Loading...
Buổi sáng Đan Trúc đến đưa bánh nhân thịt, còn mang theo một xấp phiếu giảm giá, nhờ Lăng Mông và bạn cùng phòng phát trong khoa.
"Cái này là gì vậy ?"
"Lễ hội văn hóa cuối tuần này , bọn anh thuê một gian hàng bán xoài dầm, mời bạn học của em đến chơi."
Lễ hội văn hóa, mùa đón tân sinh viên, đại hội thể thao và đêm Giáng sinh được xem là bốn sự kiện lớn của thành phố đại học Hồ Sóc. Hằng năm, quảng trường trung tâm đều tổ chức những hoạt động vui chơi cộng đồng quy mô lớn vào những dịp này .
Năm ngoái vào đúng dịp này , lớp Lăng Mông dựng một ngôi nhà ma, còn cậu phụ trách đóng ma. Cậu vốn tưởng sau khi hóa trang, trông mình phải đáng sợ lắm. Ai ngờ các bạn nữ vừa nhìn thấy đã đồng loạt reo lên: "Đáng yêu quá!" Thậm chí, họ còn bật đèn flash giữa bóng tối để chụp ảnh chung với cậu . Điều đó khiến lòng tự tôn của Lăng Mông trong vai một con ma bị tổn thương sâu sắc.
Vì thế, năm nay Lăng Mông nhất quyết không chịu đóng ma nữa.
Tan học buổi trưa, Lăng Mông đang vội vàng chạy đến căng tin thì bị hoa khôi khoa chặn lại .
"Lăng Mông, cuối tuần này cậu có rảnh không ?"
Lăng Mông: "o///_////o Có, có ạ."
"Bọn con gái lớp mình định bán đá chanh ở lễ hội văn hóa, nếu cậu rảnh thì có thể đến giúp không ?"
"Hả?" Lăng Mông hơi ngơ ngác, "Sao lại tìm em?"
"Vì cậu đáng yêu mà, bọn mình đều nghĩ nếu có cậu ở đó, chắc sẽ thu hút được kha khá bạn nữ đến mua."
"Em không đáng yêu, em、em siêu dữ."
Hoa khôi khoa cố nhịn cười : "Vậy thì bạn Lăng Mông siêu dữ, cậu có đồng ý không ?"
Lăng Mông mặc đồng phục phục vụ gồm sơ mi trắng và vest đen, trốn dưới mái che của gian hàng lướt điện thoại. Bộ đồng phục này không biết các bạn nữ trong lớp thuê từ đâu , vest rất chật, ngay cả người gầy như Lăng Mông mặc vào cũng hơi khó thở.
"Bạn ơi, làm ơn, một ly đá chanh cảm ơn."
"Bọn mình chưa mở hàng..." Lăng Mông nói được nửa câu thì phát hiện không đúng, giọng nói này cậu quá quen thuộc rồi .
Quả nhiên ngẩng đầu lên, thấy Đan Trúc cũng ăn mặc như quản gia, khác biệt là đối phương mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, tôn lên cả người anh càng thêm thẳng tắp cao ráo. Lăng Mông đã quen với hình ảnh Đan Trúc mặc đồ thường đi dép lê, đột nhiên thấy anh mặc đồng phục, khiến Lăng Mông nhận ra rằng hóa ra vẻ đẹp trai của một người có thể vượt xa sức tưởng tượng, khiến cậu không khỏi ghen tị, dù cả hai đều là con trai.
"Sao anh lại ở đây?"
"Em đến cả buổi rồi , không phát hiện bên cạnh chính là gian hàng của bọn anh sao ?" Đan Trúc chỉ vào quả xoài lớn nổi bật trước gian hàng bên cạnh.
"Ờ... đúng ha, trùng hợp ghê." Lăng Mông mới không muốn thừa nhận từ lúc đến cậu đã ngồi đây lướt điện thoại, căn bản không hề nhúc nhích.
"Nơ." Đan Trúc chỉ vào cậu .
"Gì cơ?"
"Lệch rồi ."
"Hả?" Lăng Mông đưa tay chỉnh lại , kết quả càng lệch hơn.
Đan Trúc cúi xuống, nói : "Để anh chỉnh cho."
Lăng Mông buông tay để anh chỉnh, tiện miệng than thở: "Bộ vest này chật quá, em sắp không thở nổi rồi ."
