Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ta còn tìm được một bộ y phục cũ nát trên xe, đưa chàng thay vào .
Bản thân ta cũng thay đồ, xõa tóc, rồi quệt chút tro bếp lên mặt.
Khi xe đến gần cổng thành, bọn lính canh lập tức chặn đường.
"Dừng lại ! Trong xe chở cái gì?"
Ta co vai lại , giả vờ như đang rất hoảng loạn.
"Là phu quân dân nữ ạ."
"Mở màn xem nào."
Lính canh vươn tay định vén rèm xe.
Ta vội vàng đứng chắn trước cửa xe.
"Quan gia ơi, chàng ấy bị bệnh nặng lắm, sắp không qua khỏi rồi ."
Tên lính mất kiên nhẫn quát: "Tránh ra !"
"Không thể chậm trễ được , lang trung nói tối nay nếu chàng ấy không uống được t.h.u.ố.c sẽ c.h.ế.t mất."
Ta vừa nói vừa khóc nức nở.
"Chúng ta là dân chạy nạn, cả nhà đều đã mất hết rồi , chỉ còn lại hai phu thê nương tựa nha, xin quan gia làm phúc cho chúng ta ra khỏi thành."
Lính canh vén một góc rèm lên.
Vì mất m.á.u quá nhiều, Lục Hàn Cảnh đã thiếp đi .
Chàng mặc bộ đồ cũ rách, gương mặt tái nhợt, trên người vẫn còn tỏa ra mùi m.á.u tanh.
Lính canh nhìn một cái rồi cau mày: "Bệnh nặng thế này mà còn chạy đi đâu ?"
"Trong thành đang đ.á.n.h nhau , bọn thảo dân không chạy thì cũng chỉ có c.h.ế.t."
Người bên cạnh giục: "Cho ả ta đi cho rồi , xui xẻo quá."
Lính canh c.h.ử.i đổng mấy câu rồi cũng phất tay cho đi .
Ta lập tức quất mạnh dây cương.
Bánh xe lăn qua phiến đá dưới cổng thành, phát ra những tiếng kêu trầm đục.
Khi rời khỏi cổng thành, ta không nhịn được mà quay đầu lại nhìn .
Ánh lửa đã nhuộm đỏ cả một nửa bầu trời.
Lục phủ nơi ta sống ba năm nay, giờ đây đang chìm trong khói lửa và tiếng gào thét.
Khoảnh khắc đó, ta hiểu rằng Lục gia đã sụp đổ thật rồi .
Nhưng ta không thể để Lục Hàn Cảnh gục ngã tại nơi này .
Chúng ta chạy trốn suốt hai ngày mới tới được huyện thành gần đó.
Lục Hàn Cảnh có tỉnh lại một lần trên đường, câu đầu tiên chàng nói khi mở mắt là: "Tại sao nàng vẫn chưa đi ?"
Ta đang thay t.h.u.ố.c cho chàng , nghe vậy thì ngẩng đầu lên.
"Ta có thể đi đâu được chứ?"
"Nàng rời đi một mình sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc mang theo ta ."
"Thì sao nào?"
"Nàng không cần phải bận tâm đến ta ."
Ta thắt c.h.ặ.t dải băng lại .
"Nàng nhẹ tay chút."
Chàng nhíu mày vì đau.
"Biết đau thì đừng có cử động lung tung."
Chàng im bặt.
Với vết thương nặng thế này , chàng đúng là không còn sức để tự thay t.h.u.ố.c nữa.
Ta mời thầy t.h.u.ố.c đến, sau khi kiểm tra xong, sắc mặt ông ta vô cùng tệ.
"Vết thương quá sâu, lại mất m.á.u nhiều, giữ được mạng đã là may mắn lắm rồi . Sau này phải tĩnh dưỡng thật kỹ, ít nhất ba bốn tháng mới hồi phục được ."
Ta hỏi: "Tiền t.h.u.ố.c men hết bao nhiêu ạ?"
Thầy t.h.u.ố.c báo một con số , ta sờ vào túi tiền của mình , lòng nặng trĩu.
Thời buổi loạn lạc, dân tị nạn ở huyện thành đầy rẫy, giá lương thực cao đến đáng sợ, còn d.ư.ợ.c liệu thì càng đắt đỏ hơn nhiều.
Nếu chỉ dựa vào việc bán trang sức thì chẳng chống đỡ được bao lâu.
Ta đã bán tất cả những gì có thể bán, ban ngày đi làm thuê cho cửa hàng lương thực, ban đêm đi phụ giúp ngư dân thu lưới.
Lục Hàn Cảnh bị thương ở chân, không tiện đi lại nên ở nhà thu dọn dây cá.
Căn phòng chúng ta thuê rất nhỏ, chỉ có một cái giường và một chiếc bàn cũ nát, giường lại hẹp đến mức chỉ đủ cho một người nằm .
Ta bưng bát t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/han-da-phung-xuan/chuong-6
h.u.ố.c tới cho
chàng
.
"Uống t.h.u.ố.c trước đi ."
Thuốc đắng vô cùng, chàng mới uống hai ngụm đã nhíu c.h.ặ.t mày.
Ta nhìn chàng .
"Chê đắng thì đừng uống."
Chàng cầm lấy bát t.h.u.ố.c, uống một hơi cạn sạch.
"Ai nói ta chê đắng?"
Uống xong, chàng cố nén vị đắng, hỏi: "Giờ đã vừa ý nàng chưa ?"
Ta lấy từ trong tay áo ra một viên kẹo, đặt vào tay chàng .
Chàng ngước mắt nhìn ta .
"Nàng dỗ ta như dỗ trẻ con sao ?"
"Chàng còn khó chiều hơn cả trẻ con."
Chàng tức đến mức bật cười .
Kể từ hôm đó, chúng ta thay phiên nhau ngủ trên chiếc giường ấy .
Ta ngủ trước hai canh giờ, sau đó đến lượt chàng , đêm ta thức nấu t.h.u.ố.c cho chàng , ban ngày chàng giúp ta kiểm kê thu nhập mỗi ngày.
Chàng dạy ta cách ghi chép sổ sách đơn giản nhất, ta đều ghi lại cẩn thận tiền công đi thu lưới, tiền làm thuê ở tiệm lương thực cùng các khoản chi phí mua t.h.u.ố.c.
Ta bán số cá bắt được cho tiệm lương thực, tiện thể nghe ngóng tin tức trong thành.
Bên ngoài đâu đâu cũng đồn thổi chuyện Lục lão gia đã đầu hàng, lại có kẻ nói cả nhà họ Lục đều đã bị Linh quốc mua chuộc, thậm chí còn có kẻ đang lén lút truy tìm Lục Hàn Cảnh.
Ta rất ít khi để chàng ra ngoài, nhưng vừa thấy vết thương của chàng có chút khởi sắc, chàng đã muốn tự mình đi nghe ngóng tình hình.
Ta đứng chắn trước cửa.
"Ta không phải muốn giam lỏng chàng ." Ta nhìn thẳng vào mắt chàng nói : "Ta chỉ muốn chàng sống sót trước đã ."
Lục Hàn Cảnh cúi đầu nhìn cái chân bị thương của mình : " Nhưng nàng chẳng cho ta làm gì cả."
"Ai nói vậy ?"
Ta ném một cuộn dây cá tới trước mặt chàng .
"Hôm nay gỡ cho xong chỗ này , tối ta về, nếu chưa làm xong thì tối nay không có cá ăn."
Chàng ngước mắt lên.
"
Hiện ta là người bị thương."
"Người bị thương vẫn gỡ được dây cá."
Lục Hàn Cảnh nhìn ta , đáy mắt dần dâng lên những cảm xúc phức tạp.
Cuối cùng chàng cũng hiểu ra , ta ở lại không phải để hầu hạ chàng , ta sẽ chăm sóc chàng nhưng sẽ không hạ thấp bản thân .
Ta tìm t.h.u.ố.c cho chàng , nhưng không bao giờ để chàng tự mình đối mặt với hiểm nguy, ta coi chàng là người đồng hành cùng sống sót, chứ không phải một ân nhân cần báo đáp.
Lâu dần, tình cảm chàng dành cho ta cũng âm thầm thay đổi.
Ban đầu là sự thương cảm, sau đó là sự ngưỡng mộ.
Về sau này , đến cả chính chàng cũng không rõ, vì sao chỉ cần không nhìn thấy ta , trong lòng lại luôn cảm thấy trống vắng.
Lục Hàn Cảnh vẫn luôn không tin nhà họ Lục sẽ phản quốc.
Chàng nói : "Nếu phụ thân phản quốc, ông ấy đã chẳng trao miếng ngọc bội đó cho ta ."
Ta nhìn miếng ngọc bội trong tay chàng .
Ở giữa miếng ngọc nứt một đường, bên trong giấu một mẩu giấy cực mỏng.
Trên đó viết tên mấy vị quan viên cùng một địa điểm liên lạc bí mật.
Anan
Sau khi vết thương hồi phục, Lục Hàn Cảnh bắt đầu tìm cách liên lạc với đồng liêu của Lục lão gia ở Kinh thành.
Thế nhưng hiện giờ thành trì đã thất thủ, mọi thư từ đều có khả năng bị chặn lại .
Ta liền tận dụng mối quan hệ mình đã tích lũy trong các tiệm lương thực và đội thương buôn để thay chàng truyền tin.
Đội xe của các chủ buôn lương thực đi lại khắp nơi, ngư dân thì thông thạo đường thủy, phu khuân vác lại biết rõ trạm dừng chân nào đã bị quân phản loạn kiểm soát.
Ta có thể tính toán lộ trình, nhận biết hàng thật hàng giả, cũng có thể phán đoán một người đang đứng về phía nào thông qua lời ăn tiếng nói của họ.
Ban đầu Lục Hàn Cảnh không muốn ta mạo hiểm.
"Việc này không liên quan tới nàng."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.