Loading...
Sau đó dừng trước cửa hàng gấu bông rất lâu.
Diêm Tẫn đứng bên cạnh, kiên nhẫn chờ cậu chọn.
Cuối cùng, Ninh Tiểu Mãn ôm một con thỏ màu trắng đi ra .
“Anh ơi, em mua cho anh nhé?”
Diêm Tẫn nhìn con thỏ.
“Cho anh ?”
“Vâng.”
Ninh Tiểu Mãn ngượng ngùng gật đầu.
“Anh không thích đồ ngọt, cũng không cần em mua quần áo. Em nghĩ anh có thể thích con thỏ này .”
Diêm Tẫn nhận lấy món quà.
Hắn nhìn nó một lúc lâu.
Sau đó, hắn hỏi:
“Tại sao ?”
Ninh Tiểu Mãn suy nghĩ nghiêm túc.
“Vì em thấy nó rất giống anh .”
Diêm Tẫn: “...”
Hắn nhìn con thỏ có đôi mắt tròn xoe, hai tai cụp xuống và chiếc mũi hồng hồng.
Hắn không hiểu mình giống nó ở chỗ nào.
Ninh Tiểu Mãn lại rất vui vẻ.
“Anh thấy không ? Nó rất đẹp !”
Diêm Tẫn im lặng một lúc.
Cuối cùng, hắn ôm con thỏ vào lòng.
“Ừ. Đẹp.”
Ninh Tiểu Mãn cười đến cong cả mắt.
Đó là món quà đầu tiên cậu tự mua cho Diêm Tẫn.
Và cũng là món quà đầu tiên trong cuộc đời hắn nhận được mà không phải đổi lấy thứ gì.
Buổi chiều, hai người ngồi bên hồ nước.
Ninh Tiểu Mãn vừa ăn bánh kem vừa kể cho Diêm Tẫn nghe những chuyện vụn vặt.
Cậu kể mình từng mơ thấy một căn phòng có cửa sổ màu xanh.
Kể rằng mình thích trời mưa, nhưng không thích đi giày ướt.
Kể rằng cậu muốn học nấu ăn, để sau này có thể tự tay làm bánh cho hắn .
Diêm Tẫn lắng nghe từng câu.
Thỉnh thoảng, hắn hỏi một hai câu.
Phần lớn thời gian, hắn chỉ nhìn cậu .
Nhìn đôi mắt sáng rực khi cậu kể chuyện.
Nhìn khóe môi dính kem.
Nhìn bàn tay nhỏ bé đang ôm chiếc hộp bánh.
Hắn từng nghĩ mình đã chờ đợi Ninh Tiểu Mãn vì số phận.
Nhưng giờ đây, hắn hiểu rằng thứ khiến hắn muốn ở lại không phải lời tiên tri, cũng không phải cánh cửa cuối cùng.
Mà là những khoảnh khắc bình thường như thế này .
Một buổi chiều yên tĩnh.
Một chiếc bánh kem.
Một người ngồi bên cạnh.
Và cảm giác rằng ngày mai, hắn vẫn có thể gặp lại người ấy .
Diêm Tẫn lấy chiếc nhẫn trong túi áo ra .
“Ninh Tiểu Mãn.”
Cậu quay đầu.
“Dạ?”
Hắn mở lòng bàn tay.
Một chiếc nhẫn bạc đơn giản nằm bên trong.
Ninh Tiểu Mãn ngẩn người .
“Đây là...”
“Anh muốn hỏi em một chuyện.”
Diêm Tẫn nhìn cậu , giọng nói trầm thấp.
“Em có muốn tiếp tục ở bên anh không ?”
Ninh Tiểu Mãn nhìn chiếc nhẫn.
Sau đó, cậu nhìn hắn .
“Anh đang cầu hôn em sao ?”
“Không hẳn.”
Diêm Tẫn dừng một chút.
“Anh đang hỏi em có muốn cùng anh xây dựng một mái nhà hay không .”
Hắn không quỳ xuống.
Cũng không dùng sức mạnh để buộc cậu nhận lấy chiếc nhẫn.