Đan Trúc chỉnh lại chiếc nơ trước cổ áo cho cậu , sau đó nới lỏng chiếc vest đang bó c/h/ặ/t: " Nhưng em mặc đẹp lắm." Ánh mắt anh thoáng dừng ở vòng eo nhỏ nhắn của cậu .
"Thật à ..." Lăng Mông vẫn chưa tin lắm.
Trên n/g/ự/c cậu cài một chiếc trâm hình quả chanh, Đan Trúc tiện tay khẽ nghịch một cái, "Đến chanh cũng đáng yêu."
"Đây là quà nhỏ bọn em chuẩn bị cho khách, lát nữa về em cũng lấy một chiếc cho anh ."
"Lăng Mông!" Hoa khôi khoa ôm một chồng tờ rơi đi tới, "Nhờ cậu mang mấy phiếu giảm giá này ra quảng trường phát giúp được không ?"
"Vừa hay anh cũng định đi , cùng đi nhé." Đan Trúc tiếp lời.
Hoa khôi khoa lúc này mới để ý bên cạnh Lăng Mông còn có một anh chàng đẹp trai lạ mặt: "Vị này là..."
"Đàn anh ở gian hàng bên cạnh, bọn em quen nhau ."
"Xem ra hôm nay hai bên bọn mình đều không lo doanh số rồi ."
"Hả? Sao nhìn ra được ?" Lăng Mông không hiểu.
Hoa khôi khoa nhét tờ rơi vào lòng Lăng Mông: "Tranh thủ lúc chưa mở hàng mau đi , lát nữa sẽ bận đấy."
Lăng Mông đỏ mặt nhận lấy: "Vậy em đi đây."
Hai anh đẹp trai mặc đồng phục cùng xuất hiện ở quảng trường trung tâm rất bắt mắt, dọc đường không ít người lén lấy điện thoại ra chụp.
"Hướng mười một giờ có một chị gái đang chụp bọn mình ." Lăng Mông nhìn mặt đường, vừa đi vừa nói .
"Cách báo điểm của em lộ rồi , chỉ có người chơi Tinh Hà mới thích nói bảy giờ có đồng minh, bốn giờ có địch quân."
Lăng Mông nghĩ nghĩ, hình như đúng là vậy : "Cái này trách em được sao , em vốn dĩ là ch/ó Tinh Hà mà."
"Hoặc là giả vờ không thấy, hoặc là quay mặt lại , thoải mái nhìn ống kính, rồi mỉm cười là được ."
"Anh là streamer không lộ mặt mà còn rành mấy chuyện này hơn em nữa." Lăng Mông lẩm bẩm, đột nhiên ngẩng đầu lên đụng ngay ánh mắt người đang chụp, vội vàng nặn ra một nụ cười cứng ngắc.
Bây giờ là chín giờ sáng, du khách đã lục tục vào sân. Người phát tờ rơi như Lăng Mông bọn họ rất nhiều, nhờ người ta vốn dễ có thiện cảm với người đẹp , tờ rơi bọn họ đưa ra ít khi bị từ chối. Nhưng tính cách hay ngại của Lăng Mông là gặp con gái càng lạ càng căng thẳng, tờ rơi chỉ dám đưa cho con trai, hễ có con gái đi qua là cậu lại cúi đầu giả vờ không thấy.
"Người thích ăn xoài dầm và đá chanh phần lớn là con gái, em chỉ đưa cho con trai như vậy không được đâu ." Đan Trúc dùng hành động thực tế hướng dẫn cậu , chuyên chọn con gái để đưa.
Lăng Mông nhìn thấy liền có chủ ý, đi theo sau Đan Trúc, Đan Trúc phát một tờ cậu lại chen vào nhét một tờ, sống động như một tiểu t/ùy t/ùng.
Quảng trường người càng lúc càng đông, tự nhiên có cô gái gan dạ chủ động đến xin và bắt chuyện.
"Đây là gian hàng của các anh sao ?"
" Đúng vậy , lát nữa đi mệt rồi hoan nghênh em đến ngồi chơi." Lời mời của Đan Trúc nghe khó ai từ chối được .
Cô gái cúi đầu xem tờ rơi: "Em thích ăn đá chanh nhất, xin hỏi ở đâu ạ?"
Đan Trúc nhẹ đẩy Lăng Mông một cái, Lăng Mông theo phản xạ đọc thuộc lòng: "Ở khu Tây A38, đối diện cây hoa anh đào, trước gian hàng có quả chanh lớn rất dễ nhận. Ngoài đá chanh bọn mình còn có đá dưa hấu, đá dâu, trà chanh, trà bưởi, nước mơ chua, dùng phiếu giảm giá có thể giảm hai đồng cho đơn từ hai mươi."
