Loading...

Các cậu trai chơi game giỏi quá đi~
#14. Chương 14

Các cậu trai chơi game giỏi quá đi~

#14. Chương 14


Báo lỗi

 

Không ngờ Apple bí ẩn lại chính là nhân vật đang trở thành tâm điểm bàn tán hôm nay — cậu chàng Mango Lao! Cả hiện trường lập tức sôi sục.

——Thật hay giả vậy ? Tôi không tin! Dựa vào cái gì mà trai đẹp chơi game còn giỏi như thế? Để loại người vừa không đẹp trai vừa không giỏi như tôi sống thế nào đây!

——Nhìn diễn biến trận đấu hôm nay thì cậu chàng Mango Lao và Mang thần đúng là trình độ ngang ngửa nhau , khó trách Ninh ba nói hai người ai giỏi hơn thật khó nói .

——Rất muốn xem hai người này PK một trận.

——Cầu Mangosteen hẹn chiến Apple! Là đàn ông thì đường đường chính chính quyết một trận thắng bại!

——Phần thưởng là một quả chanh à ? Đừng như vậy 2333

Chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên một cái, Đan Trúc gửi tới một biểu cảm tủi thân trên WeChat.

Đan Trúc: Mông Mông, em lại bán đứng anh rồi [tủi thân ]2

Vừa đọc tin nhắn, khóe môi Lăng Mông đã bất giác cong lên.

Lăng Mông: Ai bảo anh tự phân thân còn để tôi gánh tội lược lược lược.

Đan Trúc: Anh là cố ý tạo ra giả tượng tình địch quá nhiều, để những người nhắm vào em biết khó mà lui.1

Lăng Mông co chân ngồi cuộn mình trên ghế, mải mê trò chuyện với Đan Trúc đến quên cả việc mình đang làm .

Lăng Mông: Cảm tình nếu tôi không vạch trần anh , lần sau anh còn có thể biến thành một quả kiwi nữa?1

Lăng Mông: Bây giờ tiếng gọi của quần chúng cao lắm rồi , có muốn đăng Weibo hẹn thêm một trận derby xoài để chơi trò tay trái đ/á/n/h tay phải không ?1

Lăng Mông: Anh có tức thành một con cá nóc chưa ? Cho tôi xem thử.

Lăng Mông mải mê đến mức chẳng nhận ra vẻ mặt của mình lúc này . Thế nhưng, hàng trăm nghìn khán giả đang theo dõi livestream lại nhìn thấy hết. Streamer bỏ trốn, khán giả tự phát trò chuyện sôi nổi.

——Ninh ba cười ngọt quá.

——Má lúm đồng tiền của Ninh ba có rượu.

——Bạn có rượu, bạn còn có câu chuyện không ?

——Ninh ba ba ba tỏa ra hormone mùi chanh.

——Nụ cười này khiến người ta bỗng muốn tặng quà trong Miêu Miêu Đình Viện.

——Người khiến Ninh ba bỏ mặc năm trăm mười nghìn khán giả trong mắt chỉ có một mình anh ấy , tôi cá mười quả xoài người đó chính là cậu chàng Mango Lao!

Lăng Mông hoàn hồn nhớ ra mình vẫn đang livestream, ngẩng đầu phát hiện người trong hình livestream đúng là cười đầy vẻ gian tà.

Cậu vội vỗ nhẹ lên má, cố kéo khóe miệng xuống để lấy lại vẻ nghiêm túc. Nhưng chưa đầy ba giây sau , nụ cười lại trở về như cũ, giống như khóe miệng là sắt còn khóe mắt là nam châm, không khống chế được mà cười ngốc.1

——Đừng cười nữa, cười nữa tôi say mất.

“Dẫn nhịp linh tinh gì thế, tôi cười là vì thắng đội chuyên nghiệp nên vui được không ?

“Quản phòng nhị đâu ? Quản phòng nhị quản quản những người dẫn nhịp này đi .”

Quản phòng Thu Thu Tiểu Thái Địch: Bẩm Ninh ba, quản phòng nhị đã say đến bất tỉnh nhân sự, không quản được nữa rồi .1

——Chỉ thích loại quản phòng dẫn đầu dẫn nhịp như bạn.

——Theo nghiên cứu khoa học cho thấy, chỉ có người đang yêu mới có thể cười ngọt như thế.

Đan Trúc: Có phải bắt đầu nhớ ngày tháng có quản phòng lớn rồi không ?

Sao quên được tên này cũng đang rình màn hình trong phòng livestream, Lăng Mông lập tức giơ ngón giữa về phía màn hình.

Lăng Mông: 凸1

——Trời ơi! Streamer thanh lưu giơ ngón giữa rồi !

——Trời ơi! Streamer thanh lưu giơ ngón giữa với “bạn hiểu đấy” rồi ! Tiêu rồi tiêu rồi !1

——Nghiêm túc cảnh cáo vị streamer này , phòng livestream là để livestream, không phải để liếc mắt đưa tình qua màn hình!

“Ba ba thật sự muốn cấm ngôn đấy,” Lăng Mông cố gắng nghiêm mặt, “Đừng tưởng quản phòng lớn không có ở đây thì không ai quản được các người .”

——Oa, Ninh ba lại còn nhớ ra quản phòng lớn.

——Quản phòng lớn bị bạn tức đi rồi .

——Từ xưa chỉ nghe người mới cười , có ai nghe người cũ khóc .

“Hơn nữa tôi cá một xe xoài, quản phòng lớn của các người sẽ không hẹn chiến với Apple đâu .”

——Tại sao ? Mang thần của tôi không phải loại người nhát gan như thế.

[Phòng]Guava: Apple

Nếu không phải Guava đột nhiên nói chuyện thì Lăng Mông đã quên ba người họ vẫn còn trong phòng nhỏ.

[Phòng]Apple: ?

[Phòng]Guava: Đến solo.1

Lăng Mông: ???

——Meo meo meo???

——Đây là… một trận gió tanh mưa m/á/u mới?

——Guava: Tôi sẽ thay Mang thần xuất chiến!3

——Lâu lắm không thấy Tu La tràng náo nhiệt thế này , Ninh ba của tôi sức hút kinh người .

“Bạn Guava muốn làm gì?” Lăng Mông hỏi.

[Phòng]Guava: Anh ấy đ/á/n/h không tệ.

[Phòng]Apple: ……Cảm ơn khen ngợi.

Lăng Mông hiểu rồi , cảm tình Guava là một kẻ mê game, thấy cao thủ là ngứa tay. Kết thúc trận vừa rồi Đan Trúc đ/á/n/h quá đẹp , khó trách Guava muốn hạ chiến thư.

[Phòng]Apple: Nhưng bây giờ tôi không đ/á/n/h được .

Lăng Mông nhớ ra , vội giúp anh nói : “ Đúng vậy Guava, tay anh ấy không tốt , không thể chơi game lâu.”

——Ninh ba hiểu quá rõ!

——Trong đó nghe ra một tia bảo vệ là ảo giác của tôi sao ?

——Chỉ nghe ra sự thật hai người quan hệ rất thân mật.

[Phòng]Guava: Vậy được rồi .

[Phòng]Guava: Anh muốn đ/á/n/h chuyên nghiệp không ?

[Phòng]Apple: ……

Không chỉ Đan Trúc muốn “…”, ngay cả Lăng Mông nghe cũng muốn “…”, Guava này có sở thích lôi kéo người vào hội à ?

[Phòng]Apple: Không được , tay tôi không tốt .

Đúng là lý do trước sau hô ứng.1

“Guava, tôi tò mò hỏi một câu, đội các bạn hiện giờ đang thiếu người à ?”

[Phòng]Guava: Không thiếu.

“Vậy tại sao anh cứ hỏi người ta có muốn đ/á/n/h chuyên nghiệp không ?”

[Phòng]Guava: Có thể dự bị .

[Phòng]Guava: Cũng không phải luôn hỏi.

“Được rồi ……” Cũng chỉ hỏi hai lần , hỏi còn là cùng một người .

