Loading...

Hàn Dạ Phùng Xuân
#3. Chương 3

Hàn Dạ Phùng Xuân

#3. Chương 3


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ta nhìn bà ngồi dưới đất gào khóc , trong lòng không mảy may gợn sóng.

 

"Các người từng nuôi nấng ta lúc nào sao ?"

 

Anan

Tiếng khóc của nương ngừng lại một chút.

 

Ta tiếp tục nói : "Năm đói kém, các người chỉ cho ta uống nước rửa nồi. Khi nhà hết cơm, các người luôn ưu tiên bảo vệ nhi t.ử, nữ nhi của các người yêu thương. Sau đó, chính ta đã ký vào t.ử khế, rồi để lại sáu lượng bạc cho các người ."

 

"Ta chưa từng đòi hỏi các người một xu nào, giờ dựa vào đâu mà các người đến đòi tiền tiêu vặt của ta ?"

 

Nương thấy có nhiều người xung quanh, bèn đập đùi khóc lóc om sòm: "Ta cực khổ nuôi nữ nhi lớn khôn, giờ nó có tiền rồi lại không chịu cứu tỷ tỷ và đệ đệ nó! Ông trời ơi, sao trên đời này lại có đứa nữ nhi m.á.u lạnh thế này ! Ngươi là đồ lang sói vô ơn!"

 

"Lương tâm ư?"

 

Ta bật cười .

 

"Các người từng có lương tâm với ta lúc nào chứ?"

 

Bà vẫn như xưa, giơ tay định đ.á.n.h ta .

 

Nhưng bàn tay bà vừa hạ xuống đã bị người khác nắm c.h.ặ.t lấy cổ tay.

 

Lục Hàn Cảnh không biết đã đứng sau lưng ta từ lúc nào. Chàng vừa từ Quốc T.ử Giám trở về, trên người vẫn còn vương hơi lạnh, ngón tay chàng siết c.h.ặ.t lấy cổ tay nương ta .

 

Nương ta đau đến mức mặt mày tái mét.

 

"Ngươi là ai? Buông ta ra !"

 

Lục Hàn Cảnh buông tay, chắn trước mặt ta .

 

"Người của Lục phủ, không đến lượt người ngoài động tay động chân."

 

Giọng chàng không lớn, nhưng đủ để những người xung quanh nghe rõ.

 

Nương ta ôm cổ tay, chỉ vào ta c.h.ử.i mắng: "Nó là nữ nhi ta ! Ta dạy dỗ nữ nhi mình thì liên quan gì đến ngươi?"

 

"Đã bán rồi thì không còn liên quan gì đến Lâm gia nữa."

 

Chàng nói tiếp.

 

Lục Hàn Cảnh nhìn sang tên hộ viện bên cạnh.

 

"Mời họ ra ngoài."

 

Nương ta nghe vậy thì ngồi bệt xuống đất, đập tay xuống sân ăn vạ.

 

"Mọi người mau nhìn xem! Lục phủ cậy thế bắt nạt người , cướp mất nữ nhi ta , lại còn không cho thân nương gặp nữ nhi!"

 

Phụ thân ta cũng đứng ra , chỉ vào ta mắng: "Lâm Thư Nguyệt, ngươi thực sự muốn nhìn người thân bị đuổi đi sao ? Đồ lang sói không biết nuôi dưỡng!"

 

Ta nhìn ông gằn từng tiếng: "Các người từng nuôi ta lúc nào sao ?"

 

Ta lấy từ trong ống tay áo ra tờ khế ước đã ố vàng.

 

Dấu tay ta ấn xuống ba năm trước vẫn còn rõ mồn một.

 

Ta mở khế ước ra , giơ lên trước mặt mọi người .

 

"Đây là t.ử khế mà chính tay ta tự nguyện ký năm đó."

 

"Sáu lượng bạc, tiền trao cháo múc, từ ngày đó, ta là người của Lục phủ, không còn chút dính líu nào với Lâm gia các người nữa."

 

Mặt nương ta trắng bệch.

 

Hiển nhiên bà không ngờ rằng ta vẫn còn giữ tờ khế ước này .

 

"Ngươi là do ta sinh ra , dù có c.h.ế.t cũng phải chôn vào tổ phần nhà họ Lâm!"

 

"Chuyện đó không cần bà phải nhọc lòng."

 

Ta thu khế ước vào ống tay áo, xoay người bảo hộ viện: "Họ gây rối làm ảnh hưởng đến gia quyến quan lại , đuổi đi ."

 

Hộ viện cầm gậy tiến lên, nương ta thấy tình hình không ổn vội vàng bò dậy chạy đi .

 

Lâm Diệu Tổ còn muốn c.h.ử.i bới, bị hộ viện đá vào khoeo chân, ngã quỵ xuống đất.

 

Khi cả gia đình đó bị đuổi ra khỏi ngõ, nương ta vẫn còn đang gào thét c.h.ử.i bới. Ta đứng trong cửa sau , nghe giọng bà dần xa khuất.

 

Lục Hàn Cảnh nghiêng đầu nhìn ta .

 

"Nàng không sao chứ?"

 

Ta gật đầu.

 

"Rất tốt ."

 

Ta thực sự rất ổn .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/han-da-phung-xuan/chuong-3

 

Ít nhất lần này , ta đã không giao phần cơm của mình cho họ.

