Loading...
Nhà hàng Vân Đình nằm trên tầng cao nhất của khách sạn Vân Thịnh, là nơi nổi tiếng với những bữa tối riêng tư dành cho giới thượng lưu.
Khi tôi đến, Lục Trầm Châu đã ngồi đợi.
Anh mặc sơ mi trắng, tay áo xắn lên một đoạn, trước mặt là một ly nước lọc.
Tôi ngồi xuống đối diện.
“Lục tổng, chúng ta có thể bắt đầu.”
Anh nhìn tôi .
“Em không định hỏi vì sao tôi muốn tiếp tục hôn ước?”
Tôi cầm thực đơn.
“Có cần hỏi không ?”
“Có.”
Tôi ngẩng đầu, chân thành nói :
“Vậy anh có thể nói cho tôi biết không ?”
Lục Trầm Châu im lặng.
Thực ra , anh cũng không biết phải giải thích thế nào.
Từ nhỏ đến lớn, anh luôn là người kiểm soát mọi thứ. Công việc, các mối quan hệ, kế hoạch tương lai, tất cả đều được sắp xếp theo trật tự rõ ràng.
Anh không thích những điều nằm ngoài dự đoán.
Nhưng Tạ Miên Miên là ngoại lệ.
Cô có thể nói những câu khiến người khác tức c/h/ế/t, sau đó quay đầu lại cười ngọt ngào như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Cô có thể tuyên bố không quan tâm đến anh , rồi trong đầu lại bình luận rằng khuôn mặt anh đáng giá ít nhất tám điểm trên thang mười.
Cô có thể nói muốn sống độc thân cả đời, nhưng khi nhìn thấy một cặp vợ chồng già nắm tay nhau trên đường, lại thầm nghĩ rằng nếu sau này có người cùng cô đi chợ mua rau, hình như cũng không tệ.
Điều khiến anh tò mò nhất là cô không giống những người phụ nữ anh từng gặp.
Cô không cố gắng lấy lòng anh .
Không tìm cách thu hút sự chú ý của anh .
Không dùng vẻ yếu đuối để khiến anh thương hại.
Cô chỉ muốn sống tốt cuộc đời mình .
Và chính điều đó khiến anh không thể rời mắt.
Cuối cùng, Lục Trầm Châu nói :
“ Tôi muốn tìm hiểu em.”
Tôi nhìn anh .
“Vì sao ?”
“Vì em thú vị.”
Tôi gật đầu.
“Cảm ơn anh . Nhưng tôi không phải động vật trong sở thú.”
Lục Trầm Châu: “...”
Anh hiếm khi bị người khác làm cho nghẹn lời.
Tôi mở thực đơn.
“Lục tổng, tôi nói thật nhé. Tôi không phản đối việc tìm hiểu nhau , nhưng tôi không muốn bước vào một mối quan hệ mà đối phương không rõ mình muốn gì.”
“Em muốn tôi làm gì?”
“ Tôi không yêu cầu anh làm gì cả. Anh chỉ cần suy nghĩ kỹ. Nếu anh thật sự muốn kết hôn vì tình cảm, chúng ta có thể tìm hiểu. Nếu anh muốn kết hôn vì lợi ích gia đình, vậy thì không cần thiết.”
Lục Trầm Châu nhìn tôi .
“Em cho rằng tôi không phân biệt được hai chuyện đó?”
“ Tôi không biết . Tôi chỉ đang nói rõ quan điểm của mình .”
Anh gật đầu.
“Được.”
Tôi đặt thực đơn xuống.
“Vậy bây giờ chúng ta gọi món nhé?”
“Em muốn ăn gì?”
“Sườn chua ngọt.”
“Còn gì nữa?”
“Cá hấp, tôm chiên, canh nấm, rau xào, cơm trắng.”
Lục Trầm Châu nhìn cô phục vụ.
“ Đúng theo yêu cầu của cô Tạ.”