[Phòng]Guava: Nhưng nếu em muốn đến thì vẫn có thể đến.

Lăng Mông bật cười : “Với trình độ của tôi , vào đội chuyên nghiệp thì làm được gì chứ?”1

[Phòng]Guava: Linh vật may mắn.

Lăng Mông: ……

Không có linh vật may mắn hung dữ như thế đâu nhé?!2

44.

Điện thoại lại vang lên.

Hoắc Long Quốc: Mông Mông mau kết thúc livestream, cố vấn đột kích kiểm tra phòng, đã đến phòng Lưu Liên rồi .2

“Bên tôi có chút tình huống đột xuất, kết thúc livestream trước đây, mai gặp.” Nhận được tin báo từ bạn cùng phòng, Lăng Mông vội vàng kết thúc livestream, tranh thủ trước khi cố vấn đến nhét đống đồ lộn xộn trên bàn vào ngăn kéo, rác quăng vào thùng rác, chăn cuộn lại coi như đã gấp. Dù sao tình trạng vệ sinh phòng ký túc nam sinh đều na ná nhau , dọn đến mức này chắc cũng đủ qua cửa.

Cố vấn đến, đi một vòng không phát hiện vấn đề gì.

“Lăng Mông không đi tự học ở trong phòng làm gì, chơi game à ?”

“Không có không có ,” Lăng Mông vội phủ nhận, “Em đang học từ tiếng Anh.”

Cố vấn gật đầu công nhận: “Sắp thi CET-4 rồi , từ vựng đúng là phải học cho tốt .”

Cố vấn theo lệ dặn dò mấy câu về vấn đề an toàn ký túc xá, đang muốn rời đi , ánh mắt quét đến mép ngăn kéo kẹp một thứ gì đó khả nghi.

“Đó là gì?”

Lăng Mông quay đầu nhìn , lập tức hít một hơi lạnh. Vừa nãy khi nhét đồ vào ngăn kéo, cậu không chú ý có một b/a/o c/a/o s/u bị chen ra , không nhiều không ít vừa vặn lộ ra một góc.

“Cái đó…… cái đó là……” Lăng Mông hoảng loạn không biết giải thích thế nào.

Cố vấn mặt lạnh xuống: “Mở ra .”

Lăng Mông đành phải ủ rũ mở ngăn kéo, lần này sợ là giải thích không rõ.

“Đây là chuyện gì?” Cố vấn chỉ vào thứ trong ngăn kéo, không khách sáo chất vấn.

“Cố vấn, không phải như ngài nghĩ đâu , em vẫn là ch/ó độc thân mà, sao có thể dùng loại đồ này …… Không tin ngài đếm, một hộp mười hai cái đều ở đây, em một cái cũng chưa dùng.”

“Không dùng em giấu làm gì?”

“Đây là lần trước đ/á/n/h cược với người ta em thua, đối phương để chỉnh em bảo em đi mua. Em nói đều là thật, ngài có thể hỏi Hoắc Long Quốc, anh ấy có thể chứng minh cho em.”

Cố vấn thấy thái độ cậu thành khẩn, bình thường lại khá ngoan, miễn cưỡng tin.

“Các em nam sinh chơi đùa không có chừng mực, loại đồ này thích hợp xuất hiện trong ký túc xá à ?”2

“Không thích hợp không thích hợp.”

“Còn không mau xử lý đi .”

“Xử lý ngay xử lý ngay.”

“Lần này cứ như vậy bỏ qua.”

“Cảm ơn cố vấn, em đã sâu sắc nhận thức được sai lầm, tuyệt đối sẽ không tái phạm.” Lăng Mông vừa nhận sai vừa trong lòng nguyền rủa tên đầu sỏ Đan Trúc một trăm lần .

Khi hai người nói chuyện điện thoại Lăng Mông vẫn luôn rung, Lăng Mông đương nhiên không rảnh để ý. Một lát sau , điện thoại yên tĩnh, nhưng trên màn hình tự động bật ra một cửa sổ QQ.

Streamer k/h/i/ê/u d/â/m đã gửi cho bạn một cửa sổ rung.7

Cố vấn: ……

Lăng Mông: Bịt mắt

Tôi có thể làm gì đây? Tôi cũng tuyệt vọng lắm!

