Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Giọng chàng vang dội, truyền khắp sảnh đường. Ta đứng trong ánh nhìn của mọi người , sống lưng thẳng tắp.
Ta biết vẫn có kẻ cho rằng xuất thân của mình quá thấp kém, nhưng vây thì sao chứ? Xuất thân là thứ ta không thể lựa chọn.
Điều mà ta có thể lựa chọn, chính là con đường mà mình sẽ đi sau này .
Khi Lục Hàn Cảnh ôn thi, ta thay chàng thu dọn thư phòng, lo liệu chuyện ăn uống.
Chúng ta vẫn đối xử với nhau như trước đây.
Chàng đọc sách, ta ghi sổ.
Chàng viết văn, ta đối chiếu giá lương thực; chàng thức đêm, ta sẽ dời ngọn đèn lại gần chàng hơn một chút.
Những khi ta bận rộn đến tận đêm khuya mới về, chàng cũng luôn chừa lại một ngọn đèn.
Có những lúc hai người chẳng nói lấy một lời, nhưng không hề cảm thấy ngượng ngùng.
Tình cảm đó không còn ẩn giấu sau khoảng cách chủ tớ, cũng chẳng còn bị giam hãm trong ân nghĩa hoạn nạn.
Nó đã đường đường chính chính đứng dưới ánh mặt trời.
Ngày công bố kết quả khoa cử, ta đang ngồi sau quầy tính tiền của cửa hàng lương thực ở phía nam thành để kiểm tra sổ sách tháng này .
Ánh nắng cuối xuân xuyên qua những tấm ván cửa mở hờ, chiếu lên những trang sổ đã ngả màu.
Tiếng hạt tính trên bàn tính kêu lạch cạch vang vọng.
Tên tiểu nhị thậm chí còn chưa kịp đứng vững đã vội vàng đẩy cửa xông vào : "Cô nương, Lục công t.ử đỗ trạng nguyên rồi !"
Những ngón tay đang tính toán của ta khựng lại giữa không trung.
Trong không khí thoang thoảng hương thơm của gạo mới, hòa lẫn với tiếng chiêng trống xa xa ngoài phố, khiến mọi thứ trở nên thật hư ảo.
"Ta nghe thấy rồi ." Ta thu tay về, lật sang trang kế tiếp của sổ sách.
Tiểu nhị trợn tròn mắt, hai tay bám lấy quầy thu ngân: "Cả con phố ngoài kia đang phát cuồng cả lên, sao cô nương không ra xem thử?"
Ta chẳng buồn ngước đầu lên, ánh mắt vẫn dán c.h.ặ.t vào những dòng chữ dày đặc: "Đợi ta tính xong sổ sách này đã ."
Tiểu nhị sốt ruột đến mức giậm chân liên hồi: "Cả thành đều đổ xô đi lấy vía may mắn, sao cô nương vẫn còn tâm trí xem sổ sách chứ? Cô nương không thấy vui sao ?"
Ta cúi đầu nhìn sổ cái, nhẩm tính lại con số lợi nhuận cuối cùng, rồi cầm b.út ghi thêm vào cuối trang.
Sau khi xác nhận không sai sót, ta mới khép sổ lại , đặt ngay ngắn dưới chặn giấy.
"Vui chứ." Ta ngẩng đầu nhìn cậu ta .
"Chàng
ấy
đi
con đường quan lộ của
chàng
ấy
,
ta
đi
con đường kinh doanh của
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/han-da-phung-xuan/chuong-8
"
Ta đứng dậy, chỉnh lại tay áo: "Giờ đây, cả hai chúng ta đều đã đi đến nơi tốt đẹp rồi ."
Tiểu nhị nghe mà chẳng hiểu gì, gãi gãi đầu.
Ta không giải thích thêm, bước qua quầy, đi ra khỏi cửa hàng lương thực.
Nắng ngoài kia đang rực rỡ, đường phố người qua lại tấp nập.
Quan sai báo hỷ gõ chiêng đ.á.n.h trống, dải lụa đỏ treo khắp các góc phố, tiếng kèn trống vang dội đến mức ù cả tai.
Anan
Người dân chen chúc hai bên đường, ai nấy đều rướn cổ lên nhìn .
Đoàn người đang rầm rộ tiến về phía phủ họ Lục.
Ở chính giữa đám đông, Lục Hàn Cảnh đang ngồi trên lưng ngựa cao lớn.
Chàng mặc bộ lễ phục màu đỏ của trạng nguyên, trước n.g.ự.c cài hoa đỏ thắm. Đôi mày vốn thường ngày luôn mang theo nét tùy ý, nay được quan phục làm nổi bật lên vẻ xán lạn vô cùng.
Ngay khi con ngựa sắp đi qua cửa hàng lương thực, chàng quay đầu lại .
Cách qua bao lớp người , ánh mắt chàng chính xác đặt lên người ta .
Ánh nhìn đó xuyên qua phố phường ồn ào, xuyên qua những kẻ đang xô đẩy, dường như sự phồn hoa náo nhiệt kia chàng chẳng chút bận tâm, trong mắt chỉ có mình ta .
Ta đứng trên bậc thềm cửa hàng, tay vịn khung cửa, không hề chen lấn như những người khác.
Chàng bỗng ghì c.h.ặ.t dây cương.
Tiếng móng ngựa gõ xuống phiến đá xanh vang lên hai tiếng thanh thúy, chàng dừng lại tại chỗ.
Người dân xung quanh thốt lên kinh ngạc. Lục Hàn Cảnh thẳng thắn xuống ngựa, rẽ đám đông, bước nhanh về phía ta .
Trạng nguyên lang xuống ngựa giữa phố, sự việc bất ngờ khiến tiếng ồn ào xung quanh tạm lắng xuống.
Chàng bước đến trước mặt ta , vạt áo bào đỏ phấp phới theo mỗi bước đi .
Trên trán chàng lấm tấm mồ hôi, đôi mắt lại sáng rực tựa như chứa cả bầu trời sao .
"Tính sổ xong rồi ư?" Chàng cất tiếng, trong giọng nói chứa đầy ý cười : "Khi nào thành thân ?"
Tiếng hít hà kinh ngạc vang lên khắp nơi.
Nhìn bộ dạng ngang nhiên của chàng , ta nhướng mày: "Trạng nguyên lang hôm nay lại muốn ép hôn sao ?"
"Ta đã đợi rất lâu rồi ."
Ta nhìn đôi mắt chân thành của chàng rồi bật cười .
Niềm hạnh phúc vốn luôn bị ta chôn giấu trong lòng, cuối cùng vào giây phút này đã tuôn trào.
"Vậy thì không cần đợi nữa."
Chàng sững người , dường như không ngờ ta lại đồng ý nhanh ch.óng đến thế, ánh sáng trong mắt bỗng rực rỡ hẳn lên.
Chàng đột ngột chìa tay, nắm c.h.ặ.t lấy tay ta .
Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua da thịt, nóng đến mức kinh ngạc.
Người dân bên đường bừng tỉnh, lập tức bùng nổ thành một tràng ồn ào trêu chọc vang trời.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.