Loading...

Hàn Dạ Phùng Xuân
#4. Chương 4

Hàn Dạ Phùng Xuân

#4. Chương 4


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Lúc ấy ta chỉ nghĩ nàng ta tò mò, không hề suy nghĩ nhiều.

 

Giờ xem ra , nàng ta có vấn đề lớn rồi .

 

Lục phu nhân lập tức sai người đi điều tra lai lịch của Thái Vân, chưa đầy nửa ngày, tin tức đã được báo về.

 

Thái Vân là chất nữ xa của chưởng quầy tiệm lương thực, mới vào phủ chưa lâu.

 

Lúc bị áp giải vào , nàng ta vẫn liên tục kêu oan.

 

"Phu nhân, nô tỳ chỉ đi đưa chăn đệm, tuyệt đối không hề trộm bạc!"

 

Lục phu nhân ném thỏi bạc cũ trước mặt nó.

 

"Đây là thỏi bạc cũ tìm thấy dưới gầm giường của Thư Nguyệt. Ngươi từng vào phòng Thư Nguyệt, chưởng quầy tiệm lương thực lại là họ hàng xa của ngươi, tốt nhất ngươi nên suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời."

 

Sắc mặt Thái Vân tái mét.

 

"Nô tỳ không biết tiệm lương thực nào cả, nô tỳ cũng không hại nàng ta !"

 

Lục phu nhân hỏi: "Trước khi vào phủ, có phải ngươi đã ở tiệm lương thực nửa tháng hay không ?"

 

Ánh mắt Thái Vân lộ rõ vẻ hoảng loạn.

 

"Nô tỳ không biết ."

 

Môi nàng ta run rẩy, nhất quyết không chịu nói thêm lời nào.

 

Lục phu nhân hạ lệnh thẳng thừng: "Lục soát rương hòm của Thái Vân."

 

Nha hoàn lục ra được vài phong thư chưa gửi từ trong rương của Thái Vân.

 

Trong thư viết về tình hình mua sắm gần đây của phủ họ Lục, còn có cả hành tung của ta nữa.

 

Một phong trong đó viết : "Dạo này Lâm Thư Nguyệt thường xuyên giúp Lục công t.ử xem sổ sách, e rằng đã phát hiện ra chuyện thâm hụt ở tiệm lương thực."

 

Hóa ra là trước đó ta đi lấy sổ sách ở tiệm lương thực cùng Lục Hàn Cảnh, đã trông thấy mấy bao lương thực mới chuyển đến ở sân sau .

 

Lớp ngoài bao phủ lương thực mới, nhưng bên dưới lại trộn lẫn lương thực cũ bị ẩm mốc.

 

Lúc ấy ta không vạch trần, chỉ nhìn kỹ thêm mấy lần , còn bảo tiểu nhị chuyển một bao sang bên cạnh.

 

Không ngờ chưởng quầy lại vì vậy mà ghi thù ta .

 

Họ lo ta sẽ nói chuyện này với Lục phu nhân, nên mới đưa Thái Vân vào phủ làm việc, âm thầm theo dõi mọi động tĩnh của ta .

 

Gần đây ta thường xuyên giúp Lục Hàn Cảnh kiểm kê sổ sách, Thái Vân cứ ngỡ thế nào ta cũng sẽ phanh phui chuyện ở tiệm lương thực.

 

Đúng lúc nhà họ Lâm đến gây chuyện, bao ánh mắt trong phủ đều đổ dồn vào ta .

 

Nàng ta nhân cơ hội đi đưa chăn đệm để giấu thỏi bạc cũ dưới gầm giường ta .

 

Chỉ cần ta bị đuổi khỏi phủ vì tội ăn trộm, sẽ chẳng còn ai truy cứu sổ sách ở tiệm lương thực nữa.

 

Thật là một kế hoạch kín kẽ.

 

Bằng chứng rành rành ngay trước mắt, Thái Vân không còn cách nào chối cãi.

 

Nàng ta quỳ rạp xuống đất, khóc lóc cầu xin.

 

"Phu nhân, đều là do chưởng quầy sai bảo! Ông ta nói chỉ cần đuổi được nàng ta đi thì sẽ không có ai tra sổ sách ở tiệm lương thực nữa."

Anan

 

Lục phu nhân không hề mềm lòng.

 

"Đuổi Thái Vân ra khỏi phủ."

 

"Còn về phần Hà chưởng quầy, đuổi khỏi các cơ sở kinh doanh dưới danh nghĩa nhà họ Lục."

 

Bà lại phân phó phòng thu chi: "Kiểm kê lại sổ sách xuất nhập hàng của tiệm lương thực, toàn bộ lương thực ẩm mốc phải được niêm phong, không được phép bán nữa. Khách hàng nào đã mua phải hàng hỏng, cứ chiếu theo giá mà bồi thường."

 

Hành động của phủ họ Lục vô cùng dứt khoát.

 

Hai ngày sau , tiệm lương thực đã được thanh tra kỹ lưỡng.

 

Hà chưởng quầy biển thủ tiền chênh lệch, khai khống giá lương thực, trộn lẫn lương thực cũ, số tiền thâm hụt trong sổ còn nhiều hơn cả vẻ bề ngoài, những gã tiểu nhị thông đồng với ông ta cũng bị sa thải.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/han-da-phung-xuan/chuong-4

 

Ta cứ ngỡ mọi chuyện đến đây là kết thúc.

