Loading...
“Anh cả, em có thể hỏi một câu không ?”
“Em hỏi đi .”
“Anh đã xem hồ sơ dự án đó chưa ?”
“Chưa. Nhược Vân nói sẽ gửi sau .”
Tôi gật đầu.
“Vậy anh cứ xem kỹ rồi quyết định. Đừng đầu tư chỉ vì tình cảm.”
Hoài Cẩn im lặng.
“Em cho rằng Nhược Vân có vấn đề?”
Tôi không trả lời trực tiếp.
Tôi chỉ nói :
“Em không biết cô ấy là người thế nào. Nhưng một dự án tốt sẽ không sợ bị kiểm tra. Nếu cô ấy thật lòng muốn anh đầu tư, cô ấy sẽ hiểu vì sao anh cần thẩm định.”
Hoài Cẩn nhìn tôi , ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.
“Anh hiểu rồi .”
Tôi đứng dậy, cầm hộp bánh lên.
“Vậy em về phòng trước . Anh cả cũng nghỉ sớm nhé.”
“Miên Miên.”
Tôi quay lại .
“Cảm ơn em.”
Tôi ngẩn người .
Sau đó mỉm cười .
“Không có gì. Dù sao em cũng không muốn mất đi nguồn trợ cấp tám triệu mỗi tháng.”
Hoài Cẩn: “...”
Anh vừa cảm động được ba giây.
Ba giây.
Đúng là kỷ lục.
Ba ngày sau , chuyện dự án Vân Hải có kết quả.
Bộ phận kiểm toán phát hiện một số báo cáo khảo sát địa chất đã bị chỉnh sửa. Một nhà thầu phụ có liên quan đến người phụ trách dự án bị yêu cầu giải trình.
Tạ Minh Viễn lập tức tạm dừng giải ngân, đồng thời thuê đơn vị độc lập kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ.
Nếu không phát hiện kịp thời, khoản đầu tư bổ sung sắp được ký kết có thể khiến Tạ thị chịu thiệt hại nghiêm trọng.
Tạ Minh Viễn ngồi trong phòng làm việc, nhìn bản báo cáo trước mặt.
Sau một lúc lâu, ông gọi điện cho con trai.
“Hoài Cẩn, từ hôm nay, bất kỳ dự án nào có dấu hiệu bất thường đều phải được kiểm tra độc lập.”
“Vâng, thưa ba.”
“Còn chuyện của Miên Miên...”
Hoài Cẩn im lặng.
Tạ Minh Viễn thở dài.
“Đừng để con bé biết chúng ta đang điều tra nó.”
Hoài Cẩn cau mày.
“Ba nghi ngờ em ấy ?”
“Không.” Tạ Minh Viễn nhìn ra ngoài cửa sổ. “Ba chỉ muốn hiểu vì sao con bé biết nhiều chuyện như vậy .”
Ông đã kinh doanh hơn ba mươi năm.
Ông biết một người có thể thông minh, có thể nhạy bén, nhưng rất khó có khả năng dự đoán chính xác những sự việc chưa xảy ra .
Tạ Miên Miên không giống một người đang cố lấy lòng gia đình.
Cô cũng không giống một người muốn chiếm đoạt tài sản.
Cô giống một người đứng bên ngoài nhìn vào thế giới của họ, biết rõ mọi thứ sẽ kết thúc như thế nào.
Điều đó khiến ông vừa bất an, vừa cảm thấy may mắn.
Nếu cô thực sự có khả năng đặc biệt, ít nhất người đầu tiên được cô cảnh báo là nhà họ Tạ.
Nhưng ông không biết rằng, vào lúc ấy , Tạ Miên Miên đang nằm dài trên ghế sofa, vừa xem phim vừa ăn khoai tây chiên.
Cô hoàn toàn không quan tâm đến việc mình vừa cứu được bao nhiêu tiền.
Bởi vì cô đang bận nghĩ về một vấn đề quan trọng hơn.
Ngày mai có nên đi xem nhà không nhỉ?
Nhưng nếu chuyển ra ngoài, sẽ không được ăn cơm miễn phí nữa.
Hay là ở lại thêm một tháng?
Không được ! Phải có nguyên tắc!
Nhưng món sườn chua ngọt của đầu bếp nhà họ Tạ thật sự rất ngon...
Ở tầng dưới , Phương Nhã Lan vừa đi ngang qua phòng khách, nghe thấy tiếng lòng ấy thì lập tức quay đầu.
Bà đứng trước cửa, suy nghĩ vài giây.
Sau đó gọi cho đầu bếp.
“Từ ngày mai, mỗi ngày chuẩn bị thêm một món sườn chua ngọt.”
Đầu bếp ngạc nhiên.
“Thưa phu nhân, cô Miên Miên thích món đó đến vậy sao ?”
Phương Nhã Lan nhìn lên tầng hai, vẻ mặt phức tạp.
“Ừ. Con bé thích.”
Bà dừng một chút, rồi nói thêm:
“ Nhưng đừng nói với nó là tôi dặn.”
Đầu bếp: “...”
Nhà họ Tạ gần đây thật sự có quá nhiều chuyện kỳ lạ.
Mà người gây ra tất cả những chuyện đó lại là cô con gái giả chỉ muốn ăn ngon, ngủ kỹ và kiếm tiền.
Đêm ấy , Lục Trầm Châu nhận được một tin nhắn.
Là ảnh chụp màn hình bài đăng trên mạng nội bộ của giới thượng lưu.
Nội dung là một bức ảnh Tạ Miên Miên đang ngồi trong nhà hàng, cúi đầu ăn sườn chua ngọt, còn anh ngồi đối diện nhìn cô.
Bức ảnh
được
chụp từ xa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-nha-deu-nghe-thay-tieng-long-toi-rieng-vi-hon-phu-cu-thi-phat-dien/chuong-5
Phía dưới có một dòng bình luận:
“Nghe nói Lục tổng muốn nối lại hôn ước với thiên kim giả nhà họ Tạ. Không biết cô Tạ có thủ đoạn gì mà khiến người đàn ông nổi tiếng lạnh lùng ấy thay đổi quyết định?”
Lục Trầm Châu nhìn dòng chữ ấy .
Ánh mắt lạnh xuống.
Anh không tức giận vì người khác nói mình bị mê hoặc.
Anh chỉ không thích việc họ dùng những lời lẽ khó nghe để nói về Tạ Miên Miên.
Anh gọi trợ lý.
“Xử lý bài đăng.”
“Vâng, thưa Lục tổng.”
“Còn nữa.”
“Ngài cứ nói .”
“Kiểm tra xem ai chụp bức ảnh này . Nếu là nhân viên nhà hàng, yêu cầu họ tuân thủ quy định bảo mật. Nếu là người cố ý theo dõi, tìm hiểu mục đích.”
Trợ lý ghi chép.
Sau đó dè dặt hỏi:
“Lục tổng, ngài có muốn công khai quan hệ với cô Tạ không ?”
Lục Trầm Châu im lặng.
Trong đầu anh bỗng vang lên giọng nói quen thuộc.
Đừng công khai! Đừng công khai! Tôi còn chưa kiếm đủ tiền!
Anh khẽ nhắm mắt.
Sau đó bình tĩnh trả lời:
“Chưa cần.”
Trợ lý thở phào.
“Vâng.”
Lục Trầm Châu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một lúc lâu sau , anh lấy điện thoại, mở khung trò chuyện với Tạ Miên Miên.
Anh gõ một dòng:
“Ngày mai em có rảnh không ?”
Nhìn một lúc, anh xóa đi .
Gõ lại :
“ Tôi biết một nhà hàng có món sườn chua ngọt rất ngon.”
Lần này , anh không xóa nữa.
Tin nhắn được gửi đi .
Ba phút sau , Tạ Miên Miên trả lời.
“Ở đâu ? Có đắt không ? Nếu đắt quá thì thôi, tôi đang tiết kiệm tiền.”
Lục Trầm Châu nhìn màn hình.
Anh bật cười .
Sau đó trả lời:
“ Tôi mời.”
Tin nhắn bên kia lập tức hiện lên.
“Vậy tôi rảnh!”
Lục Trầm Châu: “...”
Anh phát hiện mình vừa tìm được phương pháp hữu hiệu nhất để hẹn hò với Tạ Miên Miên.
Không phải hoa hồng.
Không phải trang sức.
Không phải những lời tỏ tình lãng mạn.
Mà là một đĩa sườn chua ngọt miễn phí.
Anh đặt điện thoại xuống, đưa tay day trán.
Từ trước đến nay, anh luôn cho rằng tình yêu là thứ không cần thiết đối với một người như mình .
Bây giờ, anh lại đang nghiêm túc nghiên cứu thực đơn của các nhà hàng.
Đúng là điên rồi .
Mà điều đáng sợ nhất là...
Anh không hề muốn chữa khỏi căn bệnh này .
Sáng hôm sau , tôi thức dậy với một tin nhắn của Lục Trầm Châu.
【Mười một giờ. Nhà hàng Tinh Nguyệt. Tôi đón em.】
Tôi nhìn tin nhắn, sau đó nhìn đồng hồ.
Tám giờ mười lăm.
Tôi nằm xuống.
Mười giây sau , tôi bật dậy.
Không phải vì hồi hộp.
Mà vì tôi vừa nhớ ra một chuyện vô cùng nghiêm trọng.
Nhà hàng Tinh Nguyệt là nơi đắt đỏ nhất thành phố Vân Châu. Một bữa ăn ở đó có thể bằng tiền sinh hoạt của tôi trong cả tháng.
Mặc dù người mời là Lục Trầm Châu, nhưng tôi vẫn không thể yên tâm.
Nhỡ đâu anh ta nói mời, đến lúc thanh toán lại giả vờ quên ví thì sao ?
Nhỡ đâu anh ta gọi một chai rượu có giá bằng cả căn hộ của tôi thì sao ?
Nhỡ đâu anh ta đột nhiên nổi hứng yêu cầu chia đôi hóa đơn?
Tôi lập tức nhắn lại .
【 Tôi có thể dẫn theo một người không ?】
Lục Trầm Châu trả lời rất nhanh.
【Ai?】
【Luật sư.】
Đầu bên kia im lặng.
Tôi tưởng mạng có vấn đề, đang định gọi điện thì điện thoại rung lên.
【Để làm gì?】
【Để kiểm tra điều khoản thanh toán.】
Lần này , đối phương im lặng lâu hơn.
Tôi nhìn màn hình, cảm thấy bản thân thật sáng suốt.
Quả nhiên, không thể để vẻ đẹp trai làm mờ mắt.
Mười giây sau , Lục Trầm Châu gửi tới một tin nhắn.
【 Tôi sẽ trả tiền. Nếu em không tin, tôi có thể ký cam kết.】
Tôi hài lòng.
【Vậy được . Hẹn gặp anh lúc mười một giờ.】
Bên kia không trả lời nữa.
Tôi vui vẻ bò xuống giường, vừa đ/á/n/h răng vừa ngân nga.
Đến khi mở cửa phòng, tôi mới phát hiện cả nhà họ Tạ đều đang nhìn mình .
Tạ Minh Viễn ngồi ở đầu bàn ăn.
Phương Nhã Lan ngồi bên trái.
Tạ Hoài Cẩn ngồi bên phải .
Tạ Thanh Nghi cũng có mặt.
Bốn người nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.