Loading...
Nhưng ngay sau đó, Tạ Minh Châu lại nói tiếp:
“Cho nên, con đã nhờ người chuyển toàn bộ sổ sách kinh doanh của Tạ gia cho mẫu thân con giữ, không mang theo một bản nào vào Hầu phủ. Sau này nếu có người muốn mượn danh nghĩa của con để giao dịch với Tạ gia, con cũng sẽ yêu cầu họ trình đủ giấy tờ, tránh làm liên lụy đến thanh danh hai nhà.”
Sắc mặt Tống thị hơi đổi.
Bà ta vốn muốn cảnh cáo Tạ Minh Châu không được mang tài sản nhà mẹ đẻ ra can thiệp vào Hầu phủ.
Nhưng câu trả lời của nàng lại biến lời cảnh cáo ấy thành một lời tuyên bố rõ ràng: tiền của Tạ gia không thuộc về Hầu phủ.
Tạ Minh Châu vẫn mỉm cười .
“Con nghĩ như vậy sẽ tốt cho cả hai nhà.”
Tô thị cúi đầu uống trà , che giấu nụ cười nơi khóe môi.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, có người khiến Tống thị không thể chiếm thế thượng phong ngay trong chính sảnh của mình .
Lục Cảnh Hành ngồi bên cạnh, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
Hắn không thích cảm giác này .
Tạ Minh Châu vẫn dịu dàng, vẫn nói năng lễ phép, nhưng từng câu từng chữ đều khiến người khác khó lòng phản bác.
Hắn nhớ rõ trước đây nàng chưa từng như vậy .
Tống thị cũng nhận ra .
Bà ta đặt chén trà xuống, giọng nói lạnh đi đôi chút.
“Con dâu có suy nghĩ là tốt . Nhưng đã gả vào Hầu phủ, sau này chuyện trong phủ phải do con và Cảnh Hành cùng lo liệu. Ta nghe nói con rất giỏi quản lý sổ sách, vậy từ tháng sau , con hãy giúp kiểm tra chi tiêu trong phủ.”
Tạ Minh Châu ngẩng đầu.
“Con sẵn lòng.”
Tống thị hơi bất ngờ.
Nàng đồng ý quá nhanh.
Nhưng ngay sau đó, Tạ Minh Châu nói :
“Chỉ là con có một thỉnh cầu. Nếu đã giao cho con kiểm tra chi tiêu, xin mẫu thân cho phép con xem toàn bộ sổ sách thu chi, bao gồm cả những khoản chi từ ngân khố riêng của các phòng. Đồng thời, những khoản bạc lớn phải có biên nhận của người nhận và người phê duyệt.”
Cả sảnh im phăng phắc.
Tống thị không nói nên lời.
Bà ta vốn muốn dùng việc quản lý sổ sách để trói buộc Tạ Minh Châu, khiến nàng phải gánh trách nhiệm khi có sai sót.
Không ngờ nàng lại yêu cầu quyền kiểm tra toàn bộ sổ sách.
Nếu bà ta đồng ý, những khoản chi mờ ám trong phủ có nguy cơ bị phơi bày.
Nếu bà ta từ chối, chính bà ta sẽ trở thành người giao việc nhưng không cho phép người nhận kiểm tra chứng từ.
Tạ Minh Châu cúi đầu, giọng nói vẫn mềm mại.
“Nếu mẫu thân thấy chưa tiện, con cũng không dám miễn cưỡng. Con chỉ sợ sau này xảy ra sai sót, người ngoài sẽ cho rằng con dâu không làm tròn bổn phận.”
Một câu nói khiến Tống thị không thể tiến cũng chẳng thể lùi.
Cuối cùng, bà ta chỉ có thể nói :
“Để sau này rồi tính.”
“Vâng, con xin nghe theo mẫu thân .”
Tạ Minh Châu không ép thêm.
Nàng biết mình không thể giành hết mọi thứ trong một ngày.
Quan trọng là nàng đã khiến những người trong phủ hiểu rằng: nàng không phải người dễ bị sai khiến.
Buổi thỉnh an kết thúc.
Khi trở về viện riêng, Thanh Đào vui đến mức không giấu được nụ cười .
“Tiểu thư, hôm nay người thật lợi hại! Nô tỳ còn tưởng Hầu phu nhân sẽ làm khó người .”
Tạ Minh Châu tháo trâm, bình thản đáp:
“Bà ta vẫn sẽ làm khó ta .”
“Vậy sao người còn vui?”
“Bởi vì từ hôm nay, mỗi lần bà ta muốn làm khó ta , bà ta đều phải cân nhắc cái giá phải trả.”
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trên cây hải đường trong sân, một con chim nhỏ đang đậu trên cành.
Đời trước , nàng từng cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người .
Đời này , nàng chỉ cần khiến đối thủ không thể tùy tiện động đến mình .
Đó mới là bước đầu tiên.
Buổi trưa, Tạ Uyển Nhu đến Hầu phủ.
Nàng ta mặc váy lụa màu hồng phấn, trên tóc cài trâm hoa ngọc, gương mặt trắng nõn, đôi mắt long lanh như nước.
Vừa
nhìn
thấy Tạ Minh Châu, nàng
ta
đã
bước nhanh tới.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bon-ho-muon-ta-quy-xuong-ta-khien-ca-hau-phu-doi-chu/chuong-4
“Tỷ tỷ!”
Giọng nói ngọt ngào, mang theo vẻ thân thiết.
