Loading...
Lục Cảnh Hành biến sắc.
“Nàng nói vậy là có ý gì?”
“Ta chỉ hỏi một giả thiết.”
Nàng nhìn hắn , giọng nói bình thản.
“Chàng là thế t/ử Hầu phủ, chắc hẳn hiểu rõ một điều. Khi một gia tộc bị nghi ngờ, nếu không chủ động bảo vệ danh dự của mình , những người khác sẽ thay họ quyết định đúng sai.”
Lục Cảnh Hành nhìn nàng thật lâu.
Hắn không thích cách nàng nói chuyện.
Nàng vẫn lễ phép, nhưng không còn dễ dàng nghe lời.
“Minh Châu, ta làm tất cả cũng vì tốt cho nàng.”
“Ta biết .”
Nàng đứng dậy, bước đến bên cửa.
“Vậy chàng cũng nên tin rằng ta biết điều gì là tốt cho mình .”
Nói xong, nàng rời khỏi phòng.
Lục Cảnh Hành ngồi bất động.
Hắn bỗng nhận ra rằng, trong mấy ngày ngắn ngủi, Tạ Minh Châu đã thay đổi đến mức hắn không thể đoán được suy nghĩ của nàng.
Trước đây, nàng luôn nhìn sắc mặt hắn để quyết định nên nói gì.
Bây giờ, nàng nhìn thẳng vào hắn và tự quyết định.
Điều đó khiến hắn khó chịu hơn bất kỳ lời cãi vã nào.
Đêm xuống.
Tạ Minh Châu nằm trên giường, nhưng không ngủ.
Nàng đã nhận ra có người đang theo dõi mình từ khi trở về Hầu phủ.
Bước chân rất nhẹ.
Không phải nha hoàn thường trực.
Nàng chờ đợi.
Khoảng canh ba, tiếng cửa sổ khẽ động.
Một bóng đen lặng lẽ tiến vào .
Tạ Minh Châu lập tức ngồi dậy.
“Ngươi là ai?”
Bóng đen không đáp, rút d/a/o lao tới.
Nàng lăn người tránh khỏi nhát d/a/o, đồng thời kéo chiếc bàn nhỏ chắn trước mặt.
Chiếc bàn bị đ/â/m thủng.
Bóng đen không dừng lại , tiếp tục lao tới.
Tạ Minh Châu không phải cao thủ võ nghệ, nhưng kiếp trước nàng từng học cách tự vệ sau nhiều lần bị người trong Hầu phủ bắt nạt.
Nàng nắm lấy bình sứ trên bàn, ném thẳng vào mặt đối phương.
Bình sứ vỡ tung.
Kẻ áo đen loạng choạng.
Nàng lập tức kéo chuông báo động.
Tiếng chuông vang lên giữa đêm.
Bóng đen thấy tình hình bất lợi, quay người định nhảy qua cửa sổ.
Nhưng chưa kịp thoát ra ngoài, một bóng người khác đã xuất hiện.
Một thanh kiếm lóe lên trong bóng tối.
Kẻ áo đen ngã xuống.
Tạ Minh Châu nhìn người vừa xuất hiện.
Là Tiêu Trầm.
Hắn thu kiếm, quay đầu nhìn nàng.
“Thế t/ử phu nhân, nàng có bị thương không ?”
Tạ Minh Châu lắc đầu.
“Không.”
Tiêu Trầm cúi xuống kiểm tra kẻ áo đen.
Người này đã bị thương nặng, nhưng vẫn cố c/ắ/n răng không nói .
Một lát sau , gia nhân trong phủ chạy đến.
Lục Cảnh Hành cũng xuất hiện, sắc mặt tái mét.
“Chuyện gì xảy ra ?”
Tạ Minh Châu nhìn hắn .
“Có người đột nhập vào phòng ta , muốn g/i/ế/c ta .”
Lục Cảnh Hành lập tức quay sang quản gia.