Hắn chỉ ngồi đó, kiên nhẫn chờ đợi.
“Em có thể từ chối.”
“Em cũng có thể suy nghĩ thêm.”
“Anh sẽ không thay đổi cách đối xử với em chỉ vì câu trả lời của em.”
Ninh Tiểu Mãn nhìn hắn rất lâu.
Sau đó, cậu đưa tay ra .
“Em đồng ý.”
Diêm Tẫn khựng lại .
Ninh Tiểu Mãn mỉm cười .
“ Nhưng em có một điều kiện.”
“Em nói đi .”
“Sau này , nếu em làm sai điều gì, anh phải nói với em. Không được giấu em mọi chuyện chỉ vì muốn bảo vệ em.”
Diêm Tẫn im lặng.
Sau đó, hắn gật đầu.
“Được.”
Ninh Tiểu Mãn tiếp tục:
“Còn nữa, anh không được t/ùy tiện dọa người khác chỉ vì họ nói chuyện với em.”
Diêm Tẫn: “...”
“Anh phải cố gắng thân thiện hơn.”
Diêm Tẫn im lặng rất lâu.
Cuối cùng, hắn đáp:
“Anh sẽ thử.”
Ninh Tiểu Mãn vui vẻ chìa tay.
“Vậy anh đeo nhẫn cho em đi !”
Diêm Tẫn cầm lấy chiếc nhẫn, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của cậu .
Vừa khít.
Ninh Tiểu Mãn nhìn chiếc nhẫn, cười đến mức hai má đỏ bừng.
Sau đó, cậu nghiêng người ôm lấy hắn .
“Anh ơi.”
“Ừ.”
“Em thích anh .”
Diêm Tẫn siết c/h/ặ/t vòng tay.
“Anh cũng thích em.”
Lần này , không có hệ thống thông báo.
Không có quy tắc mới.
Không có ai bị hiến tế.
Chỉ
có
hai
người
ngồi
bên hồ nước, nắm tay
nhau
dưới
ánh chiều dịu dàng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ba-xa-nho-cua-boss-pho-ban-cap-s/chuong-14
Và đó là lời hứa mà cả hai đều tự nguyện lựa chọn.
Sau khi chính thức trở thành người yêu, Ninh Tiểu Mãn phát hiện Diêm Tẫn có một khuyết điểm rất lớn.
Đó là hắn không biết cách thể hiện tình cảm như người bình thường.
Ví dụ, khi Ninh Tiểu Mãn nói :
“Anh ơi, hôm nay em hơi mệt.”
Diêm Tẫn lập tức hủy bỏ toàn bộ công việc, đưa cậu về nhà, gọi quản gia chuẩn bị mười hai món ăn bổ dưỡng, sau đó yêu cầu hệ thống kiểm tra toàn bộ sức khỏe của cậu ba lần .
Khi Ninh Tiểu Mãn nói :
“Em hơi lạnh.”
Diêm Tẫn lập tức khiến nhiệt độ trong cả biệt thự tăng lên mười độ.
Khi Ninh Tiểu Mãn nói :
“Em muốn ngắm sao .”
Diêm Tẫn suýt nữa xóa bỏ toàn bộ mây đen trên bầu trời Vĩnh Dạ.
Ninh Tiểu Mãn phải vội vàng ngăn hắn lại .
“Anh ơi! Em chỉ muốn ngắm sao thôi!”
Diêm Tẫn nhìn cậu .
“Vậy anh sẽ đưa em đi .”
“Không cần xóa mây đâu ạ!”
“Anh biết .”
“Cũng không cần khiến tất cả quái vật rời khỏi khu vực!”
“Ừ.”
“Và anh không được làm mặt trời mọc giữa đêm!”
Diêm Tẫn im lặng.
“... Được.”
Ninh Tiểu Mãn cảm thấy mình cần phải dạy bạn trai một số kiến thức cơ bản về tình yêu.
Thế là cậu tìm một cuốn sách có tên Một Trăm Điều Cần Biết Khi Yêu.
Cậu đọc được một nửa, sau đó nghiêm túc đưa cho Diêm Tẫn.
