Loading...
Hắn đứng giữa gian hàng, nhìn nàng đang kiểm tra sổ sách.
“Minh Châu, ta muốn nói chuyện.”
Nàng đặt b/út xuống.
“Chàng nói đi .”
Lục Cảnh Hành nhìn nàng, đôi mắt đỏ lên.
“Ta biết mình đã làm sai. Ta không nên để nàng phải một mình đối mặt với tất cả. Ta cũng không nên che giấu những chuyện liên quan đến Chu quản sự.”
Tạ Minh Châu không đáp.
Hắn tiếp tục:
“ Nhưng ta chưa từng nghĩ sẽ hại nàng. Ta chỉ muốn bảo vệ Hầu phủ.”
“Ta biết .”
“Vậy tại sao nàng không thể cho ta một cơ hội?”
Tạ Minh Châu nhìn hắn thật lâu.
“Lục Cảnh Hành, chàng có biết điều gì khiến ta thất vọng nhất không ?”
Hắn lắc đầu.
“Không phải vì chàng từng làm sai. Mà vì khi ta cần chàng nhất, chàng đã chọn cách bảo vệ bản thân , rồi để ta tự gánh hậu quả.”
Nàng đứng dậy.
“Chàng luôn nói muốn bảo vệ ta . Nhưng chàng chưa từng hỏi ta có cần chàng quyết định thay mình hay không .”
Lục Cảnh Hành cúi đầu.
“Ta có thể thay đổi.”
“Ta tin chàng có thể.”
Nàng nhìn hắn , giọng nói nhẹ nhàng.
“ Nhưng ta không muốn tiếp tục làm người phải chờ đợi sự thay đổi ấy .”
Hắn đứng bất động.
Một lúc lâu sau , hắn mới hỏi:
“Vậy nàng thật sự không còn tình cảm với ta sao ?”
Tạ Minh Châu suy nghĩ.
Nàng từng yêu hắn .
Từng mong hắn quay đầu.
Từng dùng hết sự dịu dàng của mình để cứu vãn cuộc hôn nhân ấy .
Nhưng tình cảm không phải một sợi dây vô hạn.
Khi bị kéo căng quá nhiều lần , nó sẽ đứt.
“Ta không biết tình cảm ấy còn hay không .”
Nàng thành thật đáp.
“ Nhưng ta biết mình không muốn sống như trước nữa.”
Lục Cảnh Hành nhắm mắt.
Cuối cùng, hắn lấy ra một tờ giấy đã ký sẵn.
Đó là văn thư đồng ý chấm dứt hôn nhân.
“Ta đã ký.”
Tạ Minh Châu nhận lấy.
“Cảm ơn.”
Hắn nhìn nàng lần cuối.
“Minh Châu, nếu có kiếp sau …”
Nàng khẽ lắc đầu.
“Đừng nói đến kiếp sau . Chúng ta chỉ có một đời để sống cho tốt .”
Lục Cảnh Hành không nói thêm.
Hắn quay người rời đi .
Tạ Minh Châu đứng bên cửa sổ, nhìn bóng hắn dần khuất.
Nàng không khóc .
Không phải vì chưa từng đau lòng.
Mà vì cuối cùng, nàng đã học được cách buông tay.
Có những người chỉ nên đi cùng ta một đoạn đường.
Khi con đường ấy kết thúc, không cần phải níu kéo.
Chỉ cần đủ can đảm bước tiếp.
Sau khi chấm dứt hôn nhân, Tạ Minh Châu không trở lại khuê phòng để sống cuộc đời nhàn nhã.
Nàng tiếp quản phần lớn việc kinh doanh của Tạ gia.
Dưới sự giúp đỡ của mẫu thân và phụ thân , nàng tổ chức lại hệ thống sổ sách, thay đổi cách quản lý kho hàng, thiết lập quy trình xác nhận giao dịch và kiểm tra định kỳ.
Mỗi khoản bạc lớn đều phải có hai người xác nhận.
Mỗi chuyến hàng đều có biên nhận từ nơi xuất phát đến nơi nhận.
Mỗi quản sự đều phải chịu trách nhiệm về số liệu mình cung cấp.
Ban đầu, một số thương nhân phản đối.
Họ cho rằng những quy định ấy quá phức tạp, khiến việc kinh doanh chậm lại .
Tạ Minh Châu không tranh cãi.
Nàng chỉ đưa ra những con số .
Trong vòng ba tháng, số khoản thất thoát giảm rõ rệt. Các cửa hàng hoạt động ổn định hơn, những giao dịch đáng ngờ bị phát hiện sớm, còn các đối tác chân chính lại càng tin tưởng Tạ gia.
Những người từng chê nàng là nữ nhân chỉ biết quản lý tiền bạc bắt đầu tìm đến học hỏi.
Tạ Minh Châu không giấu nghề.
Nàng tổ chức một buổi gặp mặt cho các nữ chủ cửa hàng trong kinh thành, chia sẻ cách quản lý sổ sách, kiểm soát hàng hóa và xử lý tranh chấp.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bon-ho-muon-ta-quy-xuong-ta-khien-ca-hau-phu-doi-chu/chuong-14
Nhiều người đến chỉ vì tò mò.
