Loading...

Bọn Họ Muốn Ta Quỳ Xuống, Ta Khiến Cả Hầu Phủ Đổi Chủ
#2. Chương 2

Bọn Họ Muốn Ta Quỳ Xuống, Ta Khiến Cả Hầu Phủ Đổi Chủ

#2. Chương 2


Báo lỗi

“Minh Châu, từ nay về sau , ta nhất định không để nàng chịu thiệt.”

Lúc đó nàng đã tin.

Tin đến mức sau này , dù hắn liên tiếp lạnh nhạt, nàng vẫn tự tìm lý do biện hộ cho hắn .

Hắn bận công vụ.

Hắn chịu áp lực triều đình.

Hắn chỉ không giỏi biểu đạt tình cảm.

Nàng dùng hết sự dịu dàng của mình để lấp đầy những khoảng trống mà hắn cố tình tạo ra .

Bây giờ nhớ lại , nàng chỉ thấy nực cười .

Một người đàn ông thật lòng muốn đối xử tốt với nàng sẽ không để nàng phải đoán suốt mười năm xem mình có được yêu hay không .

Rèm kiệu được vén lên.

Một bàn tay đưa vào .

“Minh Châu, ta đến đón nàng.”

Giọng nói quen thuộc khiến ánh mắt nàng lạnh đi .

Lục Cảnh Hành.

Nàng đặt tay lên tay hắn , chậm rãi bước xuống.

Dưới lớp khăn voan, nàng không nhìn rõ vẻ mặt của hắn , nhưng nàng biết lúc này hắn đang mỉm cười .

Nụ cười dịu dàng, đoan chính, khiến người ngoài cảm thấy hắn là một phu quân đáng tin cậy.

Đáng tiếc, nàng đã từng nhìn thấy chính nụ cười ấy khi hắn ký tên vào bản cáo trạng buộc tội nhà họ Tạ.

Hai người cùng bước qua chậu than.

Bái thiên địa.

Bái cao đường.

Phu thê giao bái.

Khi tiếng hô cuối cùng vang lên, Tạ Minh Châu cúi đầu thật thấp.

Không phải vì kính trọng.

Mà vì nàng đang che giấu nụ cười lạnh lẽo nơi khóe môi.

Nghi thức kết thúc, nàng được đưa vào tân phòng.

Cánh cửa vừa đóng, Thanh Đào lập tức tiến đến, khẽ nói :

“Tiểu thư, thế t/ử nói phải ra ngoài tiếp khách, sẽ quay lại ngay.”

Tạ Minh Châu không đáp.

Nàng biết hắn sẽ không quay lại ngay.

Kiếp trước , Lục Cảnh Hành đã để nàng ngồi một mình trong tân phòng suốt ba canh giờ. Đến khi hắn trở về, trên người còn vương mùi rượu và hương phấn xa lạ.

Ngày ấy , nàng chỉ nghĩ hắn bị khách khứa chuốc rượu.

Mãi về sau , nàng mới biết trong buổi thành thân , hắn đã nhận được một bức thư từ Tạ Uyển Nhu, đích muội của nàng.

Trong thư, nàng ta nói mình bị đau đầu, không thể đến dự lễ.

Lục Cảnh Hành vì thế mà lo lắng, nhiều lần sai người hỏi thăm.

Một người là tân nương đang chờ trong phòng cưới.

Một người là cô em vợ chưa xuất giá.

Vậy mà tâm tư của hắn lại đặt ở người thứ hai.

“Thanh Đào.”

“Có nô tỳ.”

“Đi lấy sổ ghi chép lễ vật.”

Thanh Đào ngẩn ra .

“Tiểu thư, hôm nay là ngày thành thân …”

“Ta biết .”

“ Nhưng sổ lễ vật…”

“Ta muốn xem danh sách quà mừng của các vị khách. Đặc biệt là những người làm quan trong triều, những thương nhân có giao dịch với Hầu phủ và những người có quan hệ với nhà họ Tạ.”

Thanh Đào tuy không hiểu nhưng vẫn vâng lời.

Một lát sau , nàng mang sổ sách đến.

Tạ Minh Châu lật từng trang.

Nàng không tìm vàng bạc hay ngọc quý.

Nàng tìm tên người .

Kiếp trước , trong vụ án của Tạ gia, có một vị quan nhỏ tên Trình T/ử Mặc từng âm thầm giúp đỡ nàng. Người này không có quyền lực lớn, nhưng lại là người duy nhất trong nha môn chịu kiểm tra sổ vận lương bị sửa đổi.

Đáng tiếc, trước khi hắn kịp tìm ra bằng chứng, hắn đã c/h/ế/t trong một vụ tai nạn.

Lúc ấy nàng không hiểu tại sao một viên quan nhỏ lại bị g/i/ế/c.

Bây giờ nàng đã biết : người ta không g/i/ế/c hắn vì hắn có quyền, mà vì hắn biết một bí mật không nên biết .

Tạ Minh Châu tìm thấy tên Trình T/ử Mặc trong danh sách khách mời.

Hắn là một quan giám sát kho lương, hôm nay đến dự lễ với tư cách đồng liêu của phụ thân nàng.

Quả nhiên, mọi thứ vẫn còn kịp.

Nàng lấy b/út, ghi tên hắn vào một tờ giấy riêng.

Sau đó, nàng tiếp tục xem sổ.

Bỗng nhiên, một món quà khiến nàng dừng lại .

Một đôi vòng ngọc bích được gửi đến dưới danh nghĩa Tạ Uyển Nhu.

Bên cạnh có ghi chú: “Thế t/ử tự mình chọn, tặng nhị tiểu thư.”

Tạ Minh Châu nhìn dòng chữ ấy thật lâu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bon-ho-muon-ta-quy-xuong-ta-khien-ca-hau-phu-doi-chu/chuong-2

Trong lễ thành thân của nàng, phu quân tặng quà cho em gái nàng.

Mà kiếp trước , nàng thậm chí còn tự tay gửi lời cảm ơn đến hắn vì đã quan tâm người nhà mình .

Đúng lúc ấy , ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Lục Cảnh Hành đã trở về.

Hắn đẩy cửa bước vào , trên người vẫn còn mặc hỉ phục. Khi thấy nàng ngồi bên bàn, hắn thoáng ngạc nhiên.

“Minh Châu, sao nàng chưa nghỉ ngơi?”

Tạ Minh Châu đặt sổ xuống.

“Ta đang xem lễ vật.”

Lục Cảnh Hành bật cười .

“Hôm nay là ngày thành thân , nàng còn bận những việc ấy làm gì? Sau này trong phủ có quản gia, nàng không cần tự mình lo lắng.”

Kiếp trước , nàng từng rất vui khi nghe những lời này .

Nàng nghĩ hắn thương nàng vất vả.

Nhưng sau khi nàng gả vào Hầu phủ, hắn đã lấy lý do giúp nàng giảm bớt gánh nặng để giao quyền quản gia cho mẹ kế của hắn . Không lâu sau , toàn bộ sổ sách trong phủ đều do người của hắn kiểm soát.

Đến khi phát hiện ngân khố bị rút ruột, nàng đã không còn bằng chứng.

Tạ Minh Châu ngước mắt.

“Thế t/ử nói đúng. Sau này ta không cần tự mình lo mọi việc.”

Lục Cảnh Hành hài lòng gật đầu.

“Ta biết nàng hiểu chuyện.”

Nàng mỉm cười .

“Vậy ta có thể hỏi chàng một chuyện không ?”

“Nàng cứ hỏi.”

“Đôi vòng ngọc bích tặng nhị muội của ta là ý gì?”

Nụ cười trên môi Lục Cảnh Hành hơi khựng lại .

Hắn không ngờ nàng sẽ hỏi đến chuyện này ngay trong đêm tân hôn.

“Uyển Nhu thân thể yếu, hôm nay không thể đến dự lễ. Ta chỉ tiện tay chuẩn bị một món quà, xem như lời hỏi thăm.”

“Thì ra là vậy .”

Tạ Minh Châu gật đầu, giọng nói vẫn bình thản.

“Vậy món quà ấy được mua bằng tiền riêng của chàng , hay bằng bạc của Hầu phủ?”

Lục Cảnh Hành cau mày.

“Minh Châu, nàng có ý gì?”

“Ta chỉ hỏi cho rõ. Dù sao hai nhà vừa kết thân , nếu chàng dùng tiền của Hầu phủ để tặng lễ cho em gái ta , người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Tạ gia nhận ân huệ của Hầu phủ. Nếu chàng dùng tiền riêng, ta đương nhiên không có gì để nói .”

Nàng dừng lại , rồi nhẹ nhàng bổ sung:

“Chàng là thế t/ử, một món quà không đáng bao nhiêu. Nhưng quy củ trong nhà vẫn phải rõ ràng, tránh để người khác có cớ bàn tán.”

Lục Cảnh Hành nhìn nàng.

Trong ấn tượng của hắn , Tạ Minh Châu là người rất hiểu chuyện, tuyệt đối không dùng những chuyện nhỏ nhặt để làm khó hắn .

Hắn vốn đã chuẩn bị sẵn lời giải thích.

Nhưng nàng không khóc lóc, không ghen tuông, cũng không chất vấn tình cảm của hắn .

Nàng chỉ hỏi tiền từ đâu ra .

Một câu hỏi đơn giản đến mức hắn không thể nổi giận mà không khiến mình trở nên vô lý.

“Đó là tiền riêng của ta .”

“Vậy thì tốt .”

Tạ Minh Châu lấy một tờ giấy trắng, đặt trước mặt hắn .

“Chàng có thể ghi lại khoản chi này không ? Ta muốn giữ hồ sơ lễ vật cho rõ ràng.”

Lục Cảnh Hành nhìn tờ giấy, sắc mặt hơi khó coi.

“Minh Châu, nàng thật sự muốn ta ghi một món quà nhỏ như vậy sao ?”

“Chẳng phải chàng vừa nói sau này ta không cần tự mình lo mọi việc sao ?”

Nàng mỉm cười .

“Ta đang học cách làm một người vợ nhàn nhã. Việc của chàng , đương nhiên nên để chàng tự giải quyết.”

Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng nến cháy.

Cuối cùng, Lục Cảnh Hành cầm b/út viết vài dòng.

Tạ Minh Châu nhận lấy, gấp tờ giấy lại , cất vào hộp.

Một món quà nhỏ.

Một tờ giấy nhỏ.

Nhưng nàng đã lấy được thứ đầu tiên mình muốn : một dấu vết bằng văn tự.

Trong những năm sau này , nàng sẽ khiến mọi khoản bạc, mọi giao dịch, mọi lời hứa đều trở thành chứng cứ.

Bởi vì nàng đã hiểu, lòng người có thể đổi thay , nhưng giấy trắng mực đen thì không dễ chối bỏ.

Lục Cảnh Hành nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng đành chuyển chủ đề.

“Ngày mai nàng phải dậy sớm thỉnh an mẫu thân ta . Đừng để bà ấy đợi.”

“Được.”

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 2 của Bọn Họ Muốn Ta Quỳ Xuống, Ta Khiến Cả Hầu Phủ Đổi Chủ – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Sủng, Ngọt, Sảng Văn đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo