Loading...
Sắc mặt Tống thị thay đổi.
“Con nghe ai nói ?”
“Con có chứng cứ.”
Tạ Minh Châu đặt bản sao lên bàn.
Đó là một biên nhận có chữ ký của Chu quản sự, ghi rõ một khoản bạc được chuyển cho người của thương đội Huyền Điểu.
Tống thị nhìn tờ giấy, bàn tay khẽ run.
“Không thể nào…”
Tạ Minh Châu nhìn bà ta .
“Mẫu thân biết Chu quản sự sao ?”
Tống thị lập tức lấy lại bình tĩnh.
“Đương nhiên. Hắn từng làm việc trong phủ.”
“Vậy xin mẫu thân cho phép con kiểm tra sổ sách. Nếu Chu quản sự thật sự làm sai, chúng ta phải tìm ra sự thật trước khi quan phủ điều tra đến.”
Tống thị không nói .
Bà ta biết nếu để Tạ Minh Châu kiểm tra sổ sách, những khoản chi mờ ám có thể bị phát hiện.
Nhưng nếu từ chối, bà ta sẽ khiến mọi người nghi ngờ rằng Hầu phủ có điều muốn che giấu.
Cuối cùng, bà ta nói :
“Được. Nhưng con phải làm việc cẩn thận, không được tự ý công bố bất kỳ thông tin nào.”
Tạ Minh Châu cúi đầu.
“Con hiểu.”
Nàng đã giành được quyền kiểm tra sổ sách.
Không phải bằng cách tranh cãi.
Mà bằng cách khiến người khác hiểu rằng nếu không trao quyền cho nàng, họ sẽ càng dễ bị nghi ngờ.
Khi rời chính sảnh, Tạ Minh Châu gặp Lục Cảnh Hành ở hành lang.
Hắn nhìn nàng, sắc mặt không vui.
“Minh Châu, nàng đang làm gì vậy ?”
“Kiểm tra sổ sách.”
“Ta đã nói chuyện này không đơn giản. Vì sao nàng cứ phải nhúng tay vào ?”
Tạ Minh Châu dừng bước.
“Lục Cảnh Hành, chàng có biết vì sao ta phải làm vậy không ?”
Hắn im lặng.
“Bởi vì khi ta không làm gì, người khác sẽ quyết định số phận của ta thay ta .”
Nàng nhìn hắn , ánh mắt bình thản.
“Ta không muốn chờ đến ngày cả Tạ gia bị bắt, mới quỳ xuống cầu chàng cứu người .”
Lục Cảnh Hành thoáng biến sắc.
“Minh Châu, nàng đang nói chuyện gì vậy ?”
Tạ Minh Châu không trả lời.
Nàng bước qua hắn , đi thẳng về phía thư phòng.
Trong lòng nàng, một quyết định đã hình thành.
Nếu muốn bảo vệ Tạ gia, nàng không thể chỉ điều tra những người bên ngoài.
Nàng phải biết rõ trong Hầu phủ này , ai đang đứng về phía mình .
Và ai đang âm thầm chờ nàng c/h/ế/t.
Tạ Minh Châu dành ba ngày liên tiếp kiểm tra sổ sách Hầu phủ.
Nàng không làm việc một mình .
Nàng yêu cầu quản gia, kế toán và hai người làm chứng cùng đối chiếu từng khoản thu chi, ghi lại ngày tháng, số tiền, người phê duyệt và người nhận.
Ban đầu, những người trong phủ không coi trọng nàng.
Họ cho rằng một thiếu phu nhân mới vào cửa sẽ nhanh ch/óng chán nản trước đống giấy tờ khô khan.
Nhưng sau ba ngày, không ai còn dám xem thường nàng.
Tạ Minh Châu có trí nhớ rất tốt .
Nàng nhớ rõ những khoản bạc đã được ghi trong sổ, nhớ cả những khoản từng xuất hiện trong báo cáo kinh doanh của Tạ gia.
Khi phát hiện một khoản chi bất thường, nàng không vội kết luận.
Nàng yêu cầu đối chiếu biên nhận, kiểm tra chữ ký, rồi tìm người xác nhận.
Chỉ khi mọi chứng cứ khớp nhau , nàng mới đ/á/n/h dấu.
Đến ngày thứ ba, nàng tìm thấy một khoản bạc lớn được chuyển cho Chu quản sự.
Khoản tiền ấy được ghi là chi phí sửa chữa kho hàng phía bắc.
Nhưng trong sổ sách của kho hàng, không có bất kỳ khoản sửa chữa nào.
Nàng tiếp tục kiểm tra.
Một khoản khác được ghi là tiền mua lương thực dự trữ, nhưng nhà cung cấp lại phủ nhận đã nhận tiền.
Tạ Minh Châu đặt hai tờ giấy cạnh nhau .
Cùng một người phê duyệt.
Cùng một con dấu.
Và cùng một cách ghi chép.
Đây không phải sai sót.
Có người cố ý tạo ra những khoản chi giả để chuyển tiền ra ngoài.
Nàng gọi quản gia đến.
“Quản gia Lưu, ông có biết Chu quản sự hiện ở đâu không ?”
Quản gia Lưu cúi đầu.
“Sau khi rời khỏi Hầu phủ, hắn nói muốn về quê chăm sóc người thân . Nhưng đã hơn nửa năm không có tin tức.”
“Gia đình hắn ở đâu ?”
“Ở thôn Thanh Lâm, cách kinh thành ba ngày đường.”
Tạ Minh Châu ghi
lại
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bon-ho-muon-ta-quy-xuong-ta-khien-ca-hau-phu-doi-chu/chuong-9
“Có ai từng đến tìm hắn không ?”