Nhưng sau buổi gặp đầu tiên, họ bắt đầu quay lại .
Có người từng bị chồng chiếm mất cửa hàng.
Có người bị anh em trong nhà lừa gạt.
Có người không biết cách bảo vệ tài sản của mình vì từ nhỏ được dạy rằng nữ nhân không nên quan tâm đến tiền bạc.
Tạ Minh Châu không hứa sẽ giúp họ giải quyết tất cả.
Nàng chỉ dạy họ cách giữ chứng từ, cách ký hợp đồng, cách kiểm tra sổ sách và cách nhận ra những giao dịch bất thường.
Nàng nói :
“Các vị không cần trở thành người mạnh nhất. Chỉ cần không để người khác dễ dàng quyết định số phận của mình .”
Câu nói ấy được truyền đi khắp các cửa hàng.
Không lâu sau , một nhóm nữ thương nhân cùng nhau thành lập hội buôn bán, giúp đỡ những người phụ nữ gặp khó khăn trong việc bảo vệ tài sản hợp pháp.
Tạ Minh Châu trở thành người đứng đầu.
Nàng không còn là thế t/ử phu nhân của Vĩnh Ninh Hầu phủ.
Nàng là chủ nhân của chính cuộc đời mình .
Một buổi chiều cuối thu, Tiêu Trầm đến cửa hàng tìm nàng.
Hắn mặc thường phục, trên tay cầm một hộp gỗ nhỏ.
“Ta có thứ muốn đưa cho nàng.”
Tạ Minh Châu nhận lấy.
Bên trong là một chiếc trâm bạc hình lá trúc.
Nàng hơi ngạc nhiên.
“Đại nhân tặng ta thứ này làm gì?”
Tiêu Trầm đáp:
“Ta thấy nàng thường dùng trâm bạc. Chiếc này không quý, nhưng được làm rất chắc chắn.”
Tạ Minh Châu bật cười .
“Đại nhân tặng quà cho nữ nhân cũng thật đặc biệt.”
Tiêu Trầm không phản bác.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh nhưng nghiêm túc.
“Ta biết nàng vừa trải qua rất nhiều chuyện. Ta không muốn ép nàng phải nghĩ đến bất kỳ điều gì khác. Ta chỉ muốn nói rằng, nếu một ngày nàng muốn có người đồng hành, ta hy vọng mình có thể là người ấy .”
Tạ Minh Châu im lặng.
Nàng từng nghĩ mình sẽ không bao giờ muốn yêu thêm một lần nào nữa.
Tình yêu trong ký ức của nàng gắn liền với sự hy sinh, chờ đợi và thất vọng.
Nhưng khi nhìn Tiêu Trầm, nàng không cảm thấy bị ép buộc.
Hắn không nói rằng nàng phải dựa vào hắn .
Không nói rằng hắn sẽ quyết định thay nàng.
Hắn chỉ đặt một lựa chọn trước mặt nàng.
Và để nàng tự quyết định.
Tạ Minh Châu cầm chiếc trâm bạc, khẽ mỉm cười .
“Tiêu đại nhân, ta không thể hứa với ngài điều gì ngay lúc này .”
“Ta biết .”
“Ta còn rất nhiều việc phải làm .”
“Ta cũng biết .”
“Ta không muốn trở thành người đứng sau bất kỳ ai.”
Tiêu Trầm nhìn nàng.
“Ta chưa từng muốn nàng đứng sau ta .”
Nàng ngẩng đầu.
Hắn nói tiếp:
“Ta muốn khi ta quay đầu, nàng vẫn đang đi trên con đường của mình . Nếu có lúc hai con đường giao nhau , chúng ta có thể cùng đi một đoạn. Nếu một ngày chúng phải tách ra , ta cũng không muốn nàng vì ta mà từ bỏ con đường ấy .”
Tạ Minh Châu nhìn hắn rất lâu.
Cuối cùng, nàng cài chiếc trâm bạc lên tóc.
“Vậy thì chúng ta cứ bắt đầu từ việc cùng ăn một bữa cơm.”
Tiêu Trầm thoáng sững sờ.
Sau đó, hắn bật cười .
“Được.”
Hai người cùng bước ra khỏi cửa hàng.
Bầu trời cuối thu trong xanh, gió nhẹ thổi qua những tán cây.
Tạ Minh Châu không biết tương lai sẽ ra sao .
Nàng cũng không cần biết trước .
Bởi vì lần đầu tiên trong đời, nàng không còn sống để làm vừa lòng một người đàn ông, không còn phải dùng sự hy sinh để đổi lấy tình cảm, cũng không còn sợ hãi rằng nếu mất đi một mối quan hệ, nàng sẽ mất tất cả.
Nàng đã có gia đình.
Có sự nghiệp.
Có những người tin tưởng mình .
Và quan trọng nhất, nàng đã có chính mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.