“Muội nghe nói hôm qua tỷ tỷ thành thân , đáng tiếc muội không khỏe nên không thể đến chúc mừng. Tỷ tỷ đừng giận muội nhé.”
Tạ Minh Châu nhìn nàng ta .
Tạ Uyển Nhu là con gái thứ hai của Tạ gia, sinh sau nàng hai năm. Mẹ ruột của nàng ta mất sớm, từ nhỏ được Tạ Minh Châu chăm sóc, từ quần áo, t/h/u/ố/c men đến việc học hành đều do nàng lo liệu.
Khi còn nhỏ, Tạ Uyển Nhu từng ôm nàng khóc , nói rằng trên đời này người nàng ta tin tưởng nhất chính là tỷ tỷ.
Tạ Minh Châu đã tin câu nói ấy suốt mười năm.
Nàng không ngờ người em gái mình yêu thương nhất lại là người đầu tiên âm thầm phản bội mình .
Kiếp trước , sau khi nàng bị đẩy vào lãnh viện, Tạ Uyển Nhu thường xuyên đến thăm.
Nàng ta mang t/h/u/ố/c, mang đồ ăn, ngồi bên giường khóc lóc, nói rằng sẽ tìm cách cứu tỷ tỷ.
Mỗi lần như vậy , Tạ Minh Châu đều cảm động.
Nàng thậm chí còn giao cho Tạ Uyển Nhu chiếc chìa khóa cuối cùng của cửa hàng nhà mẹ đẻ, mong nàng ta dùng số bạc còn lại để cứu gia đình.
Sau này , nàng mới biết chính Tạ Uyển Nhu đã dùng chiếc chìa khóa ấy mở kho hàng, lấy đi những chứng từ quan trọng nhất.
Tạ Uyển Nhu không chỉ muốn phu quân của nàng.
Nàng ta còn muốn toàn bộ những gì thuộc về nàng.
Tạ Minh Châu nhìn gương mặt ngây thơ kia , trong lòng không hề có sóng gió.
Thù hận quá sâu đôi khi không cần phải biểu hiện ra ngoài.
Nàng chỉ mỉm cười .
“Muội đến là tốt rồi . Mau ngồi đi .”
Tạ Uyển Nhu ngồi xuống, ánh mắt lướt qua chiếc vòng ngọc trên cổ tay tỷ tỷ.
“Tỷ tỷ, tỷ sống ở Hầu phủ có quen không ? Có ai bắt nạt tỷ không ?”
“Rất tốt .”
“Vậy thì tốt quá.”
Tạ Uyển Nhu cúi đầu, vẻ mặt như trút được gánh nặng.
“Muội cứ lo tỷ sẽ không vui. Dù sao , Lục thế t/ử là người rất tốt . Trước đây khi muội gặp khó khăn, huynh ấy cũng từng giúp muội .”
Tạ Minh Châu rót trà .
“Ồ? Chuyện khi nào vậy ?”
Tạ Uyển Nhu thoáng khựng lại .
Nàng ta không ngờ tỷ tỷ lại hỏi thẳng.
“Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Có lần muội bị ngã ở vườn hoa, thế t/ử tình cờ đi ngang qua, đã sai người đỡ muội dậy.”
“Thì ra là vậy .”
Tạ Minh Châu đặt ấm trà xuống.
“Thế t/ử quả nhiên là người chu đáo. Hôm qua chàng còn tặng muội một đôi vòng ngọc bích.”
Tạ Uyển Nhu lập tức đỏ mặt.
“Tỷ tỷ, chuyện đó…”
“Có gì phải ngại? Chàng nói đó là quà thăm hỏi. Ta đã bảo người ghi vào sổ lễ vật rồi .”
Nụ cười trên mặt Tạ Uyển Nhu đông cứng.
Nàng ta vốn định dùng chuyện đôi vòng ngọc để thăm dò thái độ của tỷ tỷ. Nếu Tạ Minh Châu ghen tuông, nàng ta có thể giả vờ vô tội, khiến mọi người cho rằng tỷ tỷ hẹp hòi.
Nếu Tạ Minh Châu tỏ ra rộng lượng, nàng ta sẽ có cơ hội tiếp tục tiếp cận Lục Cảnh Hành.
Nhưng tỷ tỷ lại ghi sổ.
Một chuyện tình cảm vốn có thể mập mờ, bây giờ bỗng biến thành một khoản quà tặng có chứng từ.
Tạ Uyển Nhu cảm thấy không thoải mái.
Nàng ta cố gắng cười .
“Tỷ tỷ không trách muội là tốt rồi .”
“Ta trách muội làm gì?”
Tạ Minh Châu nhìn nàng ta , giọng nói nhẹ nhàng.
“Muội còn trẻ, có những chuyện chưa hiểu. Sau này nếu có người tặng quà cho muội , nhớ giữ lại thư từ và biên nhận. Đặc biệt là quà của nam nhân đã có hôn ước hoặc đã thành thân . Những chuyện như vậy nếu truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh tiết của muội .”
Tạ Uyển Nhu cúi đầu, móng tay bấm vào lòng bàn tay.
“Tỷ tỷ dạy phải .”
“ Đúng rồi .”
Tạ Minh Châu chợt nhớ ra điều gì.
“Ta nghe nói gần đây cửa hàng của nhà ta thiếu một khoản bạc. Muội có biết chuyện này không ?”
Tạ Uyển Nhu lập tức ngẩng đầu.
“Muội không biết !”
Phản ứng quá nhanh.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.