Loading...
Diêm Tẫn bước đến, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu .
“Làm tốt lắm.”
Ninh Tiểu Mãn ngẩng đầu.
“Thật ạ?”
“Ừ.”
“Vậy em có được thưởng không ?”
Diêm Tẫn hơi khựng lại .
Sau đó, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu .
“Có.”
Ninh Tiểu Mãn đỏ bừng mặt.
Cậu đứng ngây người .
Một lát sau mới nhỏ giọng nói :
“Anh ơi...”
“Ừ.”
“Em muốn phần thưởng khác.”
Diêm Tẫn nhìn cậu .
“Muốn gì?”
Ninh Tiểu Mãn mím môi, lấy hết can đảm.
“Em muốn anh ở bên em.”
Lần này , Diêm Tẫn không trả lời ngay.
Hắn nắm lấy bàn tay cậu , nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út.
“Tiểu Mãn.”
“Dạ?”
“Anh đã chờ em mười chín năm.”
Hắn cúi xuống, giọng nói dịu dàng đến mức gần như không giống người từng khiến cả Vĩnh Dạ khiếp sợ.
“ Nhưng anh không muốn em ở bên anh chỉ vì anh đã chờ lâu như vậy .”
“Anh muốn em ở lại vì em cũng muốn .”
Ninh Tiểu Mãn nhìn hắn .
Rồi cậu mỉm cười .
“Em muốn .”
Cậu chủ động ôm lấy eo hắn .
“Em muốn ở bên anh .”
“Không phải vì em nợ anh .”
“Cũng không phải vì anh đã cứu em.”
“Em chỉ đơn giản là thích anh thôi.”
Diêm Tẫn nhắm mắt.
Lần đầu tiên trong hàng trăm năm, vị boss cấp S đáng sợ nhất Vĩnh Dạ cảm thấy mình không biết phải làm gì.
Cuối cùng, hắn chỉ ôm cậu thật c/h/ặ/t.
“Anh cũng vậy .”
Trên bầu trời, cánh cửa cuối cùng khép lại .
Một tia sáng đầu tiên xuất hiện ở phía chân trời.
Bình minh của Vĩnh Dạ đã đến.
Sau ngày phán quyết, Vĩnh Dạ trải qua một cuộc cải tổ chưa từng có .
Những phó bản vốn được xây dựng để t/r/a t/ấ/n người chơi lần lượt biến mất. Những linh hồn bị giam cầm được phép lựa chọn trở về thế giới bên ngoài hoặc ở lại một vùng đất yên bình do hệ thống mới tạo ra .
Các boss phó bản cũng không còn bị ép buộc phải tuân theo những quy tắc g.i.ế.c ch/óc.
Một số người quyết định rời đi .
Một số chọn tiếp tục ở lại , dùng sức mạnh của mình bảo vệ những linh hồn lạc đường.
Còn Trình Dã, sau khi biết mình có thể sống một cuộc đời bình thường, việc đầu tiên cậu làm là mở một cửa hàng bánh quy trong khu nghỉ ngơi.
Bảng hiệu viết rất lớn:
BÁNH QUY CỦA NGƯỜI SỐNG SÓT.
Bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ.
Đặc biệt cảm ơn cậu chủ nhỏ Ninh Tiểu Mãn đã cung cấp ý tưởng.
Ninh Tiểu Mãn nhìn bảng hiệu, cảm thấy hơi ngượng.
“Trình Dã, cậu không cần ghi tên mình vào đâu .”
Trình Dã lập tức lắc đầu.
“Không được ! Nếu không có cậu , tôi đã c.h.ế.t từ lâu rồi .”
“ Nhưng mình chỉ cho cậu bánh quy thôi mà.”
“Đối với người khác, đó chỉ là bánh quy.”
Trình Dã nghiêm túc nói :
“ Nhưng với tôi , đó là chiếc bánh đầu tiên tôi nhận được mà không phải trả giá bằng mạng sống.”
Ninh Tiểu Mãn ngẩn người .
Một lúc sau , cậu mỉm cười .
“Vậy chúc cửa hàng của cậu buôn may bán đắt nhé!”
“Nhất định!”
Trình Dã quay sang nhìn Diêm Tẫn đang đứng bên cạnh.
“Boss, ngài có muốn đầu tư không ?”
Diêm Tẫn lạnh nhạt đáp:
“Không.”
Trình Dã lập tức thất vọng.
Nhưng ngay sau đó, một tấm thẻ đen xuất hiện trên bàn.
Bên trên ghi rõ số vốn đủ để Trình Dã mở thêm mười cửa hàng.
Trình Dã c.h.ế.t lặng.
“Boss?”
Diêm Tẫn nắm tay Ninh Tiểu Mãn, bình thản nói :
“Đừng nói với em ấy .”
Trình Dã nhìn hai người rời đi , cảm thấy mình đã hiểu ra một chân lý.
Trong Vĩnh Dạ, có hai thứ không nên chọc.
Thứ nhất là boss cấp S Diêm Tẫn.
Thứ hai là người mà boss cấp S muốn cưng chiều.
Nếu chẳng may chọc phải thứ hai, tốt nhất hãy cầu nguyện thứ nhất đang có tâm trạng tốt .
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Ninh Tiểu Mãn nhận được một lựa chọn từ hệ thống.
【Người chơi Ninh Tiểu Mãn, bạn có thể lựa chọn trở về thế giới bên ngoài.】
【Bạn cũng có thể lựa chọn lưu trú tại Vĩnh Dạ với tư cách cư dân tự do.】
【Xin hãy xác nhận lựa chọn.】
Ninh Tiểu Mãn nhìn hai dòng chữ.
