa chọn một trong hai con đường.】
【Con đường thứ nhất: Tiêu diệt người mang dấu ấn.】
【Con đường thứ hai: Để cánh cửa mở hoàn toàn .】
【Không có lựa chọn thứ ba.】
Quảng trường lập tức hỗn loạn.
Một số người chơi nhìn Ninh Tiểu Mãn.
Những người khác nhìn cánh cửa.
Nếu g.i.ế.c người mang dấu ấn, họ có thể ngăn cánh cửa mở ra .
Nhưng nếu không g.i.ế.c, toàn bộ thế giới sẽ bị hủy diệt.
Đây là lựa chọn mà Kẻ Viết Luật cố tình đặt ra .
Một lựa chọn không có đường sống.
Ninh Tiểu Mãn cảm thấy vô số ánh mắt đang đổ dồn lên mình .
Cậu hơi sợ.
Bàn tay nắm lấy tay Diêm Tẫn vô thức siết c/h/ặ/t.
Diêm Tẫn bước lên một bước, chắn trước mặt cậu .
“Nhìn cái gì?”
Giọng hắn không lớn.
Nhưng cả quảng trường lập tức im bặt.
Một luồng uy áp đáng sợ lan ra .
Những con quỷ ẩn trong các góc tối đồng loạt quỳ xuống.
Các boss phó bản cấp A và cấp B xuất hiện trên những tòa nhà xung quanh, cúi đầu không dám lên tiếng.
Ngay cả những người chơi lâu năm cũng cảm thấy hai chân mềm nhũn.
Diêm Tẫn nhìn tất cả mọi người .
“Người của tôi không phải vật hiến tế.”
Không ai dám phản bác.
Nhưng ngay sau đó, một giọng nói xa lạ vang lên từ cánh cửa.
“Diêm Tẫn.”
Một bóng người xuất hiện trên bậc thềm.
Hắn mặc bộ vest trắng, khuôn mặt không có ngũ quan.
Trên tay cầm một cây b/út màu đỏ.
Kẻ Viết Luật.
“Ngươi vẫn ngu ngốc như mười chín năm trước .”
Diêm Tẫn nhìn hắn , ánh mắt lạnh như băng.
“Ngươi vẫn chưa c.h.ế.t.”
“Chừng nào quy tắc còn tồn tại, ta sẽ không c.h.ế.t.”
Kẻ Viết Luật quay sang Ninh Tiểu Mãn.
“Còn ngươi, chìa khóa nhỏ.”
Hắn giơ cây b/út lên.
“Ngươi có biết vì sao mình được đưa vào trò chơi không ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.