“Còn đứng đó làm gì? Mau gọi người đến!”
Nhưng Tạ Minh Châu đã lên tiếng:
“Không cần. Tiêu đại nhân đã bắt được người .”
Lục Cảnh Hành nhìn Tiêu Trầm, ánh mắt thoáng hiện vẻ nghi ngờ.
“Tiêu đại nhân? Vì sao ngài lại ở đây?”
Tiêu Trầm bình thản đáp:
“Ta đang điều tra vụ án thất thoát lương thực. Có người báo rằng đêm nay sẽ có chuyện xảy ra tại Hầu phủ, nên ta đến kiểm tra.”
“Có người báo?”
“ Đúng vậy .”
Lục Cảnh Hành không hỏi thêm.
Nhưng Tạ Minh Châu nhận ra bàn tay hắn đang siết c/h/ặ/t.
Nàng nhìn kẻ áo đen bị trói trên đất.
Trên cổ tay hắn có một hình xăm nhỏ.
Một con chim có bốn cánh.
Nàng lập tức nhớ đến dấu ấn trên chiếc rương trong kho hàng.
Chim huyền điểu.
Nhưng lần này , trên hình xăm có thêm một chi tiết.
Bốn cánh chim được đ/á/n/h dấu bằng bốn chấm nhỏ.
Nàng cúi xuống, nhìn kỹ.
Trong lòng bỗng lạnh đi .
Ký hiệu “Tứ” mà nàng tìm thấy trên chiếc rương có lẽ không phải một chữ vô nghĩa.
Nó có thể là dấu hiệu của một tổ chức.
Một tổ chức đủ lớn để điều khiển thương đội, sửa đổi sổ sách, đe dọa quan viên và thậm chí phái sát thủ vào Hầu phủ.
Tiêu Trầm đứng dậy.
“Thế t/ử phu nhân, nàng nên cẩn thận. Từ giờ trở
đi
, đừng tin bất kỳ ai chỉ vì
người
đó mang danh nghĩa
người
thân
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bon-ho-muon-ta-quy-xuong-ta-khien-ca-hau-phu-doi-chu/chuong-8
”
Tạ Minh Châu nhìn hắn .
“Bao gồm cả phu quân của ta ?”
Tiêu Trầm im lặng một lát.
Sau đó, hắn đáp:
“Đặc biệt là những người có nhiều lý do để mong nàng im lặng.”
Nói xong, hắn ra hiệu cho thuộc hạ đưa kẻ áo đen đi .
Tạ Minh Châu đứng giữa căn phòng hỗn loạn, nhìn vết d/a/o trên chiếc bàn.
Kiếp trước , nàng đã c/h/ế/t trong một căn phòng cháy rực.
Kiếp này , có người muốn nàng c/h/ế/t trước khi vụ án bắt đầu.
Nàng khẽ cười .
“Muốn g/i/ế/c ta sao ?”
Nàng nhìn về phía cửa sổ.
“Vậy thì các ngươi phải chuẩn bị tinh thần trả giá.”
Sáng hôm sau , tin có sát thủ đột nhập Hầu phủ lan khắp kinh thành.
Người ngoài đồn đoán rằng Tạ Minh Châu đã đắc tội với một thế lực lớn trong quá trình điều tra vụ thất thoát lương thực.
Cũng có người cho rằng Tạ gia đang che giấu bí mật liên quan đến thương đội Huyền Điểu.
Tạ Minh Châu không lên tiếng giải thích.
Nàng biết , càng cố gắng phủ nhận, người khác càng dễ tin rằng nàng đang che giấu điều gì đó.
Thay vào đó, nàng làm một việc khiến mọi người bất ngờ.
Nàng gửi thư mời đến các thương nhân từng giao dịch với Tạ gia trong ba năm qua, yêu cầu họ mang theo biên nhận và sổ sách liên quan đến những chuyến hàng có dấu ấn chim huyền điểu.