 

Lục Hàn Cảnh không hỏi thêm, chỉ đưa chiếc lò sưởi trong tay cho ta .

 

Ta nhận lấy lò sưởi, lòng bàn tay dần ấm áp, nhưng trong lòng lại chẳng hề gợn sóng.

 

Đối với ta , gia đình đó đã sớm là người dưng nước lã.

 

Sóng gió vừa yên, phòng kế toán của Lục phủ lại xảy ra chuyện.

 

Phòng kế toán bị mất hai mươi lượng bạc. Triệu ma ma dẫn người kiểm tra kho bãi, lật tung khắp nơi, cuối cùng tìm thấy một thỏi bạc dưới giường ta , trên thỏi bạc có khắc ấn ký của Lục gia.

 

Đám gia nhân lập tức xì xào bàn tán.

 

"Nàng ta vừa mới cãi nhau với gia đình đã trộm bạc để dành đường lui, đúng là lòng dạ hiểm độc."

 

"Đó là tận hai mươi lượng, một nha hoàn như nàng ta , làm cả năm cũng không để dành được số tiền lớn thế này ."

 

"Hèn gì lúc nương nàng ta đến đòi tiền, nàng ta nhất quyết không đưa, thì ra là đã có tính toán từ trước ."

 

Ta đứng trong đám đông, nhìn thỏi bạc đó mà không hề biện minh cho mình .

 

Triệu ma ma cầm thỏi bạc, sắc mặt vô cùng khó coi.

 

"Thư Nguyệt, theo quy định của phủ, ngươi phải vào kho chứa củi chờ xử lý."

 

Ta không tranh cãi, vì thỏi bạc đó không phải do ta trộm.

 

Khi Lục Hàn Cảnh biết tin ta bị nhốt vào nhà kho, chàng đã vội vàng chạy đến.

 

Chàng đứng ngoài cửa, gọi ta qua lớp cửa gỗ: "Thư Nguyệt, là ta đây. Nàng cứ ra ngoài trước đi , ta sẽ đi nói với mẫu thân ta ."

 

Ta tựa lưng vào tường ngồi xuống.

 

"Công t.ử về đi , đừng quản chuyện này ."

 

Ngoài cửa im lặng một hồi.

 

"Nàng biết là ta không thể nhìn nàng chịu oan ức mà."

 

"Cũng chính vì vậy , nên nô tỳ mới không thể để người đi cầu xin cho nô tỳ."

 

Ta cúi đầu nhìn bàn tay mình .

 

Mấy năm nay, theo chàng ghi chép sổ sách, ta đã học được cách kiểm tra ngân hàng, phân biệt hóa đơn và đối chiếu sổ sách.

 

Ta không đọc nhiều sách, nhưng ta hiểu một đạo lý.

 

Những chuyện đã làm , nhất định sẽ để lại dấu vết.

 

Ấn ký trên thỏi bạc đó, ta từng thấy qua, đó là ký hiệu bạc đúc theo chế độ cũ của Lục gia.

 

Trong khi bạc gần đây đưa vào phòng kế toán đều là bạc chế độ mới. Nghĩa là số bạc bị mất không thể nào có ấn ký đó. Có người cố tình đặt thỏi bạc cũ đó dưới giường ta .

 

Kẻ muốn hãm hại ta càng vội vã nhét bằng chứng vào phòng ta , càng dễ lộ ra sơ hở ở nơi khác.

 

"Công t.ử!" Ta nói qua khe cửa: "Hãy thay nô tỳ chuyển lời với Lục phu nhân rằng nô tỳ muốn gặp bà."

 

Lục Hàn Cảnh không khuyên nhủ thêm nữa.

 

"Được."

 

Chưa đầy nửa canh giờ sau , cửa nhà kho đã mở.

 

Ta theo ma ma đi gặp Lục phu nhân.

 

Lục phu nhân đang ngồi ở thượng vị chính sảnh, bên cạnh là bản sao khế ước bán thân của ta và thỏi bạc kia .

 

"Ngươi nói ấn ký trên thỏi bạc có vấn đề?"

 

"Vâng ạ."

 

Ta trình bày suy luận của mình rồi nói tiếp: "Có kẻ muốn đổ tội ăn trộm cho nô tỳ, ắt hẳn đã từng vào phòng hạ nhân trước đó. Việc điều tra xem ai có cơ hội lẻn vào phòng nô tỳ trước khi Triệu ma ma lục soát chắc không khó."

 

Lục phu nhân nhìn về phía Triệu ma ma.

 

"Trước khi lục soát, ai đã vào đó?"

 

Triệu ma ma giở sổ ghi chép ra .

 

"Thái Vân từng vào một lần , bảo là đi đưa chăn đệm thay cho nhà bếp."

 

"Một mình nha hoàn đó thôi sao ?"

 

"Vâng."

 

"Vào lúc nào?"

 

Triệu ma ma báo lại giờ giấc, đúng vào lúc ta đang bị nương chặn ở cửa sau cãi vã.

 

Ta chợt nhớ thời gian gần đây, Thái Vân luôn cố tình hay vô ý lởn vởn quanh thư phòng, còn hỏi ta mấy lần xem ngày thường Lục Hàn Cảnh đọc sổ sách gì.

 

Vậy là chương 3 của Hàn Dạ Phùng Xuân vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Gia Đình, Chữa Lành, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo