Loading...

Hàn Dạ Phùng Xuân
#9. Chương 9

Hàn Dạ Phùng Xuân

#9. Chương 9


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Quan sai báo hỷ chen ngoài đám đông, cũng vui vẻ lớn tiếng góp vui: "Lục trạng nguyên, phu nhân đã đồng ý rồi , còn không mau về phủ chuẩn bị rước tân nương!"

 

Tiếng cười đùa vang vọng trên con phố dài, ánh nắng rọi xuống đôi tay đan vào nhau của hai người , ấm áp vô cùng.

 

Ngày thành thân , lễ vật trải dài mười dặm đỏ thắm, cả thành cùng chúc mừng.

 

Nhà họ Lục cho ta một hôn lễ cực kỳ hoành tráng, đoàn rước dâu xếp hàng dài từ đầu phố đến cuối phố, dọc đường phát hỷ tiền khiến lũ trẻ reo hò nhảy cẫng.

 

Trong khuê phòng, ánh nến đỏ lay động.

 

Ma ma cầm lược gỗ chải tóc cho ta .

 

Bà chải tóc cho ta thật tỉ mỉ, mỗi nhịp lược đều nói những lời chúc cát tường.

 

Ta lặng lẽ ngồi trước gương trang điểm, ngắm nhìn chính mình trong gương đồng.

 

Người trong gương mặc bộ hỷ phục đỏ rực, nét mặt vẫn là dáng vẻ cũ, nhưng đã hoàn toàn rũ bỏ vẻ rụt rè và đề phòng của ngày đầu mới bước chân vào phủ họ Lục.

 

Lưng ta thẳng tắp, ánh mắt sáng ngời và kiên định.

 

Giờ đây, ta đang quản lý ba cửa hiệu, có những nhân viên sẵn sàng đứng ra bảo vệ ta khi gặp khó khăn, có sự tin tưởng và công nhận tuyệt đối từ Lục Phu nhân và có một người nguyện ý đường đường chính chính, kiệu hoa tám người khiêng đón ta vào cửa.

 

Ta không còn là đứa nữ nhi bị phụ mẫu tàn nhẫn bán đi vì vài lượng bạc nhà họ Lâm nữa.

 

Ta cũng chẳng còn là nha đầu quét dọn trong phủ họ Lục phải cúi đầu nhìn sắc mặt người khác mà làm việc.

 

Ta là Lâm Thư Nguyệt.

 

Là chưởng quầy tiệm lương thực phía Nam thành.

 

Là thê t.ử được Lục Hàn Cảnh danh chính ngôn thuận cưới về.

 

Ngoài cửa truyền đến tiếng nhạc hỷ thúc giục, bà mối cười tươi bước đến, phủ lên đầu ta chiếc khăn trùm đầu thêu hoa sen kết trái.

 

Tầm mắt bị ngăn cách, trước mắt chỉ còn lại một màu đỏ rực rỡ.

 

Ta nghe tiếng pháo nổ vang trời, nghe tiếng mọi người xung quanh chúc mừng, sau đó là một đôi tay ấm áp vững chãi đỡ lấy cánh tay ta , dắt ta bước ra khỏi phòng, tiến về phía kiệu hoa.

 

Trước khi yến tiệc bắt đầu, cửa tân phòng được đẩy ra .

 

Tiếng ồn ào ngoài kia len lỏi qua khe cửa, rồi lại bị cánh cửa khép kín chặn lại bên ngoài.

 

Tiếng bước chân vững vàng dừng lại trước mặt ta .

 

Lục Hàn Cảnh mặc hỷ bào màu đỏ, mang theo mùi rượu thoang thoảng, đứng bên cạnh giường.

 

Chàng cầm cây Như Ý ngọc đặt trên khay, khẽ khàng vén khăn trùm đầu của ta lên.

 

Tầm nhìn lại trở nên sáng sủa.

 

Ngoài cửa sổ tiếng nhạc hỷ vang vọng, tiếng chúc rượu của tân khách trong sân vẫn lờ mờ nghe thấy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/han-da-phung-xuan/chuong-9

 

Trong phòng, nến hỷ long phụng đang cháy rực rỡ, sáp nến đỏ chảy xuống, nổ ra những bông bấc nhỏ.