Câu trả lời vanh vách như đọc thuộc lòng của cậu thành công chọc cười cô gái: "Anh cũng sẽ ở đó chứ?"
"Em.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cac-cau-trai-choi-game-gioi-qua-di/chuong-12
.. lát nữa em sẽ ở gian hàng."
"Vậy em nhất định sẽ đến."
"Ờ..." Lăng Mông cố nặn ra một câu, "... vậy em đợi anh ."
Quay đầu lại , Lăng Mông bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của Đan Trúc.
"'Em đợi anh ' cơ à ? Em cũng biết tán gái ghê nhỉ?"
"Lúc đó em cuống quá, chẳng nghĩ ra được gì khác."
"Ngày nào em cũng tự xưng bố trong game, sao gặp con gái lại căng thẳng thế?"
"Thì có giống nhau đâu ! Trong game toàn mấy gã đàn ông thô lỗ."
"Thế fan nữ của em thì sao ? Đối diện với họ em cũng ngượng à ?"
Lăng Mông cảm thấy câu hỏi này thật vô lý: "Em đâu phải anh , làm gì có fan nữ?"
"Em đương nhiên có . Chẳng hạn như fan mẹ của em, còn cả quản lý phòng livestream của em nữa."
Lăng Mông ngẫm nghĩ một lúc: "Ồ... em toàn tưởng họ là con trai."
Đan Trúc thở dài: "Xem ra em chỉ giỏi làm bố bằng miệng thôi."
"Ý anh là gì?"
"Không có gì."
Bạn học của Đan Trúc là Hồng Mậu Đan đang bê xoài, từ xa nhìn thấy Đan Trúc dẫn Lăng Mông hai tay không quay về, không hề bất ngờ vì bọn họ phát tờ rơi nhanh như vậy .
"Yo~~~~ Bố Ninh!" Bạn bè của Đan Trúc chẳng ai không biết streamer nổi tiếng ở Đại học Yên Sơn này , nên từ xa đã bắt đầu trêu chọc.
Lăng Mông giả vờ không nghe thấy tiếp tục đi về phía trước , Hồng Mậu Đan lớn tiếng chào cậu : "Bố Ninh, tôi mời cậu ăn xoài dầm nhé?"
Lăng Mông lập tức quay lại : "Thật không ?"
"Đương nhiên, tôi làm cho cậu một phần siêu to!"
"Tuyệt quá, tôi thích ăn xoài dầm nhất."
Đan Trúc phía sau nhắc nhở đầy thiện ý: "Từ từ thôi, cậu ấy sẽ ăn sạch gian hàng của bọn mình đấy."
Xoài rất ngọt, ngâm trong sữa chua, bên trong còn thêm dưa hấu dưa lưới và hạt trân châu, Lăng Mông ăn khen không ngớt.
"Thật sự rất ngon, anh cũng nếm thử đi ." Cậu nói với Đan Trúc đang bê thùng xoài đi ngang qua, Đan Trúc thuận thế cúi đầu xuống, ăn luôn một thìa xoài cậu vừa xúc lên.
"Ừm, ngon."
Lăng Mông: ...
Ý cậu vốn là để Đan Trúc tìm Hồng Mậu Đan xin một phần mới, không ngờ anh trực tiếp dùng thìa cậu đã dùng ăn, thật sự không để ý chút nào. Bây giờ đến lượt Lăng Mông băn khoăn, cái thìa bị Đan Trúc ngậm qua, cậu còn dùng hay không ?
Hoa khôi khoa đợi cả buổi không thấy Lăng Mông về, quay đầu phát hiện cậu đang ăn uống thoải mái ở gian hàng bên cạnh.
"Quá đáng thật, tớ khó khăn lắm mới tìm được một bạn nam đến giúp, các cậu vậy mà dùng một bát xoài dầm là lừa người ta đi rồi ."
Hồng Mậu Đan thấy người nói chuyện là một cô gái xinh đẹp , cũng cười đáp lại : "Người đẹp đừng giận, tôi cũng mời cậu một bát."
Vị khách đầu tiên đến rồi , cô ấy cầm hai phiếu giảm giá, lưỡng lự không quyết.
" Tôi gọi một phần đá chanh ở bên cạnh, ăn xoài dầm ở chỗ các anh có được không ?"