Cậu
có
thể trở về một thế giới bình thường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ba-xa-nho-cua-boss-pho-ban-cap-s/chuong-13
Có thể sống trong một căn nhà nhỏ, đi học, đi làm , mỗi ngày ăn ba bữa, không cần lo lắng về quỷ quái.
Đó là cuộc sống mà cậu từng mong muốn .
Nhưng khi nghĩ đến việc phải rời xa Diêm Tẫn, cậu lại cảm thấy lòng mình trống rỗng.
Cậu không muốn quyết định chỉ vì sợ hãi.
Vì vậy , cậu đi tìm Diêm Tẫn.
Lúc ấy , hắn đang đứng trong phòng làm việc, xử lý những quy tắc còn sót lại sau khi hệ thống thay đổi.
Ninh Tiểu Mãn gõ cửa.
“Anh ơi.”
Diêm Tẫn lập tức ngẩng đầu.
“Vào đi .”
Cậu bước vào , đứng trước bàn làm việc.
“Anh có thể đưa em ra ngoài xem thử không ?”
Diêm Tẫn khựng lại .
“Thế giới bên ngoài?”
“Vâng.”
Hắn im lặng vài giây.
“Được.”
Ninh Tiểu Mãn ngạc nhiên.
“Anh không hỏi tại sao sao ?”
“Em muốn đi đâu , anh đưa em đi .”
“ Nhưng nếu em muốn ở ngoài lâu thì sao ?”
“Anh chờ.”
“Nếu em muốn sống ở đó?”
Diêm Tẫn nhìn cậu .
“Anh sẽ tìm cách đi cùng em.”
Ninh Tiểu Mãn ngẩn người .
Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, bỗng nhiên không nhịn được cười .
“Anh ơi, anh có biết anh rất giống một người không ?”
“Ai?”
“Giống một người chồng tốt .”
Diêm Tẫn im lặng.
Ninh Tiểu Mãn vừa nói xong đã đỏ bừng mặt, vội vàng quay đầu.
“Em... em chỉ nói vậy thôi!”
Nhưng Diêm Tẫn đã đứng dậy.
Hắn bước đến trước mặt cậu , nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu .
“Vậy em có muốn anh trở thành người đó không ?”
Ninh Tiểu Mãn ngẩng đầu.
“Người đó là ai ạ?”
“Chồng em.”
Căn phòng yên tĩnh.
Ninh Tiểu Mãn cảm thấy cả người mình nóng bừng.
Cậu lắp bắp:
“ Nhưng ... nhưng chúng ta mới quen nhau chưa lâu.”
“Anh có thể chờ.”
“Em còn chưa hiểu hết chuyện của mình .”
“Anh có thể kể cho em nghe .”
“Em còn rất nhiều khuyết điểm.”
Diêm Tẫn nhìn cậu .
“Anh biết .”
Ninh Tiểu Mãn: “...”
Anh có thể phản bác một chút được không ?
Cậu tức đến mức phồng má.
Diêm Tẫn cuối cùng cũng bật cười .
Hắn đưa tay chạm nhẹ lên má cậu .
“Anh không cần em phải hoàn hảo.”
“Anh chỉ muốn em được sống cuộc đời mà em mong muốn .”
Ninh Tiểu Mãn nhìn hắn thật lâu.
Sau đó, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn .
“Vậy chúng ta thử nhé?”
“Thử gì?”
“Thử yêu nhau .”
Cậu đỏ mặt, nhưng vẫn cố nói hết.
“Em chưa biết làm người yêu của người khác như thế nào. Nếu em làm không tốt , anh phải nói với em.”
Diêm Tẫn nhìn cậu , ánh mắt dịu dàng.
“Được.”
Ninh Tiểu Mãn lập tức mỉm cười .
“Vậy ngày mai chúng ta đi hẹn hò nhé!”
Diêm Tẫn gật đầu.
“Được.”
“Em muốn ăn bánh kem.”
“Được.”
“Muốn uống sữa dâu.”
“Được.”
“Muốn mua gấu bông.”
“Được.”
Ninh Tiểu Mãn nhìn hắn , bỗng cảm thấy mình đã tìm được người dễ nói chuyện nhất thế giới.
Cậu vui vẻ ôm lấy hắn .
“Anh tốt nhất!”
Diêm Tẫn ôm lại cậu .
Hắn không nói cho cậu biết rằng mình đã chuẩn bị một chiếc nhẫn từ rất lâu.
Chiếc nhẫn ấy không có sức mạnh đặc biệt.
Không thể điều khiển quy tắc.
Không thể bảo vệ người đeo khỏi mọi nguy hiểm.
Nó chỉ là một chiếc nhẫn bình thường.
Bởi vì lần này , hắn muốn trao cho cậu một món quà không gắn với bất kỳ khế ước nào.
Một món quà mà cậu có thể tự do nhận lấy hoặc từ chối.
Và hắn sẽ chờ câu trả lời của cậu , dù mất bao lâu đi nữa.
Ngày hôm sau , hai người thật sự ra ngoài hẹn hò.
Ninh Tiểu Mãn mặc một chiếc áo len màu kem, quần dài màu nhạt và đôi giày có hình tai thỏ.
Diêm Tẫn mặc áo khoác đen như thường lệ.
Hai người đi qua một khu phố nhỏ do hệ thống mới tạo ra , nơi những linh hồn có thể nghỉ ngơi trước khi trở về thế giới của mình .
Ở đó có cửa hàng bánh ngọt, tiệm sách, công viên và một hồ nước trong vắt.
Ninh Tiểu Mãn vui đến mức đi đâu cũng muốn nhìn .
Cậu mua một chiếc bánh kem dâu.
Mua thêm hai chiếc bánh quy.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.