Cô phục vụ mỉm cười .
“Vâng, thưa ngài.”
Sau khi cô ấy rời đi , tôi mới nhận ra trên bàn không có rượu.
Tôi hỏi:
“Anh không uống rượu sao ?”
“Không.”
“Vậy tốt quá. Tôi cũng không uống.”
Lục Trầm Châu nhìn tôi .
“Em sợ say?”
“Không. Tôi sợ lúc say sẽ nói thật.”
Anh khẽ nhướng mày.
“Bây giờ em không nói thật?”
Tôi nghiêm túc đáp:
“Bây giờ tôi đang cố gắng làm người .”
Lục Trầm Châu bật cười .
Lần này anh cười rõ ràng hơn.
Tôi nhìn anh , trong đầu bỗng xuất hiện một suy nghĩ rất không đúng lúc.
C/h/ế/t tiệt, cười đẹp thật.
Nhưng thôi. Mỹ nam không thể ăn thay cơm.
Lục Trầm Châu cúi đầu uống nước.
Anh bắt đầu nghiêm túc cân nhắc việc thuê một đầu bếp giỏi nhất thành phố để học cách nấu sườn chua ngọt.
Nếu một đĩa sườn có thể khiến cô vui vẻ như vậy , anh không ngại đầu tư.
Đúng lúc ấy , điện thoại của anh rung lên.
Trợ lý gửi đến một tin nhắn khẩn cấp.
“Lục tổng, bộ phận kiểm toán của Tạ thị vừa phát hiện một số bất thường trong hồ sơ dự án Vân Hải. Có khả năng một nhà thầu đã thông đồng với người phụ trách dự án để nâng giá vật liệu.”
Lục Trầm Châu nhìn tin nhắn.
Sau đó nhìn Tạ Miên Miên đang vui vẻ gắp thức ăn.
“Em biết trước chuyện này ?”
Tôi ngẩng đầu.
“Chuyện gì?”
Anh đưa điện thoại cho
tôi
xem.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-nha-deu-nghe-thay-tieng-long-toi-rieng-vi-hon-phu-cu-thi-phat-dien/chuong-4
Tôi nhìn qua, rồi bình tĩnh đặt đũa xuống.
“Có thể là vậy .”
“Em lấy thông tin từ đâu ?”
Tôi nhìn anh .
Trong đầu lập tức vang lên tiếng chuông báo động.
Xong đời!
Đây là câu hỏi chí mạng! Nếu tôi nói sự thật, anh sẽ nghĩ tôi bị bệnh. Nếu tôi nói dối, anh sẽ điều tra. Nếu tôi im lặng, anh càng nghi ngờ.
Hay là giả vờ mất trí nhớ? Không được , quá cũ rồi .
Hay nói tôi nằm mơ? Nhưng ai lại nằm mơ chính xác đến mức biết cả số tiền tham ô?
Lục Trầm Châu lặng lẽ nhìn cô.
Một lúc sau , anh nói :
“Em không cần phải giải thích ngay.”
Tôi ngẩn người .
“Anh không nghi ngờ tôi sao ?”
“Có.”
Tôi : “...”
Anh bình tĩnh bổ sung:
“ Nhưng tôi tin em không có ý định làm hại nhà họ Tạ.”
Tôi nhìn anh .
Đây là lần đầu tiên có người nói với tôi một câu như vậy .
Không phải vì tôi có thân phận gì.
Không phải vì tôi có giá trị lợi dụng.
Mà đơn giản là vì anh tin tôi .
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, tôi cảm thấy trái tim mình như bị thứ gì đó khẽ chạm vào .
Nhưng ngay sau đó, đĩa sườn chua ngọt được mang lên.
Tôi lập tức quên mất chuyện vừa rồi .
“Ăn thôi!”
Lục Trầm Châu: “...”
Anh nhìn cô gái trước mặt, bất lực bật cười .
Có lẽ anh thực sự đã phát điên.