 

Không ngờ Lục phu nhân lại giữ ta lại .

 

Bà đẩy một cuốn sổ sách dày cộp về phía ta : "Thư Nguyệt, con thấy tiệm lương thực này còn cứu được không ?"

 

Ta không dám đáp ngay, lật từng trang sổ sách ra xem.

 

Sổ sách ghi chép hỗn loạn, giá nhập và giá bán chẳng hề khớp nhau , hao hụt cũng không được ghi chú, chưởng quầy còn cố tình tính lương thực ẩm mốc vào mục hao hụt bình thường.

 

Nếu chỉ thay chưởng quầy thì tiệm vẫn sẽ tiếp tục thua lỗ.

 

Ta khép sổ sách lại : "Có thể cứu, nhưng không thể kinh doanh theo cách cũ nữa."

 

"Ngươi nói xem."

 

"Trước tiên phải bồi thường cho khách hàng bị thiệt hại, thừa nhận trước đây từng bán hàng hỏng để gây dựng lại uy tín. Khi nhập hàng phải kiểm tra kỹ, phân loại bảo quản theo cấp bậc, ghi chép đầy đủ số lượng nhập, xuất, hao hụt và tồn kho mỗi ngày. Sổ sách năm ngày một lần phải gửi về phủ để phu nhân đích thân kiểm tra."

 

Ta dừng lại một chút.

 

"Phải đặt giá lương thực sao cho công bằng, năm đói kém người dân không mua nổi lương thực đắt đỏ, nếu tiệm chỉ chăm chăm vào chút tiền chênh lệch trước mắt, sớm muộn gì cũng mất hết khách hàng."

 

Lục phu nhân nhìn ta cất lời: "Ngươi nói rất đúng, nhưng ngươi chỉ là một nha hoàn , không thể ra mặt làm chưởng quầy được ."

 

"Nô tỳ hiểu ạ."

 

"Vậy ngươi có muốn thay ta thử nghiệm không ?"

 

Ta sững sờ.

 

Lục phu nhân lấy từ dưới cuốn sổ sách ra một tờ giấy.

 

"Mỗi ngày ngươi cứ ghi chép sổ sách cho rõ ràng, năm ngày một lần gửi về phủ, nếu sau ba tháng tiệm có lãi, ta sẽ chia lợi nhuận cho ngươi."

 

Ta nhìn tờ giấy đó, các ngón tay khẽ siết lại .

 

"Số tiền ngươi kiếm được cho nhà họ Lục, đương nhiên sẽ không để ngươi làm không công."

 

Tôi không vội vàng nhận lấy.

 

Lục phu nhân nhìn thấu sự do dự của ta , bà nâng chén trà lên.

 

"Ngươi đã giúp Hàn Cảnh sắp xếp sổ sách ba năm nay, chưa từng để lộn xộn một nét mực, cũng chưa từng xảy ra sai sót nào."

 

Bà đẩy tờ giấy về phía ta .

 

"Ngươi là người thông minh, cũng biết chừng mực. Lục gia không thiếu một nha hoàn chỉ biết vâng lời, nhưng lại thiếu một người quản sự có thể cáng đáng việc lớn."

 

Ngày hôm đó, ta cầm sổ sách bước ra khỏi viện của Lục phu nhân.

 

Lần đầu tiên ta nhận ra , ngoài việc tích góp chút tiền tiêu vặt ít ỏi, ta còn có thể dựa vào năng lực của chính mình để kiếm số tiền lớn.

 

Sau khi tiếp quản cửa hàng lương thực, hầu như ngày nào ta cũng ngược xuôi bôn ba bên ngoài.

 

Ta đích thân kiểm tra lương thực, đích thân cân đo, đích thân đối chiếu từng tờ hóa đơn.

 

Sau khi niêm phong kho lương cũ, số lượng hàng có thể bán trong cửa tiệm giảm đi rất nhiều.

 

Có khách đến c.h.ử.i bới, cũng có đối thủ cạnh tranh cố tình tung tin đồn rằng cửa hàng lương thực của Lục gia bán hàng kém chất lượng, sắp sửa đóng cửa đến nơi.

 

Ta không hề tranh cãi, ta để người làm ghi chép lại toàn bộ tên tuổi của những khách hàng bị thiệt hại cùng số lượng lương thực họ đã mua, rồi đích thân đến tận nhà đền bù.

 

Một tháng sau , cửa tiệm mở cửa trở lại .

 

Ta chia lương thực thành vài loại, loại rẻ nhất chỉ bán huề vốn, chuyên dành cho những gia đình thực sự đang lâm vào cảnh thiếu đói.

 

Còn loại tinh lương đắt tiền hơn thì cung cấp cho các hộ phú quý trong thành.

 

Số liệu nhập hàng, xuất hàng, hao hụt và lượng lương thực tồn kho đều được ghi chép cẩn thận vào sổ, cứ năm ngày lại đưa về Lục phủ một lần .

Bạn vừa đọc đến chương 4 của truyện Hàn Dạ Phùng Xuân thuộc thể loại Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Gia Đình, Chữa Lành. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo