Loading...
Lục Cảnh Hành bước ra phía sau .
“Minh Châu.”
Nàng quay đầu.
Hắn nhìn nàng, gương mặt mệt mỏi.
“Chúng ta nói chuyện được không ?”
Tạ Minh Châu im lặng một lát rồi gật đầu.
Hai người đi đến một hành lang vắng.
Lục Cảnh Hành nhìn nàng rất lâu.
“Ta không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy .”
Tạ Minh Châu đáp:
“Ta cũng không ngờ.”
“Ta biết nàng hận ta .”
“Không.”
Nàng nhìn hắn .
“Ta không còn muốn dùng thời gian của mình để hận chàng nữa.”
Lục Cảnh Hành sững sờ.
Hắn từng nghĩ, dù nàng tức giận đến đâu , nàng vẫn sẽ muốn hắn giải thích, muốn hắn xin lỗi , muốn hắn quay lại như trước .
Nhưng nàng không cần những điều ấy .
“Minh Châu, chúng ta đã là phu thê.”
“ Đúng .”
“Ta có thể sửa sai.”
Tạ Minh Châu nhìn hắn , giọng nói bình thản.
“Chàng có thể sửa sai với những người chàng đã làm tổn thương. Nhưng chàng không thể yêu cầu ta tiếp tục sống cùng chàng chỉ vì chàng muốn có cơ hội sửa sai.”
Lục Cảnh Hành không nói được lời nào.
Nàng quay người .
“Ta sẽ gửi đơn xin chấm dứt hôn nhân theo quy định. Những khoản nợ giữa hai nhà sẽ được giải quyết bằng chứng từ. Ta không lấy của Hầu phủ một đồng nào không thuộc về mình .”
Nàng dừng lại .
“Cũng không để Hầu phủ lấy đi một đồng nào thuộc về Tạ gia.”
Nói xong, nàng rời đi .
Lục Cảnh Hành đứng một mình dưới hành lang.
Lần đầu tiên, hắn hiểu rằng có những người không thể giữ lại bằng lời hứa.
Và có những sai lầm, dù có hối hận đến đâu , cũng không thể xóa sạch.
Mọi người đều cho rằng vụ án đã kết thúc.
Nhưng Tạ Minh Châu biết vẫn còn một mắt xích chưa được tìm thấy.
Huyền Chủ.
Người đứng đầu thương đội Huyền Điểu.
Người đã ra lệnh để Tạ gia gánh trách nhiệm cuối cùng.
Người đã biến một vụ thất thoát lương thực thành cái bẫy khiến nhiều gia tộc bị hủy hoại.
Tiêu Trầm tiếp tục điều tra.
Sau nhiều ngày, hắn tìm thấy một manh mối trong hồ sơ cũ của kho lương.
Huyền Chủ từng sử dụng một con dấu đặc biệt khi gửi công văn.
Con dấu ấy không thuộc về bất kỳ thương hội nào.
Nó thuộc về một cơ quan chuyên quản lý kho vận của triều đình.
Và người từng giữ chức vụ cao nhất tại đó chính là Đại học sĩ Phó Kính.
Tạ Minh Châu sững sờ.
Phó Kính là người có địa vị rất cao, được nhiều quan viên kính trọng.
Chính ông ta là người đã tổ chức buổi tiệc thưởng hoa nơi nàng gặp Tiêu Trầm lần đầu.
Nếu người đứng sau là Phó Kính, vậy những lời đe dọa, những vụ mất tích và cái c/h/ế/t của Chu quản sự đều có thể được giải thích.
Nhưng họ cần chứng cứ.
Một đêm, Tiêu Trầm nhận được tin kho thứ tư sẽ được chuyển hàng.
Hắn lập tức thông báo cho Tạ Minh Châu.
Hai người cùng dẫn người đến vùng núi phía tây.
Kho hàng nằm sâu trong một thung lũng, được ngụy trang dưới vẻ ngoài của một nhà kho bỏ hoang.
Khi bước vào , họ phát hiện bên trong chứa hàng trăm bao lương thực, cùng những thùng gỗ đựng sổ sách và công văn.
Trên một chiếc bàn có đặt một cuốn sổ bìa đen.
Tạ Minh Châu mở ra .
Trong đó ghi rõ toàn bộ giao dịch của thương đội Huyền Điểu trong năm năm qua.
Tên người chuyển tiền.
Tên người nhận hàng.
Số lượng lương thực.
Các khoản chi cho quan viên.
Và tên của Huyền Chủ.
Phó Kính.
Tạ Minh Châu nhìn cuốn sổ, bàn tay hơi run.
Cuối cùng, nàng đã tìm được chứng cứ quyết định.
Nhưng ngay khi họ chuẩn bị rời đi , tiếng vó ngựa vang lên bên ngoài.
Một nhóm người bao vây kho hàng.
Phó Kính xuất hiện ở cửa.
Ông ta mặc áo choàng màu xám, gương mặt không có vẻ hoảng loạn.
“Tiêu đại nhân, thế t/ử phu nhân. Hai người quả nhiên rất kiên trì.”
Tiêu Trầm rút kiếm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bon-ho-muon-ta-quy-xuong-ta-khien-ca-hau-phu-doi-chu/chuong-13
“Phó đại nhân, ngài bị nghi ngờ liên quan đến vụ thất thoát lương thực. Xin theo chúng ta trở về để điều tra.”
Phó Kính bật cười .
“Điều tra? Các ngươi nghĩ chỉ cần có một cuốn sổ là có thể kết tội ta sao ?”
Ông ta nhìn Tạ Minh Châu.
“Cô nương, ta biết nàng rất thông minh. Nhưng nàng có hiểu rằng nếu cuốn sổ này được công khai, rất nhiều người sẽ bị kéo xuống không ?”
Tạ Minh Châu đáp:
“Đó là việc của họ.”
“Trong đó có những người nắm giữ vận mệnh của cả triều đình.”
“Vậy càng nên điều tra.”
Phó Kính nheo mắt.
“Ta có thể cho nàng một cơ hội. Giao cuốn sổ ra , ta sẽ bảo đảm Tạ gia bình an. Nàng có thể tiếp tục sống cuộc đời giàu sang, không cần phải đối đầu với bất kỳ ai.”
Tạ Minh Châu nhìn ông ta .
Nàng nhớ lại những năm tháng mình đã sống trong lãnh viện.
Nhớ mẫu thân bị áp giải.
Nhớ Thanh Đào c/h/ế/t trong biển lửa.
Nhớ những lời hứa của Lục Cảnh Hành.
Và nhớ cảm giác bất lực khi không thể cứu bất kỳ ai.
Nàng chậm rãi đáp:
“Phó đại nhân, ngài có biết vì sao ta không nhận lời không ?”
“Vì sao ?”
“Bởi vì ta đã từng tin vào những lời hứa như vậy .”
Nàng đóng cuốn sổ.
“Và ta đã trả giá bằng cả gia đình.”
Phó Kính biến sắc.
Ông ta ra hiệu cho thuộc hạ.
Một nhóm người lập tức lao vào .
Tiêu Trầm dẫn người chống trả.
Tạ Minh Châu ôm c/h/ặ/t cuốn sổ, lùi về phía sau .
Trong lúc hỗn loạn, một tên lính bất ngờ lao đến, định cướp cuốn sổ khỏi tay nàng.
Nàng tránh sang bên, kéo đổ chiếc đèn dầu trên bàn.
Lửa bùng lên.
Mọi người lập tức hỗn loạn.
Tạ Minh Châu không có ý định đốt cháy kho hàng.
Nàng chỉ cần tạo ra một khoảng trống để thoát khỏi vòng vây.
Tiêu Trầm nhanh ch/óng chặn đường những kẻ truy đuổi.
Hai người cùng mang cuốn sổ ra ngoài.
Khi họ đến được con đường dẫn xuống thung lũng, tiếng vó ngựa đã vang lên từ phía xa.
Đó là quân của triều đình được Trình T/ử Mặc điều đến sau khi nhận được tin báo.
Phó Kính bị bắt ngay tại kho hàng.
Cuốn sổ được niêm phong, chuyển đến nha môn để xác minh.
Lần này , không ai có thể nói rằng đó chỉ là lời đồn.
Sự thật đã có chứng cứ.
Và người đứng sau cuối cùng cũng phải trả giá.
Vụ án Huyền Điểu kéo dài gần nửa năm mới chính thức khép lại .
Phó Kính bị kết tội lạm dụng quyền lực, cấu kết với thương đội để biển thủ lương thực và hối lộ quan viên.
Nhị lão gia Vĩnh Ninh Hầu phủ bị bắt khi đang tìm cách trốn khỏi vùng biên giới.
Những người có liên quan lần lượt bị điều tra.
Tạ gia được xác nhận không phải chủ mưu, đồng thời nhận lại những khoản tài sản bị tịch thu sai quy định.
Nhưng đối với Tạ Minh Châu, điều quan trọng nhất không phải là số bạc được trả lại .
Mà là nàng đã giữ được gia đình mình .
Tạ phu nhân không phải sống trong cảnh lưu đày.
Phụ thân nàng không bị giam trong ngục.
Thanh Đào vẫn sống, vẫn có thể đứng bên cạnh nàng, cười nói như những ngày còn ở khuê phòng.
Còn Tạ Uyển Nhu, sau khi bị điều tra về việc giả mạo giấy tờ và chiếm dụng tài sản, đã phải trả lại toàn bộ số bạc liên quan. Tạ phu nhân không đoạn tuyệt tình mẹ con, nhưng cũng không còn để nàng ta tự do tiếp cận sổ sách của gia đình.
Tạ Minh Châu không tha thứ cho những gì em gái đã làm .
Nhưng nàng cũng không tiếp tục tìm cách trả thù.
Nàng để mọi việc được giải quyết theo quy củ.
Đó là giới hạn cuối cùng nàng dành cho mối quan hệ từng rất quan trọng với mình .
Một tháng sau , Tạ Minh Châu gửi đơn xin chấm dứt hôn nhân với Lục Cảnh Hành.
Hắn tìm nàng nhiều lần .
Có lần mang theo lễ vật.
Có lần gửi thư xin lỗi .
Có lần đứng ngoài cửa Tạ gia suốt một buổi chiều.
Nhưng nàng không gặp hắn .
Cuối cùng, Lục Cảnh Hành đích thân đến tìm nàng tại cửa hàng lớn nhất của Tạ gia.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.