45.

Đan Trúc theo lệ đến đưa bữa sáng, giường của Lăng Mông lại trống, anh hơi bất ngờ, sáng nay Lăng Mông không có tiết, theo lý không nên dậy sớm như thế mới đúng.

“Mông Mông à ? Em đến sân vận động tìm cậu ấy đi , cậu ấy chạy bộ rồi .” Bạn cùng phòng chỉ đường cho anh .

“Chạy bộ?” Đúng là chuyện lạ có một không hai, trạch nam lại có thể dậy sớm chạy bộ?

“Sắp đến hội thao trường rồi mà? Cậu ấy phải tập luyện.”

“Anh chưa từng nghĩ Mông Mông còn tham gia hội thao, môn gì thế?”

“Chạy năm nghìn mét.”

Đan Trúc: (O_O)10

Thấy vẻ mặt không tin của Đan Trúc, bạn cùng phòng cười lớn: “Năm nhất, tất cả chúng tôi nghe xong cũng phản ứng giống anh . Anh đến tìm cậu ấy đi , nói không chừng lúc này sắp chạy xong rồi .”

Sân vận động buổi sáng không có nhiều người , Lăng Mông mặc bộ đồ thể thao màu vàng nhạt vẫn rất nổi bật. Từ xa, Đan Trúc đã trông thấy bóng dáng Lăng Mông.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cac-cau-trai-choi-game-gioi-qua-di/chuong-14
Giữa đường chạy rộng lớn, vóc dáng cậu càng có vẻ nhỏ bé hơn, khó tưởng tượng Lăng Mông như thế lại tham gia môn chạy đường dài mà đa số người trong hội thao đều tránh xa.2

Lăng Mông đang chạy chậm rẽ qua khúc cua, Đan Trúc vô thức lùi một bước, đứng vào bóng cây.

Lăng Mông không phát hiện Đan Trúc, thẳng thắn chạy qua chỗ cách anh không xa. Đan Trúc từ xa chăm chú nhìn , mãi đến khi cậu chạy xong ba vòng mới dừng lại .

“Ơ? Anh đến từ khi nào thế?” Lăng Mông bất ngờ nhìn Đan Trúc đi tới.

“Lúc em chạy đến vòng thứ ba từ cuối.”

“Ồ…… Tôi tổng cộng cũng chỉ chạy tám vòng.” Lăng Mông hơi thở còn chưa ổn đã có hứng thú với bữa sáng trong tay Đan Trúc, “Sáng nay ăn gì, bánh trứng? Tốt quá, tôi thích ăn bánh trứng nhất.”2

Sự nhiệt tình của Lăng Mông với đồ ăn cũng là một trong những lý do khiến Đan Trúc kiên trì mang bữa sáng đến cho cậu . Bất kể mua món gì, Lăng Mông cũng sẽ chân thành tuyên bố rằng đó là món mình thích nhất. Thái độ ấy khiến người ta cảm thấy mọi công sức bỏ ra vì cậu đều rất xứng đáng.6

“Em vừa chạy xong, từ từ rồi ăn.” Đan Trúc không đưa cho cậu , tự cầm lấy, cùng Lăng Mông đến bên sân vận động giãn cơ.

“ Đúng rồi , sao anh tìm đến đây?” Lăng Mông vừa giãn chân vừa hỏi.

“Bạn cùng phòng em nói em đang chuẩn bị hội thao.”

“Anh ấy nói với anh như thế à ?” Mắt Lăng Mông xoay xoay, nhớ ra gì đó, một quyền đ/ấ/m vào n/g/ự/c Đan Trúc, “Còn không phải tại anh .”5

“Sao lại tại anh nữa?”

“Đâu phải tôi tự nguyện luyện, rõ ràng là cố vấn yêu cầu tôi từ hôm nay bắt đầu mỗi ngày chạy sáng, chạy mãi đến khi hội thao bắt đầu, tôi vốn định trước hội thao ba ngày chạy linh tinh là được .”

“Cố vấn của các em còn bắt hội thao à ?”

“Ông ấy đêm qua đột kích kiểm tra phòng, không cẩn thận bị ông ấy phát hiện mười hai cái b/a/o c/a/o s/u trong ngăn kéo của tôi , tư tưởng phong kiến của ông ấy , ngay cả sinh viên đại học yêu đương cũng quản, sao chịu được cái này ?”

Đan Trúc tưởng tượng cảnh đó, không hiểu sao muốn cười .

“Anh còn dám cười ? Vốn chuyện này tôi ứng phó qua là xong, ai biết anh đột nhiên nhắn QQ cho tôi , lại bị ông ấy bắt tại trận.”

“Anh nhắn QQ cho em thì có vấn đề gì?” Đan Trúc khó hiểu, cố vấn này quá hà khắc rồi , “Em đột nhiên nói có việc gấp kết thúc livestream, WeChat hỏi em không trả lời, anh mới thử nhắn cửa sổ.”

Lần này Lăng Mông hơi chột dạ : “Còn không phải vì, tôi đổi ghi chú của anh thành streamer k/h/i/ê/u d/â/m……”

“……Hahahaha.”

“Đừng cười !” Lăng Mông oán trách anh , “Chính vì chuyện này tôi bị cố vấn đưa đến văn phòng nói chuyện riêng rất lâu, giảng cho tôi rất nhiều về tác hại của việc người trẻ nghiện mạng k/h/i/ê/u d/â/m. Anh nói tôi có phải mỗi lần gặp anh là xui không , trước đây lúc livestream như thế, bây giờ lại như thế.”

“ Đúng là hơi t/h/ả/m. Để bù đắp, từ mai anh chạy cùng em.”

Lăng Mông liếc dép lê trên chân anh , không tỏ ý kiến.

“Em yên tâm, chạy bộ anh chắc chắn không mang cái này .”

46.

Đan Trúc đúng như anh nói , mỗi sáng sáu giờ đợi dưới lầu ký túc xá Lăng Mông, hai người cùng nhau chạy sáng, chạy xong cùng đến nhà ăn hai ăn sáng, sau đó mỗi người đi học hoặc về ký túc xá.

Ngay cả bạn cùng phòng cũng ngày thường trêu cậu :

“Đi hẹn hò hàng ngày với Mang thần à ?”

Lăng Mông: ←←

“Hẹn hò hàng ngày với Mang thần về rồi à ?”

Lăng Mông: →→2

Ngày hội thao, Đan Trúc được thấy sức hút thực tế của Lăng Mông, chạy năm nghìn mét nam là môn áp ch/ót quan trọng của hội thao, người có thể tham gia môn này thường nhận được sự chú ý như sao vây quanh trăng của bạn học cùng khoa.

“Mông Mông đừng căng thẳng, anh trai xoa chân cho em thư giãn thư giãn.” Đây là bạn cùng phòng Hoắc Long Quốc của Lăng Mông.1

“Trước thi phải giữ cơ bắp căng, thư giãn còn chạy gì nữa?”

“Mông Mông cố lên chạy, lấy nhất ba ba mời em ăn cơm.” Đây là bạn Lưu Liên phòng bên cạnh bị bệnh ba ba của Lăng Mông lây.1

“Cút.”

“Lăng Mông, đây là chocolate mua cho cậu , nhất định phải cố lên nhé!”

“Cảm、cảm ơn……”

Người mang chocolate đến là Tào Mai, hoa khôi khoa.2

Là ngoại viện duy nhất của đội cổ vũ, Đan Trúc cách một khoảng , nhìn Lăng Mông bị nam nữ vây quanh chăm sóc trăm bề, cảm thấy mình không bước vào được vòng tròn đó.1

Lăng Mông tình cờ từ khe hở đám đông phát hiện Đan Trúc, hai người trao nhau một ánh nhìn .

Lăng Mông cười vẫy tay với anh .

Chút mất mát duy nhất lập tức bị nụ cười xua tan, Đan Trúc giơ nắm đ/ấ/m, làm động tác cố lên với cậu .16

Gió mát thổi nhè nhẹ, tầng mây che mặt trời, trời thương, đây là thời tiết thích hợp nhất cho chạy đường dài.

Một tiếng s/ú/n/g nổ, Lăng Mông cùng đại bộ đội rời vạch xuất phát, đám đông tụ tập theo khoảng cách kéo dài dần tản ra , từ một đám biến thành một đường, Lăng Mông rơi vào tốp cuối không nhanh không chậm chạy.

“Không ngờ chứ, Mông Mông thân hình nhỏ như thế còn có thể chạy đường dài.” Bạn cùng phòng Hoắc Long Quốc trong quá trình thi đấu trò chuyện với Đan Trúc.

“ Đúng là không ngờ.”

“Năm nhất, mọi người không hiểu nhau , hội thao đăng ký hoàn toàn tự nguyện. Lăng Mông chủ động đăng ký năm nghìn mét khiến cả khoa cảm động, tưởng cậu ấy ôm tâm thái hy sinh bản thân cứu mọi người đi lấp số , kết quả cậu đoán xem?”

“Sao?”

“Cậu ấy chạy nhất! Không nhìn ra được chứ, người không thể nhìn mặt mà đoán.”

Ánh mắt Đan Trúc luôn dõi theo bóng dáng mảnh khảnh phía xa. Dù trước mặt hay sau lưng Lăng Mông đều có người , anh vẫn có thể nhận ra cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Khoảng cách giữa các tuyển thủ ngày càng xa, người thứ nhất dẫn trước người cuối gần nửa vòng, Đan Trúc hơi lo cho Lăng Mông, khó tin lời Hoắc Long Quốc nói quán quân kỳ trước là sự thật.

Hoắc Long Quốc lại đầy tự tin, mỗi lần Lăng Mông chạy qua đều hét lớn cố lên cổ vũ.

“Mông Mông! Nước!” Quá nửa chặng, Hoắc Long Quốc nhân cơ hội đưa chai nước khoáng đã mở nắp cho cậu . Lăng Mông không dừng chân nhận lấy, ngậm một ngụm trong miệng, phần còn lại t/ùy tiện tưới lên đầu, tiện tay ném đi , vừa vặn ném vào tay Đan Trúc đang chạy nhỏ theo bên cạnh.

“Mông Mông cố lên!” Đan Trúc nhận chai nước, không quan tâm quần áo bị b/ắ/n ướt, hét về phía bóng lưng cậu .

Đường chạy bốn trăm một vòng, năm nghìn mét phải chạy mười hai vòng rưỡi, đến nửa sau , một số ít tuyển thủ rõ ràng thể lực không theo nổi, kể cả bạn học từ đầu đã chạy phía trước cũng dần tụt lại , còn Lăng Mông phát huy ổn định, ngược lại từ tốp cuối lên đến giữa.

Vòng thứ ba từ cuối, Lăng Mông tăng tốc với tốc độ nhìn thấy được , Hoắc Long Quốc không khống chế được hét lớn: “Mông Mông cố lên! Vượt qua người phía trước ! Vượt qua anh ấy !”

Lăng Mông bước chân vững vàng tiếp tục tiến lên, từ vòng ngoài chạy qua từng tuyển thủ dẫn trước mình , có người không cam tâm còn muốn tăng tốc tranh một phen, lại bất lực giới hạn thể lực nhanh ch/óng bị Lăng Mông bỏ lại phía sau .

“Vượt vòng rồi ! Vượt vòng rồi !” Bạn học phía xa hét, tuyển thủ chạy thứ nhất vượt người cuối cả một vòng, Lăng Mông cũng thành công chạy vào vòng cuối, phía trước cậu chỉ còn ba người .

“Cố lên cố lên cố lên! Mông Mông cố lên! Vượt qua anh ấy tôi gọi bạn là ba ba!”

Tai Đan Trúc tràn ngập đủ loại tiếng cố lên, trong đó giọng thô của Hoắc Long Quốc nổi bật nhất.