Lý do rất đơn giản:
Tạ gia muốn phối hợp điều tra, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các đối tác.
Những thương nhân nhận được thư đều lo lắng.
Một số người lập tức tìm cách từ chối.
Nhưng cũng có vài người âm thầm gửi thư hồi đáp.
Trong số đó, có một thương nhân tên Mạnh Kỳ.
Ông ta từng vận chuyển hàng hóa cho Tạ gia nhiều năm, nhưng sau khi thương đội Huyền Điểu xuất hiện, ông ta đã bị ép giao lại một phần tuyến đường vận chuyển.
Mạnh Kỳ đồng ý gặp Tạ Minh Châu tại một trà lâu.
Khi hai người gặp nhau , ông ta liên tục nhìn quanh, như sợ có người theo dõi.
“Thế t/ử phu nhân, chuyện này rất nguy hiểm. Ta không biết nàng đã điều tra đến đâu , nhưng ta khuyên nàng nên dừng lại .”
Tạ Minh Châu đặt chén trà xuống.
“Vì sao ?”
Mạnh Kỳ hạ giọng:
“Bởi vì thương đội Huyền Điểu không phải thương đội bình thường. Bọn họ có người chống lưng trong triều đình. Nhiều năm qua, không ít người bị ép giao hàng, sửa đổi biên nhận. Ai không nghe lời đều gặp chuyện.”
“Ông biết người đứng đầu là ai không ?”
Mạnh Kỳ lắc đầu.
“Ta chưa từng gặp mặt. Nhưng ta biết một điều: mỗi khi giao dịch lớn được thực hiện, người của họ đều mang theo một tấm thẻ bằng đồng có khắc bốn chấm.”
Tạ Minh Châu lấy bản vẽ ký hiệu đã chuẩn bị sẵn.
Mạnh Kỳ nhìn thấy, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Chính là nó!”
“Ông từng nhìn thấy tấm thẻ này ở đâu ?”
“Trong một chuyến hàng cách đây hai năm. Người giao dịch với ta là một quản sự của Hầu phủ.”
Tạ Minh Châu im lặng.
Hầu phủ.
Nàng đã đoán rằng Lục Cảnh Hành có thể biết điều gì đó, nhưng không ngờ dấu vết lại xuất hiện ngay trong nội bộ Hầu phủ.
“Người đó tên gì?”
Mạnh Kỳ do dự hồi lâu rồi mới đáp:
“Quản sự Chu.”
Tạ Minh Châu nhớ ra người này .
Chu quản sự phụ trách các khoản thu chi lớn trong Hầu phủ, là người thân tín của Tống thị.
Kiếp trước , khi nàng bắt đầu quản lý gia sản, Chu quản sự từng nhiều lần cản trở nàng kiểm tra sổ sách.
Sau đó, hắn đột ngột xin nghỉ việc, rồi biến mất khỏi kinh thành.
Bây giờ xem ra , sự biến mất ấy có thể không đơn giản.
Tạ Minh Châu cảm ơn Mạnh Kỳ, sau đó lập tức trở về Hầu phủ.
Nàng không đến gặp Lục Cảnh Hành.
Nàng trực tiếp đến chính sảnh, nơi Tống thị đang tiếp khách.
“Minh Châu, có chuyện gì mà con vội vàng như vậy ?”
Tạ Minh Châu hành lễ.
“Con muốn xin mẫu thân cho phép kiểm tra sổ sách thu chi của Hầu phủ trong ba năm gần đây.”
Tống thị đặt chén trà xuống.
“Lại là chuyện sổ sách?”
“Vâng.”
“Ta đã nói , chuyện đó để sau này rồi tính.”
Tạ Minh Châu lấy ra một bản sao .
“Con vừa nhận được tin có người dùng danh nghĩa Hầu phủ để giao dịch với thương đội Huyền Điểu. Nếu chuyện này là thật, Hầu phủ có thể bị liên lụy vào vụ thất thoát lương thực.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.