Loading...
Tôi bình tĩnh đáp:
“Bác Lý nói đúng. Cháu và Thanh Nghi không cần phải tranh giành vị trí của nhau .”
Bà Lý ngẩn người .
Có lẽ bà ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối phó với một cô gái tức giận.
Nhưng tôi chỉ mỉm cười .
“Cháu chúc mừng em ấy tìm được gia đình. Còn chuyện tương lai của cháu, cháu sẽ tự sắp xếp.”
Tôi nói xong, định quay đi .
Bà Lý lại giữ tay tôi .
“Cháu đừng hiểu lầm. Bác chỉ muốn tốt cho cháu thôi. Người ta thường nói , không phải thứ gì mình có cũng thuộc về mình .”
Tôi nhìn bà ta .
Sau đó nhẹ nhàng rút tay về.
“Cháu hiểu. Vì vậy cháu chưa bao giờ cho rằng nhà họ Tạ là tài sản của riêng mình .”
Tôi dừng một chút.
“ Nhưng cháu cũng không cho rằng việc cháu được nuôi dưỡng ở đây là một điều đáng xấu hổ.”
Nụ cười trên mặt bà Lý biến mất.
Tôi tiếp tục:
“Cháu biết ơn những người đã nuôi dưỡng cháu. Cháu cũng tôn trọng thân phận của Thanh Nghi. Hai chuyện đó không mâu thuẫn với nhau .”
Xung quanh trở nên yên tĩnh.
Phương Nhã Lan đứng cách đó không xa, mắt đỏ lên.
Tạ Minh Viễn nhìn tôi , ánh mắt phức tạp.
Tạ Hoài Cẩn khẽ siết tay.
Tạ Thanh Nghi đứng giữa đám đông, sắc mặt tái nhợt.
Bà Lý cố gắng cười .
“Cháu nói rất hay . Nhưng lời nói và hành động là hai chuyện khác nhau .”
Tôi gật đầu.
“ Đúng vậy . Cho nên cháu nghĩ thời gian sẽ chứng minh tất cả.”
Nói xong, tôi cầm đĩa bánh lên.
“Xin phép bác, cháu còn chưa ăn xong.”
Tôi quay người rời đi .
Phía sau , có người không nhịn được bật cười .
Bà Lý đứng giữa đại sảnh, mặt đỏ bừng.
Còn tôi thì tiếp tục tìm món tráng miệng.
Đấu đá hào môn đúng là mệt mỏi.
Nhưng bánh ở đây ngon thật.
Lần sau phải hỏi đầu bếp công thức mới được .
Ở phía bên kia đại sảnh, Lục Trầm Châu vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng ấy .
Anh nghe được toàn bộ tiếng lòng của cô.
Cũng nghe được từng lời cô nói .
Anh không tiến lên giúp cô.
Bởi vì cô không cần anh giải cứu.
Cô có thể tự bảo vệ mình .
Và đó chính là điều khiến anh càng thêm trân trọng cô.
Anh bước đến bên cạnh, lấy một chiếc đĩa sạch, đặt lên đó vài món tráng miệng rồi đưa cho cô.
Tôi nhìn anh .
“Anh đến lúc nào vậy ?”
“Vừa đến.”
“Anh ăn gì chưa ?”
“Chưa.”
Tôi lập tức đẩy đĩa bánh về phía anh .
“Vậy anh ăn đi .”
Lục Trầm Châu nhìn chiếc đĩa.
Sau đó nhìn cô.
“Em không ăn nữa sao ?”
Tôi thành thật đáp:
“Em ăn nhiều rồi .”
Trong đầu lại bổ sung:
Để dành cho anh một ít cũng được . Dù sao hôm nay anh đã đến đây, chắc chắn lại bị mọi người nhìn ngó. Ăn chút bánh cho đỡ căng thẳng.
Lục Trầm Châu khựng lại .
