Loading...

Hàn Dạ Phùng Xuân
#5. Chương 5

Hàn Dạ Phùng Xuân

#5. Chương 5


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ba tháng sau , doanh thu của cửa tiệm dần dần khôi phục.

 

Khi Lục phu nhân xem sổ sách, bà phát hiện lợi nhuận tăng hơn gần ba phần so với trước đây.

 

Quan trọng hơn là, mỗi một khoản mục đều được ghi chép vô cùng rõ ràng.

 

Bà khép sổ sách lại .

 

"Từ nay về sau , cửa tiệm này giao cho ngươi quản lý. Ngươi có thân phận chưởng quỹ, vẫn là đại nha hoàn trong phủ, tiền phân chia vẫn như cũ."

 

Ta cúi đầu hành lễ.

 

"Đa tạ phu nhân."

 

Kể từ ngày đó, thân phận của ta trong Lục phủ vô hình trung đã cao lên một bậc.

 

Người khác gặp ta không còn gọi một tiếng Thư Nguyệt cô nương nữa, mà gọi ta là Lâm chưởng quỹ.

 

Cách gọi này nghe thì bình thường, nhưng giống như đã kéo ta ra khỏi bùn lầy được một bước.

 

Thỉnh thoảng Lục Hàn Cảnh sẽ đến cửa hàng tìm ta .

 

Có một lần , khi chàng bước vào cửa, ta đang đứng sau quầy gảy bàn tính.

Anan

 

Chàng đứng bên cạnh quan sát hồi lâu, mới cầm cuốn sổ sách trên bàn lên.

 

"Tính toán sổ sách rất khá."

 

Ta ngẩng đầu nhìn chàng .

 

"Công t.ử muốn khen người thì có thể đổi câu nào mới mẻ hơn chút được không ?"

 

Vành tai chàng hơi ửng đỏ, chàng cúi đầu lật một trang sổ sách.

 

"Yêu cầu của nàng cũng cao thật đấy, vậy thì khen nàng thông tuệ."

 

"Là do công t.ử dạy bảo."

 

Chàng nhìn ta , trong mắt ánh lên ý cười .

 

Từ khi tiếp quản cửa hàng lương thực, ta rất ít khi đến thư phòng.

 

Lục Hàn Cảnh đang bận ôn thi, nhưng lúc rảnh rỗi vẫn dạy ta đọc sách viết chữ.

 

Có những hôm ta bận đến tối mịt mới về phủ, chàng đã viết những chữ cần dạy trong ngày lên giấy rồi đặt cạnh bàn.

 

Hôm sau ta tranh thủ xem qua, nếu có chỗ nào không hiểu thì lại hỏi chàng .

 

Cách cư xử của chúng ta vẫn như trước .

 

Chỉ là trước kia chàng ngồi trước bàn, còn ta đứng bên cạnh.

 

Giờ đây mỗi khi ta quá bận rộn, chàng sẽ giúp ta chỉnh lý hóa đơn, còn ta thì chỉ vào bát cơm của chàng mà nói : "Lục phu nhân đã dặn công t.ử chuẩn bị khoa cử, không được chỉ ăn vài miếng rau xanh, canh gà hôm nay cũng phải uống hết."

 

Lục Hàn Cảnh nhìn bát canh đó.

 

"Không uống hết được ."

 

"Vậy nô tỳ chỉ có thể bẩm báo lại với Lục phu nhân."

 

Chàng đành phải bưng bát lên.

 

Ngày tháng cứ thế trôi qua từng ngày.

 

Ta cũng nghe ngóng được rất nhiều tin tức về Lâm gia.

 

Lâm Diệu Tổ đã hoàn toàn nát bét, hắn ta nợ một khoản tiền c.ờ b.ạ.c lớn, bị người của sòng bạc c.h.ặ.t đứt một cánh tay.

 

Mẫu thân vì muốn trả nợ cho hắn ta , đã gả Lâm Thư Hạnh cho một phú thương có tiếng tăm rất tệ làm thiếp .

 

Sau đó lại bán đi mấy mẫu ruộng ít ỏi còn sót lại trong nhà, mới miễn cưỡng giữ được tính mạng cho Lâm Diệu Tổ.

 

Trong khoảng thời gian đó, bà đã tìm đến ta một lần .

 

Bà đứng trước cửa tiệm lương thực, mái tóc đã bạc hơn trước rất nhiều.

 

"Thư Nguyệt, đệ đệ con giờ đã mất đi một tay, con không thể không quản nó được ."

 

Ta đang đối chiếu sổ sách, thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu lên.

 

“Đó là đệ đệ con đấy!"

 

"Nó không phải đệ đệ ta ."

 

Mẫu thân sững sờ.

 

Ta đặt b.út xuống.

 

"Ba năm trước , khi ta cầm tờ t.ử khế rời khỏi Lâm gia, thì đã không còn đệ đệ , cũng không còn người mẫu thân nào nữa rồi ."

 

"Sao con lại có thể nhẫn tâm như vậy ?"

 

Ta không muốn nghe bà nói tiếp, trực tiếp gọi người làm mời bà rời đi .

 

Kể từ đó về sau , người của Lâm gia có đến, ta cũng không gặp nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/han-da-phung-xuan/chuong-5

 

Nạn đói vẫn chưa kết thúc, biên quan lại truyền đến tin lũ lụt.

 

Một lượng lớn nạn dân đổ về các thị trấn lân cận, giá lương thực ngày một tăng cao.

 

Lục phu nhân dặn dò ta từ trước : "Hãy tích trữ thêm lương thực, nếu còn có lưu dân vào thành, sợ rằng lương thực sẽ càng thêm khan hiếm."

 

Ta lập tức phái người liên lạc với các thương buôn lương thực khắp nơi, nhưng giá cả còn chưa kịp bàn xong thì Linh quốc đã bất ngờ xuất quân công thành.

 

Nơi chúng ta ở không cách xa biên quan là bao, Lục lão gia chỉ là một vị quan thất phẩm, trong tay không nắm binh quyền, hộ viện trong phủ cũng chỉ vỏn vẹn hơn chục người .

 

Tin chiến sự vừa truyền vào thành, bên ngoài đã vang lên tiếng vó ngựa gấp gáp.

 

Ngay sau đó, tiếng hét g.i.ế.c ch.óc vọng tới từ phía cuối con phố.

 

Khi cổng phủ bị phá tung, tất cả mọi người đều hoảng loạn.

 

Các nha hoàn tản ra bỏ chạy, quản sự dẫn theo gia quyến trốn ra cửa sau , nhưng mãi vẫn không thấy Lục Hàn Cảnh đâu .

 

Ta hỏi: "Tiểu công t.ử đâu ?"

 

Không một ai hay biết .

 

Xuân Đào, nha hoàn vốn có quan hệ tốt với ta , nắm c.h.ặ.t cánh tay ta .

 

"Thư Nguyệt, Lục phu nhân đã đốt hết khế ước bán thân của chúng ta rồi , chúng ta không còn là nô tỳ của Lục gia nữa, mau chạy đi !"

 

Ta theo bản năng nhìn về phía sâu trong Lục phủ.

 

"Đã thấy tiểu công t.ử chưa ?"

 

"Đến nước này rồi mà còn gì nữa? Quân phản loạn đã vào thành, ai còn lo được cho ai nữa!"

 

Nàng ấy nói không sai, nếu ta cứ ở lại , e là đến bản thân mình cũng khó lòng bảo toàn .

 

Ta quay về phòng, gói ghém vài bộ quần áo rồi cất kỹ số bạc vào trong người .

 

Khi đi ra ngõ sau , bên tai ta chỉ toàn là tiếng khóc than.

 

Đáng lẽ ra ta phải rời đi ngay lập tức.

 

Thế nhưng đúng lúc vừa xoay người , ta nghe thấy động tĩnh phát ra từ gian phòng củi bỏ hoang bên cạnh.

 

Ta đẩy cửa bước vào , thấy Lục Hàn Cảnh đang tựa vào góc tường, y phục nhuốm m.á.u, khắp người đầy vết thương.

 

Vai trái chàng bị vật sắc nhọn rạch một đường, chân phải cũng bị thương, m.á.u cứ thế ròng ròng chảy xuống tận ống quần.

 

Trong tay chàng vẫn siết c.h.ặ.t lấy một miếng ngọc bội dính m.á.u.

 

Khi nhìn thấy ta , ánh mắt chàng vẫn còn rất tỉnh táo.

 

"Đi mau."

 

Chàng không hỏi tại sao ta lại quay lại , cũng chẳng cầu xin ta cứu mình mà chỉ giục ta mau ch.óng rời đi .

 

Ta đứng ở cửa nhìn chàng hồi lâu.

 

Ký ức bỗng chốc ùa về trước mắt.

 

Mùa đông năm ấy , thấy ta đứng không vững vì lạnh cóng ngoài sân, chính chàng đã dặn nhà bếp thêm cơm cho ta .

 

Là chàng đã dạy ta cách viết tên mình .

 

Khi ta bị phạt, chàng đã đứng ngoài cửa nói đỡ cho ta .

 

Chàng chưa bao giờ xem ta là một nô tỳ có thể tùy ý đuổi đi .

 

Nếu bây giờ ta bỏ mặc chàng mà đi , chắc chắn ta sẽ giữ được mạng sống của mình .

 

Nhưng nếu làm thế, có lẽ cả đời còn lại của ta sẽ chẳng thể nào bình yên.

 

Ta bước lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt chàng .

 

"Còn đi được không ?"

 

"Đừng bận tâm đến ta ."

 

"Ta đang hỏi người có còn đi được không ?"

 

Chàng mím c.h.ặ.t môi.

 

Ta vắt tay chàng qua vai mình , dùng hết sức bình sinh đỡ chàng đứng dậy.

 

Lục Hàn Cảnh cao hơn ta rất nhiều, lại còn mang trọng thương, một mình ta không thể nào đỡ vững.

 

May thay , ta đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe la từ trước , ta kéo chàng ra ngõ sau rồi cõng chàng lên xe.

 

Máu của chàng đã thấm ướt cả áo ta .

 

Ta lấy mấy bao lương thực từ cửa hàng ra , giấu chàng bên dưới , chỉ chừa lại một khe hở để chàng dễ thở.

Vậy là chương 5 của Hàn Dạ Phùng Xuân vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Gia Đình, Chữa Lành, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo