Loading...

Hàn Dạ Phùng Xuân
#2. Chương 2

Hàn Dạ Phùng Xuân

#2. Chương 2


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Tiểu tư đi theo phía sau vội vàng hành lễ.

 

"Công t.ử, nàng ta chỉ là một nha hoàn sai vặt ở hậu viện thôi ạ."

 

Lúc này ta mới biết , chàng chính là tiểu công t.ử phủ Lục gia, Lục Hàn Cảnh.

 

Lục Hàn Cảnh nhìn ta , ánh mắt dừng lại trên đôi tay đang đỏ ửng vì lạnh của ta .

 

Lục Hàn Cảnh hỏi tiếp: "Nàng ấy ăn có đủ no không ?"

 

Ta không dám trả lời, ở trong phủ, chủ t.ử hỏi chuyện, hạ nhân không được phép tùy tiện lên tiếng.

 

Quản sự ma ma vội vàng chạy tới, nịnh nọt: "Bẩm công t.ử, nàng ta mới vào phủ, cơm ăn hằng ngày đều phát theo quy củ, tuyệt đối không bao giờ để nàng ta phải chịu thiệt thòi."

 

Lục Hàn Cảnh liếc nhìn bà ta .

 

Ma ma lập tức cúi đầu. Lục Hàn Cảnh không nói thêm gì nữa, chỉ dặn tiểu tư: "Đi nói với phòng bếp một tiếng, mỗi ngày của nàng ấy tăng thêm một phần canh thịt."

 

Ta đứng ngẩn người tại chỗ.

 

Lục Hàn Cảnh đã xoay người rời đi , bước ra vài bước rồi lại ngoái đầu nói : "Ngươi theo ta đến thư phòng."

 

Tôi theo phản xạ nhìn sang quản sự ma ma.

 

Ma ma dù không tình nguyện, chỉ đành gật đầu.

 

"Còn không mau đi theo."

 

Từ đó về sau , ta được điều đến làm việc tại thư phòng của Lục Hàn Cảnh.

 

Công việc của ta dần chuyển thành mài mực, sắp xếp sách vở và dọn dẹp bàn đọc .

 

Lục Hàn Cảnh ngày nào cũng đọc sách luyện chữ, ta cứ đứng bên cạnh hầu hạ, lúc chàng viết thì ta thay chàng thêm mực.

 

Ban đầu, ta chỉ dám nhìn chằm chằm vào nghiên mực.

 

Nhưng lâu dần, ánh mắt ta lại chẳng tự chủ mà rơi xuống cuốn sách trong tay chàng .

 

Những chữ đó ta chẳng biết chữ nào, nhưng luôn cảm thấy chúng xếp hàng ngay ngắn thật đẹp , tựa như một cánh cửa đóng kín.

 

Ta muốn đẩy mở, lại chẳng biết then cài nằm nơi đâu .

 

Có một lần , chàng cầm một tập văn chương lên rồi hỏi ta : "Nàng đọc hiểu sao ?"

 

Ta lắc đầu.

 

"Vậy nàng xem cái gì?"

 

"Xem chữ ạ."

 

"Muốn học chữ không ?"

 

Ta vội vàng cúi đầu.

 

"Nô tỳ không dám."

 

"Ta hỏi nàng có muốn hay không ."

 

Ta mím môi.

 

"Muốn ạ."

Anan

 

Chàng đặt sách xuống cạnh bàn, lấy một tờ giấy nháp, viết lên đó một chữ.

 

Chàng hạ sách xuống, lấy tờ giấy nháp rồi viết một chữ "Lâm" lên trên .

 

"Đây là họ của nàng."

 

Ta dán mắt vào chữ đó thật lâu.

 

Chàng lại viết thêm chữ "Nguyệt".

 

"Đây là tên của nàng."

 

Ta khẽ niệm: "Lâm Thư Nguyệt."

 

"Nhớ kỹ chưa ?"

 

"Nhớ kỹ rồi ạ."

 

Lục Hàn Cảnh gọi tên ta .

 

Đó là lần đầu tiên có người gọi tên ta một cách nghiêm túc như vậy . Không chán ghét, không khinh miệt, cũng không tùy tiện cho qua.

 

Từ đó về sau , mỗi ngày sau khi mài mực, chàng đều dạy ta nhận vài mặt chữ. Ta học rất chậm nhưng không hề bỏ cuộc.

 

Từ cái tên đơn giản nhất, đến biển đề trên cổng viện, rồi tới những câu ngắn trong sách, ta dần ghi nhớ ngày một nhiều chữ hơn.

 

Lục Hàn Cảnh phát hiện ta có thiên phú ghi chép sổ sách, thế là giao cho ta quản lý chi tiêu trong thư phòng.

 

Lần đầu tiên cầm đến bàn tính, ngón tay ta run b.ắ.n lên.

 

Lục Hàn Cảnh đứng bên cạnh, kiên nhẫn chỉ cho ta cách gảy hạt.

 

"Ghi chép phải rõ ràng, không được nhìn mỗi con số tổng."

 

"Còn phải xem cả thu chi."

 

" Đúng vậy , mỗi một khoản đều phải có nguồn vào và nơi xuất ra .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/han-da-phung-xuan/chuong-2
"

 

Ta ghi khắc những lời chàng dạy vào lòng.

 

Sau ngày đó, chàng giao hẳn sổ sách của bản thân cho ta sắp xếp.

 

Ta hiểu đó là sự tin tưởng, nên chưa từng tự ý động vào b.út mực của chàng , những món đồ quý giá cũng đều được trả về chỗ cũ, chẳng thiếu món nào.

 

Có lúc chàng bị lão sư phạt, ta đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng thước gỗ đ.á.n.h xuống, trong lòng cũng thắt lại .

 

Có lần , Lục Hàn Cảnh vì làm văn không tốt nên bị lão sư phạt quỳ.

 

Khi ta bưng trà vào , vừa vặn nghe thấy lão sư quát mắng: "Người đọc sách mà đến đạo lý trị quốc còn không thông, sau này làm sao bước chân vào chốn quan trường?"

 

Lục Hàn Cảnh quỳ dưới đất, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn chăm chú lắng nghe .

 

Ba năm thấm thoát trôi qua, ta từ một tiểu hài đói khổ đến đứng không vững, nay đã có da có thịt hơn, cũng cao lên nhiều, trông ưa nhìn hơn trước .

 

Lục Phu nhân thấy ta làm việc ổn thỏa nên đề bạt ta làm nha hoàn hạng nhất, tiền tháng cũng từ vài trăm văn ban đầu tăng lên một lượng bạc.

 

Ta chưa từng tiêu xài hoang phí, áo rách thì tự vá, đế giày mòn thì tự khâu.

 

Ta hiểu rằng trên đời này chẳng có chỗ dựa nào là vĩnh viễn, cho dù Lục phủ đối đãi với ta tốt thế nào, cũng không có nghĩa là cả đời này sẽ không xảy ra biến cố.

 

Ta nhất định phải chừa cho mình một đường lui.

 

Hôm đó, ta vâng lệnh ra ngoài mua đồ, vừa vặn gặp Vương bà cùng thôn ở đầu phố, bà ta nhìn bộ áo vải bông tinh xảo trên người ta mà miệng há hốc.

 

"Thư Nguyệt? Thật sự là ngươi sao ?"

 

Ta không muốn để ý tới bà ta , xoay người rời đi .

 

Bà ta lại đuổi theo, kéo người bên cạnh nói : "Các ngươi nhìn xem, đây chẳng phải là đại nữ nhi nhà họ Lâm sao ? Giờ lại ăn mặc ra dáng thế này , xem ra cuộc sống ở Lục phủ rất khá đấy."

 

Ta không muốn đôi co, đáp qua quýt vài câu rồi rời đi , cứ ngỡ chuyện thế là xong.

 

Nào ngờ ba ngày sau , phụ thân với nương ta lại chặn cửa sau Lục phủ.

 

Ta vừa từ bên ngoài trở về đã thấy bốn người họ đứng đó như thể đến đòi nợ.

 

Nương vừa thấy ta thì lao tới nắm lấy tay ta .

 

"Thư Nguyệt, cuối cùng con cũng ra rồi !"

 

Ta đứng khựng lại trên bậc thềm.

 

"Hai người tới làm gì?"

 

Bà thấy thái độ ta lạnh nhạt nên không vòng vo nữa, nói thẳng: “Đệ đệ con sắp thú thê, sính lễ còn thiếu hai mươi lượng. Tỷ tỷ con cũng đến tuổi xuất giá, không thể để tỷ con vào nhà người ta với bàn tay trắng. Con ở Lục phủ ba năm nay, chắc chắn đã tích góp được không ít tiền tháng rồi ."

 

Bà giơ tay ra : "Đưa ra đây, tiền tháng của con, một nửa cho đệ đệ , một nửa cho tỷ tỷ con."

 

Bà nói với vẻ đương nhiên, như thể đó là thứ bà đã sớm phân chia cho ta .

 

Ta suýt chút nữa bật cười .

 

"Tiền của ta , dựa vào cái gì mà phải cho các người ?"

 

Sắc mặt nương ta lập tức thay đổi.

 

"Ta là nương con! Đệ đệ là đệ đệ ruột, tỷ tỷ cũng là tỷ tỷ ruột, nay con ăn sung mặc sướng, hưởng vinh hoa phú quý rồi thì quên người nhà sao ?"

 

"Con không quên."

 

Ta nói : "Con chỉ là nhớ quá rõ thôi."

 

Nương ta sững sờ.

 

Ta nhìn bà, chậm rãi nói : "Năm đó nhà ta mỗi ngày nấu hai bát cháo, một bát cho đệ đệ , một bát cho tỷ tỷ, không hề có phần của con."

 

"Nay tiền của con, cũng không có phần của các người ."

 

Bên ngoài cửa sau đã có không ít người vây xem.

 

Nương ta thấy người đông, lập tức cao giọng.

 

"Mọi người mau phân xử đi ! Ta nhọc công nuôi nó khôn lớn, giờ nó leo lên cành cao thì trở mặt không nhận thân nương!"

 

"Sớm biết nó là đồ sói mắt trắng, lúc trước nên để nó c.h.ế.t đói cho xong!"

Vậy là chương 2 của Hàn Dạ Phùng Xuân vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Gia Đình, Chữa Lành, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo