Loading...
Nếu hắn không liên quan, chỉ cần trả lời rõ ràng.
Nếu hắn có liên quan, nàng vẫn cho hắn cơ hội giải thích.
Lục Cảnh Hành đọc thư, sắc mặt ngày càng khó coi.
Hắn không hiểu Tạ Minh Châu đã tìm thấy bao nhiêu chứng cứ.
Nhưng hắn biết một điều: nếu nàng tiếp tục điều tra, rất nhiều chuyện cũ sẽ bị lật lại .
Hắn lập tức sai người tìm Chu quản sự.
Không ai biết hắn đang ở đâu .
Đến trưa, Lục Cảnh Hành nhận được tin từ một thuộc hạ.
Chu quản sự đã c/h/ế/t.
Thi thể được tìm thấy gần một con suối ngoài thành, trên người không có giấy tờ tùy thân .
Lục Cảnh Hành ngồi bất động.
Hắn biết Chu quản sự đã giữ những chứng từ quan trọng.
Nếu cuốn sổ kia rơi vào tay Tạ Minh Châu, mọi chuyện sẽ trở nên nguy hiểm.
Hắn lập tức đến tìm Tống thị.
“Mẫu thân , chúng ta phải làm gì đó.”
Tống thị nhìn con trai.
“Con đang nói chuyện gì?”
“Chu quản sự đã c/h/ế/t. Tạ Minh Châu đang điều tra sổ sách. Nếu nàng ta tìm thấy những chứng từ kia …”
Tống thị biến sắc.
“Con đã để nàng ta kiểm tra sổ sách?”
“Con không ngờ nàng ta lại phát hiện nhanh như vậy .”
Tống thị đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng.
“Con phải ngăn nàng ta lại .”
“Bằng cách nào?”
Tống thị dừng bước.
Ánh mắt bà ta lạnh đi .
“Con là phu quân của nó. Chỉ cần con nói rằng nàng ta làm tổn hại thanh danh Hầu phủ, nó sẽ phải dừng lại .”
Lục Cảnh Hành im lặng.
Hắn đã thử.
Nhưng Tạ Minh Châu không còn nghe lời hắn như trước .
Tống thị nhìn con trai, giọng nói trở nên nghiêm khắc.
“Cảnh Hành, con phải hiểu, nếu chuyện này bị phanh phui, không chỉ con mà cả Hầu phủ đều sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta đã đi đến bước này , không thể để một nữ nhân phá hỏng tất cả.”
Lục Cảnh Hành cúi đầu.
Trong lòng hắn bỗng xuất hiện một ý nghĩ đáng sợ.
Có lẽ ngay từ đầu, hắn đã đ/á/n/h giá thấp Tạ Minh Châu.
Hắn từng nghĩ nàng là người dễ kiểm soát.
Nhưng bây giờ, nàng đang từng bước kéo hắn vào một cuộc chiến mà hắn không biết kết cục sẽ ra sao .
Buổi chiều, Tạ Minh Châu nhận được hồi âm từ thương hội.
Trong thư, người đứng đầu thương hội xác nhận rằng có một số chuyến hàng được vận chuyển dưới danh nghĩa thương đội Huyền Điểu, nhưng người nhận hàng không phải các kho lương đã ghi trong sổ sách.
Họ còn gửi kèm một bản sao của biên nhận gốc.
Trên biên nhận có chữ ký của Chu quản sự.
Và dấu riêng của Lục Cảnh Hành.
Tạ Minh Châu nhìn tờ giấy thật lâu.
Đây là chứng cứ quan trọng.
Nhưng nàng vẫn chưa thể công khai.
Nàng cần thêm một bước nữa để chứng minh Lục Cảnh Hành biết rõ mục đích của giao dịch.
Nàng sai người tìm hiểu về khoản bạc được chuyển cho thương đội Huyền Điểu.
Sau nhiều lần đối chiếu, nàng phát hiện khoản bạc ấy không được dùng để mua lương thực.
Nó được chuyển đến một kho hàng bí mật ở phía bắc.
Và kho hàng đó thuộc quyền kiểm soát của Nhị lão gia Hầu phủ.
Mọi thứ bắt đầu nối lại với nhau .
Nhị lão gia phụ trách giao dịch bên ngoài.
Chu quản sự quản lý sổ sách.
Lục Cảnh Hành ký xác nhận một số khoản chi.
Nhưng ai mới là người đứng sau thương đội Huyền Điểu?
Nàng vẫn chưa biết .
Tạ Minh Châu cất toàn bộ chứng cứ vào một chiếc hộp sắt, sau đó khóa lại .
Nàng không định vội vàng đối chất.
Nàng sẽ để đối phương tiếp tục tin rằng mình chưa tìm được toàn bộ sự thật.
Bởi vì một khi kẻ thù biết nàng đã nắm được bao nhiêu chứng cứ, chúng sẽ tìm cách phá hủy những gì còn lại .
Nàng phải đi trước một bước.
Và bước tiếp theo của nàng là đến gặp người duy nhất có thể xác nhận nguồn gốc của dấu ấn chim huyền điểu.
Tiêu Trầm.
Tiêu Trầm đang ở phủ riêng khi Tạ Minh Châu đến.
Hắn không tỏ ra bất ngờ.
“Ta đoán nàng sẽ đến.”
Tạ Minh Châu đặt chiếc thẻ đồng lên bàn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bon-ho-muon-ta-quy-xuong-ta-khien-ca-hau-phu-doi-chu/chuong-10
“Đại nhân từng thấy thứ này chưa ?”