 

Lục Hàn Cảnh cúi đầu nhìn ta .

 

Ánh mắt chàng lướt qua gương mặt ta , rồi dừng lại trên làn môi thoa son đỏ thắm.

 

Ngắm nhìn một hồi lâu, chàng bỗng khẽ thì thầm: "Thư Nguyệt, hôm nay nàng rất đẹp ."

 

Bị chàng nhìn đến đỏ bừng má, nhưng ta vẫn không chịu lép vế, cố tình bắt bẻ: "Chỉ hôm nay thôi sao ?"

 

Chàng khẽ cười trầm thấp.

 

Lồng n.g.ự.c chàng rung động truyền vào căn tân phòng yên tĩnh này , vô cùng quyến rũ.

 

"Ngày nào cũng đẹp ." Chàng đáp lại một cách suôn sẻ.

 

"Câu này nghe mới lạ đấy, cứ như vừa học được từ cuốn sách hát nào vậy ." Ta trêu chọc.

 

"Chê ta nói chưa đủ chân thành sao ? Vậy thì ta nói lại câu khác."

 

Chàng cúi người lại gần ta .

 

Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn đến mức cực hạn, gần đến nỗi ta có thể ngửi thấy rõ mùi hương thanh khiết trên người chàng , phảng phất đôi chút dư vị rượu nồng.

 

"Ngày qua ngày sau này , ta đều muốn chính mắt được nhìn thấy."

 

Hơi thở chàng phả bên tai ta , giọng nói trầm thấp đầy chân thành.

 

Gương mặt ta nóng bừng lên, ngay cả vành tai cũng bắt đầu nóng rát.

 

Ta đưa tay đẩy nhẹ lên l.ồ.ng n.g.ự.c chàng : "Đường đường là Trạng nguyên lang, sao cứ nói mấy lời không đứng đắn vậy ?"

 

Chàng không lùi lại , trái lại thuận thế nắm lấy bàn tay đang đẩy mình , đặt trọn vẹn vào trong lòng bàn tay chàng .

 

Lòng bàn tay chàng vẫn nóng bỏng như cũ, tựa như một ngọn lửa, men theo đầu ngón tay ta mà cháy lan vào tận đáy lòng.

 

Ta mặc kệ chàng nắm lấy, không hề giãy giụa nữa.

 

Nhìn qua khung cửa sổ đang mở hé, ta thấy màn đêm bên ngoài đã dần sâu.

 

Trong sân phủ họ Lục treo đầy những chiếc đèn l.ồ.ng đỏ, gió thổi qua, ánh lửa khẽ đung đưa.

 

Nhìn những ánh đèn ấy , ta bất chợt nhớ đến một đêm mùa đông nhiều năm về trước .

 

Khi đó ở Lâm gia, trong cái nồi sắt trên bếp chỉ nấu vỏn vẹn chút nước cơm loãng.

 

Trong nồi có hai bát cháo, nhưng không có bát nào của ta .

 

Mùa đông năm ấy lạnh thấu xương, lạnh đến mức ta từng nghĩ rằng cả đời này mình sẽ mãi mắc kẹt trong căn nhà tranh cũ nát đó, chìm trong đói khát và đòn roi cho đến lúc c.h.ế.t đi .

 

Nhưng giờ đây, trên con phố dài, vạn đèn sáng tỏ.

Anan

 

Cả thành phồn hoa này , cả sân phủ hân hoan này và cả người đang nắm c.h.ặ.t t.a.y ta đây.

 

Mỗi một ánh đèn soi sáng đêm đen, mỗi một chữ viết trên sổ sách, mỗi một con đường ta từng bước qua, đều là cuộc đời mà ta đã tự tay giành lấy từ trong tuyệt cảnh.

 

(Hết toàn văn)

 

Bạn vừa đọc xong chương 9 của Hàn Dạ Phùng Xuân – một bộ truyện thể loại Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Gia Đình, Chữa Lành đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo