Loading...
Hắn tưởng nàng sẽ hỏi thêm, nhưng nàng chỉ đứng dậy.
“Đêm nay ta mệt rồi . Thế t/ử cũng nên nghỉ ngơi.”
Lục Cảnh Hành thoáng sửng sốt.
Hắn nhìn nàng bước đến bên giường, tự tay tháo chiếc trâm phượng trên đầu, động tác thong thả, không hề có vẻ chờ đợi hắn .
Không hiểu vì sao , trong lòng hắn bỗng xuất hiện một cảm giác khó chịu.
Giống như một thứ vốn nằm gọn trong lòng bàn tay hắn đang lặng lẽ trượt đi .
Nhưng hắn nhanh ch/óng gạt bỏ suy nghĩ ấy .
Tạ Minh Châu đã gả vào Hầu phủ.
Nàng là người có gia giáo, coi trọng danh tiết và thanh danh gia tộc. Dù có chút tính khí, nàng cũng không thể đi đâu được .
Hắn tin rằng chỉ cần mình kiên nhẫn vài ngày, nàng sẽ trở lại như trước .
Hắn không biết rằng Tạ Minh Châu đã nghe thấy tiếng tính toán trong lòng hắn .
Cũng không biết rằng, ngay khi hắn quay lưng, nàng đã mở một cuốn sổ mới.
Trên trang đầu tiên, nàng viết bốn chữ:
Sổ nợ Lục gia.
Bên dưới là một dòng nhỏ.
“Ngày mười bảy tháng chín, năm Thừa Hòa thứ mười hai. Lục Cảnh Hành dùng bạc riêng mua vòng ngọc bích tặng Tạ Uyển Nhu. Có chứng từ.”
Nàng khép sổ.
“Đây mới chỉ là món nợ đầu tiên.”
Sáng hôm sau , trời còn chưa sáng rõ, Tạ Minh Châu đã thức dậy.
Thanh Đào hầu hạ nàng thay y phục, vừa chải tóc vừa nhỏ giọng nhắc nhở:
“Tiểu thư, hôm nay phải đến thỉnh an Hầu phu nhân. Nghe nói bà ấy không thích người mới vào cửa đến muộn. Trước đây, mấy vị thiếu phu nhân trong phủ đều phải chờ ngoài sảnh từ lúc trời chưa sáng.”
Tạ Minh Châu nhìn mình trong gương.
“Vậy sao ?”
“Vâng. Hơn nữa, Hầu phu nhân còn có quy củ, con dâu phải tự tay dâng trà , quỳ xuống kính trà . Nếu trà nguội hoặc không hợp khẩu vị, sẽ phải làm lại .”
Tạ Minh Châu khẽ cười .
Hầu phu nhân, Tống thị.
Bà ta là người đàn bà khéo léo nhất mà nàng từng gặp.
Trước mặt người ngoài, Tống thị luôn tỏ ra nhân từ, đoan trang, coi trọng gia phong. Nhưng sau cánh cửa Hầu phủ, bà ta lại là người nắm c/h/ặ/t quyền quản lý tài sản, dùng lễ pháp để kiểm soát con cháu.
Kiếp trước , Tạ Minh Châu từng quỳ trước bà ta suốt nửa canh giờ chỉ vì dâng trà muộn một khắc.
Sau đó, bà ta nói với mọi người rằng nàng có tính khí kiêu ngạo, cần được dạy dỗ.
Từ đó, các nha hoàn trong phủ đều biết nàng là một thiếu phu nhân không được Hầu phu nhân yêu thích.
Chỉ một chuyện nhỏ đã khiến nàng mất đi quyền uy trong phủ.
Bây giờ nghĩ lại , Tạ Minh Châu chỉ thấy mình quá dễ bị thao túng.
“Thanh Đào.”
“Có nô tỳ.”
“Chuẩn bị trà . Nhớ dùng nước mới đun, lá trà ngon nhất. Ngoài ra , mang theo một chiếc khay bạc.”
“Chiếc khay bạc?”
“Ừ.”
Nàng đứng dậy, chỉnh lại tay áo.
“Ta muốn tặng Hầu phu nhân một món quà.”
Khi Tạ Minh Châu đến chính sảnh, những người trong Hầu phủ đã ngồi đông đủ.
Tống thị ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là Lục Cảnh Hành.
Một phụ nhân khác mặc áo màu tím nhạt ngồi phía dưới , chính là Nhị phu nhân, mẹ kế của Lục Cảnh Hành.
Bà ta tên Tô thị, là người phụ nữ luôn mỉm cười khi nói chuyện, nhưng ánh mắt lại sắc bén như kim.
Ngoài ra còn có mấy vị quản sự, một số họ hàng và vài thiếu gia, tiểu thư trong phủ.
Khi Tạ Minh Châu bước vào , tất cả đều quay đầu nhìn nàng.
Tống thị đặt chén trà xuống.
“Đến rồi sao ?”
Giọng bà ta không cao, nhưng mang theo vẻ trách móc.
“Người trẻ tuổi bây giờ thật biết hưởng phúc. Ngày đầu tiên vào cửa đã để trưởng bối chờ đợi.”
Tạ Minh Châu nhìn mặt trời ngoài cửa.
Trời vừa sáng.
Nàng đến đúng giờ mà gia nhân đã báo.
Nhưng nàng không giải thích.
Nàng chỉ tiến lên, hành lễ.
“Con dâu thỉnh an mẫu thân .”
Tống thị không đáp ngay.
Bà
ta
nhìn
nàng từ đầu đến chân, như đang đ/á/n/h giá một món đồ mới
được
mua về.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bon-ho-muon-ta-quy-xuong-ta-khien-ca-hau-phu-doi-chu/chuong-3
“Nghe nói Tạ gia quản lý cửa hàng rất tốt , con từ nhỏ đã được nuôi dạy chu đáo. Ta vốn tưởng con sẽ hiểu quy củ hơn người khác.”
Tạ Minh Châu mỉm cười .
“Con còn trẻ, có điều gì chưa hiểu, mong mẫu thân chỉ bảo.”
Tống thị thấy nàng dịu giọng, vẻ mặt hơi giãn ra .
Bà ta đưa mắt ra hiệu cho nha hoàn .
Một chén trà được mang đến.
“Vậy dâng trà đi .”
Tạ Minh Châu nhận khay.
Nàng vừa định quỳ xuống, Tống thị đã chậm rãi nói :
“Con dâu mới vào cửa, kính trà phải quỳ đủ ba lạy, sau đó mới được nhận lễ. Đây là quy củ của Hầu phủ, không thể phá lệ.”
Những người ngồi xung quanh đều im lặng.
Ai cũng biết Tống thị đang thử nàng.
Nếu Tạ Minh Châu làm theo, nàng sẽ phải quỳ trước mặt mọi người , tự đặt mình vào vị trí thấp hơn ngay từ ngày đầu tiên.
Nếu nàng không làm , người ta sẽ nói nàng bất kính trưởng bối.
Một cái bẫy rất đơn giản.
Nhưng kiếp trước , nàng đã rơi vào đó.
Tạ Minh Châu đặt khay trà xuống bàn.
Sau đó, nàng quay sang nha hoàn của mình .
“Thanh Đào, lấy món quà ra .”
Thanh Đào lập tức mở chiếc hộp mang theo.
Bên trong là một quyển gia huấn được đóng bìa cẩn thận, bên cạnh có một tấm thiếp ghi lời chúc.
Tạ Minh Châu cầm quyển sách, hai tay dâng lên.
“Con dâu mới vào cửa, chưa hiểu hết gia quy. Đêm qua, con đã đọc lại gia huấn của Hầu phủ, đặc biệt chú ý đến điều khoản về lễ kính trưởng bối.”
Tống thị nhìn quyển sách.
“Con có lòng là tốt .”
“Trong gia huấn có ghi, con cháu phải kính trọng trưởng bối, nhưng lễ nghi phải tùy theo thân phận và hoàn cảnh. Con dâu cho rằng kính trà là để biểu đạt lòng thành, không phải để làm khó lẫn nhau .”
Nụ cười trên mặt Tống thị cứng lại .
Tạ Minh Châu vẫn giữ vẻ cung kính.
“Vì vậy , con đã chuẩn bị một món quà nhỏ. Đây là một bộ trà cụ bằng ngọc trắng, được làm từ ngọc nguyên khối của cửa hàng nhà con. Con xin dâng lên mẫu thân , chúc người phúc thọ an khang.”
Nàng vừa dứt lời, Thanh Đào đã mở chiếc hộp thứ hai.
Một bộ trà cụ tinh xảo xuất hiện trước mặt mọi người .
Tô thị không nhịn được , nghiêng người nhìn .
“Ngọc trắng thượng phẩm?”
Một vị quản sự già lập tức nhận ra .
“ Đúng là ngọc tốt . Bộ này có giá trị không nhỏ.”
Tạ Minh Châu mỉm cười .
“Chỉ là chút lòng thành của con dâu.”
Nàng nhìn Tống thị.
“Mẫu thân , con kính người một chén trà . Nếu người không chê, xin hãy nhận.”
Nàng tự tay rót trà , hai tay nâng chén.
Không quỳ.
Không chống đối.
Không thất lễ.
Nàng chỉ dùng một món quà đủ quý để khiến người khác không thể dễ dàng chỉ trích mình , đồng thời đặt câu hỏi về ý nghĩa thật sự của quy củ.
Nếu Tống thị từ chối, bà ta sẽ mang tiếng làm khó con dâu mới dù người ta đã dâng lễ quý.
Nếu nhận, bà ta phải chấp nhận nghi thức kính trà theo cách Tạ Minh Châu đã thực hiện.
Quả nhiên, Tống thị không thể nổi giận.
Bà ta nhận chén trà , nhấp một ngụm.
“Con dâu có lòng, ta rất vui.”
Tạ Minh Châu cúi đầu.
“Đa tạ mẫu thân .”
Những người trong sảnh nhìn nhau .
Chẳng ai ngờ tân nương mới vào cửa lại có thể giải quyết chuyện này nhẹ nhàng đến vậy .
Tô thị nhìn nàng bằng ánh mắt khác hẳn.
Bà ta từng nghe nói đại tiểu thư Tạ gia tính tình dịu dàng, giỏi quản lý cửa hàng nhưng không có mưu tính sâu xa.
Bây giờ xem ra , lời đồn chưa chắc đã đúng.
Tống thị đặt chén trà xuống, cố gắng lấy lại vẻ uy nghiêm.
“Được rồi . Sau này con đã là người trong Hầu phủ, phải biết lấy gia đình làm trọng. Những chuyện bên ngoài, nhất là việc kinh doanh của nhà mẹ đẻ, không nên quá để tâm.”
Tạ Minh Châu lập tức đáp:
“Mẫu thân nói phải .”
Tống thị hài lòng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.