Loading...
Tôi mỉm cười .
“Không có gì.”
Trong đầu tôi lại nghĩ:
Anh trai à , em chỉ mong anh đừng mất mười tỷ.
Tiền mất còn kiếm lại được . Nhưng nếu mất cả tiền lẫn niềm tin, chắc anh sẽ đau lòng lắm.
Hoài Cẩn cúi đầu.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy người em gái giả mà mình từng xa cách suốt nhiều năm lại hiểu mình hơn bất kỳ ai.
Buổi tối, Lục Trầm Châu đến nhà họ Tạ.
Anh mang theo một hộp bánh, một túi thức ăn mèo và một tập tài liệu.
Tôi nhìn ba món đồ trên bàn.
“Lục tổng, anh đến đây làm gì?”
“Thăm em.”
Tôi nhìn hộp bánh.
“Vì sao mang bánh?”
“Em thích.”
Tôi nhìn túi thức ăn mèo.
“Còn cái này ?”
“Phú Quý thích.”
Tôi nhìn tập tài liệu.
“Còn đây?”
“Công việc.”
Tôi gật đầu.
“Vậy anh cứ làm việc đi . Tôi đưa Phú Quý đi ăn.”
Lục Trầm Châu: “...”
Anh vừa mới đến.
Cô đã muốn đuổi anh đi .
Nhưng anh không tức giận.
Anh chỉ lấy tài liệu ra , đặt trước mặt Tạ Hoài Cẩn.
“ Tôi đã kiểm tra sơ bộ về công ty Thịnh Hòa. Có một số điểm đáng chú ý.”
Hoài Cẩn lập tức ngồi thẳng dậy.
“Lục tổng, anh biết chuyện này ?”
“Trợ lý của tôi tìm được một vài hồ sơ công khai. Công ty từng thay đổi cổ đông nhiều lần . Một số pháp nhân liên quan đến dự án cũ hiện đã giải thể.”
Tôi lập tức quay lại .
“Có liên quan đến Trần Khải Phong không ?”
Lục Trầm Châu nhìn tôi .
“Em biết cái tên này ?”
Tôi gật đầu.
“Anh cả vừa cho tôi xem tài liệu.”
Lục Trầm Châu mở tập hồ sơ.
“Trần Khải Phong hiện đang làm cố vấn tài chính cho một công ty mới thành lập. Công ty đó có quan hệ hợp tác với một đơn vị mà Lâm Nhược Vân đang đại diện.”
Hoài Cẩn siết c/h/ặ/t t/a/y.
“Có bằng chứng họ thông đồng không ?”
“Chưa đủ.”
Lục Trầm Châu nói rất rõ ràng.
“Đây chỉ là mối liên hệ cần xác minh. Không thể kết luận Lâm Nhược Vân có hành vi sai phạm chỉ dựa trên những dữ liệu này .”
Tôi nhìn anh , hơi bất ngờ.
Tôi vốn nghĩ người như Lục Trầm Châu sẽ dùng quyền lực để xử lý mọi thứ thật nhanh.
Nhưng anh lại rất cẩn thận.
Anh không vội vàng kết tội người khác.
Cũng không vì muốn giúp tôi mà đưa ra kết luận thiếu căn cứ.
Tôi bỗng cảm thấy người đàn ông này đáng tin hơn mình tưởng.
Lục Trầm Châu quay sang tôi .
“Em đang nghĩ gì?”
Tôi lập tức đáp:
“Không có gì.”
Trong đầu tôi lại vang lên:
Anh ta đúng là có năng lực.
Không chỉ giàu mà còn biết suy nghĩ. Nếu bỏ qua chuyện thích dùng tiền mua bánh cho tôi , anh ta cũng khá ổn .
Lục Trầm Châu im lặng.
Khá ổn .
Hai chữ ấy khiến tâm trạng anh tốt lên rõ rệt.
Anh nhìn Tạ Hoài Cẩn.
“Ngày mai tôi sẽ cho người liên hệ với đơn vị kiểm toán độc lập. Nếu anh đồng ý, chúng ta có thể phối hợp xác minh các giao dịch liên quan.”
Hoài Cẩn gật đầu.
“Được. Cảm ơn anh .”
Tôi ôm Phú Quý đứng dậy.
“Vậy hai người cứ bàn công việc. Tôi đi cho mèo ăn.”
Lục Trầm Châu nhìn cô.
“Miên Miên.”
“Vâng?”
“Em có muốn ăn bánh không ?”
Tôi dừng lại .
Nhìn hộp bánh.
Rồi nhìn anh .
“Có.”
Anh mở hộp, lấy một chiếc bánh đưa cho cô.
Tôi c/ắ/n một miếng.
Ngon.
Tôi lập tức quên mất mình vừa định rời đi .
Lục Trầm Châu nhìn cô gái trước mặt, khóe môi khẽ cong.
Anh bắt đầu hiểu.
Có những người không thể bị chinh phục bằng quyền lực.
Có những người cũng không thể bị giữ lại bằng tiền bạc.
Nhưng nếu kiên nhẫn đủ lâu, có lẽ anh sẽ tìm được cách khiến cô tự nguyện ở bên mình .
Và anh sẵn sàng thử.
Hai ngày sau , nhà họ Tạ tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chính thức giới thiệu Tạ Thanh Nghi với các đối tác thân thiết.
Đây vốn là một sự kiện bình thường.
Nhưng đối với tôi , nó giống như một quả b/o/m hẹn giờ.
