Loading...
Năm đói kém , trong nhà mỗi ngày chỉ nấu hai bát cháo.
Một bát cho , là vì là độc đinh trong nhà.
Một bát cho tỷ tỷ, là vì nàng sức khỏe yếu, thể chịu đói.
Ta đói đến hoa cả mắt, bèn hỏi nương: "Còn của con ?"
Nương đưa cho bát nước rửa nồi: "Ngươi từ nhỏ mệnh cứng, nhịn một bữa cũng chẳng chết ."
Sau đó buôn tới thôn mua nha .
Ta dùng sáu lượng bạc tự bán chính .
Cuối cùng, Lục phủ. Lục lão gia tuy quan to gì, nhưng tiểu công tử trong phủ là lương thiện.
Lục công tử thấy gầy trơ xương, bảo nhà bếp thêm cơm cho .
Ta mài mực cho , dạy mặt chữ.
Khi phạt, cũng sẽ cầu tình.
Ba năm , phụ mẫu đột nhiên tìm tới cửa.
Đệ cưới thê, tỷ tỷ cũng cần chuẩn của hồi môn.
Nương bắt giao tiền tháng tích cóp suốt ba năm qua.
"Một nửa cho ngươi, một nửa cho tỷ tỷ ngươi."
Ta lắc đầu từ chối.
Nương tức giận mắng là đồ vô lương tâm.
Ta mỉm : "Năm đó trong nhà nấu hai bát cháo, cũng phần của con."
"Giờ bạc của con, ai con cũng cho."