Có lẽ nhận được tín hiệu như thế, bước chân Lăng Mông tăng nhanh, người đứng thứ ba cũng bị cậu vượt qua, giữ đà này , tệ nhất cũng lấy được đồng. Nhưng Lăng Mông rõ ràng không thỏa mãn, còn đang ra sức đuổi theo, với sức bứt phá cuối chặng kinh người vượt qua người thứ hai.

Đan Trúc đột nhiên rất kích động, tim đập nhanh vô cùng, dù chỉ là xem thi đấu của bạn học cùng khoa, cũng chưa từng có cảm giác đồng cảm với tuyển thủ như thế, như thể người chạy ở đó không phải Lăng Mông mà là chính anh .

Anh cắm đầu chạy về phía đích, sau vạch đích ra sức hét tên Lăng Mông, dù bị chôn vùi trong biển tiếng cố lên, anh vẫn hy vọng giọng mình có thể được Lăng Mông nghe thấy.

Lăng Mông bắt đầu nước rút, cậu cách người thứ nhất còn mười mét, năm mét, ba mét, một mét……

“Mông Mông cố lên!” Bây giờ, ngay cả Đan Trúc cũng không nghe được giọng mình nữa.

Thân hình không cao lớn của Lăng Mông, như ẩn chứa sức mạnh vô hạn, trong khoảnh khắc này bùng phát tất cả. Mây trời hé ra một khoảng , nắng vàng xuyên qua tầng mây, rơi xuống sân vận động. Cả đất trời dường như cũng ấm lên, không chỉ bởi ánh nắng mà còn bởi bầu nhiệt huyết đang lan tỏa khắp nơi.1

Lăng Mông đuổi kịp người thứ nhất, người thứ nhất giữ ưu thế dẫn trước nửa chặng đương nhiên không chịu nhường chức vô địch dễ dàng cho người khác, hai người song song nước rút, tốc độ gần như có thể sánh với chạy trăm mét.

“Cố lên cố lên! Mông Mông cố lên!” Đan Trúc hét đến khản cổ, đồng thời mừng phát điên nhìn Lăng Mông tốc độ không chậm mà còn nhanh hơn, còn tuyển thủ song song với cậu rõ ràng không thể duy trì tốc độ nước rút điên cuồng này lâu, trơ mắt tụt lại nửa thân , một thân …… cuối cùng tại nơi cách đích một bước chân mất đi vô địch.

Lăng Mông vững vàng chạy ở vị trí thứ nhất, với khoảng cách dẫn trước người thứ hai gần mười mét, không chút nghi ngờ lao qua vạch đích. Ngay khi Lăng Mông cán đích, Đan Trúc lập tức chạy song song bên cạnh, kịp đỡ lấy cậu khi cậu loạng choạng vì quán tính sau cú nước rút.

“Tuyệt quá! Em tuyệt quá!” Đan Trúc hiếm khi kích động cảm xúc, hận không thể ôm người này xoay tại chỗ 360 độ mới biểu đạt được tâm trạng lúc này . Lúc này , Đan Trúc cuối cùng cũng hiểu tại sao Lăng Mông lại hôn màn hình khi livestream. Nếu sân vận động chỉ có hai người họ, có lẽ anh cũng không nhịn được mà hôn lên lúm đồng tiền đang ửng hồng của cậu .3

Lăng Mông thở gấp, toàn thân tỏa ra hơi nóng thanh xuân sau vận động, Đan Trúc đỡ cánh tay cậu , dìu Lăng Mông chậm rãi đi trên đường chạy.

“Mông Mông cậu ngầu DIE rồi !” Một thân hình to lớn từ phía sau lao tới, suýt nữa đè ngã Lăng Mông đang hai chân mềm nhũn.

Hoắc Long Quốc kích động ôm cổ Lăng Mông, tay kia xoa loạn trên mái tóc vốn đã rối của cậu : “Cậu sao lại ngầu thế! Cậu quá lợi hại!”

Càng nhiều bạn học Lăng Mông ùa lên, tranh nhau chen

 

 

Chương 14 của Các cậu trai chơi game giỏi quá đi~ vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Tiểu Thuyết, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Sủng, Học Đường, Showbiz, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo