Loading...
Một năm sau , vụ án Huyền Điểu hoàn toàn khép lại .
Nhiều quan viên bị xử lý, những khoản tài sản bị biển thủ được thu hồi, hệ thống quản lý kho lương được cải tổ.
Trình T/ử Mặc được thăng chức nhờ công lao điều tra.
Tiêu Trầm được giao phụ trách giám sát các tuyến vận chuyển quan trọng.
Tạ gia không còn bị người đời nhắc đến như một gia tộc từng vướng vào án thất thoát lương thực.
Thay vào đó, họ được biết đến là gia tộc đã cung cấp chứng cứ giúp làm sáng tỏ vụ án.
Tạ Minh Châu cũng không còn là cái tên gắn với cuộc hôn nhân thất bại.
Nàng trở thành người phụ nữ đầu tiên trong giới thương nhân được mời tham gia hội nghị về quản lý kho vận và thương mại.
Ngày nhận được lời mời, Tạ phu nhân vui đến mức mắt đỏ hoe.
“Minh Châu, mẹ chưa từng nghĩ có ngày con sẽ đi xa đến vậy .”
Tạ Minh Châu nắm tay mẹ .
“Con cũng chưa từng nghĩ.”
Nàng không nói rằng, trong một kiếp khác, nàng đã c/h/ế/t trước khi kịp nhìn thấy ngày hôm nay.
Không ai biết nàng đã từng trải qua điều gì.
Không ai cần phải biết .
Những đau khổ ấy đã trở thành một phần của nàng, nhưng không còn là thứ quyết định nàng phải sống như thế nào.
Buổi tối, nàng trở về phòng, mở cuốn sổ cũ.
Đó là cuốn sổ nợ Lục gia mà nàng đã viết từ ngày thành thân .
Những trang đầu ghi lại từng khoản bạc, từng lời hứa, từng chứng từ mà nàng đã dùng để bảo vệ bản thân .
Nàng lật đến trang cuối cùng.
Ở đó, nàng viết :
“Ngày mười bảy tháng chín, năm Thừa Hòa thứ mười ba. Tạ Minh Châu đã trả hết những khoản nợ thuộc về mình . Từ hôm nay, không còn ai có quyền dùng quá khứ để buộc nàng phải sống theo ý muốn của họ.”
Nàng khép sổ.
Sau đó, nàng đặt nó vào chiếc hộp gỗ, bên cạnh những giấy tờ của vụ án.
Không phải để ghi nhớ hận thù.
Mà để nhắc nhở bản thân rằng, có những bài học không nên quên.
Một tiếng gõ cửa vang lên.
Thanh Đào bước vào , trên tay cầm một phong thư.
“Tiểu thư, thư của Tiêu đại nhân.”
Tạ Minh Châu nhận lấy.
Bên trong chỉ có vài dòng ngắn ngủi.
“Ngày mai ta phải rời kinh thành ba ngày để kiểm tra tuyến vận chuyển phía bắc. Nếu nàng có thời gian, khi ta trở về, chúng ta cùng đi xem hội đèn.”
Không có lời hứa lớn lao.
Không có những câu nói hoa mỹ.
Chỉ là một lời mời bình thường.
Tạ Minh Châu mỉm cười , cầm b/út hồi âm.
“Được. Nhưng lần này , ta chọn địa điểm.”
Nàng gấp thư lại , đưa cho Thanh Đào.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng rơi xuống sân.
Nàng nhớ lại ngày mình sống lại .
Kiệu hoa đỏ rực.
Người thân còn sống.
Kẻ thù vẫn chưa ra tay.
Khi ấy , nàng chỉ nghĩ đến việc báo thù.
Nhưng cuối cùng, thứ nàng giành lại được còn nhiều hơn thế.
Nàng giành lại danh dự của gia đình.
Giành lại quyền quyết định cuộc đời mình .
Giành lại khả năng tin tưởng người khác mà không phải đ/á/n/h đổi bản thân .
Và nàng hiểu rằng, mạnh mẽ không có nghĩa là không bao giờ đau lòng.
Mạnh mẽ là khi đã từng bị tổn thương, nhưng vẫn có thể lựa chọn sống một cuộc đời không bị tổn thương ấy điều khiển.
Ba năm sau .
Tạ Minh Châu đứng trước cổng hội thương nhân, nhìn tấm biển mới được treo lên.
Trên đó khắc bốn chữ:
Minh Châu Thương Hội.
Đây là tổ chức do nàng và những nữ thương nhân cùng nhau thành lập, chuyên hỗ trợ các cửa hàng nhỏ, bảo vệ quyền lợi giao dịch và cung cấp kiến thức quản lý tài sản cho phụ nữ.
Trong ba năm, hội thương nhân đã giúp hàng trăm cửa hàng tránh được những vụ l/ừ/a đ/ả/o, thu hồi nhiều khoản nợ và xây dựng một mạng lưới giao dịch minh bạch.