Tiêu Trầm cầm lên, quan sát kỹ.
“Đây là thẻ thông hành của một nhóm vận chuyển đặc biệt.”
“Nhóm nào?”
“Khoảng năm năm trước , triều đình từng thành lập một đội vận chuyển lương thực khẩn cấp. Họ được phép đi qua một số trạm kiểm soát mà không cần kiểm tra toàn bộ hàng hóa.”
Tạ Minh Châu cau mày.
“Vậy thương đội Huyền Điểu…”
“Có thể đã sử dụng danh nghĩa của đội vận chuyển ấy để buôn bán trái phép.”
Tiêu Trầm đặt thẻ đồng xuống.
“ Nhưng điều quan trọng hơn là bốn chấm trên thẻ không chỉ là ký hiệu của đội vận chuyển. Nó còn là dấu hiệu phân cấp.”
“Phân cấp?”
“ Đúng . Mỗi chấm đại diện cho một cấp quyền hạn. Người có bốn chấm có thể điều động toàn bộ tuyến vận chuyển.”
Tạ Minh Châu im lặng.
“Vậy ai có quyền sở hữu tấm thẻ bốn chấm?”
Tiêu Trầm nhìn nàng.
“Chỉ có ba người .”
Hắn lấy ra một tờ danh sách.
“Người thứ nhất là Tổng quản kho lương, đã c/h/ế/t cách đây hai năm.”
“Người thứ hai?”
“Nhị lão gia Vĩnh Ninh Hầu phủ.”
Tạ Minh Châu không ngạc nhiên.
“Còn người thứ ba?”
Tiêu Trầm dừng lại một chút.
“Là một người trong hoàng thất.”
Căn phòng trở nên yên tĩnh.
Tạ Minh Châu đã đoán rằng vụ án này có liên quan đến những người có quyền lực lớn, nhưng nàng không ngờ nó lại chạm đến hoàng thất.
Nếu vậy , việc Tạ gia bị diệt môn có thể không chỉ để che giấu chuyện thất thoát lương thực.
Có lẽ còn có một âm mưu lớn hơn.
Tiêu Trầm nói tiếp:
“Ta từng điều tra vụ này , nhưng hồ sơ bị thu hồi. Sau đó, ta bị điều khỏi kinh thành. Những người từng làm chứng đều lần lượt biến mất.”
“Đại nhân có biết vì sao Tạ gia bị chọn làm vật thế thân không ?”
“Ta chưa có chứng cứ, nhưng có một khả năng.”
“Là gì?”
“Vì Tạ gia có hệ thống thương mại rộng, có thể vận chuyển hàng hóa đến nhiều nơi. Một khi bị buộc tội, những người đứng sau có thể dễ dàng nói rằng Tạ gia là bên trực tiếp thực hiện giao dịch.”
Tạ Minh Châu nhìn chiếc thẻ đồng.
“ Nhưng tại sao lại phải diệt cả gia tộc?”
Tiêu Trầm đáp:
“Bởi vì người biết quá nhiều thường nguy hiểm hơn người có tội.”
Nàng khẽ siết tay.
Kiếp trước , nàng từng nghĩ phụ thân bị hại vì tham lam.
Từng nghĩ gia đình mình sụp đổ vì một vài sai lầm trong kinh doanh.
Nhưng bây giờ, nàng hiểu rằng Tạ gia có thể đã bị lựa chọn từ trước .
Một gia tộc giàu có , có nhiều tuyến vận chuyển, nhưng không có đủ quyền lực chính trị để tự bảo vệ.
Một mục tiêu hoàn hảo.
Tạ Minh Châu đứng dậy.
“Đại nhân, ta muốn hợp tác với ngài.”
Tiêu Trầm nhìn nàng.
“Ta có thể giúp nàng điều tra, nhưng ta không thể bảo đảm nàng sẽ an toàn .”
“Ta không cần đại nhân bảo đảm.”
“Vậy nàng cần gì?”
“Ta cần sự thật.”
Tiêu Trầm im lặng hồi lâu.
Cuối cùng, hắn gật đầu.
“Được.”
Hắn lấy một bản đồ, đặt lên bàn.
“Đây là tuyến vận chuyển của thương đội Huyền Điểu. Có ba kho hàng lớn, trong đó một kho nằm ở phía bắc, một kho ở vùng núi phía tây, kho cuối cùng nằm gần một con sông lớn.”
Tạ Minh Châu nhìn bản đồ.
Kho phía bắc.
Chính là nơi khoản bạc của Hầu phủ đã được chuyển đến.
Nàng đưa tay chỉ vào đó.
“Ta muốn bắt đầu từ kho này .”
Tiêu Trầm gật đầu.
“Ta sẽ cho người theo dõi.”
Tạ Minh Châu thu lại bản đồ.
“Không. Chúng ta không nên hành động quá sớm.”
“Vì sao ?”
“Bởi vì nếu kho hàng ấy thật sự chứa chứng cứ, đối phương sẽ có người canh giữ. Nếu chúng ta đến quá sớm, họ sẽ lập tức chuyển hàng đi .”
Nàng nhìn Tiêu Trầm.
“Ta muốn họ tin rằng chúng ta vẫn đang tìm kiếm. Sau đó, khi họ bắt đầu chuyển hàng để xóa dấu vết, chúng ta sẽ biết tuyến đường thực sự.”
Tiêu Trầm nhìn nàng một lúc, rồi khẽ cười .
“Thế t/ử phu nhân, nàng không giống một người chỉ biết quản lý cửa hàng.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.