“Anh cũng phải đọc .”
Diêm Tẫn nhìn cuốn sách.
“Vì sao ?”
“Vì chúng ta đang yêu nhau .”
“Anh biết .”
“Vậy anh phải học cách làm người yêu tốt .”
Diêm Tẫn nhìn cậu một lúc lâu.
Cuối cùng, hắn nhận lấy cuốn sách.
“Được.”
Tối hôm đó, Ninh Tiểu Mãn đi ngang qua phòng làm việc, phát hiện Diêm Tẫn đang ngồi đọc sách thật.
Trên bàn còn có một tờ giấy ghi chép.
Điều thứ nhất: Lắng nghe người yêu.
Điều thứ hai: Không tự quyết định mọi chuyện thay người yêu.
Điều thứ ba: Khi người yêu buồn, phải hỏi nguyên nhân trước khi giải quyết vấn đề.
Ninh Tiểu Mãn cảm động đến mức suýt rơi nước mắt.
Cậu đứng ngoài cửa, không nhịn được mỉm cười .
Hóa ra anh Diêm Tẫn thật sự đang cố gắng.
Cậu nhẹ nhàng bước đến, ôm lấy cổ hắn từ phía sau .
“Anh ơi.”
Diêm Tẫn đặt sách xuống.
“Ừ.”
“Anh không cần học hết đâu .”
“Vì sao ?”
“Bởi vì em thích anh rồi .”
Diêm Tẫn quay đầu nhìn cậu .
“ Nhưng anh vẫn muốn học.”
Ninh Tiểu Mãn ngẩn người .
Diêm Tẫn đưa tay nắm lấy bàn tay cậu .
“Anh không biết phải yêu một người như thế nào.”
“ Nhưng anh muốn đối xử với em tốt hơn mỗi ngày.”
Ninh Tiểu Mãn nhìn hắn , đôi mắt dần cong lên.
“Vậy em sẽ dạy anh .”
“Được.”
“Ngày mai em dạy anh làm bánh nhé!”
Diêm Tẫn khựng lại .
“Làm bánh?”
“Vâng!”
Ninh Tiểu Mãn vui vẻ gật đầu.
“Em muốn tự tay làm bánh cho anh .”
Diêm Tẫn nhìn cậu .
Một lúc sau , hắn đáp:
“Được.”
Sáng hôm sau , nhà bếp của biệt thự trải qua một t.a.i n.ạ.n nghiêm trọng.
Ninh Tiểu Mãn đổ bột mì vào bát.
Diêm Tẫn đập trứng.
Quản gia đứng bên cạnh, run rẩy nhìn chủ nhân nhà mình cầm chiếc máy đ.á.n.h trứng như đang chuẩn bị đối đầu với một con quỷ cấp S.
“Chủ nhân, ngài chỉ cần bật công tắc thôi ạ.”
Diêm Tẫn nhìn chiếc máy.
“Ta biết .”
Hắn bật công tắc.
Chiếc máy lập tức quay với tốc độ kinh hoàng.
Bột mì bay tung tóe.
Trứng b.ắ.n lên tường.
Cả căn bếp biến thành một vùng đất phủ đầy tuyết trắng.
Ninh Tiểu Mãn đứng bất động.
Diêm Tẫn nhìn chiếc máy trong tay.
Quản gia lặng lẽ nhắm mắt.
Một phút sau , Ninh Tiểu Mãn bật cười .
Cậu cười đến mức phải vịn vào bàn.
“Anh ơi! Sao anh lại làm như vậy !”
Diêm Tẫn nhìn cậu .
Hắn không hiểu.
Hắn đã làm theo hướng dẫn.
Tại sao kết quả lại như thế này ?
Ninh Tiểu Mãn vừa cười vừa lấy khăn lau mặt cho hắn .
“Không sao đâu ! Lần sau chúng ta làm lại !”
Diêm Tẫn nhìn gương mặt đầy bột mì của cậu , đột nhiên cảm thấy việc học làm bánh cũng không quá khó khăn.
Ít nhất, cậu đang cười .
Và hắn thích nhìn cậu cười .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.