Anh không ngờ cô lại nghĩ cho mình .
Chỉ là một chuyện nhỏ.
Nhưng đối với anh , nó còn quý giá hơn những món quà đắt tiền.
Anh cầm một chiếc bánh lên.
“Cảm ơn em.”
Tôi phẩy tay.
“Không có gì.”
Hai người đứng cạnh nhau , yên lặng ăn bánh.
Trong mắt khách mời, đó là một khung cảnh hài hòa đến mức khiến người ta không khỏi suy đoán về mối quan hệ của họ.
Nhưng trong đầu tôi , một ý nghĩ bất chợt xuất hiện.
Khoan đã .
Theo nguyên tác, Lục Trầm Châu sẽ đến bữa tiệc này để công khai bảo vệ Tạ Thanh Nghi.
Tại sao hôm nay anh ta lại đứng cạnh mình ?
Tôi quay đầu nhìn anh .
Lục Trầm Châu cũng nhìn tôi .
“Có chuyện gì?”
Tôi mỉm cười .
“Không có gì.”
Trong lòng tôi lại vang lên một tiếng thở dài.
Cốt truyện càng ngày càng lệch rồi .
Hy vọng đừng xảy ra chuyện gì lớn.
Ngay lúc ấy , đèn trong đại sảnh đột nhiên tắt phụt.
Một tiếng hét vang lên.
Sau đó là tiếng ly vỡ.
Khi ánh đèn khẩn cấp bật sáng, mọi người phát hiện chiếc két trưng bày ở phía đông đại sảnh đã bị mở.
Bên trong vốn đặt một chiếc vòng cổ kim cương quý giá dùng để đấu giá từ thiện.
Bây giờ, chiếc vòng đã biến mất.
Và người đứng gần chiếc két nhất...
Là Tạ Thanh Nghi.
Cô
ấy
tái mặt, lùi
lại
một bước.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-nha-deu-nghe-thay-tieng-long-toi-rieng-vi-hon-phu-cu-thi-phat-dien/chuong-11
“Không phải em! Em không lấy!”
Một vị khách lập tức chỉ tay về phía cô.
“Cô đứng ở đó, không phải cô thì là ai?”
Tạ Thanh Nghi lắc đầu liên tục.
“Em không biết ! Em chỉ vừa đi ngang qua!”
Đám đông bắt đầu xôn xao.
Tạ Minh Viễn lập tức bước tới.
“Đừng vội kết luận. Gọi nhân viên an ninh đến kiểm tra.”
Nhưng một người phụ nữ đã lên tiếng:
“Chủ tịch Tạ, cô ấy vừa trở về nhà họ Tạ, chúng ta còn chưa biết rõ quá khứ của cô ấy . Chuyện này cần phải điều tra kỹ.”
Tạ Thanh Nghi run rẩy, nước mắt trào ra .
“Mẹ...”
Phương Nhã Lan ôm lấy cô ấy .
“Đừng sợ. Mẹ tin con.”
Tôi đứng cách đó vài bước, nhìn chiếc két trống không .
Trong đầu bỗng xuất hiện một dòng suy nghĩ lạnh buốt.
Không đúng.
Trong nguyên tác, chiếc vòng cổ này không bị mất ở bữa tiệc.
Và người đứng gần chiếc két nhất... đáng lẽ phải là một người khác.
Tôi chậm rãi quay đầu.
Ở phía sau đám đông, Tống Nhã Kỳ đang đứng cạnh cửa.
Cô ta không hề tỏ ra ngạc nhiên.
Ngược lại , khi ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt cô ta , cô ta khẽ mỉm cười .
Một nụ cười rất nhanh.
Nhưng đủ để tôi nhận ra .
Chuyện này không phải tình cờ.
Tôi đặt đĩa bánh xuống, bước lên một bước.
“Khoan đã .”
Mọi người đồng loạt quay lại .