Bởi vì trong nguyên tác, bữa tiệc
này
chính là nơi nữ phụ
bị
bẽ mặt
trước
toàn
bộ khách mời.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-nha-deu-nghe-thay-tieng-long-toi-rieng-vi-hon-phu-cu-thi-phat-dien/chuong-10
Tạ Thanh Nghi sẽ xuất hiện trong một chiếc váy được đặt riêng.
Một vị khách sẽ cố tình nhắc đến chuyện thân phận của tôi .
Sau đó, nữ phụ vì tức giận mà nói ra những lời khó nghe , khiến mọi người cho rằng cô ta ghen ghét em gái ruột.
Cuối cùng, Lục Trầm Châu sẽ đứng ra bảo vệ Tạ Thanh Nghi.
Đó là một trong những bước ngoặt khiến nữ phụ hoàn toàn mất đi cơ hội quay lại với nam chính.
Nhưng lần này , tôi đã biết trước .
Vì vậy , tôi quyết định không làm gì cả.
Không tranh giành.
Không gây sự.
Không nói những lời khó nghe .
Tôi chỉ cần mặc một chiếc váy đẹp , ăn đồ ngon, rồi về nhà ngủ.
Đơn giản như vậy thôi.
Tôi đứng trước gương, chỉnh lại chiếc váy màu xanh nhạt.
Phương Nhã Lan bước vào , nhìn tôi một lúc rồi mỉm cười .
“Miên Miên, con đẹp lắm.”
Tôi hơi ngượng.
“Cảm ơn mẹ .”
Bà bước đến, giúp tôi chỉnh lại dây chuyền.
“Con có lo lắng không ?”
“Vì bữa tiệc sao ?”
Bà gật đầu.
Tôi suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu.
“Không ạ. Con chỉ mong mọi người đừng cãi nhau . Nếu có chuyện gì, con sẽ không phản ứng.”
Phương Nhã Lan nhìn tôi .
Ánh mắt bà dịu dàng hơn trước rất nhiều.
“Con không cần phải nhẫn nhịn mọi thứ. Nếu có ai làm con tổn thương, con có thể nói ra .”
Tôi ngẩn người .
Trong nguyên tác, bà chưa từng nói với nữ phụ một câu như vậy .
Tôi bỗng cảm thấy sống mũi hơi cay.
Có lẽ nguyên chủ đã từng mong chờ điều này .
Một lời bảo vệ.
Một lời khẳng định rằng cô ấy không cần phải chịu đựng tất cả chỉ để được ở lại .
Tôi khẽ gật đầu.
“Con biết rồi .”
Phương Nhã Lan ôm tôi một cái.
Bà không nói thêm gì.
Nhưng tôi biết , ít nhất trong khoảnh khắc này , bà thật lòng muốn bù đắp cho tôi .
Bữa tiệc bắt đầu lúc bảy giờ tối.
Khách mời lần lượt đến.
Tôi đi theo Phương Nhã Lan chào hỏi một số người quen, sau đó lặng lẽ tìm một góc có đồ ăn.
Tạ Hoài Cẩn nhìn thấy tôi đang cầm một chiếc đĩa nhỏ, không nhịn được hỏi:
“Em không định giao lưu với mọi người sao ?”
Tôi nghiêm túc đáp:
“Anh cả, em đang giao lưu với món bánh này .”
Hoài Cẩn: “...”
Anh nhìn chiếc bánh trên đĩa.
“Ngon không ?”
“Rất ngon.”
“Vậy ăn thêm đi .”
Tôi cảm động.
Anh trai tốt nhất thế giới!
Hoài Cẩn quay mặt đi .
Anh đã quen với việc em gái mình đ/á/n/h giá mọi mối quan hệ bằng đồ ăn.
Nhưng kỳ lạ là, anh không còn thấy khó chịu nữa.
Ngược lại , mỗi lần nghe tiếng lòng của cô, anh đều cảm thấy cuộc sống của mình nhẹ nhàng hơn một chút.
Đúng lúc ấy , Tạ Thanh Nghi bước vào đại sảnh.
Cô ấy mặc chiếc váy trắng được thiết kế tinh tế, mái tóc dài buông xõa, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng.
Khách mời lập tức chú ý.
Một vài người tiến lên chúc mừng.
“Cô Tạ, cuối cùng gia đình cũng tìm được cô rồi .”
“ Đúng vậy . Hai mươi năm thất lạc, thật không dễ dàng.”
Tạ Thanh Nghi mỉm cười , cảm ơn từng người .
Tôi đứng ở góc phòng, vừa ăn bánh vừa quan sát.
Không thể phủ nhận, cô ấy rất đẹp .
Nhưng tại sao mình lại có cảm giác hôm nay sẽ xảy ra chuyện?
Tôi vừa nghĩ xong, một người phụ nữ mặc váy tím đã bước đến.
Đó là bà Lý, vợ của một đối tác lâu năm của Tạ thị.
Bà ta nhìn tôi , cười nói :
“Miên Miên, lâu rồi không gặp. Nghe nói cháu sắp chuyển ra ngoài sống?”
Tôi mỉm cười .
“Dạ, cháu đang cân nhắc.”
“Cũng tốt . Dù sao con gái ruột đã trở về, cháu ở lại lâu cũng không tiện.”
Tôi đặt đĩa bánh xuống.
Đến rồi .
Câu thoại mở đầu của màn kịch.
Bà Lý tiếp tục:
“ Nhưng cháu cũng đừng buồn. Hai mươi năm qua, cháu đã được hưởng cuộc sống tốt đẹp của nhà họ Tạ. Bây giờ trả lại vị trí cho con gái ruột cũng là chuyện nên làm .”
Một vài người xung quanh quay đầu nhìn .
Tạ Thanh Nghi đứng cách đó không xa, vẻ mặt bối rối.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.