Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Ta đã nói rồi , việc ta ở lại là quyết định của chính ta ."
Ta nhét một phong thư vào tay chàng .
"Phong thư này đưa cho người đứng đầu đội thương buôn phía Bắc, hắn ta nợ ta một ân huệ, sẽ không phản bội ta đâu ."
Chàng hỏi: "Nàng không sợ sao ?"
Ta nhìn chàng .
"Sợ cũng phải làm , chúng ta không thể nào trốn tránh cả đời được ."
Lục Hàn Cảnh siết c.h.ặ.t phong thư.
Chàng nhìn ta sắp xếp lộ trình cho đội thương buôn, nhìn ta sàng lọc những người đáng tin, nhìn ta đưa ra quyết định trong những lúc nguy cấp.
Cuối cùng chàng cũng hiểu ra , tiểu cô nương năm xưa vì đói mà đứng không vững, nay đã tự tôi luyện bản thân thành một lưỡi d.a.o sắc bén.
Ta không phải là sự phụ thuộc của bất kỳ ai.
Ta chỉ là vào lúc khó khăn nhất, đã chọn đứng cùng một phía với chàng .
Vài tháng sau , Lục Hàn Cảnh chuyển được thư từ và bằng chứng về lại Kinh thành.
Nửa năm sau , Linh quốc đại bại.
Triều đình làm sáng tỏ mọi chuyện.
Hóa ra sau khi Linh quốc công thành, họ đã ép Lục lão gia viết danh sách quan viên, nhưng ông thà c.h.ế.t chứ không chịu khuất phục, Lục phu nhân cũng không giao ra danh sách quan viên do Lục gia lưu trữ, nên cả nhà Lục gia đã bị giam giữ trong ngục từ lâu.
Cái gọi là phản quốc, chẳng qua chỉ là tội danh giả tạo do địch quân dựng lên.
Hoàng đế biết Lục gia trung nghĩa, đã hạ lệnh phóng thích người nhà Lục gia, đồng thời thăng chức cho Lục lão gia và ban thưởng một tòa phủ đệ mới.
Lục gia quay trở lại Kinh thành, ta cũng theo Lục Hàn Cảnh trở về cùng.
Lục phu nhân vừa nhìn thấy ta , hốc mắt đã đỏ hoe.
Bà nắm lấy tay ta hồi lâu, lại còn đích thân rót cho ta một chén trà .
"Con đã cứu Hàn Cảnh, cũng chính là cứu cả nhà Lục gia này ."
Ta đặt chén trà xuống.
"Thư Nguyệt chỉ làm những gì mình có thể làm thôi ạ."
Lục phu nhân mỉm cười .
"Vậy con có muốn làm thiếu phu nhân của Lục gia không ?"
Ta sững sờ.
Câu hỏi này đến quá bất ngờ, ngay cả ta cũng không phản ứng kịp.
Một lát sau , ta hỏi: "Phu nhân đang báo ơn, hay là đang thay tiểu công t.ử quyết định chuyện này ?"
Lục phu nhân mỉm cười .
"Nếu chỉ là báo ơn, ta có thể cho con nhà cửa và cửa hiệu. Nhưng nếu thay nhi t.ử ta quyết định, ta cũng sẽ không đến hỏi ý con."
Bà nhìn ta , vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Ta đến đây là vì Hàn Cảnh muốn cưới con và ta cũng sẵn lòng để con bước chân vào cửa với thân phận chính thê."
Ngón tay ta khẽ chạm vào mép chén trà .
"Phu nhân không để tâm đến xuất thân của con sao ?"
"Nếu ta để tâm thì lúc trước đã không để con quản lý cửa hàng lương thực, càng không để con theo chúng ta về Kinh thành rồi ."
Bà ngập ngừng một lát.
"Thứ mà nhà họ Lục coi trọng bây giờ không phải là xuất thân , mà chính là con người của con."
Chưa đợi ta kịp đáp lời, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân.
Lục Hàn Cảnh đẩy cửa bước vào .
Lục phu nhân liếc nhìn nhi t.ử mình rồi đứng dậy rời đi .
Trong phòng chỉ còn lại hai người chúng ta .
Lục Hàn Cảnh đứng cạnh cửa, vành tai đã đỏ bừng.
Chàng đứng cạnh bàn, lên tiếng: "Ta không phải vì báo ơn."
Ta ngước nhìn chàng , hỏi: "Vậy chàng vì điều gì?"
Chàng cúi đầu nhìn ta .
"Vì
ta
đã
thấy nàng trong những lúc đói khát, lạnh lẽo và nhếch nhác nhất.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/han-da-phung-xuan/chuong-7
Ta từng thấy nàng ngã
trên
tuyết, thấy nàng tranh cãi với chủ buôn lương thực chỉ vì vài đồng bạc, thấy nàng
bị
vu oan trong nhà củi nhưng vẫn bình tĩnh kiểm tra sổ sách. Ta cũng từng thấy nàng dìu kẻ trọng thương là
ta
trốn khỏi cửa thành, tự tay sắc t.h.u.ố.c và truyền tin cho
ta
."
