Loading...
Trên một chiếc rương gỗ được tìm thấy trong kho riêng của phụ thân , ngay trước khi Tạ gia bị tịch biên.
Kiếp trước , nàng đã giao chiếc rương ấy cho quan phủ vì tin rằng mình không có gì phải che giấu.
Sau đó, chiếc rương biến mất.
Tạ gia bị buộc tội làm giả sổ sách, thông đồng với thương đội bí mật vận chuyển lương thực, khiến kho quân nhu thiếu hụt.
Nàng đã cố gắng giải thích, nhưng không có chứng cứ.
Bây giờ, người gửi thư lại nhắc đến chính dấu ấn ấy .
Tạ Minh Châu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời cuối thu xám xịt.
Nàng vốn chỉ muốn báo thù Lục Cảnh Hành và Tạ Uyển Nhu.
Nhưng xem ra , ván cờ này lớn hơn nàng tưởng.
Nàng cất bức thư vào tay áo.
“Thanh Đào.”
“Có nô tỳ.”
“Ngày mai, ta muốn trở về Tạ gia một chuyến.”
“ Nhưng thế t/ử…”
“Ta sẽ báo với chàng .”
Tạ Minh Châu khẽ cười .
“Ta là con gái của Tạ gia. Trở về nhà mẹ đẻ, chẳng lẽ còn cần người khác cho phép?”
Sáng hôm sau , Tạ Minh Châu đến thư phòng tìm Lục Cảnh Hành.
Hắn đang xem công văn, thấy nàng bước vào thì hơi ngạc nhiên.
“Minh Châu, có chuyện gì sao ?”
“Ta muốn về Tạ gia.”
“Về nhà mẹ đẻ?”
“ Đúng vậy .”
Lục Cảnh Hành đặt công văn xuống.
“Ta nghe nói phụ thân nàng gần đây bận việc ở cửa hàng. Nàng mới gả vào Hầu phủ chưa được bao lâu, nếu thường xuyên về nhà mẹ đẻ, người ngoài sẽ nghĩ gì?”
Tạ Minh Châu nhìn hắn .
“Vậy theo chàng , ta nên làm gì?”
“Đương nhiên là ở nhà chăm lo việc trong phủ. Nếu muốn thăm nhạc phụ, ta có thể thay nàng gửi lễ vật.”
Nàng gật đầu.
“Được.”
Lục Cảnh Hành không ngờ nàng đồng ý nhanh như vậy .
Nhưng ngay sau đó, Tạ Minh Châu lấy ra một tờ giấy.
“Vậy ta muốn nhờ chàng ký giúp một việc.”
Hắn nhìn xuống.
Đó là bản sao của một giấy vay bạc giữa Vĩnh Ninh Hầu phủ và Tạ gia.
Số tiền ghi trên giấy là tám vạn lượng bạc.
Lục Cảnh Hành lập tức biến sắc.
“Đây là gì?”
“Khoản bạc Hầu phủ vay Tạ gia từ hai năm trước .”
“Ta biết khoản vay này .”
“Vậy tốt quá. Ta muốn đối chiếu với sổ sách của Tạ gia, nhưng vì hiện giờ ta đã gả vào Hầu phủ, để tránh người ngoài nói ta thiên vị nhà mẹ đẻ, ta muốn chàng xác nhận rằng khoản vay này vẫn còn hiệu lực và chưa được thanh toán đầy đủ.”
Lục Cảnh Hành cau mày.
“Minh Châu, chuyện này không cần thiết.”
“Vì sao ?”
“Đó là chuyện giữa hai nhà. Sau khi nàng gả vào đây, Tạ gia cũng là nhà của nàng. Cần gì phải phân chia rõ ràng như vậy ?”
Tạ Minh Châu mỉm cười .
“Chàng nói đúng. Hai nhà đã là người một nhà, càng nên rõ ràng. Nếu sau này có người hỏi đến khoản bạc này , chúng ta có thể đưa chứng từ ra , tránh làm tổn hại thanh danh của nhau .”
Lục Cảnh Hành im lặng.
Hắn biết khoản bạc ấy chưa được trả.
Thậm chí, số tiền còn lại đã được dùng để lấp vào khoản thâm hụt trong ngân khố riêng của Hầu phủ.
Nếu ký xác nhận, hắn sẽ thừa nhận Hầu phủ còn nợ Tạ gia một khoản lớn.
Nếu không ký, hắn sẽ khiến Tạ Minh Châu nghi ngờ.
Hắn không hiểu vì sao nàng đột nhiên quan tâm đến chuyện này .
“Minh Châu, ta biết nàng muốn giúp Tạ gia. Nhưng hiện giờ tình hình tài chính của Hầu phủ không tốt . Nếu nàng công khai chuyện khoản nợ, người ngoài sẽ cho rằng ta dựa vào của hồi môn của thê t/ử.”
Tạ Minh Châu nhìn hắn , ánh mắt bình thản.
“Vậy chàng có muốn trả nợ không ?”
“Đương nhiên muốn .”
“Vậy chàng hãy ghi rõ thời hạn trả nợ.”
Lục Cảnh Hành nghẹn lời.
Nàng không hề yêu cầu hắn trả ngay.
Nàng chỉ yêu cầu một lời xác nhận.
Một yêu cầu hợp lý đến mức hắn không thể từ chối mà không để lộ điều gì đó.
Cuối cùng, hắn cầm b/út, viết :
“Vĩnh Ninh Hầu phủ xác nhận còn nợ Tạ gia tám vạn lượng bạc, sẽ thanh toán theo điều kiện hai bên
đã
thỏa thuận.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bon-ho-muon-ta-quy-xuong-ta-khien-ca-hau-phu-doi-chu/chuong-6
”
Hắn ký tên, đóng dấu riêng của mình .
Tạ Minh Châu nhận lấy tờ giấy, cẩn thận cất vào hộp.
“Đa tạ chàng .”
Lục Cảnh Hành nhìn nàng.
“Bây giờ nàng có thể yên tâm chưa ?”
“Rất yên tâm.”
Nàng đứng dậy.
“Ta sẽ trở về Tạ gia sau khi chuẩn bị xong.”
Hắn nhìn nàng rời đi , trong lòng dâng lên một cảm giác bất an.
Hắn luôn cho rằng Tạ Minh Châu yêu mình , vì vậy sẽ không bao giờ làm chuyện gì tổn hại đến hắn .
Nhưng người vừa rời khỏi thư phòng dường như không còn quan tâm đến việc hắn nghĩ gì.
Nàng chỉ quan tâm đến những gì được viết trên giấy.
Và những gì hắn đã ký tên.
Lục Cảnh Hành không biết rằng, khi trở về phòng, Tạ Minh Châu đã ghi thêm một dòng vào cuốn sổ nợ.
“Ngày hai mươi tháng chín, năm Thừa Hòa thứ mười hai. Lục Cảnh Hành xác nhận Vĩnh Ninh Hầu phủ còn nợ Tạ gia tám vạn lượng bạc. Có chữ ký và dấu riêng.”
Nàng đóng sổ.
Một khoản nợ đã được xác nhận.
Một sợi dây đã được buộc lại .
Sau này , khi Lục Cảnh Hành muốn phủ nhận sự giúp đỡ của Tạ gia, hắn sẽ phải đối mặt với chính chữ ký của mình .
Tạ Minh Châu không cần hắn yêu nàng.
Nàng chỉ cần hắn không thể trốn nợ.
Chương 7: Cánh cửa kho hàng
Trở về Tạ gia, Tạ Minh Châu không đi thẳng vào chính sảnh mà đến kho hàng phía đông.
Đó là nơi cất giữ những sổ sách cũ, giấy tờ giao dịch và các chứng từ liên quan đến thương đội.
Kiếp trước , nàng chưa từng chú ý đến kho hàng này .
Nàng cho rằng những chuyện ấy do phụ thân và quản sự xử lý, bản thân chỉ cần xem báo cáo tổng kết.
Bây giờ, nàng mới hiểu chính những chi tiết nhỏ bị bỏ qua ấy có thể quyết định sự sống còn của cả gia tộc.
Tạ phu nhân đã chờ nàng ở cửa.
“Minh Châu, con đến rồi .”
“Mẹ, tình hình thế nào?”
Tạ phu nhân đưa nàng vào trong.
“Ta đã kiểm tra các giấy ủy quyền. Có ba tờ được lập trong năm ngoái, nhưng chữ ký của con trên đó rất lạ.”
Tạ Minh Châu nhận lấy giấy tờ.
Nàng nhìn một lượt, lập tức nhận ra nét chữ không phải của mình .
“Đây không phải chữ ký của con.”
“Ta cũng nghĩ vậy .”
Tạ phu nhân lấy ra một bản đối chiếu.
“Quản sự nói rằng nhị tiểu thư từng mang những giấy này đến, bảo rằng con đã đồng ý cho nàng ấy thay mặt cửa hàng xử lý một số giao dịch.”
Tạ Minh Châu không nói gì.
Tạ Uyển Nhu đã chuẩn bị từ lâu.
Nàng ta dùng danh nghĩa của tỷ tỷ để rút tiền, sau đó lại tìm cách biến những khoản chi ấy thành giao dịch hợp pháp.
Nếu không kiểm tra kỹ, mọi trách nhiệm đều sẽ đổ lên đầu Tạ Minh Châu.
“Còn quản sự kia ?”
“Đã xin nghỉ việc từ tuần trước .”
Tạ Minh Châu gật đầu.
“Có thể hắn đã biết chuyện sắp bị phát hiện.”
Tạ phu nhân lo lắng.
“Minh Châu, nếu chuyện này liên quan đến Uyển Nhu, con định xử lý thế nào? Dù sao nó cũng là em gái con.”
Tạ Minh Châu nhìn mẹ .
Đây là điều khó khăn nhất.
Tạ phu nhân không biết những gì đã xảy ra trong kiếp trước . Trong lòng bà, Tạ Uyển Nhu vẫn là đứa con gái nhỏ được cả nhà yêu thương.
Nàng không thể chỉ nói rằng người em gái ấy sẽ phản bội tất cả mọi người .
Nàng chỉ có thể đưa ra chứng cứ.
“Mẹ, con không muốn oan uổng bất kỳ ai. Vì vậy , chúng ta cứ kiểm tra rõ ràng. Nếu Uyển Nhu vô tội, chúng ta sẽ trả lại danh dự cho muội ấy . Nếu muội ấy thật sự làm sai, chúng ta cũng phải xử lý theo quy củ.”
Tạ phu nhân im lặng hồi lâu rồi gật đầu.
“Được.”
Hai người bước vào kho.
Bên trong có hàng chục chiếc rương gỗ, mỗi chiếc đều được dán nhãn theo năm tháng và loại hàng hóa.
Tạ Minh Châu đi đến chiếc rương đặt ở góc trong cùng.
Trên nắp rương có một dấu ấn hình chim huyền điểu.
Tim nàng đập mạnh.
Chính là nó.
Chiếc rương mà kiếp trước nàng từng giao cho quan phủ.
Nàng mở khóa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.