Nếu không , tại sao anh lại cảm thấy một người phụ nữ có thể chuyển sự chú ý từ cảm xúc sang sườn chua ngọt chỉ trong chưa đầy một giây lại đáng yêu đến vậy ?
Tối hôm ấy , tôi trở về nhà họ Tạ với một chiếc hộp đựng món tráng miệng.
Hoài Cẩn đang ngồi trong phòng khách.
Nhìn thấy tôi , anh lập tức đứng dậy.
“Em về rồi ?”
“Vâng.”
“Lục Trầm Châu không làm khó em chứ?”
“Không. Anh ấy còn gọi thêm món tráng miệng cho em.”
Hoài Cẩn nhìn chiếc hộp.
“Chỉ vì món tráng miệng mà em vui như vậy ?”
Tôi nghiêm túc đáp:
“Anh cả, anh không hiểu đâu . Món tráng miệng ngon có thể cứu rỗi một ngày tồi tệ.”
Trong đầu tôi lại nghĩ:
Nhất là món miễn phí.
Hoài Cẩn nhắm mắt.
Anh bắt đầu hiểu vì sao Lục Trầm Châu lại có biểu hiện kỳ lạ như vậy .
Một người đàn ông quen với việc được hàng trăm người săn đón, đột nhiên gặp phải một cô gái coi anh không bằng món tráng miệng miễn phí.
Không phát điên mới lạ.
“Miên Miên, anh có chuyện muốn hỏi em.”
Tôi đặt hộp bánh xuống.
“Anh cứ nói .”
“Em có thể cho anh biết vì sao em biết chuyện dự án Vân Hải không ?”
Tôi nhìn anh .
Sau đó thở dài.
“Anh cả, nếu em nói em có một nguồn thông tin đặc biệt, anh có tin không ?”
“Tin.”
Tôi bất ngờ.
“Anh không hỏi nguồn thông tin đó là gì sao ?”
“Em muốn nói thì sẽ nói . Nếu không muốn , anh không ép.”
Tôi im lặng một lúc.
Thực ra , tôi không phải không tin người nhà họ Tạ.
Chỉ là chuyện xuyên sách quá khó giải thích.
Tôi không muốn họ xem mình như một người kỳ quái.
“Em chỉ có thể nói rằng em biết một số chuyện có khả năng xảy ra trong tương lai. Nhưng không phải chuyện nào cũng chính xác tuyệt đối. Vì vậy , nếu có điều gì em nhắc đến, mọi người vẫn nên kiểm tra bằng chứng trước khi hành động.”
Hoài Cẩn nhìn tôi rất lâu.
Sau đó anh gật đầu.
“Anh hiểu.”
Tôi nhẹ nhõm.
Ít nhất anh không lập tức gọi bác sĩ tâm lý.
“Còn một chuyện nữa.” Hoài Cẩn đặt điện thoại xuống. “Bạn gái anh , Lâm Nhược Vân, vừa đề nghị anh đầu tư vào một dự án của bạn cô ấy . Số tiền là mười tỷ.”
Tôi suýt sặc nước.
Đến rồi !
Đúng là không thể tránh được !
Trong nguyên tác, Lâm Nhược Vân là bạn gái của Tạ Hoài Cẩn suốt ba năm. Cô ta luôn xuất hiện với vẻ ngoài dịu dàng, hiểu chuyện, nhưng thực chất lại lợi dụng tình cảm của anh để kiếm tiền.
Cô ta đã bí mật chuyển tiền của Hoài Cẩn cho một người đàn ông khác, người mà cô ta giới thiệu là đối tác kinh doanh.
Đáng tiếc, người đàn ông đó là một kẻ l/ừ/a đ/ả/o chuyên nghiệp.
Tạ Hoài Cẩn mất gần mười tỷ, còn Lâm Nhược Vân thì biến mất không dấu vết.
Tôi nhìn anh .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.