Loading...
Bên trong là những cuốn sổ vận chuyển, danh sách hàng hóa và vài bức thư đã ngả màu.
Nàng lật từng trang.
Sổ sách ghi rõ các chuyến hàng từ kho lương phía bắc đến những vùng biên giới, nhưng ở một số trang, số lượng hàng hóa đã bị sửa đổi.
Một chuyến hàng ghi mười nghìn bao lương thực, nhưng biên nhận ở trang sau chỉ xác nhận tám nghìn.
Hai nghìn bao còn lại đi đâu ?
Nàng tiếp tục lật.
Trong một phong bì cũ, nàng tìm thấy ba tờ biên nhận có dấu của một thương đội tên Huyền Điểu.
Tạ Minh Châu lập tức hiểu.
Đây không phải sổ sách của riêng Tạ gia.
Có người đã dùng thương đội để vận chuyển lương thực, sau đó lợi dụng việc sửa đổi sổ sách để che giấu sự thất thoát.
Nếu Tạ gia chỉ là một mắt xích trong giao dịch, tại sao cuối cùng cả gia tộc lại bị buộc tội?
Nàng cẩn thận đặt những tờ giấy lên bàn.
Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Một quản sự già bước vào , sắc mặt tái nhợt.
“Đại tiểu thư, phu nhân, có chuyện rồi !”
Tạ phu nhân lập tức đứng dậy.
“Chuyện gì?”
“Quan phủ vừa gửi công văn. Họ yêu cầu Tạ gia giao nộp toàn bộ sổ sách vận chuyển trong ba năm gần đây để điều tra một vụ thất thoát lương thực.”
Không khí trong kho hàng lập tức trở nên nặng nề.
Tạ Minh Châu nhìn quản sự.
“Công văn do ai ký?”
“Do Trình đại nhân của nha môn giám sát kho lương ký.”
Trình T/ử Mặc.
Nàng không ngờ hắn lại hành động nhanh đến vậy .
Nhưng điều đó cũng có nghĩa là vụ án đã bắt đầu.
Tạ Minh Châu đóng rương, lấy ra những bản sao cần thiết.
“Mẹ, xin người lập tức niêm phong kho hàng. Không ai được tự ý lấy hoặc sửa bất kỳ giấy tờ nào.”
Tạ phu nhân nhìn con gái.
“Con định làm gì?”
“Con sẽ đến gặp Trình đại nhân.”
“ Nhưng nếu quan phủ đã nghi ngờ Tạ gia…”
“Vậy chúng ta càng phải chủ động.”
Tạ Minh Châu cất các bản sao vào túi giấy.
Nàng biết , nếu cứ ngồi chờ, đối phương sẽ dùng chính những chứng cứ giả để buộc tội nhà họ Tạ.
Lần này , nàng sẽ không để chuyện ấy xảy ra .
Trước khi rời kho, nàng quay đầu nhìn chiếc rương có dấu chim huyền điểu.
Trên nắp rương, ở góc dưới bên trái, có một vết xước rất nhỏ.
Kiếp trước , nàng chưa từng chú ý đến nó.
Nhưng lần này , nàng nhận ra vết xước ấy không phải do va chạm.
Nó có hình dạng giống một ký hiệu.
Một chữ nhỏ được khắc ngược.
“Tứ.”
Nàng đưa tay chạm nhẹ lên dấu khắc.
Trong lòng dâng lên một dự cảm kỳ lạ.
Nếu đây là ký hiệu của một nhóm người , vậy “Tứ” có nghĩa là gì?
Người thứ tư?
Kho thứ tư?
Hay một mắt xích thứ tư trong đường dây vận chuyển?
Nàng không có câu trả lời.
Nhưng nàng biết mình vừa tìm được một manh mối quan trọng.
Trình T/ử Mặc tiếp kiến Tạ Minh Châu tại nha môn vào buổi chiều.
Hắn là một người đàn ông ngoài ba mươi, dáng vẻ gầy gò, gương mặt nghiêm nghị. Trên bàn làm việc chất đầy công văn, còn dưới chân tường là những chiếc rương đựng hồ sơ.
Khi Tạ Minh Châu bước vào , hắn không đứng dậy.
“Thế t/ử phu nhân đến đây vì chuyện sổ sách của Tạ gia?”
“ Đúng vậy .”
“Ta đã nhận được công văn từ cấp trên . Trong vòng ba ngày, Tạ gia phải giao nộp toàn bộ chứng từ vận chuyển lương thực.”
Tạ Minh Châu đặt bản sao lên bàn.
“Đây là những giấy tờ chúng tôi tìm được . Xin đại nhân kiểm tra.”
Trình T/ử Mặc mở ra xem.
Ban đầu, hắn chỉ lật qua vài trang.
Nhưng càng xem, sắc mặt hắn càng nghiêm trọng.
“Những giấy tờ này lấy từ đâu ?”
“Từ kho hàng của Tạ gia. Chúng tôi chưa từng giấu giếm chúng.”
“Vì sao trước đây không giao nộp?”
“Bởi vì trước đây không có ai yêu cầu.”
Trình T/ử Mặc ngẩng đầu.
Tạ Minh Châu nhìn thẳng vào mắt hắn .
“Đại nhân, Tạ gia làm ăn nhiều năm, có rất nhiều giao dịch. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác điều tra. Nhưng nếu có người dùng chứng từ giả để vu oan, chúng tôi cũng mong quan phủ điều tra đến cùng.”
Trình T/ử Mặc im lặng.
Hắn
đã
nhận
được
chỉ thị từ cấp
trên
rằng Tạ gia
có
liên quan đến một vụ thất thoát lương thực lớn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bon-ho-muon-ta-quy-xuong-ta-khien-ca-hau-phu-doi-chu/chuong-7
Nhưng những chứng từ trước mặt hắn lại cho thấy một chuyện khác.
Một số chuyến hàng được ghi nhận là đã vận chuyển đủ số lượng, nhưng biên nhận ở kho đích lại thiếu hụt.
Điều đáng ngờ hơn là dấu ấn trên các giấy tờ không hoàn toàn giống nhau .
Có người đã sửa đổi chứng từ.
“Thế t/ử phu nhân, ta có thể hỏi một câu không ?”
“Đại nhân cứ hỏi.”
“Trong nhà nàng có ai từng tiếp xúc với thương đội Huyền Điểu không ?”
Tạ Minh Châu đáp:
“Ta không thể khẳng định toàn bộ giao dịch trước đây. Nhưng theo sổ sách, một số quản sự của Tạ gia từng nhận đơn hàng từ thương đội này .”
“Vậy nàng có biết người đứng đầu thương đội là ai không ?”
“Không biết .”
Trình T/ử Mặc nhìn nàng hồi lâu.
“Ta sẽ kiểm tra.”
Tạ Minh Châu cúi đầu.
“Đa tạ đại nhân.”
Nàng đứng dậy định rời đi , nhưng vừa bước đến cửa, Trình T/ử Mặc bỗng gọi lại .
“Thế t/ử phu nhân.”
Nàng quay đầu.
“Có chuyện gì?”
Trình T/ử Mặc hạ giọng:
“Ta khuyên nàng đừng tiếp tục điều tra một mình . Vụ án này không đơn giản. Có những người không muốn bất kỳ ai nhắc đến thương đội Huyền Điểu.”
Tạ Minh Châu nhìn hắn .
“Đại nhân đang cảnh báo ta ?”
“Ta chỉ không muốn một người vô tội bị cuốn vào chuyện này .”
Nàng khẽ cười .
“Đại nhân, nếu chỉ vì sợ bị cuốn vào chuyện này mà không điều tra, vậy người vô tội sẽ mãi mãi không thể tự bảo vệ mình .”
Trình T/ử Mặc không đáp.
Tạ Minh Châu bước ra ngoài.
Khi đi đến đầu phố, nàng phát hiện có một chiếc xe ngựa đang đậu cách đó không xa.
Rèm xe khẽ lay động.
Một bàn tay đưa ra , ném xuống đất một mảnh giấy.
Nàng cúi xuống nhặt lên.
Trên giấy chỉ có vài chữ:
“Ngừng điều tra, hoặc Tạ phu nhân sẽ gặp chuyện.”
Tạ Minh Châu siết c/h/ặ/t mảnh giấy.
Lần này , nàng không còn cảm thấy sợ hãi.
Nàng chỉ thấy tức cười .
Đối phương đã bắt đầu hoảng loạn.
Nếu không phải nàng chạm đến điều gì đó quan trọng, bọn họ sẽ không vội vàng uy h/i/ế/p một nữ nhân mới gả vào Hầu phủ.
Nàng quay đầu nhìn chiếc xe ngựa.
“Thanh Đào.”
“Có nô tỳ.”
“Nhớ biển số xe, màu sơn, hình dạng bánh xe. Khi trở về, hãy nhờ người tìm xem chiếc xe ấy thuộc về ai.”
Thanh Đào lập tức ghi nhớ.
Tạ Minh Châu cất mảnh giấy vào tay áo.
“Còn nữa, gửi tin cho mẫu thân . Từ hôm nay, người không được đi đâu một mình . Bất kỳ thư từ nào gửi đến nhà đều phải kiểm tra trước .”
“Vâng.”
Nàng bước lên xe.
Ngoài cửa sổ, phố xá vẫn đông đúc như thường lệ.
Nhưng nàng biết , một cuộc chiến đã thực sự bắt đầu.
Đối phương có thể đe dọa nàng.
Có thể dùng quyền lực để gây áp lực.
Có thể tìm cách khiến nàng im lặng.
Nhưng bọn họ đã phạm phải một sai lầm.
Họ tưởng rằng Tạ Minh Châu vẫn là người phụ nữ chỉ biết khóc lóc cầu xin người khác cứu mình .
Họ không biết rằng người ngồi trong chiếc xe ngựa này đã c/h/ế/t một lần .
Và người c/h/ế/t một lần rồi , sẽ không còn dễ dàng bị dọa sợ bởi những lời đe dọa nữa.
Chương 9: Đêm ấy , có người muốn g/i/ế/c nàng
Tối hôm đó, Tạ Minh Châu trở về Hầu phủ.
Lục Cảnh Hành đang đợi nàng trong phòng.
“Nghe nói nàng đến nha môn?”
Tạ Minh Châu tháo áo choàng.
“ Đúng vậy .”
“Ai cho phép nàng tự ý can thiệp vào vụ án?”
Nàng nhìn hắn .
“Ta trở về nhà mẹ đẻ, kiểm tra sổ sách của gia đình mình . Chuyện đó cần ai cho phép sao ?”
Lục Cảnh Hành cau mày.
“Minh Châu, nàng phải hiểu rằng sau khi gả vào Hầu phủ, mọi hành động của nàng đều liên quan đến thanh danh của ta . Nếu Tạ gia thật sự dính líu đến vụ thất thoát lương thực, nàng không nên tự mình xuất đầu lộ diện.”
“Vậy theo chàng , ta nên làm gì?”
“Chờ đợi.”
Tạ Minh Châu bật cười .
“Chờ đợi điều gì?”
“Chờ quan phủ điều tra.”
“Còn nếu quan phủ dùng chứng cứ giả để kết tội Tạ gia?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.