Quản gia Lưu do dự.
“Có một người . Là thuộc hạ của Nhị lão gia.”
Nhị lão gia chính là em trai của Vĩnh Ninh Hầu, người phụ trách một số giao dịch bên ngoài của gia tộc.
Tạ Minh Châu khép sổ.
Vụ án càng lúc càng phức tạp.
Nhưng nàng không vội.
Nàng yêu cầu sao chép toàn bộ chứng từ liên quan, sau đó gửi một bản cho Trình T/ử Mặc, một bản giữ lại trong tay mình .
Khi mọi việc hoàn tất, nàng trở về phòng.
Trên bàn có một phong thư mới.
Không có tên người gửi.
Nàng mở ra .
Bên trong là một mảnh giấy nhỏ, trên đó viết :
“Chu quản sự đã c/h/ế/t. Nếu muốn biết sự thật, hãy đến miếu hoang phía bắc trước giờ Tý.”
Tạ Minh Châu nhìn dòng chữ.
Một cái bẫy quá rõ ràng.
Nhưng nếu Chu quản sự thật sự đã c/h/ế/t, nàng cần biết hắn c/h/ế/t khi nào, c/h/ế/t ở đâu , và ai là người cuối cùng gặp hắn .
Nàng không thể đi một mình .
Nàng gọi Thanh Đào, sau đó sai người báo cho Tiêu Trầm.
Đêm ấy , nàng đến miếu hoang cùng hai hộ vệ.
Tiêu Trầm đã chờ sẵn bên ngoài.
“Ta đã kiểm tra khu vực xung quanh. Có dấu chân mới, nhưng không thấy người .”
Tạ Minh Châu gật đầu.
Hai người bước vào miếu.
Bên trong tối om, chỉ có ánh trăng lọt qua mái ngói vỡ.
Ở góc tường có một chiếc rương gỗ nhỏ.
Tạ Minh Châu tiến đến mở ra .
Bên trong là một bộ quần áo dính m/á/u, một chiếc thẻ đồng khắc bốn chấm và một cuốn sổ cũ.
Nàng mở sổ.
Trang đầu tiên ghi tên các thương nhân từng giao dịch với thương đội Huyền Điểu.
Trang thứ hai ghi các khoản bạc được chuyển qua nhiều trung gian.
Trang thứ ba có một cái tên khiến nàng c/h/ế/t lặng.
Lục Cảnh Hành.
Bên cạnh tên hắn là một khoản bạc rất lớn.
Tạ Minh Châu không nói gì.
Tiêu Trầm đứng bên cạnh, ánh mắt trầm xuống.
“Có vẻ nàng đã tìm thấy điều mình cần.”
Nàng khép sổ.
“Chưa đủ.”
“Vì sao ?”
“Bởi vì một cái tên trong sổ không chứng minh được hắn là người đứng sau . Ta cần biết khoản bạc này được dùng để làm gì, ai chuyển, ai nhận và ai đã ký xác nhận.”
Tiêu Trầm nhìn nàng.
“Thế t/ử phu nhân, nàng không định đối chất với phu quân mình sao ?”
Tạ Minh Châu bật cười nhạt.
“Đối chất để làm gì? Nếu hắn thật sự có liên quan, hắn sẽ thừa nhận sao ?”
Nàng cất cuốn sổ vào túi.
“Ta muốn hắn không còn đường chối cãi.”
Hai người vừa bước ra khỏi miếu, một mũi tên bất ngờ lao tới.
Tiêu Trầm lập tức kéo nàng sang bên.
Mũi tên cắm vào cột gỗ.
Hai hộ vệ rút kiếm đuổi theo bóng người vừa xuất hiện trên mái nhà, nhưng kẻ đó đã nhanh ch/óng biến mất trong bóng tối.
Tạ Minh Châu nhìn mũi tên.
Trên thân tên có buộc một mảnh giấy.
Nàng tháo ra .
Bên trong chỉ có một câu:
“Người tiếp theo sẽ là Tạ phu nhân.”
Lần này , nàng không còn bình tĩnh như trước .
Nàng siết c/h/ặ/t mảnh giấy, ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
Đối phương đã chạm vào giới hạn của nàng.
Muốn động đến nàng, nàng có thể chịu đựng.
Muốn dùng lời đe dọa, nàng có thể bỏ qua.
Nhưng nếu bọn họ dám động đến mẫu thân , nàng sẽ khiến từng kẻ phải trả giá.
Tiêu Trầm nhìn nàng.
“Ta sẽ cho người bảo vệ Tạ phu nhân.”
Tạ Minh Châu lắc đầu.
“Không đủ.”
“Vậy nàng định làm gì?”
Nàng nhìn về phía kinh thành đang chìm trong đêm tối.
“Ta sẽ khiến bọn họ không còn thời gian để động đến mẹ ta .”
Sáng hôm sau , Tạ Minh Châu gửi ba bức thư.
Một bức cho Trình T/ử Mặc, kèm theo bản sao những chứng từ đã tìm được .
Một bức cho một thương hội lớn chuyên cung cấp lương thực, yêu cầu họ xác nhận những chuyến hàng có dấu ấn chim huyền điểu.
Bức cuối cùng được gửi đến phủ Vĩnh Ninh Hầu.
Người nhận là Lục Cảnh Hành.
Trong thư, nàng không buộc tội hắn .
Nàng chỉ viết rằng mình đã phát hiện một số khoản chi bất thường trong sổ sách Hầu phủ, cần hắn xác nhận một vài giao dịch có liên quan đến Chu quản sự.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.