Tạ Minh Châu không còn phải dựa vào danh tiếng của bất kỳ gia tộc nào.
Tên nàng
đã
đủ để
người
khác nhớ đến.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bon-ho-muon-ta-quy-xuong-ta-khien-ca-hau-phu-doi-chu/chuong-15
Ngày khai trương, rất nhiều người đến chúc mừng.
Tạ phu nhân đứng bên cạnh con gái, nhìn dòng người đông đúc, không giấu được niềm tự hào.
“Minh Châu, nếu phụ thân con nhìn thấy cảnh này , chắc chắn ông ấy sẽ rất vui.”
Tạ Minh Châu mỉm cười .
“Con sẽ đưa phụ thân đến đây vào ngày mai.”
Tạ phu nhân gật đầu.
Đúng lúc ấy , một chiếc xe ngựa dừng trước cổng.
Tiêu Trầm bước xuống.
Hắn mặc quan phục, trên tay cầm một hộp gỗ.
Tạ Minh Châu nhìn hắn , khẽ cười .
“Đại nhân lại mang quà đến sao ?”
Tiêu Trầm đáp:
“Lần này không phải quà.”
Hắn mở hộp.
Bên trong là một văn thư đã được phê chuẩn.
Tạ Minh Châu nhận lấy, đọc kỹ.
Đó là văn bản cho phép Minh Châu Thương Hội tham gia quản lý một số tuyến vận chuyển hàng hóa chính thức, dưới sự giám sát của cơ quan quản lý thương mại.
Đây là thành quả nàng đã theo đuổi suốt hai năm.
Nó không chỉ giúp thương hội phát triển, mà còn tạo điều kiện để nhiều nữ thương nhân có thể tham gia vào các giao dịch lớn mà trước đây họ khó tiếp cận.
Tạ Minh Châu ngẩng đầu.
“Đại nhân, đa tạ.”
Tiêu Trầm nhìn nàng.
“Đây là kết quả của những gì nàng đã làm . Ta chỉ giúp đưa văn thư đến.”
Nàng mỉm cười .
“Vậy tối nay, ta mời ngài ăn cơm.”
“Được.”
Hai người đứng cạnh nhau trước cổng thương hội.
Một người là quan viên từng bị đẩy khỏi kinh thành vì điều tra vụ án.
Một người là nữ thương nhân từng bị gia tộc và hôn nhân trói buộc.
Họ không cứu rỗi nhau .
Họ chỉ cùng nhau đi qua một đoạn đường, rồi học cách tôn trọng con đường riêng của đối phương.
Chiều hôm ấy , Tạ Minh Châu nhận được một bức thư từ Vĩnh Ninh Hầu phủ.
Lục Cảnh Hành viết rằng hắn đã rời khỏi kinh thành, đến một vùng xa để quản lý điền trang của gia tộc. Hắn không còn giữ chức vụ quan trọng, cũng không còn tham gia vào các giao dịch lớn.
Trong thư, hắn xin lỗi nàng một lần nữa.
Cuối thư, hắn viết :
“Nếu có thể quay lại ngày thành thân , ta sẽ không để nàng phải chịu những điều ấy .”
Tạ Minh Châu đọc xong, không viết hồi âm.
Nàng đặt bức thư vào hộp, đóng nắp lại .
Có những lời xin lỗi đến quá muộn.
Không phải vì người nói không chân thành.
Mà vì người nghe đã không còn cần chúng nữa.
Nàng bước ra khỏi phòng, nhìn bầu trời đang chuyển sang màu vàng nhạt.
Thanh Đào đi bên cạnh, tò mò hỏi:
“Tiểu thư, người không trả lời sao ?”
“Không cần.”
“Người không còn giận thế t/ử nữa à ?”
Tạ Minh Châu suy nghĩ một lát.
“Có lẽ đã từng giận. Nhưng bây giờ, ta không muốn dành thời gian để nghĩ về chuyện đó.”
Nàng dừng bước, nhìn những người đang bận rộn trước cổng thương hội.
“Thanh Đào, ngươi có biết điều quý giá nhất mà ta học được là gì không ?”
“Là gì ạ?”
“Không phải báo thù.”
Nàng khẽ cười .
“Mà là không để người khác quyết định mình phải sống thế nào.”
Thanh Đào gật đầu, dường như hiểu được phần nào.
Tạ Minh Châu tiếp tục bước đi .
Phía trước là một con đường dài, có những việc chưa làm xong, những người chưa gặp, những vùng đất chưa đặt chân đến.
Nàng không cần một kết cục được viết sẵn.
Nàng có thể tự mình lựa chọn.
Có thể yêu, có thể không yêu.
Có thể ở lại , có thể rời đi .
Có thể tha thứ, cũng có thể không tha thứ.
Nàng không còn cần chứng minh rằng mình xứng đáng được sống tốt .
Bởi vì cuộc đời của nàng vốn dĩ thuộc về nàng.
Và lần này , không ai có thể lấy nó đi .
Hết.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.