Giọng chàng ngày càng thấp, nhưng lại vô cùng rõ ràng.
"Thế nhưng, ta vẫn muốn nhìn thấy nàng đứng bên cạnh ta trong tương lai."
Chàng nắm lấy tay ta .
"Không phải với tư cách nô tỳ, cũng chẳng phải là ân nhân cứu mạng, mà chỉ đơn giản là Lâm Thư Nguyệt mà thôi."
Cổ họng ta như nghẹn lại .
Nhiều năm trước , nhà họ Lâm chưa từng nghiêm túc gọi tên ta một lần nào.
Họ chỉ gọi ta là nhóc con, là đồ báo hại, là kẻ vô ơn.
Nhưng khi chàng gọi tên Lâm Thư Nguyệt, dường như cái tên này vốn dĩ đã xứng đáng được trân trọng.
Ta bước hai bước đến trước mặt chàng , nhẹ nhàng đặt lên môi chàng một nụ hôn.
"Trước đây ta không dám gần chàng là vì ta chỉ là một nô tỳ trong phủ, lại là người chịu ơn chàng . Nhưng giờ đây, ta đã có thân phận, sản nghiệp và đường lui của riêng mình ."
Ta ngước mắt nhìn chàng .
"Cho nên, ta thực lòng thích chàng và cũng nguyện ý gần gũi chàng ."
Lục Hàn Cảnh đỏ mặt nhìn ta , thần sắc từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng. Thế nhưng chàng chẳng nói lời nào, xoay người bước nhanh ra ngoài.
Ta nhíu mày.
"Chàng đi đâu vậy ?"
"Về phủ chuẩn bị hôn sự."
"Lục Hàn Cảnh!"
Chàng dừng bước, quay đầu nhìn ta .
"Chàng còn chưa hỏi xem khi nào ta mới đồng ý gả."
"Vậy khi nào nàng mới đồng ý?"
Ta cố ý nghiêm mặt: "Đợi thêm ba năm nữa đi ."
Sắc mặt chàng hơi tái đi .
Ta không nhịn được mà bật cười .
"Ta lừa chàng đấy."
Lục Hàn Cảnh đứng ở cửa nhìn ta , một lát sau cũng mỉm cười .
Anan
"Lâm Thư Nguyệt, dạo này gan của nàng ngày càng lớn rồi đấy."
"Là do công t.ử dạy tốt cả."
Chàng lập tức xoay người rời đi .
Bước chân còn nhanh hơn cả lúc đến.
Nhìn theo bóng lưng chàng , lần đầu tiên trong lòng ta cảm thấy những ngày tháng sau này thật sự rất đáng để mong chờ.
Lục Hàn Cảnh tập trung ôn thi, hôn sự tạm thời lùi lại , còn ta thì tiếp tục quán xuyến cửa hàng lương thực.
Sau khi về kinh, ta mở rộng quy mô cửa hàng và cho xây dựng thêm kho lương bình ổn giá.
Nạn đói vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn , nhiều người dân lưu lạc vẫn không có nơi nương tựa.
Ta cho người làm phân loại lương thực thành nhiều mức giá, cố gắng để người nghèo cũng có thể mua được .
Có kẻ xì xào bàn tán về xuất thân thấp kém của ta , nói rằng ta không xứng với cánh cửa Lục gia.
Có người ở t.ửu lâu cười nhạo, bảo rằng một đứa nha hoàn bán thân chỉ là gặp may mới bám được vào tiểu công t.ử Lục gia.
Ta nghe thấy hết, nhưng cũng chẳng bận tâm.
Họ cứ việc nói , còn cuộc sống của ta thì ta vẫn tiếp tục tiến về phía trước .
Trong một buổi yến tiệc, Lục phu nhân đã đích thân nắm lấy tay ta .
Các vị phu nhân và tiểu thư trong sảnh đều đổ dồn ánh mắt về phía chúng ta .
Bà đảo mắt nhìn mọi người .
"Nếu không có Thư Nguyệt, nhi t.ử ta đã chẳng còn mạng. Con bé không chỉ cứu Hàn Cảnh, mà còn cứu cả huyết mạch và danh dự của Lục gia. Lục gia công nhận nàng ấy , vì nàng ấy xứng đáng với vị trí này ."
"Lục gia chọn nhi tức xem trọng phẩm hạnh và năng lực, chứ không xem gia thế nhà ai có thể khoe khoang được nhiều hơn."
Thậm chí Lục Hàn Cảnh còn bày tỏ lòng mình trước mặt mọi người .
"Đời này ta chỉ cưới một mình Lâm Thư Nguyệt, dùng lễ chính thê, đường đường chính chính rước nàng vào cửa."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.