"Cô gọi một phần xoài dầm ở đây, sang bên cạnh ăn đá chanh cũng không vấn đề gì, hai nhà bọn mình là một nhà." Hồng Mậu Đan quen thân liền không phân biệt nữa.
Một câu " không phân biệt" của Hồng Mậu Đan khiến Lăng Mông và Đan Trúc chạy tới chạy lui giữa hai gian hàng, tin có anh đẹp trai ở đây lan truyền qua mạng xã hội, người này truyền tai người kia , khách càng lúc càng đông, tám mươi phần trăm đều là con gái.
" Tôi mua một phần đá chanh, một phần xoài dầm, có thể chụp ảnh chung với hai anh phục vụ không ?"
Không đợi Lăng Mông nói , Đan Trúc đã bán cậu luôn: "Không thành vấn đề, khách có yêu cầu hợp lý thì bọn mình đều cố gắng đáp ứng."
Lăng Mông đứng bên cạnh chị gái lạ, cứng ngắc giơ tay chữ V.
Có người mở đầu là có người thứ hai thứ ba, Lăng Mông không nghĩ ra tư thế nào khác, thống nhất chữ V đến cùng.
Cũng không phải không có người nhận ra Lăng Mông.
"Ơ? Cậu không phải là cái sticker biểu cảm đó sao ?"
"Thật sự không phải , cậu nhận nhầm người rồi ." Lăng Mông mặt không cảm xúc đáp.
"Không thể nào! Cậu phồng má lên cho tôi xem."
Lăng Mông phồng má lên.
" Đúng rồi ! Chính là cậu !"
Tiếp tục chụp ảnh chung.
"Đậu xanh, Bố Ninh á? Tôi không nhìn nhầm chứ? Chính chủ thật luôn?"
Lăng Mông đã thôi giãy giụa: "Chẳng phải là chụp ảnh chung sao ? Đến đi đến đi ."
May mà những người nhận ra cậu đều là con trai. Lăng Mông lập tức thả lỏng, thậm chí còn tỏ vẻ chê bai ra mặt.
Chụp ảnh xong quay lại tìm Đan Trúc, đã sớm trốn ra phía sau , giọng anh quá dễ nhận biết , khó đảm bảo không bị người chơi Tinh Hà nhận ra .
Nếu truyền ra Mang thần cũng ở đây, Lăng Mông nghĩ ha ha, xoài dầm cũng không cần bán nữa, trực tiếp thu phí chụp ảnh chung đi .
Khách càng đông, yêu cầu kỳ quặc càng nhiều, ví dụ như vị này .
Một vị khách khác cũng gọi cả đá chanh lẫn xoài dầm, rồi dè dặt hỏi: " Tôi mua một phần đá chanh, một phần xoài dầm, có thể chụp ảnh chung với hai anh phục vụ không ?"
Lăng Mông đã chuẩn bị giơ chữ V, không ngờ đối phương không đứng vào giữa bọn họ.
"Ý tôi là, tôi muốn hai anh chụp ảnh cùng nhau cơ!"
"Hả?" Tay chữ V của Lăng Mông dừng giữa không trung, không hiểu cô ấy có ý gì.
Đan Trúc một tay ôm vai cậu : "Như thế này sao ?"
"Có thể thân mật hơn không ?"
Đan Trúc nhân lúc Lăng Mông không phòng bị , từ phía sau bế ngang cậu kiểu công chúa.
"Được được được !" Vị khách phấn khích giơ điện thoại lên chụp liên tục.
"Này!" Lăng Mông phản đối.
"Khách hàng là thượng đế."
Vị "thượng đế" ấy vui vẻ gọi năm phần đá chanh và năm phần xoài dầm rồi mới rời đi , cả hai gian hàng đều treo biển hết hàng.
Lăng Mông nằm bẹp trên bàn, Đan Trúc ngồi xuống bên cạnh cậu , đặt phần kem cuối cùng giấu riêng trước mặt cậu .
"Mệt lắm rồi phải không ?"
"Chủ yếu là mệt tim," Lăng Mông cố gắng bò dậy, "Không ngờ làm streamer phải giả gay bán hủ, bán đồ ngọt cũng phải giả gay bán hủ, đời người thật là gian nan."
"À đúng rồi ," Lăng Mông đưa nắm đ/ấ/m ra , "Tay đưa ra ."
Một chiếc trâm chanh rơi vào lòng bàn tay Đan Trúc đang mở ra .
"Em xin muộn mất rồi , quà phát hết cả. Chỉ còn chiếc trâm em đang đeo thôi… Anh thích thì em tặng anh ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.