Tôi nhìn chiếc két trống, rồi nhìn Tạ Thanh Nghi đang khóc .
Sau đó, tôi bình tĩnh nói :
“Trước khi nghi ngờ bất kỳ ai, chúng ta nên kiểm tra camera và danh sách người có quyền tiếp cận chiếc vòng.”
Tống Nhã Kỳ lập tức lên tiếng:
“Cô Tạ, chuyện này liên quan đến tài sản quý giá. Cô đừng vì muốn bảo vệ em gái mà can thiệp vào việc điều tra.”
Tôi quay sang nhìn cô ta .
“Cô hiểu lầm rồi . Tôi chỉ muốn tìm ra sự thật.”
Trong đầu tôi , từng mảnh ký ức của nguyên tác bắt đầu kết nối.
Tống Nhã Kỳ.
Tạ Thanh Nghi.
Chiếc vòng cổ.
Vụ l/ừ/a đ/ả/o tài chính ba năm trước .
Và người đàn ông tên Trần Khải Phong.
Tôi bỗng nhận ra mình đã bỏ qua một chi tiết rất quan trọng.
Trong nguyên tác, có một nhân vật phụ từng xuất hiện ở bữa tiệc này .
Một người đàn ông mặc vest xám, luôn đứng phía sau Tống Nhã Kỳ.
Tên anh ta là Trần Khải Phong.
Mà hôm nay...
Người đàn ông ấy cũng đang đứng trong đại sảnh.
Tôi nhìn anh ta .
Anh ta nhìn lại tôi .
Sau đó chậm rãi mỉm cười .
Tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Có lẽ, kể từ khi tôi xuyên vào cuốn tiểu thuyết này , mọi chuyện đã không còn đơn giản như mình tưởng.
Và có lẽ, người nguy hiểm nhất không phải Tạ Thanh Nghi.
Mà là những kẻ đang lợi dụng sự hỗn loạn để che giấu mục đích thật sự của mình .
Tôi hít sâu.
Được thôi.
Muốn chơi thì chơi.
Nhưng lần này , bà đây không chỉ muốn giữ tiền.
Tôi còn muốn biết rốt cuộc ai đang giật dây tất cả những chuyện này .
Ở bên cạnh, Lục Trầm Châu nhìn cô gái đang đứng thẳng lưng giữa đám đông.
Anh nghe thấy từng lời trong lòng cô.
Lần đầu tiên, anh không cảm thấy buồn cười .
Anh chỉ muốn bước đến, đứng bên cạnh cô, và cùng cô tìm ra sự thật.
Bởi vì anh biết ...
Cô gái này có thể sợ mất tiền, có thể thích đồ ăn ngon, có thể mắng anh trong đầu hàng trăm lần mỗi ngày.
Nhưng khi người khác gặp nguy hiểm, cô sẽ không quay lưng bỏ đi .
Đó là điều khiến cô khác biệt với tất cả những người anh từng gặp.
Và cũng là lý do khiến anh không thể buông tay.
Tôi nhìn Trần Khải Phong đang đứng giữa đám đông, nở nụ cười như thể mình là người ngoài cuộc.
Trong lòng lập tức vang lên một tiếng chuông cảnh báo.
Đinh đinh đinh!
Phản diện xuất hiện! Xin quý khách chú ý bảo quản tài sản cá nhân, đặc biệt là kim cương, ví tiền và trái tim. Kẻ gian có thể không lấy được ba thứ cùng lúc, nhưng nhất định sẽ cố.
Tôi cúi đầu nhìn chiếc bánh kem trên đĩa.
Một giây sau , tôi bình tĩnh ăn nốt miếng bánh.
Chuyện lớn đến đâu cũng không thể lãng phí đồ ăn.
Đó là nguyên tắc làm người của tôi .
Đặc biệt là bánh kem ở nhà họ Tạ. Mỗi miếng đều có giá khiến người ta muốn viết di chúc trước khi nuốt.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.